“Đàn ông thành đạt, có ai không từng vướng vào chuyện phụ nữ?”
“Huống hồ Thanh Dao còn mang thai.”
“Cháu cũng là phụ nữ, sao lại không có chút lòng thương người?”
Tôi vừa uống cà phê vừa nghe.
Nghe đến câu cuối, suýt nữa bật cười.
Mẹ Tống Dịch Thần vốn không thích tôi.
Bà ta luôn cho rằng phụ nữ quá giàu có sẽ khiến đàn ông mất đi thể diện.
Nhưng mỗi tháng, bà ta vẫn đều đặn nhận năm mươi nghìn tiền sinh hoạt từ tôi.
Chiếc vòng ngọc trên tay bà ta cũng do tôi mua.
Căn nhà dưỡng lão cao cấp của cha hắn cũng do tôi thanh toán.
Vậy mà bây giờ, bà ta lại muốn tôi rộng lượng nuôi cả con riêng của con trai mình.
Tôi mở nhóm chat gia đình.
Tin nhắn mới nhất là của mẹ hắn.
“Hạ Vãn Chi, mười một giờ hôn lễ bắt đầu.”
“Nếu hôm nay cô không xuất hiện, sau này đừng trách nhà họ Tống không nhận cô làm con dâu!”
Tôi trả lời đúng bốn chữ.
【Tôi sẽ đến.】
Ngay lập tức, Tống Dịch Thần gọi tới.
Giọng hắn dịu dàng hơn hẳn tối qua.
“Anh biết em không nỡ bỏ anh mà.”
“Vãn Chi, sau hôn lễ anh sẽ đưa em đi du lịch.”
“Còn chuyện Thanh Dao, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Tôi hỏi:
“Cô ta cũng ở khách sạn sao?”
Hắn khựng lại.
“Ừ… cô ấy muốn đến chúc phúc cho chúng ta.”
Tôi mỉm cười.
“Được.”
“Nhớ bảo cô ta ăn mặc thật đẹp.”
“Dù sao hôm nay cũng là ngày quan trọng nhất đời cô ta.”
Hắn không nghe ra điều bất thường.
Chỉ vui vẻ đáp:
“Anh biết em luôn rộng lượng.”
Cúp máy.
Tôi gọi cho luật sư riêng.
“Anh Lâm, chuẩn bị giúp tôi ba thứ.”
“Thứ nhất, hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của Tống Dịch Thần.”
“Thứ hai, toàn bộ chứng cứ hắn biển thủ tài sản công ty.”
“Thứ ba…”
Tôi nhìn chiếc hộp nhung đỏ đặt trên bàn.
Bên trong là bản di chúc mẹ để lại.
“Bản sao thỏa thuận tài sản trước hôn nhân.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Cô Hạ, cô quyết định rồi sao?”
Tôi đáp:
“Quyết định rồi.”
“À, còn một việc.”
“Giúp tôi đặt thêm chín chiếc nôi trẻ em.”
Luật sư sửng sốt.
“Chín chiếc?”
Tôi bật cười.
“Ừ.”
“Coi như quà cưới.”
## 3
Mười giờ bốn mươi phút.
Tôi xuất hiện tại khách sạn Thiên Nguyệt.
Đây là khách sạn sang trọng nhất thành phố.
Toàn bộ sảnh tiệc được trang trí bằng hoa hồng trắng nhập khẩu.
Chi phí tổ chức hôn lễ lên đến hơn mười triệu.
Tất nhiên, người thanh toán vẫn là tôi.
Tôi mặc một chiếc váy đen đơn giản.
Không trang điểm.
Không đeo trang sức.
Chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ.
Vừa bước vào đại sảnh, tôi lập tức trở thành tâm điểm.
Mẹ Tống Dịch Thần đang tiếp khách.
Thấy tôi, bà ta tức giận bước tới.
“Cô còn biết đường đến sao?”
“Váy cưới đâu?”
“Sao lại mặc đồ đen?”
“Cô muốn trù ẻo nhà chúng tôi à?”
Tôi bình thản đáp:
“Không cần trù.”
“Nhà bác tự có phúc phần của mình.”
Bà ta không hiểu ý.
Chỉ tức giận kéo tay tôi.
“Mau đi thay đồ!”
Tôi rút tay lại.
“Không cần.”
“Cô dâu hôm nay không phải tôi.”
Bà ta sững sờ.
“Cô nói cái gì?”
Tôi đưa mắt nhìn về phía bàn tiệc chính.
Tống Dịch Thần đang ngồi cạnh Bạch Thanh Dao.
Cô ta mặc chiếc váy lụa trắng ôm sát cơ thể.
Trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương mà tôi từng làm mất hai tháng trước.
Thì ra không phải mất.
Mà là bị người ta lấy trộm.
Thấy tôi, Bạch Thanh Dao lập tức đứng dậy.
Cô ta bước tới, vẻ mặt ngây thơ.
“Chị Vãn Chi.”
“Chị đến rồi.”
“Em còn tưởng chị giận em nên không muốn gặp nữa.”
Nói xong, cô ta cố tình đặt tay lên bụng.
Tôi nhìn động tác ấy.
Bỗng nhiên hỏi:
“Thai được mấy tuần rồi?”
Cô ta thoáng giật mình.
“Gần… gần tám tuần.”
Tôi gật đầu.
“Thế à.”
“Vậy chắc bác sĩ đã xác nhận rồi nhỉ?”
Cô ta cắn môi.
“Dạ.”
Tôi cười.
“Chúc mừng.”
Tống Dịch Thần bước tới, hạ giọng:
“Vãn Chi, đừng làm loạn nữa.”
“Anh đã nhường em đủ rồi.”
Tôi nhìn hắn.
“Anh nhường tôi cái gì?”
Hắn mất kiên nhẫn.
“Anh đồng ý cưới em, còn chưa đủ sao?”
Câu nói ấy khiến mấy vị khách đứng gần lập tức quay đầu.
Tôi bật cười.
“Ồ.”
“Hóa ra được anh cưới là vinh dự lớn đến vậy.”
Hắn cau mày.
“Em đừng nói chuyện kiểu đó.”
Tôi không trả lời.
Chỉ lấy điện thoại ra.
Gửi một tin nhắn.
Ba giây sau.
Toàn bộ màn hình LED phía sau sân khấu đột nhiên tối đen.
Nhạc cưới ngừng lại.
MC hoảng hốt nhìn nhân viên kỹ thuật.
Sau đó, một đoạn video bắt đầu phát.
Trên màn hình là phòng ngủ tân hôn của tôi.
Ngày tháng hiển thị rõ ràng.
Mười một giờ bốn mươi bảy phút đêm hôm trước.
Trong video, Tống Dịch Thần ôm Bạch Thanh Dao trên giường.
Giọng cô ta vang lên rõ mồn một.
“Anh Dịch Thần, nếu chị ấy biết chuyện thì sao?”
Hắn cười.
“Biết thì đã sao?”
“Cô ấy yêu anh đến phát điên.”
“Chỉ cần anh chịu cưới, bảo cô ấy nuôi con của chúng ta cũng được.”
Cả hội trường chết lặng.
Một vị khách đánh rơi ly rượu.
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai.
Mẹ Tống Dịch Thần mặt trắng bệch.
“Đây… đây là cái gì?”
Tôi nhìn bà ta.
“Quà cưới.”
Trên màn hình, Bạch Thanh Dao tiếp tục nũng nịu:
“Nhưng em muốn làm Tống phu nhân cơ.”
Tống Dịch Thần vuốt tóc cô ta.
“Đợi anh lấy được quyền kiểm soát Hạ thị.”
“Đến lúc đó, anh sẽ ly hôn với cô ta.”
“Em muốn gì cũng được.”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cả đại sảnh bùng nổ.
“Trời đất!”
“Thì ra là lừa cưới để chiếm tài sản!”
“Còn đưa nhân tình đến hôn lễ!”
“Không biết xấu hổ!”
Tống Dịch Thần lao về phía sân khấu.
“TẮT ĐI!”
“TẮT NGAY CHO TÔI!”
Nhưng đã muộn.
Bởi đoạn video tiếp theo mới là thứ thực sự khiến hắn sụp đổ.
## 4
Màn hình chuyển sang một đoạn ghi âm cuộc họp.
Giọng Tống Dịch Thần vang lên.
“Sau khi kết hôn, tài sản của Hạ Vãn Chi sẽ dễ xử lý hơn.”
“Cô ta không có người thân trực hệ nào đủ sức tranh chấp.”
“Chỉ cần khống chế được chữ ký của cô ta, chúng ta có thể chuyển dần cổ phần sang công ty mới.”
Ngay sau đó là một giọng đàn ông khác.
“Nhưng nếu cô Hạ phát hiện?”
Tống Dịch Thần cười nhạt.
“Phát hiện thì sao?”
“Cô ta ít nói, tính tình kỳ quặc.”
“Chúng ta chỉ cần chứng minh tinh thần cô ta không ổn định.”
“Đến lúc đó, ngay cả quyền quản lý tài sản của bản thân cô ta cũng chưa chắc giữ được.”
Tôi đứng dưới sân khấu.
Lặng lẽ nhìn người đàn ông từng thề sẽ bảo vệ mình cả đời.
Hóa ra hắn không chỉ muốn phản bội.
Hắn còn muốn biến tôi thành một kẻ mất trí.
Sau đó đường đường chính chính chiếm đoạt mọi thứ.
Tống Dịch Thần lao tới giật điện thoại của tôi.
“HẠ VÃN CHI!”
“CÔ MUỐN HỦY HOẠI TÔI PHẢI KHÔNG?”
Tôi né sang một bên.
Hai vệ sĩ lập tức giữ chặt hắn.
Tôi bình thản hỏi:
“Không phải anh muốn kết hôn sao?”
“Hôm nay tôi đến để tác thành.”
Tôi quay sang Bạch Thanh Dao.
Cô ta đã sợ đến mức đứng không vững.
“Thanh Dao.”
“Chẳng phải cô muốn làm Tống phu nhân sao?”
“Lại đây.”
Cô ta lắc đầu liên tục.
“Không… không phải…”
Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là chiếc nhẫn cưới vốn được chuẩn bị cho tôi.
Tôi đặt nó vào tay cô ta.
“Cầm lấy.”
“Thứ cô thích cướp nhất, tôi tặng cô.”
Bạch Thanh Dao nhìn chiếc nhẫn.
Trong mắt thoáng hiện một tia tham lam.
Nhưng ngay sau đó, cô ta bật khóc.
“Chị, em biết sai rồi.”
“Em không muốn kết hôn nữa.”
Tôi ngạc nhiên.
“Sao vậy?”
“Đêm qua cô còn nói muốn thay tôi làm vợ anh ấy cơ mà.”
Cô ta quỳ xuống.
“Chị tha cho em đi!”
Tôi cúi người.
Nhẹ nhàng đỡ cô ta dậy.
“Đừng quỳ.”
“Cô đang mang thai mà.”
“Lỡ ảnh hưởng đến chín đứa con trai tương lai thì sao?”
Vừa dứt lời.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên.
Chiếc nhẫn trong tay Bạch Thanh Dao đột nhiên nứt đôi.
Cô ta hét lên.
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Nụ cười trên môi càng sâu.
Lời chúc đã bắt đầu ứng nghiệm.
## 5
Ngay lúc ấy, mẹ Tống Dịch Thần bất ngờ lao tới.
Bà ta giơ tay định tát tôi.
“ĐỒ ĐÀN BÀ ĐỘC ÁC!”
“CÔ MUỐN HẠI CHẾT CON TRAI TÔI SAO?”
Tôi nghiêng người tránh.
Bà ta mất đà, ngã nhào xuống sàn.
Chiếc vòng ngọc trên cổ tay vỡ tan.
Bà ta ôm cổ tay khóc thét.
Tôi nhìn những mảnh ngọc văng tung tóe.
Chậm rãi nói:
“Bác à.”
“Đồ của người khác, dùng lâu quá sẽ tưởng là của mình.”
“Nhưng đồ mượn thì cuối cùng vẫn phải trả.”
Mẹ hắn nghiến răng.
“Cô tưởng nhà họ Tống không có cô thì không sống nổi sao?”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Cháu cũng đang muốn xem thử.”
Tôi ra hiệu cho luật sư bước lên sân khấu.
Anh ta mở tập hồ sơ.
“Thưa các vị.”
“Tôi đại diện cho tập đoàn Hạ thị, xin công bố ba quyết định.”
“Thứ nhất, kể từ thời điểm này, ông Tống Dịch Thần bị đình chỉ toàn bộ chức vụ tại các công ty trực thuộc tập đoàn.”
“Thứ hai, các khoản tiền có dấu hiệu bị chuyển trái phép sang doanh nghiệp do ông Tống kiểm soát đã được chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.”
“Thứ ba, toàn bộ tài sản thuộc sở hữu cá nhân của cô Hạ Vãn Chi mà gia đình họ Tống đang sử dụng sẽ được thu hồi theo đúng quy định.”
Mẹ hắn trợn tròn mắt.
“Thu hồi?”
“Thu hồi cái gì?”
Luật sư bình tĩnh đọc tiếp.
“Biệt thự tại khu Hoa Viên.”
“Ba căn hộ cao cấp.”
“Hai xe ô tô.”
“Các khoản trợ cấp sinh hoạt và quyền sử dụng tài sản đứng tên cô Hạ.”
Bà ta run rẩy.
“Không thể nào!”
“Những thứ đó là con trai tôi kiếm được!”
Tôi mỉm cười.
“Vậy bác cứ bảo anh ấy đưa chứng từ ra.”
Tống Dịch Thần gào lên:
“HẠ VÃN CHI!”
“CÔ NHẤT ĐỊNH PHẢI TUYỆT TÌNH ĐẾN THẾ SAO?”
Tôi nhìn hắn.
“Không.”
“Tôi còn chuẩn bị quà cho anh.”
Đúng lúc ấy.
Cửa đại sảnh mở ra.
Chín nhân viên vận chuyển lần lượt đẩy vào chín chiếc nôi trẻ em.
Mỗi chiếc nôi đều được thắt nơ đỏ.
Trên thành nôi có gắn một tấm thiệp.
Tôi bước tới chiếc đầu tiên.
Đọc thành tiếng:
“Con trai trưởng.”
Chiếc thứ hai.
“Con trai thứ.”
Chiếc thứ ba.
“Con trai thứ ba.”
Cứ như vậy.
Đến chiếc thứ chín.
Tôi quay sang Tống Dịch Thần.
“Anh xem.”
“Tôi chu đáo không?”
“Đã chúc anh có chín con trai, đương nhiên phải chuẩn bị quà trước.”
Khách khứa xung quanh bắt đầu cười.
Nhưng Tống Dịch Thần không cười nổi.
Không hiểu vì sao, hắn nhìn chín chiếc nôi ấy mà sắc mặt càng lúc càng tái.
Bạch Thanh Dao thì ôm bụng.
Run rẩy lùi lại.
“Chị…”
“Chị đừng nói nữa.”
Tôi nghiêng đầu.
“Tại sao?”
Cô ta khóc nức nở.
“Em sợ…”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô sợ cái gì?”
Bạch Thanh Dao không trả lời.
Bởi đúng lúc ấy.
Điện thoại cô ta đổ chuông.
Là bệnh viện.
Cô ta run rẩy bắt máy.
Giọng nữ bác sĩ vang lên, đủ lớn để những người đứng gần nghe thấy.
“Cô Bạch, chúng tôi vừa kiểm tra lại kết quả xét nghiệm của cô.”
“Có một vấn đề cần xác nhận.”
“Lần khám trước, cô nói mình đang mang thai tám tuần, đúng không?”
Bạch Thanh Dao tái mặt.
“Vâng…”
Bác sĩ ngập ngừng.
“Nhưng hồ sơ siêu âm mà cô cung cấp không phải của cô.”
“Chúng tôi đã đối chiếu thông tin.”
“Cô Bạch, hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy cô đang mang thai.”
Cả đại sảnh im phăng phắc.
Tống Dịch Thần chậm rãi quay đầu.
“Thanh Dao?”
Cô ta cứng đờ.
Tôi bật cười.
Thì ra còn có chuyện thú vị như vậy.
Người phụ nữ mà hắn phản bội tôi để bảo vệ, ngay cả chuyện mang thai cũng là giả.
Nhưng không sao.
Lời chúc của tôi chưa từng quan tâm đến hiện tại.
Nó chỉ quan tâm đến tương lai.
Và tương lai của bọn họ…
Vừa mới bắt đầu.
## 6
Ba tháng sau.
Tống Dịch Thần chính thức mất chức.
Công ty riêng của hắn bị điều tra vì những giao dịch tài chính bất thường.
Những đối tác từng gọi hắn là anh em lần lượt cắt đứt quan hệ.
Căn biệt thự bị thu hồi.
Xe sang cũng không còn.
Hắn cùng Bạch Thanh Dao phải chuyển vào một căn hộ thuê chưa đầy năm mươi mét vuông.
Nghe nói hai người cãi nhau mỗi ngày.
Bạch Thanh Dao muốn chia tay.
Tống Dịch Thần cũng muốn đuổi cô ta đi.
Nhưng kỳ lạ là cứ mỗi lần một người chuẩn bị rời khỏi nhà, người còn lại lại gặp chuyện.
Lần đầu tiên, Bạch Thanh Dao kéo vali ra cửa.
Tống Dịch Thần đột nhiên ngất xỉu.
Lần thứ hai, Tống Dịch Thần định bỏ đi.
Bạch Thanh Dao bất ngờ đau bụng dữ dội, phải nhập viện.
Lần thứ ba, hai người cùng ký giấy chia tay.
Ngay đêm ấy, căn hộ bị cháy do chập điện.
May mắn không ai thiệt mạng.
Nhưng toàn bộ giấy tờ đều biến thành tro.
Sau ba lần ấy, không ai còn dám nhắc đến chuyện chia tay.
Bởi bọn họ bắt đầu nhớ đến lời chúc của tôi.
“Chúc anh và Thanh Dao sống bên nhau đến đầu bạc răng long.”
“Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không ai có thể bỏ rơi người còn lại.”
Tống Dịch Thần từng tìm đến nhà tôi.
Hắn quỳ dưới mưa suốt một đêm.
Khóc lóc cầu xin tôi rút lại lời chúc.
Tôi chỉ nhìn hắn qua camera.
Không mở cửa.
Bởi lời đã nói ra, làm sao có thể thu hồi?
Huống hồ…
Còn một lời chúc khác đang chờ bọn họ.
Một tháng sau.
Bạch Thanh Dao mang thai thật.
Kết quả siêu âm xác nhận cô ta mang thai đôi.
Hai bé trai.
Tống Dịch Thần gần như phát điên.
Hắn gọi cho tôi lúc ba giờ sáng.
“Hạ Vãn Chi!”
“CÓ PHẢI CÔ ĐÃ LÀM GÌ CHÚNG TÔI KHÔNG?”
Tôi đang đọc sách.
Nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Anh sắp làm cha rồi.”
“Chúc mừng.”
Hắn gào lên:
“TÔI KHÔNG CẦN!”
“TÔI KHÔNG MUỐN CÓ CON!”
Tôi lật sang trang tiếp theo.
“Nhưng tôi đã chúc anh có chín đứa.”
“Thiếu một đứa cũng không được.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rất lâu sau.
Hắn run rẩy hỏi:
“Rốt cuộc cô là thứ gì?”
Tôi cười.
“Là người anh từng muốn cưới.”
“Tiếc là anh không biết trân trọng.”
## 7
Năm năm sau.
Tôi nhận được một bưu kiện không ghi tên người gửi.
Bên trong là một tấm ảnh.
Tống Dịch Thần ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ.
Gương mặt hốc hác.
Tóc bạc quá nửa.
Bạch Thanh Dao đứng bên cạnh, hai mắt vô hồn.
Xung quanh họ là bảy đứa trẻ.
Đứa lớn nhất chưa đầy năm tuổi.
Đứa nhỏ nhất còn nằm trong nôi.
Tất cả đều là con trai.
Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu.
Sau đó đặt xuống.
Lời chúc vẫn chưa hoàn thành.
Còn hai đứa nữa.
Tôi tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế tiếp diễn.
Cho đến một buổi chiều mùa đông.
Một người phụ nữ mặc áo khoác xám xuất hiện trước cửa công ty tôi.