Bữa Tiệc Mừng Và Phong Bì Niêm Phong

“Ký đi! Sau tối nay, cô không còn liên quan gì đến gia đình tôi nữa!”

Tờ đơn ly hôn phẳng lì bị đập mạnh xuống mặt bàn kính xa xỉ. Giọng nói lạnh lẽo, hách dịch của Lục Cẩm Trình vang lên giữa sảnh tiệc lộng lẫy của biệt thự họ Lục tại thành phố Thượng Hải. Xung quanh, ánh đèn chùm pha lê chiếu sáng rực rỡ, hàng chục khách mời thuộc giới thượng lưu dừng ly rượu champagne, ánh mắt đổ dồn về phía tôi—Thẩm Nhược Vũ.

Đêm nay không phải là một bữa tiệc bình thường. Đây là tiệc mừng Lâm Uyển—người tình bé nhỏ của chồng tôi—đã mang thai được ba tháng. Cô ta mặc chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khôi, tay nũng nịu ôm lấy cánh tay Lục Cẩm Trình, ánh mắt ánh lên sự đắc thắng không giấu giếm.

“Chị Nhược Vũ, chị đừng trách anh Cẩm Trình,” Lâm Uyển cất giọng nũng nịu, tựa đầu vào vai chồng tôi. “Đứa trẻ trong bụng em là đích tôn của Lục gia. Anh ấy chỉ muốn cho con một danh phận đàng hoàng thôi. Chị chịu đựng ba năm qua không sinh được con, buông tay lúc này là tốt cho cả hai.”

Mẹ chồng tôi, bà Lục, đứng bên cạnh hờ hững dặm lại lớp phấn nền, nhếch môi khinh bỉ: “Một đứa con gái xuất thân bình thường như cô, vào được cửa Lục gia ba năm đã là phúc đức mấy đời. Bây giờ Uyển Uyển mang thai cháu trai cho nhà tôi, cô không biết tự lượng sức mình rời đi thì định chờ đến bao giờ?”

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

Tôi đứng lặng giữa những tiếng xầm xì tán thưởng sự “xứng lứa vừa đôi” của Cẩm Trình và Lâm Uyển. Ba năm qua, tôi đã tận tụy làm một người vợ ngoan hiền, chăm sóc gia đình này từng chút một, chịu đựng sự ghẻ lạnh của mẹ chồng và sự hờ hững của người chồng mà tôi từng dành trọn trái tim. Nhưng trong mắt họ, tôi chỉ là một kẻ ăn bám, một công cụ không tròn vai.

Tôi nhìn xoáy vào mắt Lục Cẩm Trình. Gương mặt từng khiến tôi si mê giờ đây chỉ còn lại sự xa lạ và cạn tình.

“Anh chắc chắn muốn tôi ký ngay bây giờ?” Tôi cất giọng nhẹ nhàng, không một chút run rẩy.

Lục Cẩm Trình cau mày, ánh mắt thoáng chút khó chịu trước sự bình tĩnh bất thường của tôi, nhưng rồi anh ta lập tức lấy lại vẻ uy nghiêm: “Đừng kéo dài thời gian nữa! Mai là lễ đính hôn chính thức của tôi và Uyển Uyển. Tôi không muốn danh xưng ‘bà Lục’ của cô làm bẩn ngày vui của chúng tôi.”

Tôi cúi đầu, mỉm cười cay đắng. Tôi cầm lấy chiếc bút máy đắt tiền trên bàn, không một lời phản kháng, dứt khoát đặt bút ký tên “Thẩm Nhược Vũ” vào tờ đơn ly hôn.

Nét chữ nắn nót, gọn gàng. Ba năm thanh xuân kết thúc bằng một cái tên.

“Xong rồi.” Tôi ngẩng đầu, đưa tờ đơn cho anh ta.

Lục Cẩm Trình giật lấy tờ đơn, kiểm tra kỹ chữ ký rồi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Lâm Uyển thì cười tươi đến mức mắt híp lại, nép chặt hơn vào người anh ta.

Tôi quay người, xách chiếc túi xách đơn sơ của mình. Không vali lớn, không trang sức đắt tiền. Ba năm trước tôi đến Lục gia với sự chân thành, ba năm sau tôi ra đi chỉ với chính mình.

Nhưng khi bước đến gần cửa chính, ngang qua chiếc đàn piano Grand Steinway đặt trang trọng ở góc sảnh—chiếc đàn mà tôi vẫn thường chơi mỗi khi Lục Cẩm Trình đi làm về muộn—tôi dừng bước. Từ trong túi xách, tôi lấy ra một phong bì màu nâu được niêm phong kín bằng sáp đỏ.

Tôi nhẹ nhàng đặt phong bì lên phím đàn trắng muốt.

Mẹ Lục nhìn thấy hành động đó, liền bĩu môi cười lớn: “Gì thế kia? Lời từ biệt sướt mướt à? Hay là thư xin lỗi vì ba năm qua làm phiền nhà chúng tôi?”

Khách khứa trong sảnh tiệc bật cười rộ lên. Những tiếng xì xào khinh bỉ vang vọng khắp không gian xa hoa: “Đúng là xuất thân tiểu kỳ, đến lúc đi cũng muốn gây sự chú ý.” “Chắc lại viết thư cầu xin anh Lục rủ lòng thương hại thôi mà!”

Lục Cẩm Trình không buồn nhìn phong bì, chỉ lạnh lùng nói: “Cầm lấy cái thứ đó rồi cút đi. Đừng làm xấu mặt tôi trước mặt khách quý.”

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt từng người trong gia đình họ Lục, nụ cười trên môi càng thêm sâu cay: “Đây không phải thư từ biệt, cũng chẳng phải lời cầu xin. Đây là ‘món quà cưới’ tôi dành riêng cho ngày vui mai này của anh và Lâm Uyển. Cứ từ từ mở ra… sau khi tôi đi.”

Nói rồi, tôi không ngoảnh đầu lại, thẳng bước ra khỏi biệt thự. Cánh cửa gỗ sồi đồ sộ đóng sầm lại sau lưng, cắt đứt hoàn toàn tiếng nhạc và tiếng cười nói hèn hạ bên trong.

Đêm Thượng Hải lộng gió và lạnh giá. Nhưng trong lòng tôi, một ngọn lửa bắt đầu bùng cháy.

Bên trong sảnh tiệc, sau khi tôi đi, đám người vẫn tiếp tục tung hô Lâm Uyển. Nhưng Lục Cẩm Trình nhìn phong bì màu nâu trên cây đàn piano, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Anh ta tiến lại gần, cầm phong bì lên.

“Cẩm Trình, anh bận tâm làm gì loại người đó?” Lâm Uyển tiến lại, nũng nịu vỗ vào ngực anh ta. “Chắc chỉ là mấy hình ảnh kỷ niệm cũ để làm anh mủi lòng thôi.”

“Đúng đấy con trai, vứt vào thùng rác đi!” Mẹ Lục giục.

Nhưng sự tò mò và cảm giác bất an thôi thúc Lục Cẩm Trình. Anh ta xé bỏ lớp sáp niêm phong, rút tập tài liệu bên trong ra.

Đó không phải là thư tình, cũng không phải ảnh kỷ niệm.

Tờ giấy đầu tiên là bản đánh giá tài sản và xác nhận cổ phần của Tập đoàn Lục Thị. Dòng chữ đỏ rực đập vào mắt anh ta: 51% cổ phần kiểm soát Lục Thị vốn đứng tên người đầu tư bí ẩn ‘N/A’—chính là tài sản thừa kế riêng của Thẩm Nhược Vũ.

Lục Cẩm Trình biến sắc. Anh ta vội vã lật tiếp sang tờ thứ hai.

Đó là bản báo cáo y khoa của Bệnh viện Nhân dân Thượng Hải, có tem chứng nhận quốc tế. Dòng kết luận chẩn đoán ghi rõ: Lục Cẩm Trình—vô sinh bẩm sinh do biến chứng phẫu thuật từ nhỏ, khả năng thụ thai tự nhiên là 0%.

Tay Lục Cẩm Trình run lên giần giật. Tờ báo cáo thứ ba rơi xuống sàn: Kết quả giám định ADN thai nhi trong bụng Lâm Uyển—hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với Lục Cẩm Trình.

Đồng tử Lục Cẩm Trình co rút dữ dội, gương mặt cắt không còn một giọt máu. Cả cơ thể anh ta chao đảo như vừa bị một đòn sét đánh ngang tai.

Đớn đau, bàng hoàng, và sự sụp đổ toàn bộ niềm tin khiến anh ta không thở nổi. Anh ta nhìn chối bỏ vào tờ giấy, rồi quay sang nhìn Lâm Uyển—người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Khi đọc đến dòng chữ cuối cùng được chính tay Thẩm Nhược Vũ viết bằng mực đen ở cuối bản báo cáo: “Toàn bộ vốn đầu tư của tôi vào Lục Thị sẽ bị rút sạch vào 8 giờ sáng mai. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Lục Cẩm Trình ngã khuỵu xuống sàn nhà, chiếc ly champagne trên tay rơi vỡ tan tành. Giọng anh ta run rẩy, thốt lên trong sự tuyệt vọng vô bờ:

“Không… cô ấy không thể đã làm chuyện này…”

Sảnh tiệc lộng lẫy rơi vào một khoảng không im lặng đến rợn người. Tiếng ly vỡ chát chúa vẫn còn vang vọng. Mẹ Lục hoảng hốt chạy lại ôm lấy Lục Cẩm Trình: “Cẩm Trình! Con làm sao thế? Có chuyện gì vậy con?”

Lâm Uyển cũng run rẩy tiến tới, cố gắng nắm lấy tay anh ta: “Anh Cẩm Trình, chị ta viết cái gì trong đó? Anh đừng tin những gì chị ta nói, chị ta chỉ muốn phá hoại chúng ta thôi!”

Lục Cẩm Trình ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh ta không còn vẻ ngạo mạn, tự tin của một tổng tài thành đạt, mà thay vào đó là sự phẫn nộ cùng cực pha lẫn nỗi bàng hoàng sụp đổ. Anh ta giơ tờ kết quả xét nghiệm ADN và bản chẩn đoán y khoa lên trước mặt Lâm Uyển, giọng khàn đặc như rớm máu:

“Cô giải thích cho tôi… CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ?”

Lâm Uyển nhìn thấy dòng chữ “Khả năng thụ thai: 0%” và kết quả xét nghiệm ADN thai nhi không trùng khớp, mặt cô ta lập tức cắt không còn một giọt máu. Chiếc ly trên tay cô ta rơi tõm xuống sàn, nước quả đổ lê lết trên chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khôi.

“Không… không thể nào! Cái này là giả! Chị ta làm giả để hãm hại em!” Lâm Uyển gào lên, nước mắt giàn giụa. “Cẩm Trình, em chỉ có mình anh thôi! Đứa bé này là con của anh mà!”

“Đủ rồi!” Lục Cẩm Trình đứng phắt dậy, vứt mạnh tập tài liệu vào mặt Lâm Uyển. Những tờ giấy trắng bay tả thực giữa không trung rồi rơi rải rác trước mắt hàng chục khách mời.

Một vài vị khách nhanh tay nhặt lên xem, lập tức những tiếng xầm xì, chỉ trỏ bùng lên như một cơn bão: “Trời ơi! Cậu Lục bị vô sinh sao?” “Vậy đứa bé trong bụng Lâm Uyển là của ai?” “Chưa hết đâu! Mọi người nhìn tờ này xem, Thẩm Nhược Vũ mới là chủ sở hữu thực sự của 51% cổ phần Lục Thị! Cô ấy chính là nhà đầu tư giấu mặt đã cứu Lục Thị ba năm trước!”

Lời bàn tán như những cái tát giáng liên tiếp vào mặt mẹ con họ Lục. Mẹ Lục nhặt tờ báo cáo tài chính lên, mắt bà ta trợn ngược, suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ.

Ba năm trước, Tập đoàn Lục Thị đứng trên bờ vực phá sản. Đột nhiên có một quỹ đầu tư ẩn danh đổ hàng trăm triệu nhân dân tệ vào cứu sống công ty. Lục gia luôn tự hào rằng đó là nhờ năng lực ngoại giao của Lục Cẩm Trình, còn Thẩm Nhược Vũ chỉ là đứa con gái nghèo mồ côi mà anh ta rủ lòng thương hại gả vào nhà.

Không ai ngờ rằng, Thẩm Nhược Vũ chính là đại tiểu thư duy nhất của tập đoàn tài chính Thẩm Thị ở Bắc Kinh—người đã ẩn danh, giấu đi thân phận thật để thử lòng người mình yêu, dốc toàn bộ tài sản cá nhân ra chống lưng cho Lục Thị!

“Nó… nó là đại tiểu thư nhà họ Thẩm?” Mẹ Lục run rẩy, đôi môi xám ngắt. “Không… không thể nào… Ba năm qua nó vẫn giặt đồ, nấu ăn, chịu đựng tôi chửi mắng mà…”

Lục Cẩm Trình như điên dại. Anh ta túm lấy vai Lâm Uyển, mắt đỏ ngầu: “Nói! Đứa bé là của ai? Nói mau!”

Lâm Uyển bị dọa cho sợ hãi, khóc lóc thảm thiết: “Em… em không biết… Đêm đó ở quán bar… em uống quá chén với Phó tổng Vương của công ty đối thủ… Em không cố ý… Cẩm Trình, xin anh tin em!”

“Phó tổng Vương? Cô ngủ với kẻ thù của tôi, rồi mang cái thai đó về bắt tôi đổ vỏ?” Lục Cẩm Trình gầm lên một tiếng đau đớn, giơ tay tát mạnh một cái khiến Lâm Uyển ngã gục xuống sàn.

Sảnh tiệc náo loạn. Khách mời bắt đầu xúm lại chụp ảnh, quay video. Bữa tiệc mừng đính hôn lộng lẫy trong phút chốc biến thành một màn kịch hề rẻ tiền, một thảm họa truyền thông không thể cứu vãn.

“Cút! Cút hết cho tôi!” Lục Cẩm Trình gầm lên với khách khứa, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Anh ta nhìn vào dòng chữ cuối cùng trên tờ giấy: “Toàn bộ vốn đầu tư của tôi vào Lục Thị sẽ bị rút sạch vào 8 giờ sáng mai.”

Bây giờ là 10 giờ đêm. Anh ta chỉ còn đúng 10 tiếng đồng hồ trước khi Lục Thị hoàn toàn phá sản, sụp đổ thành tro bụi.

Sự hối hận muộn màng tràn ngập trong tâm trí Lục Cẩm Trình. Anh ta nhớ lại ba năm qua, Nhược Vũ đã dịu dàng chăm sóc anh ta từng bữa ăn, âm thầm thức đêm cùng anh ta làm báo cáo tài chính, gánh vác mọi áp lực từ mẹ anh ta mà chưa từng một lời than phiền. Anh ta đã đánh mất người phụ nữ yêu mình nhất, người sở hữu quyền lực có thể nâng đỡ anh ta lên đỉnh cao, chỉ để đổi lấy một kẻ dối trá, phản bội!

“Nhược Vũ… Nhược Vũ…” Lục Cẩm Trình lẩm nhẩm như kẻ mất trí. Anh ta rút điện thoại ra, điên cuồng gọi vào số của tôi.

Nhưng đáp lại anh ta chỉ là giọng nói máy móc lạnh lẽo: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Anh ta lao ra khỏi biệt thự, lao vào cơn mưa tầm tã vừa trút xuống Thượng Hải, vô vọng tìm kiếm bóng hình người vợ mà mình vừa xua đuổi.

8 giờ sáng ngày hôm sau.

Trụ sở chính của Tập đoàn Lục Thị tại trung tâm tài chính Lục Gia Chủy, Thượng Hải.

Lục Cẩm Trình đứng ở hội trường tầng cao nhất, đôi mắt thâm quầng, tóc tai bù xù, bộ vest đắt tiền nhăn nhúm sau một đêm thức trắng. Bên cạnh anh ta, mẹ Lục ngồi bệt trên ghế, gương mặt già nua hoảng loạn.

Hôm nay vốn dĩ là ngày diễn ra đại hội cổ đông để công bố việc Lục Cẩm Trình chính thức nắm quyền kiểm soát tuyệt đối Lục Thị. Nhưng giờ đây, không khí trong phòng họp căng thẳng như một dây đàn sắp đứt.

Đúng 8 giờ, cửa phòng họp mở ra.

Một toán vệ sĩ mặc vest đen cẩn thận đứng thành hai hàng. Bước vào giữa là một người phụ nữ mặc bộ suit màu đỏ quyền lực, mái tóc uốn lượn sóng xõa ngang vai, khí chất cao sang, lạnh lùng áp đảo toàn bộ không gian.

Đó chính là Thẩm Nhược Vũ.

Không còn là người vợ hiền lành, ăn mặc đơn sơ, luôn cúi đầu nhẫn nhịn ở Lục gia. Trước mắt họ là Đại tiểu thư Thẩm Nhược Vũ—Chủ tịch mới của Tập đoàn Tài chính Thẩm Thị, người nắm giữ sinh mệnh kinh tế của nửa thành phố.

“Nhược Vũ!” Lục Cẩm Trình như người chết đuối vơ được cọc, lao về phía tôi. “Nhược Vũ, anh biết lỗi rồi! Là anh bị con mụ Lâm Uyển đó lừa! Anh vẫn còn yêu em, chúng ta làm lại từ đầu có được không? Đơn ly hôn hôm qua anh chưa nộp lên tòa, chúng ta vẫn là vợ chồng!”

Hai vệ sĩ cao lớn lập tức bước lên, chặn đứng Lục Cẩm Trình lại, đẩy anh ta ngã ngửa ra sàn.

Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống anh ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông: “Lục tổng, anh quên nhanh quá nhỉ? Tối qua chính miệng anh ép tôi ký đơn. Và tôi đã cho người gửi bản đăng ký kết hôn hủy bỏ cùng giấy ly hôn lên Sở Dân chính từ 7 giờ sáng nay rồi.”

“Nhược Vũ… xin cháu! Xin cháu rủ lòng thương hại nhà họ Lục!” Mẹ Lục bò tới, nắm lấy gấu quần tôi, khóc lóc thảm thiết. “Ba năm qua là bác sai! Bác là mắt mù mới không thấy được sự tốt đẹp của cháu! Cháu cứu Lục Thị đi, nếu rút vốn, Lục Thị sẽ phá sản mất!”

Tôi nhẹ nhàng rút chân lại, tránh xa sự đụng chạm của bà ta, cất giọng thản nhiên:

“Bà Lục, ba năm qua bà coi tôi như người mợ, khinh rẻ gia cảnh tôi. Tôi nhẫn nhịn không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi muốn cho Lục Cẩm Trình một cơ hội. Nhưng sự phản bội của các người đã vượt quá giới hạn.”

Tôi quay sang trợ lý đứng bên cạnh. Trợ lý gật đầu, bật màn hình máy chiếu lớn trong phòng họp.

“Theo hợp đồng đầu tư ba năm trước, tôi có quyền rút toàn bộ vốn và yêu cầu Lục Thị thanh toán ngay lập tức khoản nợ 500 triệu nhân dân tệ kèm lãi suất. Đồng thời, tôi đã thu mua lại toàn bộ 49% cổ phần lẻ trên thị trường.”

Tôi bước lại gần bàn chủ tịch, thong thả ngồi xuống chiếc ghế bọc da cao cấp nhất: “Kể từ giây phút này, Tập đoàn Lục Thị chính thức bị thâu tóm bởi Thẩm Thị. Lục Cẩm Trình, anh chính thức bị bãi nhiệm khỏi chức vụ Tổng Giám đốc và bị gạch tên khỏi HĐQT.”

“Không! Không thể như thế được!” Lục Cẩm Trình gào lên vô vọng. “Đó là công sức cả đời của cha tôi!”

“Công sức của cha anh đã bị chính sự kiêu ngạo, ngu ngốc và phản bội của anh phá hủy rồi,” tôi đáp, giọng nói không một chút gợn sóng. “À đúng rồi, tôi cũng đã gửi toàn bộ bằng chứng chứng minh Lâm Uyển và Phó tổng Vương cấu kết tham ô tài sản của Lục Thị cho cảnh sát. Ngày mai, hai người họ sẽ nhận thư khởi tố.”

Đúng lúc đó, cửa phòng họp lại bật mở. Một đội cảnh sát kinh tế bước vào: “Ai là Lục Cẩm Trình? Ông bị nghi ngờ có liên quan đến các giao dịch tài chính bất hợp pháp và trốn thuế trong thời gian điều hành Lục Thị. Mời ông về đồn hợp tác điều tra.”

Chiếc còng số 8 sáng loáng vang lên tiếng “cạch” khô khốc trên cổ tay Lục Cẩm Trình.

Anh ta nhìn tôi, nước mắt hối hận rơi xuống lăn dài trên gương mặt xám xịt. Sự sụp đổ hoàn toàn—mất đi sự nghiệp, mất đi danh tiếng, mất đi người phụ nữ yêu mình nhất và phải đối mặt với vòng lao lý.

“Nhược Vũ… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi…” Tiếng gào khóc hối hận của Lục Cẩm Trình vang vọng hành lang khi anh ta bị cảnh sát giải đi. Mẹ Lục thì ngất xỉu ngay tại chỗ, được nhân viên y tế khiêng đi trong sự hỗn loạn.

Tôi đứng bên cửa sổ kính sát đất của tòa nhà cao tầng, nhìn xuống toàn cảnh thành phố Thượng Hải phồn hoa bên dưới. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu sáng cả không gian.

Trợ lý tiến lại gần, cung kính hỏi: “Thẩm tổng, các dự án tiếp theo của Lục Thị sau khi tiếp quản đã sẵn sàng. Cô có muốn nghỉ ngơi một thời gian không?”

Tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và tự do thật sự: “Không cần. Cuộc sống mới của tôi… bây giờ mới chính thức bắt đầu.”