Tôi giấu con trai việc mình bị bệnh nặng để nó yên tâm du học, nhưng ngày nó trở về, tôi nghe nó nói với vị hôn thê: “Mẹ tôi chỉ là người giúp việc, đừng để bà ấy xuất hiện trong lễ cưới!”…

 

NGÀY CON TRAI TRỞ VỀ, TÔI NGHE NÓ NÓI VỚI VỊ HÔN THÊ: “MẸ TÔI CHỈ LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC, ĐỪNG ĐỂ BÀ ẤY XUẤT HIỆN TRONG LỄ CƯỚI!”
CHƯƠNG 1: NGƯỜI MẸ BỊ CON TRAI CHỐI BỎ

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản
“Đừng để bà ấy bước chân vào lễ cưới! Nếu cần, cứ nói bà ấy đã về quê rồi!”

Giọng nói lạnh lùng của Lục Minh Hạo vang lên giữa phòng khách biệt thự, khiến người phụ nữ đứng ngoài cửa bất giác siết chặt chiếc hộp bánh đậu đỏ trong tay.

Người đàn ông ấy là con trai bà.

Đứa trẻ từng ôm cổ bà, khóc nức nở mỗi khi bà đi làm về muộn. Đứa trẻ mà bà đã bán cả căn nhà tổ tiên để đổi lấy cơ hội du học nước ngoài.

Vậy mà bây giờ, nó lại sợ người khác biết mình có một người mẹ như bà.

“Minh Hạo, anh nói thế có quá đáng không?” Tống Giai Ninh ngồi trên sofa, nhẹ nhàng vuốt chiếc váy hàng hiệu. “Dù sao bà ấy cũng nuôi anh lớn.”

Minh Hạo nhấp một ngụm rượu vang, vẻ mặt chẳng chút áy náy.

“Em không hiểu đâu. Đám cưới lần này có rất nhiều nhân vật quan trọng ở Thượng Hải. Bố em còn mời cả chủ tịch Tập đoàn Thịnh Viễn. Nếu họ biết mẹ anh chỉ là người giúp việc, anh còn mặt mũi nào?”

“Vậy anh định giải quyết thế nào?”

“Cho bà ấy ba vạn tệ. Bảo bà ấy về quê. Chẳng phải bà ấy vẫn luôn thích tiết kiệm tiền sao?”

Bên ngoài, Tần Ngọc Lan cảm thấy đôi chân mình như mất hết sức lực.

Ba vạn tệ.

Số tiền ấy thậm chí còn chưa bằng một phần chi phí chữa bệnh mà bà đã âm thầm vay mượn trong hai năm qua.

Bà cúi xuống nhìn hộp bánh.

Đó là loại bánh đậu đỏ Minh Hạo thích nhất khi còn nhỏ. Ngày trước, mỗi lần tan học, nó đều chạy về nhà, vừa tháo cặp vừa hỏi:

“Mẹ ơi, hôm nay có bánh đậu đỏ không?”

Bà đã phải đứng xếp hàng gần hai tiếng ở một cửa hàng lâu năm tại Tô Châu để mua được hộp bánh này.

Bây giờ, có lẽ người ăn nó cũng chẳng còn muốn là bà nữa.

Tần Ngọc Lan lặng lẽ quay đi.

Bà không khóc. Ít nhất, bà không muốn khóc ở nơi con trai có thể nhìn thấy.

Hai mươi tám năm trước, chồng bà qua đời vì tai nạn giao thông. Khi ấy, Minh Hạo mới chỉ là một đứa trẻ lên ba.

Bà làm đủ nghề để nuôi con, từ rửa bát ở nhà hàng đến giặt giũ thuê trong những khu dân cư cũ. Có những đêm trở về nhà, đôi tay bà nứt nẻ vì hóa chất, nhưng chỉ cần nhìn thấy con ngủ ngon, bà lại cảm thấy mọi vất vả đều đáng giá.

Năm Minh Hạo mười tám tuổi, bà đưa con đến Thượng Hải học đại học. Sau đó, khi nó nhận được học bổng và thư mời du học tại Anh, bà đã bán căn nhà nhỏ cuối cùng ở Tô Châu.

Trước ngày con lên đường, bác sĩ thông báo bà mắc ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển.

Bà giấu kín chuyện ấy.

Bà chỉ nói với con rằng mình tìm được một công việc quản gia trong biệt thự của một gia đình giàu có ở Thượng Hải, lương rất tốt, cuộc sống ổn định.

Minh Hạo tin lời mẹ.

Năm năm qua, mỗi tháng bà đều gửi tiền cho con, dù bản thân phải trì hoãn những lần tái khám và điều trị.

Bà không muốn con lo lắng.

Bà nghĩ chỉ cần con thành đạt, có gia đình hạnh phúc, mọi hy sinh của mình đều xứng đáng.

Nhưng hóa ra, bà đã nhầm.

Tối hôm ấy, quản gia Trương tìm thấy Tần Ngọc Lan đang ngồi một mình trong căn phòng nhỏ phía sau biệt thự.

Trước mặt bà là phong bì ba vạn tệ.

“Chị Tần, cậu Minh Hạo còn trẻ, có lẽ nhất thời nói năng không suy nghĩ. Chị đừng để trong lòng.”

Tần Ngọc Lan mỉm cười.

“Anh Trương, anh có từng thấy một người mẹ nào phải nhận tiền để rời khỏi đám cưới của con mình chưa?”

Quản gia Trương im lặng.

Bà cẩn thận gấp tờ giấy đặt trong phong bì, sau đó đặt nó vào ngăn kéo.

“Ngày mai tôi sẽ đi.”

“Chị định đi đâu?”

“Về Tô Châu. Tôi còn một số đồ cũ ở đó.”

Quản gia Trương nhìn sắc mặt nhợt nhạt của bà, không nhịn được nói:

“Chị Tần, sức khỏe chị không tốt. Hay để tôi đưa chị đến bệnh viện trước?”

Bà lắc đầu.

“Không cần đâu. Tôi chỉ muốn về nhà một chuyến.”

Nhưng sáng hôm sau, khi bà đang thu dọn hành lý, Minh Hạo bất ngờ xuất hiện.

Nó mặc bộ vest đắt tiền, tay cầm chìa khóa xe.

“Mẹ vẫn chưa đi à?”

Tần Ngọc Lan quay lại.

“Con về rồi sao? Mẹ định chuẩn bị bữa sáng cho con.”

“Không cần. Con đến lấy một số giấy tờ.”

Nói xong, Minh Hạo nhìn chiếc vali cũ cạnh giường.

“Mẹ định mang hết đống đồ này đi đâu?”

“Về Tô Châu.”

“Tốt. Mẹ đi sớm một chút. Lễ cưới chỉ còn ba ngày.”

Tần Ngọc Lan nhìn con trai.

“Minh Hạo, mẹ có thể hỏi con một chuyện không?”

“Nói đi.”

“Nếu mẹ không phải người giúp việc, con có còn muốn mẹ đến dự đám cưới không?”

Minh Hạo cau mày.

“Mẹ lại bắt đầu rồi đấy. Mẹ làm việc trong nhà người khác bao nhiêu năm, chẳng lẽ mẹ không hiểu hoàn cảnh của mình?”

“Mẹ chỉ muốn biết trong lòng con, mẹ là người thế nào.”

“Mẹ là mẹ con. Nhưng mẹ cũng phải biết vị trí của mình.”

Câu nói ấy khiến Tần Ngọc Lan hoàn toàn im lặng.

Một lúc sau, bà lấy từ ngăn kéo ra chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong có tấm ảnh Minh Hạo năm tuổi, một chiếc huy hiệu học sinh và tờ giấy xin lỗi nó từng viết khi làm vỡ chiếc cốc của mẹ.

Bà định đưa chiếc hộp cho con.

Nhưng Minh Hạo chỉ nhìn thoáng qua rồi nói:

“Những thứ này mẹ tự giữ đi. Con không có chỗ để mang theo.”

Nó xoay người rời khỏi phòng.

Đúng lúc ấy, điện thoại Tần Ngọc Lan rung lên.

Là bác sĩ Lưu ở Bệnh viện Ung thư Thượng Hải.

“Chị Tần, kết quả kiểm tra mới nhất không được tốt. Khối u đã tiến triển. Chị cần nhập viện điều trị càng sớm càng tốt.”

Bà khẽ đáp:

“Tôi biết rồi. Cho tôi thêm vài ngày.”

“Chị không thể tiếp tục trì hoãn được nữa!”

Tần Ngọc Lan nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại.

“Bác sĩ, ba ngày nữa con trai tôi kết hôn. Tôi muốn nhìn thấy nó hoàn thành việc trọng đại rồi mới yên tâm.”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, bác sĩ Lưu chỉ thở dài.

Buổi chiều, khi Minh Hạo và Giai Ninh đến biệt thự lấy một số đồ trang trí, một chiếc xe màu đen bất ngờ dừng trước cổng.

Người đàn ông trung niên bước xuống, mặc vest chỉnh tề, trên tay cầm chiếc cặp da cũ.

Ông vừa nhìn thấy Tần Ngọc Lan đã cúi đầu thật sâu.

“Phu nhân Tần, cuối cùng tôi cũng tìm được bà!”

Bà tái mặt.

“Ông nhận nhầm người rồi.”

“Không thể nào. Tôi là Chu Chính Viễn, luật sư riêng của cố chủ tịch Lục Thị. Tôi đã tìm bà suốt mười tám năm.”

Minh Hạo nghe thấy cái tên ấy liền bước nhanh ra ngoài.

“Ông Chu? Sao ông lại đến đây?”

Chu Chính Viễn không trả lời ngay.

Ông mở chiếc cặp, lấy ra một tập hồ sơ dày rồi đặt lên bàn.

“Cậu Lục, trước khi gọi mẹ mình là người giúp việc, cậu nên xem lại giấy tờ về thân phận thật sự của bà ấy.”

Minh Hạo giật lấy hồ sơ.

Trang đầu tiên là bản sao giấy đăng ký kết hôn.

Tên người vợ: Tần Ngọc Lan.

Tên người chồng: Lục Thành Phong.

Minh Hạo chết lặng.

Đó chính là tên người cha mà nó được nghe kể đã qua đời từ khi nó còn rất nhỏ.

Nhưng phía dưới còn có một dòng chữ khiến sắc mặt nó thay đổi hoàn toàn.

Người thừa kế hợp pháp của cổ phần sáng lập Lục Thị: Lục Minh Hạo.

Giai Ninh giật lấy một trang khác.

“Không thể nào! Chuyện này là sao?”

Chu Chính Viễn bình tĩnh đáp:

“Bởi vì người phụ nữ mà cô gọi là người giúp việc chính là vợ hợp pháp của cố chủ tịch Lục Thị. Còn cậu Minh Hạo là người thừa kế duy nhất của ông ấy.”

Minh Hạo quay sang mẹ.

“Mẹ… chuyện này là thật sao?”

Tần Ngọc Lan nhìn con trai, đôi mắt mệt mỏi.

Bà chưa kịp trả lời thì điện thoại Minh Hạo đổ chuông.

Trên màn hình hiện lên tên người gọi: Tống Quốc Huy, bố của Giai Ninh.

Chu Chính Viễn nhìn thấy cái tên ấy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.

“Không ngờ ông ta vẫn còn dám gọi đến…”

Ông quay sang Tần Ngọc Lan.

“Phu nhân, có lẽ chúng ta cần nói rõ chuyện xảy ra năm đó. Bởi vì người đã khiến bà phải rời khỏi Lục gia mười tám năm trước, chính là người đang chuẩn bị trở thành thông gia của bà.”

CHƯƠNG 2: SỰ THẬT BỊ CHÔN GIẤU SUỐT MƯỜI TÁM NĂM
“Bố em?”

Tống Giai Ninh nhìn điện thoại của Minh Hạo, rồi lập tức giật lấy tập hồ sơ.

“Ông Chu, ông đang nói gì vậy? Bố tôi là người làm kinh doanh bình thường, sao có thể liên quan đến chuyện của nhà họ Lục?”

Chu Chính Viễn nhìn cô ta.

“Cô Tống, nếu bố cô thực sự không liên quan, vậy tại sao mười tám năm trước ông ấy lại ký vào bản thỏa thuận yêu cầu phu nhân Tần rời khỏi Lục gia?”

Tần Ngọc Lan khẽ nhắm mắt.

Có những chuyện bà tưởng mình đã quên, nhưng chỉ cần nghe nhắc đến, tất cả lại hiện về rõ ràng.

Mười tám năm trước, Lục Thành Phong là người đứng đầu Lục Thị, một tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và thương mại tại Thượng Hải.

Ông và Tần Ngọc Lan quen nhau khi còn trẻ. Khi ấy, bà không biết ông là người thừa kế của một gia đình giàu có. Hai người kết hôn, sinh được một con trai, sống những ngày tháng bình dị trong căn nhà nhỏ ở Tô Châu.

Sau khi cha Lục Thành Phong qua đời, ông buộc phải trở về Thượng Hải tiếp quản công việc gia đình.

Tần Ngọc Lan không thích cuộc sống xa hoa, nên cùng con trai ở lại Tô Châu một thời gian.

Nhưng chỉ vài tháng sau, một biến cố xảy ra.

Lục Thành Phong gặp tai nạn trên đường cao tốc. Trước khi qua đời, ông kịp để lại một bản di chúc, trong đó phần lớn cổ phần sáng lập Lục Thị được chuyển cho con trai, do Tần Ngọc Lan quản lý cho đến khi Minh Hạo đủ tuổi trưởng thành.

Tuy nhiên, Tống Quốc Huy, khi ấy là giám đốc tài chính của tập đoàn, đã tìm cách chiếm quyền kiểm soát tài sản.

Ông ta liên tục gây áp lực, thậm chí tìm đến tận nhà Tần Ngọc Lan.

Một buổi tối, Tần Ngọc Lan nhận được một phong bì chứa ảnh Minh Hạo đang đi học.

Kèm theo đó là lời cảnh cáo: Nếu bà không ký giấy từ bỏ quyền quản lý tài sản, con trai bà sẽ gặp nguy hiểm.

Bà đã chọn bảo vệ con.

Bà ký vào bản thỏa thuận, đưa Minh Hạo rời khỏi Thượng Hải, trở về Tô Châu và sống bằng nghề lao động bình thường.

Sau đó, bà đổi cách xưng hô, giấu kín thân phận của chồng, không để con trai biết nó từng có một gia đình như thế nào.

Nhưng điều bà không ngờ là Tống Quốc Huy vẫn tiếp tục theo dõi mẹ con bà.

Mãi đến khi Minh Hạo trưởng thành và đi du học, ông ta mới dần buông lỏng cảnh giác.

Chu Chính Viễn lấy ra một chiếc phong bì khác.

“Phu nhân, đây là bản di chúc gốc của cố chủ tịch, cùng toàn bộ giấy tờ xác nhận quyền thừa kế. Tôi đã bảo quản chúng suốt nhiều năm.”

Minh Hạo cầm lấy tập tài liệu.

“Mẹ, tại sao mẹ chưa từng nói với con?”

Tần Ngọc Lan nhìn con.

“Con có nhớ ngày con nhận được thư mời du học không?”

“Có.”

“Hôm đó, mẹ đã bán căn nhà cuối cùng ở Tô Châu.”

Minh Hạo cúi đầu.

“Mẹ nói với con căn nhà ấy đã cũ, bán đi để chuyển sang nơi khác sống.”

“Thực ra, mẹ đã nhận được kết quả chẩn đoán bệnh vào ngày hôm trước.”

Bà ngừng lại, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Mẹ không muốn con bỏ lỡ cơ hội. Mẹ nghĩ chỉ cần con học hành thành tài, mẹ có thể chịu đựng thêm một chút.”

Minh Hạo sững sờ.

“Mẹ bị bệnh từ khi nào?”

“Hơn năm năm rồi.”

“Vậy tại sao mẹ không nói với con?”

Tần Ngọc Lan mỉm cười buồn bã.

“Mẹ đã gọi cho con rất nhiều lần. Nhưng lần nào con cũng nói đang bận học, bận thi, bận thực tập. Mẹ không muốn trở thành gánh nặng của con.”

Minh Hạo lùi lại một bước.

Những cuộc gọi bị bỏ lỡ, những lần mẹ chỉ hỏi vài câu rồi vội vàng cúp máy, những khoản tiền được gửi đều đặn mỗi tháng… tất cả bỗng trở thành những điều khiến nó nghẹt thở.

Giai Ninh thấy tình hình không ổn liền lên tiếng:

“Minh Hạo, anh đừng để những chuyện cũ ảnh hưởng đến đám cưới. Chuyện tài sản của nhà họ Lục, chúng ta có thể bàn sau.”

Chu Chính Viễn nhìn cô.

“Cô Tống, có lẽ cô nên giải thích vì sao bố cô lại biết trước việc cậu Minh Hạo trở về và chủ động đề nghị cuộc hôn nhân này.”

Giai Ninh tái mặt.

“Ông đừng nói linh tinh!”

Đúng lúc ấy, điện thoại lại reo.

Lần này, Minh Hạo bật loa ngoài.

Giọng Tống Quốc Huy vang lên:

“Minh Hạo, con đang ở đâu? Bố nghe nói có một luật sư đến tìm con?”

Minh Hạo nhìn Chu Chính Viễn rồi hỏi:

“Bố Tống, ông biết chuyện mẹ tôi là người thừa kế Lục Thị từ trước đúng không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, Tống Quốc Huy bật cười.

“Con trai, có những chuyện người trẻ như con không nên quan tâm. Chỉ cần kết hôn với Giai Ninh, hai gia đình sẽ trở thành một. Sau này Lục Thị và Tống Thị đều có lợi.”

“Vậy chuyện năm đó ông ép mẹ tôi rời khỏi nhà họ Lục thì sao?”

“Con đang nghe ai nói vậy?”

“Tôi đang hỏi ông!”

Giọng Minh Hạo lần đầu tiên trở nên gay gắt.

Tống Quốc Huy lạnh lùng đáp:

“Ngọc Lan vốn không có năng lực quản lý tập đoàn. Năm đó tôi chỉ giúp bà ấy đưa ra một quyết định phù hợp. Nếu không có tôi, mẹ con con đã chẳng có cuộc sống như ngày hôm nay.”

Chu Chính Viễn lập tức lên tiếng:

“Ông Tống, những tài liệu năm đó tôi vẫn còn giữ. Bao gồm cả những khoản chuyển tiền bất hợp pháp và bản thỏa thuận bị ép buộc.”

Tống Quốc Huy không nói nữa.

Một lúc sau, ông ta lạnh lùng cảnh cáo:

“Chu Chính Viễn, ông nên biết mình đang đứng về phía ai.”

Cuộc gọi kết thúc.

Giai Ninh bắt đầu mất bình tĩnh.

“Minh Hạo, anh phải tin em. Em không biết bố em từng làm những chuyện đó.”

Minh Hạo nhìn cô.

“Vậy tại sao em lại biết mẹ anh là người giúp việc?”

Giai Ninh cứng họng.

“Em… em chỉ nghe anh nói.”

“Không. Em từng nói với anh rằng một người phụ nữ lớn tuổi trong biệt thự rất biết cách lấy lòng chủ nhà. Em còn đề nghị anh cho bà ấy nghỉ việc trước lễ cưới.”

“Anh đang nghi ngờ em sao?”

Minh Hạo không trả lời.

Tần Ngọc Lan đứng dậy, nhưng vừa đi được vài bước, bà đã phải đưa tay vịn vào tường.

Quản gia Trương vội chạy đến.

“Chị Tần!”

Minh Hạo lập tức đỡ lấy mẹ.

“Mẹ! Mẹ sao vậy?”

“Không sao, mẹ hơi mệt.”

Nhưng khi bàn tay bà buông xuống, một chiếc khăn tay có vết máu rơi khỏi túi áo.

Minh Hạo nhìn thấy, toàn thân cứng đờ.

“Mẹ… đây là gì?”

Tần Ngọc Lan vội nhặt chiếc khăn lên.

“Chỉ là bệnh cũ.”

“Bệnh gì?”

Bác sĩ Lưu vừa đến theo lời gọi của quản gia Trương, nghe thấy câu hỏi liền không thể im lặng thêm.

“Cậu Lục, mẹ cậu mắc ung thư dạ dày. Bệnh đã tiến triển trong thời gian dài. Bà ấy cần được điều trị tích cực, nhưng đã nhiều lần từ chối nhập viện.”

Minh Hạo nhìn bác sĩ, sau đó quay sang mẹ.

“Ung thư?”

Bà khẽ gật đầu.

“Minh Hạo, đừng lo…”

“Mẹ bị bệnh nặng như vậy mà con không biết?”

Giọng nó run lên.

Tần Ngọc Lan nhìn con trai, ánh mắt dịu dàng như ngày nào.

“Mẹ chỉ muốn con được yên tâm.”

Minh Hạo quỳ xuống trước mặt bà.

“Mẹ, con xin lỗi…”

Bà đưa tay định chạm vào đầu con, nhưng Minh Hạo bất ngờ khóc nức nở.

“Con đã nói mẹ là người giúp việc. Con còn đưa tiền để đuổi mẹ khỏi đám cưới. Con thật sự không xứng đáng làm con của mẹ!”

Tần Ngọc Lan không trách mắng.

Bà chỉ nhẹ nhàng nói:

“Minh Hạo, mẹ không cần con phải giàu có hay nổi tiếng. Mẹ chỉ mong con sống tử tế.”

Câu nói ấy khiến Minh Hạo cúi gằm mặt.

Nhưng chưa kịp nói thêm, Chu Chính Viễn đã đặt lên bàn một tài liệu khác.

“Cậu Minh Hạo, còn một việc mà cậu cần biết. Theo di chúc của cố chủ tịch, quyền thừa kế của cậu chỉ có hiệu lực đầy đủ khi cậu và mẹ cậu cùng xác nhận tại hội đồng quản trị. Nhưng quan trọng hơn, có một điều khoản đặc biệt liên quan đến Tống Quốc Huy.”

Ông mở trang cuối.

“Trong trường hợp người thừa kế kết hôn với người thuộc gia đình có liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của Lục Thị, mọi quyết định chuyển nhượng cổ phần phải được kiểm tra độc lập.”

Minh Hạo ngẩng đầu.

“Ý ông là cuộc hôn nhân của tôi…”

“Có thể đã được sắp đặt vì mục đích khác.”

Tần Ngọc Lan nhìn chiếc nhẫn trên tay con trai.

Bà không nói gì.

Bởi lúc ấy, bà đã nhận ra một chuyện đau lòng hơn cả việc bị con trai chối bỏ.

Minh Hạo có thể đã trở thành mục tiêu trong một kế hoạch kéo dài suốt nhiều năm.

Và người mà nó sắp cưới có thể không hề yêu nó như nó vẫn tưởng.

CHƯƠNG 3: ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ NGƯỜI MẸ BỊ CHỐI BỎ
Sáng ngày cưới, khách sạn Kim Mậu ở Thượng Hải được trang trí lộng lẫy.

Hàng trăm vị khách đến dự, phần lớn là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh. Trên sân khấu, tên của hai gia đình Lục và Tống được đặt cạnh nhau bằng những chữ vàng lớn.

Nhưng trong phòng nghỉ dành cho cô dâu, Tống Giai Ninh đang tức giận ném chiếc điện thoại xuống bàn.

“Bố, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cổ phần của Lục Thị đột nhiên bị phong tỏa?”

Tống Quốc Huy đứng cạnh cửa sổ, sắc mặt u ám.

“Bố đã nói con phải giữ Minh Hạo ở bên cạnh. Ai bảo con để mọi chuyện thành ra thế này?”

“Con đã làm đúng kế hoạch của bố. Anh ấy tin con, thậm chí còn muốn đưa quyền quản lý tài chính cho con sau khi kết hôn.”

“Nhưng bây giờ thì sao? Chu Chính Viễn đã xuất hiện. Những giấy tờ cũ có thể khiến chúng ta gặp rắc rối.”

Giai Ninh lo lắng.

“Vậy hủy hôn sao?”

Tống Quốc Huy quay phắt lại.

“Không được! Hôm nay con nhất định phải kết hôn. Chỉ cần nghi thức hoàn thành, chúng ta vẫn có cơ hội thương lượng.”

Giai Ninh cắn môi.

“Nhưng Minh Hạo đã biết chuyện mẹ anh ấy.”

Tống Quốc Huy im lặng một lúc rồi lấy ra một tập giấy.

“Đây là bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần mà nó từng ký trước khi sang Anh. Nếu con khiến nó ký lại hôm nay, chúng ta vẫn còn cơ hội.”

Giai Ninh nhìn tài liệu, trong mắt hiện lên vẻ do dự.

“Bố, con thật sự phải làm đến mức này sao?”

Tống Quốc Huy lạnh lùng đáp:

“Con muốn tiếp tục sống trong những căn hộ nhỏ bé như ngày trước hay muốn trở thành phu nhân nhà họ Lục?”

Giai Ninh không trả lời.

Cùng lúc ấy, tại một căn phòng bệnh ở Bệnh viện Ung thư Thượng Hải, Tần Ngọc Lan đang ngồi bên cửa sổ.

Bà mặc chiếc áo len màu xanh nhạt, mái tóc được chải gọn gàng. Trên bàn là một chiếc hộp gỗ đựng những bức ảnh cũ.

Minh Hạo đứng cạnh giường.

“Mẹ, hôm nay con sẽ không đến lễ cưới.”

Tần Ngọc Lan quay sang.

“Đó là ngày trọng đại của con. Sao lại không đi?”

“Con muốn ở bên mẹ.”

“Minh Hạo, mẹ không muốn con vì chuyện của mẹ mà đánh mất cuộc sống của mình.”

“Nhưng con không thể tiếp tục giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Bà khẽ cười.

“Vậy thì con hãy đến đó, tự mình tìm hiểu xem người con định kết hôn có thật lòng với con không. Đừng đưa ra quyết định chỉ vì tức giận.”

Minh Hạo cúi đầu.

“Mẹ vẫn lo cho con ngay cả khi con đối xử với mẹ như vậy sao?”

Tần Ngọc Lan nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Vì con là con trai mẹ.”

Nó nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà.

“Mẹ, con hứa sau này sẽ không để mẹ phải chịu thiệt thòi nữa.”

Bà không đáp.

Bởi bà biết có những tổn thương không thể chỉ dùng một lời hứa để xóa bỏ.

Một giờ sau, Minh Hạo đến khách sạn Kim Mậu.

Vừa bước vào phòng chờ, nó đã nhìn thấy Giai Ninh đang mặc váy cưới trắng.

Cô ta lập tức tiến lại.

“Anh đến rồi! Em cứ tưởng anh không đến nữa.”

Minh Hạo nhìn cô rất lâu.

“Anh muốn hỏi em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Em có biết bố em từng ép mẹ anh rời khỏi Lục gia không?”

Giai Ninh cúi mặt.

“Em không biết chuyện đó.”

“Vậy em có biết vì sao bố em muốn chúng ta kết hôn không?”

“Minh Hạo, hôm nay là ngày cưới. Chúng ta đừng nói những chuyện không vui nữa.”

Nó lấy từ túi áo ra một bản sao tài liệu.

“Em đọc đi.”

Giai Ninh nhìn thấy nội dung, sắc mặt thay đổi.

Đó là bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần được chuẩn bị từ trước, trong đó có những điều khoản cho phép cô ta tham gia quản lý tài sản sau khi kết hôn.

“Anh lấy thứ này ở đâu?”

“Bố em gửi cho em, đúng không?”

Giai Ninh lùi lại.

“Em chỉ muốn giúp bố…”

“Vậy còn anh?”

Minh Hạo nhìn cô, ánh mắt thất vọng.

“Em có từng thật lòng yêu anh không?”

Giai Ninh bật khóc.

“Em yêu anh! Nhưng bố em nói đây là cơ hội duy nhất để gia đình em có được vị trí xứng đáng. Anh có biết em đã phải chịu áp lực thế nào không?”

“Anh không biết. Nhưng anh biết mẹ anh đã chịu đựng những gì.”

Đúng lúc ấy, Tống Quốc Huy bước vào.

“Minh Hạo, cậu đang làm gì vậy? Khách khứa đã đến đông đủ rồi!”

Minh Hạo quay lại.

“Ông Tống, tôi muốn biết tại sao ông lại giữ bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của tôi?”

Tống Quốc Huy cười nhạt.

“Cậu còn trẻ, không hiểu những chuyện kinh doanh. Tôi chỉ muốn giúp cậu.”

“Giúp tôi bằng cách ép mẹ tôi rời khỏi gia đình?”

“Chuyện đó đã qua mười tám năm rồi!”

“Vậy còn những giấy tờ giả mạo chữ ký của mẹ tôi?”

Nụ cười trên mặt Tống Quốc Huy biến mất.

Chu Chính Viễn bước vào cùng hai nhân viên pháp lý của Lục Thị.

Ông đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Ông Tống, chúng tôi đã đối chiếu hồ sơ lưu trữ. Một số giao dịch liên quan đến cổ phần sáng lập Lục Thị có dấu hiệu sai phạm. Từ hôm nay, toàn bộ quyền biểu quyết liên quan sẽ được rà soát theo quy định.”

Tống Quốc Huy tức giận.

“Ông lấy tư cách gì để làm chuyện này?”

“Với tư cách luật sư được ủy quyền hợp pháp của người thừa kế Lục Thị.”

Minh Hạo nhìn thẳng vào Tống Quốc Huy.

“Đám cưới hôm nay hủy bỏ.”

Giai Ninh lao đến nắm tay nó.

“Minh Hạo, anh không thể làm vậy! Chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ rồi!”

Nó nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.

“Anh xin lỗi. Nhưng anh không thể kết hôn khi biết cuộc hôn nhân này có quá nhiều điều bị che giấu.”

“Anh thật sự muốn vì mẹ anh mà bỏ rơi em sao?”

Minh Hạo nhìn cô, giọng bình tĩnh:

“Không. Anh dừng lại vì chính anh đã không đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang làm tổn thương người quan trọng nhất.”

Tống Quốc Huy định bước tới nhưng Chu Chính Viễn đã ngăn lại.

Bên ngoài, những vị khách bắt đầu xôn xao khi biết hôn lễ bị hủy.

Minh Hạo không quan tâm.

Nó rời khỏi khách sạn, lái xe thẳng đến bệnh viện.

Khi mở cửa phòng bệnh, nó nhìn thấy mẹ đang ngồi ăn cháo.

“Mẹ!”

Tần Ngọc Lan ngẩng lên.

“Sao con về sớm thế? Đám cưới kết thúc rồi à?”

Minh Hạo đứng trước giường, cúi đầu thật thấp.

“Con đã hủy hôn.”

Bà đặt thìa xuống.

“Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi ạ.”

“Đừng quyết định chỉ vì mẹ.”

“Con không làm vậy. Con nhận ra mình đã sai từ rất lâu rồi. Con luôn nghĩ mẹ phải hy sinh cho con, luôn nghĩ mẹ sẽ chờ con, luôn nghĩ dù con nói gì thì mẹ cũng sẽ tha thứ.”

Nó nghẹn ngào.

“Con đã quên mất mẹ cũng là một con người. Mẹ cũng biết buồn, biết đau, biết tổn thương.”

Tần Ngọc Lan lặng lẽ nhìn con.

“Mẹ không cần con phải hối hận cả đời. Mẹ chỉ mong sau này con đừng đối xử với bất kỳ ai như cách con đã đối xử với mẹ.”

Minh Hạo quỳ xuống cạnh giường.

“Mẹ, cho con một cơ hội được chăm sóc mẹ.”

Bà đưa tay vuốt tóc con.

“Được. Nhưng con phải hứa một điều.”

“Điều gì ạ?”

“Đừng bỏ dở cuộc sống của mình chỉ vì mẹ. Hãy làm việc con muốn, sống cuộc đời con chọn. Mẹ đã dành gần cả cuộc đời để nhìn con trưởng thành. Mẹ không muốn những năm tháng còn lại của con chỉ xoay quanh bệnh tật của mẹ.”

Minh Hạo bật khóc.

Những ngày sau đó, nó ở lại bệnh viện, cùng mẹ trải qua từng buổi điều trị.

Nó học cách nấu cháo, học cách thay hoa trong phòng bệnh, học cách kiên nhẫn ngồi nghe mẹ kể những câu chuyện cũ.

Một buổi chiều, khi đang thu dọn chiếc hộp gỗ, Minh Hạo tìm thấy bức thư mẹ viết từ năm năm trước nhưng chưa từng gửi.

Trong thư có một đoạn:

“Con trai, hôm nay mẹ nhận được kết quả khám bệnh. Bác sĩ nói mẹ cần điều trị ngay. Nhưng mẹ vừa nghe tin con được nhận vào trường đại học ở Anh. Mẹ vui lắm. Mẹ không biết mình còn có thể ở bên con bao lâu, nhưng mẹ mong con đừng vì mẹ mà từ bỏ tương lai. Nếu một ngày con biết sự thật, mẹ chỉ mong con hiểu rằng mẹ chưa từng hối tiếc vì đã sinh ra con.”

Minh Hạo ôm lá thư, nước mắt rơi xuống từng dòng chữ.

Nó chợt hiểu rằng suốt những năm tháng qua, người mẹ ấy chưa từng đòi hỏi nó phải trả lại bất cứ điều gì.

Còn nó, chỉ vì sĩ diện và những lời đánh giá của người khác, đã tự tay làm tổn thương người yêu thương mình nhất.

Ba tháng sau, nhờ phác đồ điều trị phù hợp, sức khỏe Tần Ngọc Lan có những chuyển biến tích cực. Bà vẫn phải tiếp tục theo dõi và điều trị, nhưng đã có thể tự đi lại trong khuôn viên bệnh viện.

Minh Hạo cũng trở lại Lục Thị, bắt đầu làm việc từ những vị trí cơ bản thay vì lập tức tiếp quản mọi thứ.

Nó yêu cầu rà soát lại các giao dịch cũ, phối hợp với luật sư xử lý những vấn đề liên quan đến Tống Quốc Huy theo quy định pháp luật.

Một ngày cuối thu, Minh Hạo đưa mẹ trở về Tô Châu.

Hai mẹ con đi dọc con phố cũ gần Bình Giang Lộ, nơi ngày trước bà thường mua bánh đậu đỏ cho nó.

Nó dừng trước cửa tiệm quen thuộc.

“Mẹ, mẹ còn muốn ăn bánh đậu đỏ không?”

Tần Ngọc Lan mỉm cười.

“Muốn chứ.”

Minh Hạo mua hai hộp bánh, sau đó cẩn thận mở một hộp, đưa cho mẹ chiếc bánh đầu tiên.

“Mẹ ăn đi.”

Bà nhìn con, bất giác nhớ đến cậu bé ngày nào từng chạy về nhà, vừa đặt cặp xuống đã hỏi mẹ có bánh hay không.

Minh Hạo ngồi xuống cạnh bà.

“Mẹ, sau này nếu con tổ chức đám cưới lần nữa, mẹ nhất định phải ngồi ở hàng ghế đầu tiên.”

Tần Ngọc Lan bật cười.

“Chuyện đó còn xa. Trước tiên con phải tìm được người thực sự phù hợp đã.”

“Con biết rồi.”

Nó im lặng một lúc rồi nói tiếp:

“Và lần này, con sẽ không bao giờ để ai phải hỏi mẹ là người giúp việc hay khách mời. Con sẽ tự hào giới thiệu mẹ là mẹ của con.”

Tần Ngọc Lan không trả lời ngay.

Bà chỉ đưa tay nắm lấy tay con trai.

Gió thu thổi qua những mái nhà cổ ở Tô Châu. Trên con phố nhỏ, tiếng người bán hàng và tiếng xe đạp hòa vào nhau, bình dị như những ngày tháng cũ.

Tần Ngọc Lan biết rằng những tổn thương đã xảy ra không thể biến mất chỉ sau một ngày.

Minh Hạo cũng hiểu rằng tình yêu của mẹ không phải thứ có thể mặc nhiên nhận lấy rồi tùy ý làm tổn thương.

Nhưng ít nhất, hai mẹ con đã có cơ hội bắt đầu lại.

Và lần này, Minh Hạo không còn muốn dùng tiền bạc để bù đắp cho mẹ.

Nó chỉ muốn dành thời gian ở bên bà, khi vẫn còn có thể.

Bởi trên đời này, có những người mẹ có thể chờ con cả đời, nhưng không phải người mẹ nào cũng có đủ thời gian để chờ đến ngày con hiểu ra mình đã từng được yêu thương nhiều đến thế nào.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.