Sinh nhật tuổi 27, tôi bỏ ra gần

Sinh nhật tuổi 27, tôi bỏ ra gần một trăm triệu để mua hai tấm vé VIP xem concert cùng bạn trai.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Trước khi đi, Phó Cảnh Hành gọi điện báo công ty xảy ra chuyện lớn, anh phải ở lại xử lý, không thể đến được.

Tôi tin anh.

Cho đến khi màn hình khổng lồ giữa sân vận động bất ngờ chiếu cảnh một người đàn ông quỳ xuống cầu hôn.

Người đàn ông ấy chính là Phó Cảnh Hành.

Còn cô gái đang bật khóc vì hạnh phúc trước mặt anh là Tô Nhược Vy, nữ trợ lý mà anh luôn miệng gọi là “em gái nhỏ chưa hiểu chuyện”.

Giữa tiếng reo hò của hàng chục nghìn khán giả, Phó Cảnh Hành lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, dịu dàng đeo vào tay cô ta.

Tôi nhận ra chiếc nhẫn ấy ngay lập tức.

Bởi ba ngày trước, chính tôi đã cùng anh đến cửa hàng trang sức để chọn nó.

Khi ấy, anh còn ôm eo tôi, nói:

“Đợi đến sinh nhật em, anh sẽ cho em một bất ngờ mà cả đời này em không quên được.”

Quả nhiên.

Bất ngờ đến mức tôi không thể quên.

Nhưng chuyện khiến tôi đau đớn nhất không phải màn cầu hôn.

Mà là khi MC hỏi hai người đã yêu nhau bao lâu, Tô Nhược Vy ngượng ngùng giơ ba ngón tay.

“Ba năm ạ!”

Cả khán đài lập tức vỡ òa.

Phó Cảnh Hành không phủ nhận.

Anh còn cúi xuống hôn lên trán cô ta, dịu dàng nói:

“Ba năm qua, để em chịu thiệt thòi rồi.”

Tôi ngồi ch/ế/t lặng giữa biển người.

Ba năm.

Vậy mà tôi đã yêu anh suốt tám năm.

Hóa ra trong năm năm đầu, tôi là người anh yêu.

Còn ba năm sau, tôi chỉ là người anh chưa tiện vứt bỏ.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Phó Cảnh Hành gửi tin nhắn:

【Bảo bối, công việc vẫn chưa xong. Em xem concert vui vẻ nhé.】

【Quà sinh nhật anh để trong ngăn kéo đầu giường rồi.】

【Ngoan, đừng giận anh.】

Tôi nhìn tin nhắn, rồi ngước lên màn hình lớn.

Người đàn ông vừa gọi tôi là bảo bối đang ôm chặt một người phụ nữ khác.

Tôi không khóc.

Chỉ bình tĩnh lấy điện thoại, gọi cho anh trai.

“Anh, cuộc hôn nhân liên kết mà nhà họ Lục đề nghị lần trước, em đồng ý.”

Anh trai tôi im lặng vài giây.

“Em chắc chắn?”

“Chắc.”

“Thế còn Phó Cảnh Hành?”

Tôi nhìn đôi nam nữ đang trao nhau nụ hôn dưới cơn mưa hoa giấy.

Khẽ cười.

“Anh ta sắp kết hôn rồi.”

“Em cũng nên tìm chú rể cho mình thôi.”

Concert kết thúc lúc gần mười hai giờ đêm.

Bên ngoài mưa như trút nước.

Tôi đứng dưới mái hiên, ôm chiếc túi chứa món quà sinh nhật đã chuẩn bị cho Phó Cảnh Hành suốt ba tháng.

Bên trong là một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn trị giá hơn hai tỷ đồng.

Tôi vốn định tặng anh sau concert, rồi nói với anh rằng bố mẹ đã đồng ý chuyện kết hôn của chúng tôi.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đều không cần thiết nữa.

Một chiếc Bentley màu đen chậm rãi dừng trước mặt tôi.

Cửa kính hạ xuống.

Tô Nhược Vy thò đầu ra, trên gương mặt vẫn còn nguyên vẻ hạnh phúc.

“Ôi, chị An Nhiên! Sao chị lại ở đây?”

Tôi chưa kịp trả lời, cô ta đã kinh ngạc che miệng.

“Trời ơi, đừng nói là chị cũng đến xem concert nhé?”

Cô ta cố tình giơ bàn tay đeo nhẫn lên vuốt tóc.

“Vậy chắc chị nhìn thấy màn cầu hôn của em với anh Cảnh Hành rồi nhỉ?”

Tôi nhìn sang ghế lái.

Phó Cảnh Hành đang ngồi đó.

Ánh mắt anh chạm vào tôi, thoáng hiện một tia hoảng hốt.

Nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

“An Nhiên, sao em không nói với anh là em cũng đến đây?”

Tôi bật cười.

“Không phải chính anh bảo em đến xem concert một mình sao?”

Anh khựng lại.

Tô Nhược Vy lập tức chen vào:

“Chị đừng hiểu lầm nhé! Màn cầu hôn vừa rồi chỉ là một hoạt động quảng bá thôi. Công ty đang hợp tác với nhãn hàng trang sức, anh Cảnh Hành muốn giúp em tạo chút độ nổi tiếng.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay cô ta.

“Quảng bá đến mức phải hôn nhau?”

Nụ cười Tô Nhược Vy lập tức cứng đờ.

Phó Cảnh Hành nhíu mày.

“Diệp An Nhiên, em nhất định phải nói chuyện khó nghe như vậy à?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh tiếp tục, giọng đầy mất kiên nhẫn:

“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Nhược Vy còn trẻ, sự nghiệp đang phát triển. Em là chị, nhường cô ấy một chút thì có sao?”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó hỏi:

“Vậy còn sinh nhật em?”

Phó Cảnh Hành sững người.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Hôm nay là sinh nhật em.”

“Anh nói phải tăng ca, nhưng lại dành cả buổi tối để cầu hôn cô ấy.”

“Phó Cảnh Hành, anh không thấy mình nợ em một lời giải thích sao?”

Anh chưa kịp trả lời, Tô Nhược Vy đã đỏ hoe mắt.

“Chị An Nhiên, em xin lỗi. Em thật sự không biết hôm nay là sinh nhật chị.”

Nói rồi, cô ta tháo chiếc nhẫn ra.

“Nếu chị thích chiếc nhẫn này, em có thể nhường lại cho chị.”

Tôi nhìn cô ta.

“Nhường?”

Cô ta gật đầu, giọng đầy tủi thân.

“Dù sao cũng chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà. Em không muốn vì nó mà hai người cãi nhau.”

Tôi còn chưa lên tiếng, Phó Cảnh Hành đã lập tức giữ tay cô ta lại.

“Nhược Vy, không cần tháo.”

Sau đó anh lạnh lùng nhìn tôi.

“Diệp An Nhiên, em có thôi đi không?”

“Chiếc nhẫn này anh đã tặng Nhược Vy rồi.”

“Em muốn quà sinh nhật, anh có thể mua cái khác.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Tám năm yêu nhau.

Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra, hóa ra anh có thể tàn nhẫn với tôi đến vậy.

Tôi khẽ gật đầu.

“Được.”

Phó Cảnh Hành tưởng tôi đã chịu nhượng bộ, sắc mặt dịu xuống.

“Lên xe đi, anh đưa em về.”

Tô Nhược Vy lập tức mở cửa sau.

“Đúng đó chị, mưa lớn như vậy, chị đứng ngoài dễ cảm lạnh lắm.”

Tôi vừa định từ chối thì cô ta bỗng nhìn thấy chiếc túi quà trong tay tôi.

“Ồ, chị cũng mua đồng hồ à?”

Cô ta vui vẻ giơ cổ tay lên.

“Trùng hợp thật! Hôm nay anh Cảnh Hành cũng tặng em một chiếc.”

Tôi nhìn sang.

Trên cổ tay cô ta là chiếc đồng hồ nữ thuộc cùng bộ sưu tập với chiếc tôi đã mua.

Phiên bản dành cho các cặp đôi.

Tô Nhược Vy cười ngọt ngào.

“Anh ấy nói chiếc đồng hồ nam đã có người đặt trước nên chỉ mua được chiếc nữ cho em. Nhưng em thấy vậy cũng tốt, sau này em có thể mua chiếc còn lại tặng anh ấy.”

Tôi cúi đầu nhìn túi quà.

Bỗng nhiên hiểu ra.

Chiếc đồng hồ nam mà cô ta nói đã có người đặt trước.

Chính là chiếc tôi đang cầm.

Tôi đã bỏ ra hơn hai tỷ đồng để mua nửa còn lại của một cặp đồng hồ tình nhân mà bạn trai tôi muốn đeo cùng người phụ nữ khác.

Thật nực cười.

Tôi đặt chiếc túi quà lên nắp capo.

Phó Cảnh Hành cau mày.

“Em làm gì vậy?”

Tôi bình thản đáp:

“Quà sinh nhật của anh.”

Anh ngạc nhiên.

Tôi tiếp tục:

“Không cần đợi đến ngày mai nữa. Tặng anh luôn.”

Nói xong, tôi quay người bước vào màn mưa.

Phó Cảnh Hành lập tức hạ cửa kính, tức giận gọi lớn:

“Diệp An Nhiên! Em lại giở trò gì nữa?”

Tôi không quay đầu.

Anh lạnh giọng:

“Anh đếm đến ba. Nếu em không lên xe, sau này đừng trách anh không dỗ em!”

“Một!”

“Hai!”

Tôi tiếp tục bước đi.

Phía sau vang lên tiếng động cơ gầm rú.

Chiếc Bentley lao vút qua người tôi, bánh xe cán qua vũng nước lớn, bắn tung tóe lên chiếc váy trắng.

Qua cửa kính, tôi nhìn thấy Tô Nhược Vy đang tựa đầu lên vai Phó Cảnh Hành.

Còn anh không hề ngoảnh lại.

Tôi đứng giữa màn mưa, lấy điện thoại ra.

Mở khung chat đã ghim đầu danh sách suốt tám năm.

Đổi biệt danh “Chồng tương lai” thành ba chữ:

Phó Cảnh Hành.

Sau đó gửi tin nhắn cuối cùng.

【Chúng ta chia tay.】

Chưa đầy mười giây sau, anh trả lời:

【Diệp An Nhiên, em đừng có hối hận.】

Tôi nhìn màn hình, nhẹ nhàng gõ lại:

【Người nên hối hận không phải em.】

Ngay lúc ấy, một chiếc Rolls-Royce màu bạc dừng bên đường.

Người đàn ông ngồi trong xe bước xuống, cầm ô đi thẳng về phía tôi.

Anh mặc vest đen, dáng người cao lớn, gương mặt lạnh lùng.

Tôi nhận ra anh.

Lục Đình Kiêu.

Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lục thị.

Cũng là người đàn ông mà ba năm trước, tôi từng từ chối lời cầu hôn vì Phó Cảnh Hành.

Anh dừng trước mặt tôi, nghiêng ô che kín những hạt mưa đang rơi xuống vai tôi.

Ánh mắt lướt qua bộ váy ướt sũng, rồi dừng trên gương mặt tôi.

“Diệp An Nhiên.”

Giọng anh trầm thấp.

“Ba năm trước em nói, cả đời này ngoài Phó Cảnh Hành ra, em sẽ không lấy ai khác.”

Tôi cúi đầu.

“Em nhớ.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Sau đó chậm rãi hỏi:

“Vậy lời nói ấy, bây giờ còn tính không?”

Tôi ngẩng đầu.

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh sáng lên.

Trên màn hình hiện ra một tin nhắn từ anh trai tôi.

【Đình Kiêu, em gái tôi đã đồng ý hôn sự. Cậu chuẩn bị được rồi.】

Lục Đình Kiêu nhìn tin nhắn.

Rồi nhìn tôi.

Khóe môi anh khẽ cong lên.

“Xem ra lần này, anh không cần đợi thêm ba năm nữa.”

Tôi chưa kịp đáp, điện thoại trong túi lại đổ chuông.

Là Phó Cảnh Hành.

Tôi định tắt máy.

Nhưng Lục Đình Kiêu đã nhìn thấy tên người gọi.

Anh bình thản hỏi:

“Bạn trai cũ?”

Tôi gật đầu.

Anh đưa tay ra.

“Cho anh mượn điện thoại một chút.”

Tôi do dự rồi đưa cho anh.

Lục Đình Kiêu nhấn nghe, bật loa ngoài.

Giọng Phó Cảnh Hành lập tức vang lên:

“Diệp An Nhiên! Em đang ở đâu? Anh cho em mười phút quay về xin lỗi Nhược Vy, nếu không thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bước chân vào nhà họ Phó!”

Lục Đình Kiêu im lặng nghe hết.

Sau đó chậm rãi mở miệng:

“Phó tổng.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

“Anh là ai?”

Lục Đình Kiêu nhìn tôi, ánh mắt bình thản.

“Tôi là người sắp cưới Diệp An Nhiên.”

Anh dừng một chút.

Rồi nói tiếp:

“Còn nữa, Phó tổng.”

“Ngày mai đến công ty nhớ mang theo toàn bộ hồ sơ dự án hợp tác với Lục thị.”

“Bởi vì từ sáng mai, người quyết định có tiếp tục rót vốn cho anh hay không…”

Anh khẽ siết tay tôi.

“Chính là vị hôn thê của tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của Phó Cảnh Hành.

Vài giây sau, anh ta bật cười.

“Lục Đình Kiêu? Anh đang đùa tôi đấy à?”

Lục Đình Kiêu không trả lời ngay.

Anh chỉ đưa tay chỉnh lại chiếc ô, nghiêng về phía tôi thêm một chút, để toàn bộ nước mưa hắt xuống vai mình.

Phó Cảnh Hành tiếp tục, giọng đầy vẻ khinh thường.

“Diệp An Nhiên đang ở cạnh anh? Cô ấy nhờ anh diễn trò này đúng không?”

“Phó tổng.”

Lục Đình Kiêu bình thản ngắt lời.

“Tôi không có thói quen lấy chuyện hôn nhân ra đùa.”

“Còn chuyện hợp tác, sáng mai chín giờ, tôi hy vọng anh đến đúng giờ.”

Phó Cảnh Hành lập tức cao giọng.

“Anh dựa vào đâu mà can thiệp vào dự án của tôi? Hợp đồng giữa hai công ty đã ký rồi, anh tưởng muốn hủy là hủy được sao?”

“Anh hiểu lầm rồi.”

Lục Đình Kiêu khẽ cười.

“Tôi chưa nói sẽ hủy hợp đồng.”

“Vậy anh có ý gì?”

“Tôi chỉ muốn nhắc anh, khoản vốn ba trăm tỷ tiếp theo vẫn đang trong giai đoạn xét duyệt. Theo điều khoản hợp đồng, Lục thị có quyền kiểm tra toàn bộ tình hình tài chính và tiến độ dự án trước khi giải ngân.”

Anh dừng lại một chút.

“Trùng hợp là người phụ trách đánh giá lần này vừa được thay đổi.”

Phó Cảnh Hành im lặng.

Lục Đình Kiêu cúi xuống nhìn tôi.

“An Nhiên, em muốn nói gì với anh ta không?”

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Tám năm qua, có vô số lần tôi chủ động gọi cho Phó Cảnh Hành.

Khi anh bị sốt, tôi gọi nhắc uống thuốc.

Khi công ty anh gặp khó khăn, tôi gọi hỏi xem anh cần giúp đỡ gì.

Khi anh tăng ca đến khuya, tôi gọi hỏi anh đã ăn cơm chưa.

Thậm chí có những đêm, tôi ngồi ôm điện thoại đến tận ba giờ sáng, chỉ vì anh nói sẽ gọi lại sau khi họp xong.

Nhưng lần này, tôi không còn điều gì muốn nói.

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Lục Đình Kiêu gật đầu, trực tiếp ngắt máy.

Anh trả điện thoại cho tôi.

“Đi thôi.”

Tôi nhìn chiếc xe phía sau anh, rồi nhìn bộ váy ướt sũng của mình.

“Em sẽ làm bẩn ghế xe.”

Lục Đình Kiêu hơi nhướng mày.

“Diệp An Nhiên, em nghĩ một chiếc xe quan trọng hơn sức khỏe của em sao?”

Tôi không trả lời.

Anh cởi áo vest khoác lên vai tôi.

Hơi ấm còn sót lại trên lớp vải khiến sống mũi tôi bất giác cay xè.

Từ lúc nhìn thấy màn cầu hôn trên màn hình lớn đến bây giờ, tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Vậy mà chỉ vì một chiếc áo khoác, tôi bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Lục Đình Kiêu nhìn tôi.

“Muốn khóc thì cứ khóc.”

Tôi cúi đầu.

“Em không muốn.”

“Vậy đừng khóc.”

Anh mở cửa xe.

“Người không xứng đáng thì không cần lãng phí nước mắt.”

Tôi ngồi vào ghế sau.

Trong xe đã bật sẵn máy sưởi.

Trên ghế có một chiếc khăn sạch và một hộp trà gừng còn ấm.

Tôi nhìn những thứ ấy, hơi ngẩn người.

Lục Đình Kiêu ngồi xuống bên cạnh.

“Anh trai em nói em không thích uống đồ lạnh.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Cảm ơn anh.”

Anh không đáp.

Chỉ lấy một chiếc khăn khác, nhẹ nhàng lau những giọt nước còn đọng trên tóc tôi.

Động tác rất chậm.

Giống như sợ làm tôi đau.

Tôi bất giác nhớ đến Phó Cảnh Hành.

Năm thứ hai yêu nhau, chúng tôi từng cùng đi du lịch ở một thành phố ven biển.

Hôm ấy trời cũng mưa lớn.

Tôi bị ướt từ đầu đến chân, còn anh đứng dưới mái hiên, vừa cười vừa bảo:

“Em đúng là phiền phức. Biết trời mưa còn không mang ô.”

Sau đó anh đưa áo khoác cho tôi.

Khi ấy, tôi cảm động đến mức ghi chuyện đó vào nhật ký.

Bây giờ nghĩ lại, hóa ra thứ tôi từng xem là tình yêu sâu đậm, chẳng qua chỉ là một hành động bình thường.

Tôi đã tự hạ thấp tiêu chuẩn của mình suốt tám năm.

Đến mức chỉ cần Phó Cảnh Hành đối xử tốt với tôi một chút, tôi đã cảm thấy mình được yêu thương.

Xe chạy được khoảng mười phút, điện thoại tôi bắt đầu rung liên tục.

Đầu tiên là tin nhắn của Phó Cảnh Hành.

【Diệp An Nhiên, em giỏi lắm.】

【Anh không ngờ em lại tìm đến Lục Đình Kiêu để uy hiếp anh.】

【Em nghĩ làm vậy thì anh sẽ sợ sao?】

【Anh nói cho em biết, chuyện giữa anh và Nhược Vy chỉ là công việc.】

【Nếu em còn tiếp tục làm loạn, anh sẽ không tha thứ cho em nữa.】

Tôi đọc hết.

Sau đó tắt thông báo.

Chưa đầy một phút sau, Tô Nhược Vy gửi đến một bức ảnh.

Trong ảnh, cô ta đang ngồi trên ghế sofa, trên người khoác áo sơ mi nam màu trắng.

Phía sau là phòng ngủ của Phó Cảnh Hành.

Tôi nhận ra căn phòng ấy.

Bởi đó chính là căn hộ tôi đã tự tay thiết kế nội thất.

Dưới bức ảnh là một dòng tin nhắn.

【Chị An Nhiên, chị đừng giận anh Cảnh Hành nữa nhé. Anh ấy vừa về đã đau đầu, em đang chăm sóc anh ấy.】

Ngay sau đó, cô ta gửi thêm một tin.

【À, chiếc đồng hồ chị tặng đẹp lắm. Anh ấy nói rất hợp với chiếc của em.】

Tôi nhìn màn hình vài giây.

Rồi bật cười.

Lục Đình Kiêu nghiêng đầu.

“Có chuyện gì vui?”

Tôi đưa điện thoại cho anh xem.

Anh chỉ liếc qua một lần.

Sắc mặt lập tức lạnh xuống.

“Em định xử lý thế nào?”

“Không xử lý.”

Tôi khóa màn hình.

“Em không có nghĩa vụ dạy người khác cách làm người.”

Lục Đình Kiêu nhìn tôi một lúc.

Sau đó khẽ gật đầu.

“Được.”

Tôi tưởng câu chuyện kết thúc ở đó.

Không ngờ anh lại nói tiếp:

“Nhưng những gì thuộc về em, anh sẽ không để người khác tùy tiện lấy đi.”

Tôi quay sang.

“Ý anh là gì?”

Anh không trả lời trực tiếp.

Chỉ hỏi:

“Em còn giữ hóa đơn chiếc đồng hồ không?”

“Có.”

“Vậy tốt.”

Tôi không hiểu.

Nhưng nhìn vẻ bình thản của anh, tôi bỗng có cảm giác mọi chuyện chưa kết thúc đơn giản như vậy.

Đúng một giờ sáng, xe dừng trước biệt thự nhà họ Diệp.

Anh trai tôi, Diệp Thừa Ngôn, đã đứng chờ dưới mái hiên.

Vừa thấy tôi bước xuống, anh lập tức cau mày.

“Sao lại ướt hết thế này?”

Tôi chưa kịp trả lời, anh đã nhìn sang Lục Đình Kiêu.

“Cậu đưa em gái tôi đi bơi à?”

Lục Đình Kiêu bình thản đáp:

“Cậu nên hỏi người đã bỏ cô ấy giữa trời mưa.”

Nụ cười trên mặt anh trai lập tức biến mất.

“Phó Cảnh Hành?”

Tôi gật đầu.

Anh trai nghiến răng.

“Thằng khốn đó!”

Anh lập tức lấy điện thoại.

Tôi vội giữ tay anh lại.

“Anh, đừng.”

Diệp Thừa Ngôn nhìn tôi.

“Em còn muốn bảo vệ nó?”

“Không.”

Tôi ngẩng đầu.

“Em chỉ không muốn vì anh ta mà làm bẩn tay anh.”

Anh trai im lặng.

Một lúc sau, anh thở dài.

“Được. Nghe em.”

Rồi anh nhìn Lục Đình Kiêu.

“Cậu vào nhà đi.”

Lục Đình Kiêu lắc đầu.

“Muộn rồi. Để An Nhiên nghỉ ngơi trước.”

Anh trai nhướng mày.

“Không phải cậu đợi ngày này ba năm rồi sao?”

Tôi lập tức nhìn sang.

Lục Đình Kiêu ho nhẹ.

“Diệp Thừa Ngôn.”

Anh trai bật cười.

“Được, tôi không nói nữa.”

Tôi đứng bên cạnh, lần đầu tiên cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó kỳ lạ.