MẸ R:UỘT TÔI LỠ TAY LÀM V:Ỡ CÁI BÁT, CHỒNG TÔI CỐ TÌNH NÓI THẬT TO CHO MẸ NGHE: “TAY CHÂN RUN RẨY THẾ KIA THÌ Ở QUÊ ĐI, LÊN ĐÂY CHỈ THÊM VƯỚNG CHÂN VƯỚNG TAY CON CHÁU!” (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

(Tiếp theo phần 1)
Tôi vội vàng nhét tờ giấy vào túi áo ngủ, quay ra thì thấy Kiên đứng ngay cửa phòng mẹ, gương mặt vẫn còn chút cau có từ lúc chiều. Anh nhìn tôi, giọng có phần gay gắt:
“Em vào đây làm gì giờ này? Định thủ thỉ khuyên mẹ đừng giận anh chắc?”
Tôi bước ra ngoài, khép nhẹ cửa phòng mẹ lại, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang rối bời với tờ giấy vừa tìm thấy:
“Em vào lấy quần áo ấm cho mẹ thôi. Anh Kiên, em nghĩ hôm nay anh nói với mẹ như vậy là quá đáng rồi đấy.”
Kiên khoanh tay, giọng vẫn không dịu bớt:
“Anh nói đúng chứ có gì sai. Em không thấy dạo này anh áp lực công việc lắm à, về nhà chỉ muốn yên tĩnh mà cứ loạn hết cả lên.”
Tôi khựng lại trước câu nói đó. Từ trước đến giờ, Kiên chưa từng nhắc đến chuyện áp lực công việc, tôi cũng để ý thấy dạo này anh hay về muộn, điện thoại thường xuyên để chế độ im lặng, có hôm còn ngồi thẫn thờ trước máy tính rất lâu mà không làm gì.
“Công việc anh có chuyện gì à? Sao từ trước tới giờ anh không nói với em?” — tôi hỏi, giọng đã dịu lại vì lo lắng.
Kiên thoáng lúng túng, rồi gạt đi:
“Không có gì, chỉ là dạo này nhiều việc thôi. Em đừng lái sang chuyện khác, chuyện của mẹ với chuyện công việc của anh không liên quan gì đến nhau cả.”
Tôi nhìn anh, cảm giác có điều gì đó anh đang giấu, nhưng tối đó tôi chưa vội gặng hỏi thêm, vì trong đầu vẫn còn ám ảnh bởi tờ giấy khám bệnh của mẹ. Tôi vào phòng ngủ, lấy tờ giấy ra đọc kỹ dưới ánh đèn bàn.
Đó là kết quả khám tại một bệnh viện tuyến tỉnh, cách đây khoảng hai tuần — đúng vào thời điểm mẹ nói dối tôi là đi thăm bà bạn hàng xóm cũ. Kết quả ghi rõ, mẹ có dấu hiệu tái phát nhẹ sau đợt tai biến trước đó, bác sĩ khuyến cáo cần theo dõi sát, tái khám định kỳ, tránh căng thẳng tâm lý vì có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Bên dưới, mẹ viết tay vài dòng ngắn ngủi: “Không được nói cho con Loan biết, sợ nó lo lắng, ảnh hưởng công việc. Mình phải cố gắng, đừng để trở thành gánh nặng cho các con.”
Tôi đọc xong, nước mắt lăn dài. Hóa ra, mẹ không chỉ âm thầm chịu đựng thái độ lạnh nhạt của Kiên, mà còn giấu tôi cả tình trạng sức khỏe đang có dấu hiệu xấu đi. Tôi hiểu ra, câu nói “để mẹ về quê” tối qua không đơn thuần chỉ vì tủi thân do chuyện cái bát vỡ, mà còn xuất phát từ nỗi lo sợ trở thành gánh nặng, sợ bệnh tình của mình sẽ khiến con cái thêm vất vả.
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ làm nửa buổi, đưa mẹ đến đúng bệnh viện ghi trên tờ giấy để hỏi rõ tình hình. Bác sĩ xác nhận, mẹ cần tái khám mỗi tháng, kết hợp uống thuốc đều đặn và giữ tinh thần thoải mái, tránh xúc động mạnh, nếu không nguy cơ tái phát nặng hơn là hoàn toàn có thể xảy ra.
Trên đường về, tôi nắm tay mẹ, giọng nghẹn ngào:
“Mẹ ơi, sao mẹ giấu con chuyện này? Con là con gái mẹ, mẹ có chuyện gì cũng phải nói cho con biết chứ, sao lại tự mình chịu đựng một mình như vậy?”
Mẹ tôi cúi đầu, giọng run run:
“Mẹ sợ. Mẹ sợ nói ra, con lại càng thêm lo lắng, rồi lại giục con phải chăm sóc mẹ nhiều hơn, trong khi thấy thái độ chồng con như vậy, mẹ không muốn làm khó con thêm nữa. Mẹ tính, nếu bệnh tình không đỡ, mẹ về quê, có gì thì cũng đỡ phiền đến vợ chồng con.”
Tôi ôm mẹ, không kìm được nước mắt:
“Mẹ đừng nói vậy nữa. Con không để mẹ về quê một mình trong tình trạng này đâu.”
Tối hôm đó, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với Kiên. Tôi đặt tờ giấy khám bệnh lên bàn, giọng dứt khoát:
“Anh Kiên, em cần nói chuyện nghiêm túc với anh. Mẹ em vừa tái khám, bác sĩ nói mẹ có dấu hiệu tái phát sau đợt tai biến trước, cần được chăm sóc cẩn thận, tránh căng thẳng. Chuyện hôm qua anh nói với mẹ như vậy, em nghĩ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của mẹ.”
Kiên cầm tờ giấy, đọc qua, gương mặt có chút biến sắc, nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng rắn:
“Anh không biết chuyện này. Nhưng em cũng phải hiểu cho anh, dạo này công ty anh đang gặp khó khăn, sắp có đợt cắt giảm nhân sự, anh áp lực lắm, về nhà chỉ muốn yên tĩnh một chút mà không được.”
Tôi ngạc nhiên trước lời thú nhận bất ngờ này:
“Sao anh không nói cho em biết chuyện công ty sớm hơn? Anh cứ giữ trong lòng rồi lại trút hết lên mẹ, như vậy có công bằng không?”
Kiên thở dài, ngồi phịch xuống ghế, giọng đã dịu hẳn:
“Anh xin lỗi. Anh biết mình sai khi lấy chuyện của mẹ ra để giải tỏa áp lực công việc. Chỉ là dạo này anh căng thẳng quá, không kiểm soát được cảm xúc, lại thấy nhà cửa thêm người, thêm việc, nên mới có thái độ không phải như vậy.”
Tôi nhìn chồng, trong lòng vừa thông cảm phần nào cho áp lực công việc của anh, vừa không thể chấp nhận việc anh dùng mẹ mình làm nơi trút giận:
“Em hiểu anh đang áp lực, nhưng điều đó không có nghĩa anh được quyền xúc phạm mẹ em. Từ nay, nếu có chuyện gì, anh phải nói thẳng với em, đừng để dồn nén rồi lại đổ lên đầu người khác, nhất là mẹ em, người đang mang bệnh trong người mà chính anh còn chưa biết.”
Kiên gật đầu, giọng có phần hối hận:
“Anh hứa sẽ thay đổi. Anh cũng sẽ xin lỗi mẹ đàng hoàng, không để chuyện này tiếp diễn nữa.”
Tối đó, Kiên chủ động sang phòng mẹ, cúi đầu xin lỗi vì thái độ hôm trước. Mẹ tôi, vốn hiền lành, chỉ khẽ gật đầu, không trách móc thêm, nhưng tôi nhận ra ánh mắt mẹ vẫn còn phảng phất nỗi buồn chưa nguôi hẳn.
Những ngày sau đó, không khí trong nhà có phần dịu lại. Kiên bớt cằn nhằn, thỉnh thoảng còn chủ động hỏi thăm sức khỏe mẹ, đưa mẹ đi tái khám cùng tôi vào cuối tuần. Tôi thầm nghĩ, có lẽ mọi chuyện đang dần đi vào ổn định.
Nhưng một tuần sau, khi tôi đang chuẩn bị hồ sơ để nộp bảo hiểm y tế cho mẹ tại công ty, tôi vô tình phát hiện trong email công việc của mình có một thông báo từ phòng nhân sự, gửi nhầm vào hộp thư chung của cả phòng kế toán, trong đó có tên của Kiên — không phải với tư cách nhân viên công ty tôi, mà là một khoản vay tín chấp đứng tên anh, có liên kết với chính công ty đang thuê nhà chúng tôi đang ở, với số tiền lớn hơn nhiều so với những gì tôi từng biết về tình hình tài chính của gia đình.
Tôi ngồi lặng người trước màn hình máy tính, tay run run cầm chuột, không hiểu vì sao thông tin này lại xuất hiện ở đây, và càng không hiểu, khoản vay đó thực chất dùng để làm gì mà suốt bao lâu nay Kiên chưa từng một lần nhắc đến với tôi.
MẸ R:UỘT TÔI LỠ TAY LÀM V:Ỡ CÁI BÁT, CHỒNG TÔI CỐ TÌNH NÓI THẬT TO CHO MẸ NGHE: “TAY CHÂN RUN RẨY THẾ KIA THÌ Ở QUÊ ĐI, LÊN ĐÂY CHỈ THÊM VƯỚNG CHÂN VƯỚNG TAY CON CHÁU!” (PHẦN 3 – PHẦN CUỐI)
(Tiếp theo phần 2)
Tôi ngồi lặng trước màn hình máy tính, tay vẫn còn run, đọc đi đọc lại dòng thông báo về khoản vay tín chấp đứng tên Kiên, có liên kết với chính công ty đang cho vợ chồng tôi thuê căn hộ. Số tiền lên đến gần bốn trăm triệu đồng — một con số quá lớn so với những gì tôi từng biết về tình hình tài chính gia đình.
Tối đó, khi Kiên vừa về đến nhà, tôi đặt máy tính lên bàn, mở lại email, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự căng thẳng:
“Anh Kiên, em vừa thấy cái này trong email công ty. Đây là khoản vay đứng tên anh, gần bốn trăm triệu, liên quan đến công ty đang cho nhà mình thuê. Anh giải thích cho em nghe được không?”
Kiên nhìn màn hình, mặt biến sắc ngay lập tức. Anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, giọng đầy mệt mỏi:
“Anh… anh xin lỗi. Đáng lẽ anh phải nói với em sớm hơn.”
“Nói gì? Khoản vay này để làm gì? Sao anh lại phải vay tín chấp một số tiền lớn như vậy mà không hề bàn bạc với em một câu?” — tôi hỏi dồn, giọng đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh.
Kiên thở dài, bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật mà anh đã giấu suốt mấy tháng qua:
“Cách đây nửa năm, anh có góp vốn cùng thằng bạn thân mở một quán cà phê, hùn hạp làm ăn thêm ngoài giờ. Ban đầu quán làm ăn khá tốt, nhưng sau đó dịch bùng lại, khách vắng dần, đến giờ gần như thua lỗ hoàn toàn. Anh phải vay tín chấp để bù vào phần vốn đã mất, đồng thời cố gắng cầm cự thêm một thời gian xem có vực dậy được không, nhưng tình hình càng lúc càng tệ.”
Tôi nghe xong, vừa sốc vừa giận, nhưng cũng phần nào hiểu ra nguyên nhân thực sự đằng sau thái độ cáu gắt, căng thẳng của Kiên suốt thời gian qua:
“Vậy đây chính là lý do dạo này anh hay về muộn, hay cáu gắt vô cớ, kể cả chuyện anh lớn tiếng với mẹ em hôm trước, cũng vì áp lực chuyện tiền bạc này phải không?”
Kiên gật đầu, giọng đầy hối hận:
“Đúng vậy. Anh biết mình sai khi trút giận lên mẹ, sai khi giấu em chuyện này quá lâu. Anh sợ nói ra, em sẽ thất vọng về anh, sẽ lo lắng thêm trong khi công việc của em cũng đang bận rộn.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Tôi không phải người dễ dàng bỏ qua việc chồng giấu giếm chuyện lớn như vậy, nhưng tôi cũng hiểu, giận dữ lúc này không giải quyết được vấn đề gì, quan trọng là phải tìm cách xử lý ổn thỏa cả chuyện nợ nần lẫn mối quan hệ gia đình đang rạn nứt.
“Anh Kiên, em không trách anh chuyện làm ăn thất bại, ai cũng có lúc rủi ro. Nhưng em không chấp nhận được việc anh giấu em, rồi lại lấy mẹ em ra làm nơi trút giận vô cớ. Từ nay, chuyện gì trong nhà, dù lớn dù nhỏ, anh phải nói thẳng với em, hai vợ chồng cùng bàn bạc giải quyết, không được giấu giếm như vậy nữa.”
Kiên gật đầu, nắm lấy tay tôi, giọng chân thành:
“Anh hứa. Anh sẽ tìm cách thu xếp lại khoản nợ này, có thể phải bán bớt vài thứ, hoặc xin công ty cho ứng lương trước để trả dần, không để nó kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình mình nữa.”
Tuần sau, hai vợ chồng tôi ngồi lại, tính toán kỹ lưỡng tài chính gia đình. Chúng tôi quyết định bán chiếc xe hơi cũ đang đi để trả bớt một phần khoản vay, đồng thời Kiên xin công ty giảm giờ làm thêm ngoài để tập trung ổn định lại công việc chính, tránh sa đà thêm vào những khoản đầu tư mạo hiểm khác.
Trong thời gian này, mối quan hệ giữa Kiên và mẹ tôi cũng dần được cải thiện. Hiểu ra nguyên nhân thực sự đằng sau thái độ cáu gắt của con rể, mẹ tôi không những không giận thêm, mà còn chủ động an ủi, động viên Kiên vượt qua khó khăn:
“Con đừng quá áp lực, chuyện làm ăn có lúc thành lúc bại, quan trọng là biết đứng dậy sau vấp ngã. Mẹ tuổi già rồi, không giúp được gì nhiều, nhưng nếu con cần, mẹ có ít tiền dành dụm, có thể phụ giúp một phần.”
Kiên nghe mẹ vợ nói vậy, không kìm được xúc động, giọng nghẹn ngào:
“Con cảm ơn mẹ. Con thật sự xấu hổ vì cách đối xử với mẹ trước đây, giờ nghe mẹ nói vậy, con càng thấy mình có lỗi nhiều hơn.”
Mẹ tôi xua tay, giọng nhẹ nhàng:
“Thôi, chuyện qua rồi, mẹ không để bụng nữa. Quan trọng là từ giờ, cả nhà mình sống với nhau thật lòng, thẳng thắn, đừng để những áp lực riêng làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.”
Ba tháng sau, nhờ sự nỗ lực của cả hai vợ chồng, khoản nợ tín chấp dần được thanh toán bớt gần một nửa, tình hình tài chính gia đình cũng ổn định trở lại. Kiên thay đổi hẳn thái độ, không còn cáu gắt vô cớ, thường xuyên chủ động giúp đỡ mẹ tôi trong việc nhà, đưa mẹ đi tái khám định kỳ đúng lịch hẹn của bác sĩ.
Sức khỏe của mẹ tôi cũng có chuyển biến tích cực nhờ được chăm sóc chu đáo, tinh thần thoải mái hơn trước rất nhiều. Mẹ không còn nhắc đến chuyện về quê sống một mình nữa, mà thay vào đó, thường xuyên cười nói vui vẻ, tham gia phụ giúp việc nhà nhẹ nhàng cùng tôi mỗi ngày.
Một buổi chiều cuối tuần, khi cả nhà đang quây quần bên mâm cơm, con gái tôi vô tình làm rơi vỡ một chiếc ly nhựa. Trước khi tôi kịp phản ứng, Kiên đã nhẹ nhàng đứng dậy, cúi xuống nhặt mảnh vỡ, cười xòa nói với con:
“Không sao đâu con, ai cũng có lúc sơ ý mà, lần sau cẩn thận hơn là được.”
Tôi nhìn cảnh tượng đó, lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Mẹ tôi ngồi bên cạnh, cũng mỉm cười nhìn theo, ánh mắt không còn chút gợn buồn nào như những ngày đầu mới lên thành phố sống cùng vợ chồng tôi nữa.
Tôi hiểu, đôi khi những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt trong gia đình, nếu không được giải quyết thấu đáo, rất dễ tích tụ thành những tổn thương sâu sắc, âm ỉ kéo dài. Nhưng chỉ cần mỗi người biết lắng nghe, thẳng thắn chia sẻ, và cùng nhau đối diện với khó khăn thay vì né tránh hay đổ lỗi cho nhau, thì mọi rạn nứt đều có thể được hàn gắn, để gia đình thực sự trở thành nơi bình yên, ấm áp cho tất cả các thành viên, dù là con cái, cha mẹ hay người bạn đời gắn bó cả đời.
-HẾT-