“ký đi! từ giờ, tất cả của hồi môn là tài sản chung của vợ chồng!” chồng tôi khóa trái cửa ngay đêm tân hôn, mẹ chồng đứng bên cạnh đòi giao sạch của hồi môn. tôi cầm bút, ngoan ngoãn ký khiến cả hai tưởng tôi đã chịu khuất phục. nhưng vừa mở chiếc túi đặt trên bàn, mẹ chồng bỗng tái mét, chồng tôi chết lặng. bởi tôi không mang của hồi môn đến để giao cho họ… tôi mang theo thứ có thể khiến toàn bộ kế hoạch của họ đảo ngược!
CHƯƠNG 1 – “KÝ ĐI, TỪ GIỜ TẤT CẢ LÀ TÀI SẢN CHUNG!”
“Ký đi! Từ giờ, tất cả của hồi môn là tài sản chung của vợ chồng!”
Giọng Lục Cảnh Thần vang lên lạnh lùng trong căn phòng tân hôn ở một khu nhà cao tầng tại Hàng Châu.
Cánh cửa phía sau vừa khép lại.
Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên.
Cảnh Thần đã khóa cửa.
Tôi đứng bên cạnh chiếc bàn trà, vẫn mặc bộ váy cưới đỏ thẫm chưa kịp thay. Trên bàn trước mặt là một xấp giấy được đặt ngay ngắn.
Mẹ chồng tôi, bà Vương Tú Lan, khoanh tay đứng phía đối diện.
Bà nhìn tôi từ đầu đến chân rồi lạnh giọng:
“Con dâu mới về nhà chồng thì phải hiểu quy củ. Nhà này không có chuyện tiền của con là tiền của con, tiền của con trai tôi lại là tiền của con trai tôi.”
Tôi nhìn xuống tập giấy.
“Đây là gì?”
“Thỏa thuận tài sản.”
Cảnh Thần kéo ghế ngồi xuống.
“Em ký đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Ngay đêm tân hôn?”
Anh cau mày.
“Chỉ là thủ tục thôi.”
Bà Tú Lan lập tức chen vào:
“Thủ tục gì mà khó? Không phải hôm nay nhà mẹ đẻ con đã đưa của hồi môn sao? Đất, vàng, tiền tiết kiệm, cả căn hộ ở Ninh Ba… Tất cả đều phải được đưa vào tài sản chung.”
Tôi im lặng.
Thực ra, tôi đã đoán được chuyện này từ trước.
Ngay từ lúc hai gia đình bàn chuyện cưới hỏi, mẹ chồng đã nhiều lần bóng gió về số tài sản cha mẹ tôi chuẩn bị cho tôi.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ họ sẽ nóng lòng đến mức ép tôi ký ngay trong đêm đầu tiên.
Cảnh Thần đẩy cây bút về phía tôi.
“Anh không muốn làm khó em.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy tại sao phải khóa cửa?”
Sắc mặt anh thay đổi.
Bà Tú Lan đập tay xuống bàn.
“Đừng vòng vo nữa! Con đã bước vào nhà họ Lục thì phải biết chia sẻ! Chẳng lẽ cưới con về chỉ để nhìn con giữ khư khư tài sản riêng?”
Tôi nhìn hai người trước mặt.
Một người là chồng tôi.
Một người là mẹ chồng tôi.
Cả hai đều đang chờ tôi phản ứng.
Nhưng họ không biết rằng trước khi bước vào lễ đường hôm nay, tôi đã biết cuộc hôn nhân này có vấn đề.
Tôi chậm rãi cầm bút.
“Được.”
Cảnh Thần thoáng sững người.
Bà Tú Lan cũng ngẩn ra.
Tôi cúi xuống ký.
Một nét.
Hai nét.
Rồi đặt bút xuống.
Cảnh Thần lập tức cầm giấy lên kiểm tra.
Bà Tú Lan thở phào.
“Thấy chưa? Biết điều như vậy có phải tốt hơn không?”
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ kéo chiếc túi màu nâu đặt dưới chân lên bàn.
Bà Tú Lan lập tức nhìn chằm chằm.
“Đó là của hồi môn?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
“Đưa đây.”
Tôi mở khóa túi.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi lấy thứ bên trong ra, nụ cười trên mặt bà Tú Lan biến mất.
Cảnh Thần cũng đứng bật dậy.
“Em… mang thứ này đến đây làm gì?”
Tôi đặt một tập hồ sơ mỏng lên bàn.
Rồi nhẹ nhàng nói:
“Bởi vì thứ tôi mang đến đêm nay… chưa bao giờ là của hồi môn.”
Không khí trong căn phòng lập tức đông cứng.
Bà Tú Lan nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ.
Môi bà run lên.
“Không thể nào…”
Tôi ngước mắt.
“Có một chuyện mẹ và anh đã hiểu sai từ đầu.”
Tôi khẽ đẩy tập hồ sơ về phía họ.
“Của hồi môn thật sự của tôi… chưa từng được đưa vào căn nhà này.”
CHƯƠNG 2 – KẾ HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI TỪ TRƯỚC ĐÁM CƯỚI
Ba tuần trước ngày cưới.
Tôi ngồi trong phòng làm việc của cha tại Ninh Ba.
Ông Lâm Quốc Khải đặt trước mặt tôi một tách trà nóng rồi nói:
“Nhược Hy, con chắc chắn muốn cưới Cảnh Thần sao?”
Tôi im lặng rất lâu.
“Con từng nghĩ mình chắc chắn.”
Cha tôi nhìn tôi.
“Còn bây giờ?”
Tôi lấy điện thoại ra.
Trên màn hình là một loạt tin nhắn giữa Cảnh Thần và mẹ anh.
Tin nhắn mới nhất khiến tôi lạnh người.
“Cưới xong phải lấy được giấy xác nhận tài sản. Đừng để cô ta chuyển tài sản sang nơi khác.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
“Con không biết mình nên tin ai nữa.”
Cha tôi thở dài.
“Con không cần quyết định vội. Nhưng nếu vẫn muốn cưới, ít nhất phải bảo vệ mình.”
Tôi nhìn ông.
“Cha đã chuẩn bị gì rồi?”
Ông không trả lời ngay.
Sau đó ông lấy ra một tập giấy.
“Căn hộ ở Ninh Ba sẽ chuyển sang tên con trước lễ cưới.”
“Còn tiền tiết kiệm?”
“Đã được tách khỏi tài khoản mà người khác có thể yêu cầu con đưa vào tài sản chung.”
Tôi nhìn cha.
“Cha làm vậy từ bao giờ?”
“Ngay khi mẹ Cảnh Thần bắt đầu hỏi quá nhiều về của hồi môn.”
Tôi cúi đầu.
Lúc ấy tôi mới hiểu.
Cha mẹ không hề phản đối cuộc hôn nhân vì họ không thích Cảnh Thần.
Họ chỉ nhận ra điều tôi cố tình không muốn nhìn.
Ba ngày trước lễ cưới, tôi gặp luật sư Tần Minh ở một văn phòng nhỏ bên Tây Hồ.
Ông đưa cho tôi một chiếc túi màu nâu.
“Đây là bản sao toàn bộ giấy tờ cần thiết.”
Tôi hỏi:
“Nếu sau này họ ép tôi ký thì sao?”
Luật sư Tần bình tĩnh đáp:
“Cô có quyền yêu cầu xem kỹ từng điều khoản. Không ai có quyền biến tài sản riêng thành tài sản chung chỉ bằng vài câu nói.”
Tôi nhìn tập giấy.
“Nhưng nếu tôi đã ký?”
Ông im lặng vài giây.
“Vậy phải xem chính xác cô đã ký văn bản gì, trong hoàn cảnh nào và nội dung ra sao.”
Tôi gật đầu.
Sau đó, tôi làm một việc mà không nói cho bất kỳ ai bên nhà chồng biết.
Tôi thay đổi toàn bộ kế hoạch giao của hồi môn.
Ngày cưới, trước mặt hai gia đình, tôi chỉ mang theo một số lễ vật tượng trưng.
Phần tài sản thực sự đã được xử lý từ trước.
Và chiếc túi màu nâu tôi mang theo đêm nay…
không chứa vàng.
Nó chứa những giấy tờ chứng minh điều đó.
Trở lại căn phòng tân hôn.
Cảnh Thần nhìn tôi đầy khó hiểu.
“Nhược Hy, em muốn nói gì?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Anh vừa bảo tôi ký giấy biến tài sản thành tài sản chung.”
“Đúng.”
“Anh có đọc kỹ giấy đó chưa?”
Anh khựng lại.
Bà Tú Lan lập tức nói:
“Chồng con bảo ký thì cứ ký! Con còn muốn kiểm tra gì nữa?”
Tôi quay sang nhìn bà.
“Mẹ thật sự không biết con trai mẹ đưa tôi ký giấy gì sao?”
Bà cau mày.
“Ý cô là gì?”
Tôi lấy một bản sao khác trong túi.
“Điều khoản anh ấy đưa tôi không giống với bản mà luật sư gia đình tôi nhận được trước đó.”
Cảnh Thần tái mặt.
“Em đã đưa cho luật sư xem?”
Tôi gật đầu.
“Trước đám cưới.”
Bà Tú Lan nhìn con trai.
“Cảnh Thần, chuyện này là sao?”
Anh không trả lời.
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Anh tưởng tôi ngoan ngoãn ký vì tôi không biết gì sao?”
Cảnh Thần siết chặt tay.
“Em theo dõi anh?”
“Không.”
Tôi chậm rãi nói:
“Chính những gì anh và mẹ nói trước mặt tôi đã đủ rồi.”
Căn phòng im phăng phắc.
Tôi đặt chiếc túi xuống.
“Còn một thứ nữa.”
Tôi lấy ra một phong bì.
“Thứ này mới là lý do tôi đồng ý ký.”
Cảnh Thần nhìn phong bì.
“Bên trong là gì?”
Tôi không trả lời.
Chỉ nói:
“Ngày mai anh sẽ biết.”
CHƯƠNG 3 – MÓN QUÀ CƯỚI KHÔNG AI NGỜ TỚI
Sáng hôm sau, tại phòng khách nhà họ Lục.
Bà Tú Lan gần như mất ngủ cả đêm.
Bà liên tục hỏi con trai:
“Con chắc chắn nó không giấu tài sản ở đâu chứ?”
Cảnh Thần ngồi trên ghế, sắc mặt nặng nề.
“Con không biết.”
“Không biết?”
Bà tức giận.
“Con là chồng nó mà không biết gì sao?”
Cảnh Thần không nói.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Một người đàn ông trung niên mặc vest bước vào.
Ông tự giới thiệu:
“Xin chào. Tôi là Tần Minh, luật sư đại diện cho cô Lâm Nhược Hy.”
Bà Tú Lan lập tức đứng dậy.
“Luật sư?”
Tần Minh đặt một tập hồ sơ lên bàn.
“Đúng.”
Cảnh Thần nhìn tôi.
Tôi đang đứng phía sau luật sư.
Anh hỏi:
“Em gọi ông ấy đến?”
“Đúng.”
“Để làm gì?”
Tôi nhìn anh.
“Để kết thúc một chuyện đáng lẽ không nên bắt đầu.”
Bà Tú Lan đập tay xuống bàn.
“Cô đừng tưởng gọi luật sư đến là có thể dọa được nhà họ Lục!”
Tần Minh bình tĩnh đáp:
“Bà Vương, tôi không đến để đe dọa ai.”
Ông mở tập hồ sơ.
“Tôi chỉ đến để xác nhận tình trạng tài sản trước và sau hôn nhân của cô Lâm.”
Bà Tú Lan nhìn những giấy tờ trước mặt.
“Cái này…”
Tần Minh nói:
“Căn hộ tại Ninh Ba đã được xác lập quyền sở hữu trước ngày cưới.”
Cảnh Thần ngẩng phắt đầu.
“Không thể!”
“Có đầy đủ giấy tờ.”
Tần Minh đặt thêm một bản sao xuống bàn.
“Khoản tiền tiết kiệm cũng được tách riêng trước ngày đăng ký kết hôn.”
Bà Tú Lan bắt đầu bối rối.
“Nhưng hôm qua nó đã ký giấy rồi!”
Tần Minh nhìn bà.
“Đúng. Nhưng ký một văn bản không có nghĩa mọi nội dung trong đó tự động biến mọi tài sản thành tài sản chung.”
Cảnh Thần quay sang tôi.
“Em đã tính hết từ trước?”
Tôi im lặng.
Anh bật cười, nhưng tiếng cười đầy cay đắng.
“Vậy tại sao em vẫn cưới anh?”
Tôi nhìn người đàn ông từng là người tôi yêu.
“Vì trước ngày cưới, tôi vẫn hy vọng anh sẽ chọn tôi thay vì những tính toán của mẹ anh.”
Cảnh Thần cúi đầu.
Không ai nói gì.
Tôi lấy chiếc túi màu nâu đặt lên bàn.
Bà Tú Lan nhìn nó, sắc mặt lập tức thay đổi.
Tôi mở túi.
Lần này không phải hồ sơ tài sản.
Mà là một phong thư.
Tôi đưa cho Cảnh Thần.
“Đây là thứ tôi đã chuẩn bị từ trước đám cưới.”
Anh mở ra.
Bên trong là một tờ giấy viết tay.
Cảnh Thần đọc từng dòng.
Sắc mặt anh dần thay đổi.
Đó là lá thư tôi viết cho anh trước ngày cưới.
Tôi đã viết rằng nếu sau khi kết hôn anh thật sự coi tôi là vợ, tôi sẽ cùng anh xây dựng gia đình, không tính toán hơn thua.
Nhưng nếu anh coi cuộc hôn nhân chỉ là cách để chạm vào tài sản của gia đình tôi…
thì tôi sẽ dừng lại.
Cảnh Thần nắm chặt lá thư.
“Nhược Hy…”
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Anh có biết điều khiến tôi thất vọng nhất không?”
Anh nhìn tôi.
“Không phải mẹ anh đòi của hồi môn.”
Tôi dừng lại.
“Mà là anh đã khóa cửa.”
Cảnh Thần im lặng.
“Anh đã chọn cách ép tôi trước khi chọn cách hỏi tôi.”
Bà Tú Lan định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Tôi cầm chiếc túi lên.
“Của hồi môn của tôi vẫn thuộc về tôi.”
Tôi nhìn Cảnh Thần lần cuối.
“Còn cuộc hôn nhân này có tiếp tục hay không… từ hôm nay, tôi muốn nghe câu trả lời thật lòng của anh.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Cảnh Thần nhìn tập giấy trước mặt.
Rất lâu sau, anh mới nói:
“Anh sai rồi.”
Tôi không trả lời ngay.
Ngoài cửa sổ, Tây Hồ phủ một lớp sương mỏng.
Đêm tân hôn tưởng như là ngày tôi bước vào một gia đình mới.
Nhưng cuối cùng, nó lại trở thành ngày tôi nhìn rõ nhất mình đang đứng ở đâu.
Và tôi hiểu một điều:
hôn nhân không phải là cánh cửa để ai đó bước vào và lấy đi tất cả những gì thuộc về mình.
Nó phải là cánh cửa mà hai người cùng nhau mở.
Nếu một người chỉ muốn giữ chìa khóa…
thì người còn lại có quyền bước ra.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí