Hôm nay chị chồng và em chồng lại tới

Hôm nay chị chồng và em chồng lại tới.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản

Sau khi tôi rửa xong nồi rồi từ trong bếp đi ra, mới phát hiện trên bàn đã không còn chỗ cho mình.

Cả bàn thức ăn chỉ còn mấy lá rau xanh cô độc nằm trong đĩa, thịt và hải sản đều hết sạch.

Tôi nhìn chồng một cái, quyết định không muốn nhịn thêm nữa:

“Chúng ta ly hôn đi.”

Chồng tôi đầy mặt khó hiểu:

“Chỉ vì hết đồ ăn mà đòi ly hôn, em điên rồi à?”

Bố mẹ chồng lập tức đập mạnh tay xuống bàn!

“Con gái chúng tôi về ăn một bữa cơm mà cô đã lấy chuyện ly hôn ra uy hiếp, vậy thì mau ly hôn đi!”

“Đến lúc đó chúng tôi sẽ tìm một cô con dâu không thích gây chuyện như cô!”

Trên mặt con trai tôi cũng thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn:

“Mẹ, rõ ràng là tại mẹ làm chậm quá còn gì?”

“Bác cả với cô út đều là khách, đương nhiên phải ưu tiên họ trước chứ!”

“Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà đã đòi ly hôn, mẹ tham ăn đến thế à?”

“Với lại, mẹ chỉ biết giặt giũ dọn dẹp, đâu có giống các cô của con biết kiếm tiền?”

“Các cô còn nói sau này sẽ mua xe mua nhà cho con nữa!”

“Con nói cho mẹ biết, nếu mẹ thật sự ly hôn thì con không đi theo mẹ chịu khổ đâu…”

Khoảnh khắc này, tôi quyết định không chỉ không cần người chồng này nữa, mà ngay cả con trai tôi cũng không cần nữa.

1

Chị chồng Giang Nguyệt thấy tôi như vậy, trên mặt thoáng qua vẻ khinh thường, sau đó lại giả vờ ngại ngùng lên tiếng:

“Tiêu Tiêu à, có phải em thấy chị và gia đình em gái về đây quá thường xuyên không?”

“Vậy sau này bọn chị ít tới hơn, được không?”

Em chồng Giang Tinh cũng vội vàng tiếp lời:

“Chị dâu, bọn em chỉ nhớ bố mẹ nên thỉnh thoảng mới về thăm thôi.”

“Chị đừng không vui nhé, chị thế này thì sau này bọn em cũng chẳng dám về nữa.”

Nhìn hai người họ kẻ tung người hứng, người ngoài nghe vào còn tưởng tôi là một cô em dâu, chị dâu cay nghiệt không cho con gái đã lấy chồng trở về nhà mẹ đẻ.

Trước đây, tôi sẽ nhịn tất cả những chuyện này.

Nhưng bây giờ tôi không muốn nhịn nữa.

Tôi tháo tạp dề xuống, tiện tay ném sang một bên rồi lạnh lùng bật cười:

“Các chị gọi thế này là thỉnh thoảng về sao?”

“Một tuần chỉ có hai ngày không về, những ngày còn lại chưa từng bỏ sót ngày nào.”

“Còn hai ngày đó vì sao không về?”

“Là vì con trai chị cả phải đi học thêm, còn con gái cô út phải đi học múa, đúng không?”

Hai người bị tôi chặn họng đến không nói được câu nào.

Cuối cùng vẫn là mẹ chồng lên tiếng giải vây cho họ:

“Liễu Tiêu Tiêu, đây là nhà tôi.”

“Con gái tôi muốn về lúc nào thì về, liên quan quái gì đến cô?”

Tôi cười lạnh:

“Rau là mẹ mua, hay cơm là mẹ nấu?”

“Với lại, căn nhà này là mẹ mua sao?”

“Đây là căn nhà tôi và Giang Hoa mỗi người bỏ một nửa tiền ra mua.”

2

Nói đến đây, Giang Hoa cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vừa mở miệng đã trách tôi:

“Liễu Tiêu Tiêu, chẳng phải chỉ là nấu một bữa cơm thôi sao?”

“Đồ ăn để lại cho em ít một chút thì lần sau bọn anh để nhiều hơn cho em là được.”

“Chỉ một chuyện nhỏ mà em làm nghiêm trọng đến thế, khiến anh rể và em rể anh khó xử biết bao.”

Tôi nhìn hai người họ một cái, sắc mặt quả thật không được tốt lắm.

Nhưng tất cả đều là do trước đây tôi luôn nhẫn nhịn, chiều họ thành quen.

Lúc mới bước chân vào nhà này, tôi cũng ôm suy nghĩ cả gia đình hòa thuận sống với nhau.

Hơn nữa hai chị em họ đều lấy chồng ở gần, thỉnh thoảng về ăn cơm tôi cũng rất vui lòng, lần nào cũng nhiệt tình tiếp đãi.

Cho dù cả nhà họ lần nào cũng tay không tới, ăn xong còn xách từng túi lớn túi nhỏ đồ đạc mang đi.

Mỗi lần Giang Nguyệt nhìn trúng món đồ dưỡng da mới mua của tôi, mẹ chồng lập tức bảo cô ta mang về nhà.

Giang Tinh không thích mỹ phẩm dưỡng da, nhưng cô ta lại thích những chiếc túi xách và đồ chơi tôi mua từ nước ngoài về.

Cô ta nhìn trúng món nào, mẹ chồng cũng lập tức cho cô ta, thậm chí chẳng hỏi tôi lấy một câu.

Mỗi lần họ tới ngay cả trái cây cũng không mua.

Lần nào cũng là tôi dậy sớm đi chợ mua thức ăn, về nhà còn phải một mình xoay xở trong bếp, còn mẹ chồng chỉ lo ngồi với họ cắn hạt dưa nói chuyện.

Giang Hoa, bố chồng cùng hai người con rể vừa đủ gom thành một bàn mạt chược, chơi vui đến quên trời đất.

Con trai tôi Giang Hạo thì cứ như một tên nịnh bợ, phục vụ hai đứa cháu họ.

Lúc thì nhặt đồ chơi, lúc thì giúp đút trái cây.

Chỉ có một mình tôi mệt sống mệt ch/e/t trong bếp.

Mỗi lần từ bếp đi ra còn chẳng có chỗ ngồi, chỉ xứng ăn hai cọng rau xanh còn sót lại.

Sau khi nếm được lợi ích, họ từ mỗi tuần tới một lần biến thành một tuần tới năm ngày.

Mỗi lần tôi nói với Giang Hoa rằng như vậy khiến tôi rất mệt, hỏi anh có thể bảo họ giảm bớt số lần về nhà mẹ đẻ hay không, anh chỉ nói với tôi:

“Chị gái và em gái anh cũng giống em, đều là con gái đã lấy chồng.”

“Em nỡ lòng nào khiến họ ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không có nơi để về sao?”

Tôi nghĩ đến chuyện bản thân thỉnh thoảng về nhà mẹ đẻ cũng phải nhìn sắc mặt em dâu, thế là lần nào cũng nhịn xuống.

Cuộc sống như vậy, tôi đã sống suốt năm năm.

Nhưng hôm nay, tôi thật sự chịu đủ rồi.

Bởi vì tôi cảm thấy trong cái nhà này, cuộc sống của tôi còn chẳng bằng một con chó.

3

Thấy tôi không nói gì, Giang Hoa lại đeo tạp dề lên cho tôi, dịu giọng dỗ dành:

“Vợ à, anh biết em cũng rất mệt, nhưng họ đều là những người thân nhất của anh, em bao dung thêm một chút đi.”

“Em vào xào thêm một món để ăn nhé?”

“Dù sao bọn anh cũng ăn no rồi, anh đảm bảo lần này tuyệt đối không tranh với em nữa.”

Nghe anh nói vậy, tôi thật sự tức đến bật cười.

Anh cho rằng tôi vẫn giống như trước đây, chỉ cần dỗ dành vài câu thì chuyện này sẽ nhẹ nhàng cho qua.

Dù sao trong mắt họ, những chuyện này đều chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.

Nhưng lần này họ nghĩ sai rồi.

Tôi lại ném tạp dề sang một bên, nhìn anh rồi nói rõ từng chữ:

“Giang Hoa, anh nghe cho rõ.”

“Tôi nói chúng ta ly hôn đi.”

Giang Hoa nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi:

“Ý em là gì?”

“Em làm thật à?”

“Chỉ vì chút chuyện thế này mà đòi ly hôn?”

“Em có nhầm không vậy!”

“Anh không ng/oại t/ình, cũng không ve vãn phụ nữ bên ngoài, càng không cờ bạc hay chơi gái.”

“Em điên rồi à?”

Giang Hạo càng chạy tới bên cạnh tôi, dùng đầu húc mạnh vào bụng tôi.

“Mẹ chỉ biết giặt giũ dọn dẹp, hoàn toàn dựa vào bố nuôi.”

“Ly hôn xong mẹ sẽ ch/e/t đói mất.”

“Nếu mẹ nhất quyết muốn ly hôn thì đừng tranh quyền nuôi con với bố.”

“Con không muốn theo mẹ ngủ ngoài đường rồi đi nhặt rác!”

Nhìn con trai lại lặp lại những lời đó một lần nữa, tôi lập tức cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân.

Chỉ vì hai người cô từng thuận miệng nói một câu rằng sau này sẽ mua xe mua nhà cho nó, vậy mà nó đã bảo vệ họ đến mức này.

4

Tôi cúi đầu nhìn Giang Hạo.

Nó mới tám tuổi.

Đáng lẽ ở tuổi này, một đứa trẻ có thể chưa hiểu thế nào là hôn nhân, thế nào là trách nhiệm, thế nào là những năm tháng một người phụ nữ hy sinh cho gia đình.

Nhưng nó ít nhất phải hiểu ai là người mỗi sáng gọi nó dậy.

Ai nấu cơm cho nó.

Ai đưa nó đi học.

Ai thức trắng đêm khi nó sốt.

Ai nhớ ngày mai nó phải mang đồ thủ công, ngày kia phải đóng tiền ngoại khóa, cuối tuần phải đi học bơi.

Vậy mà trong mắt nó, tôi chỉ là một người phụ nữ “biết giặt giũ dọn dẹp”.

Thậm chí còn là một người phụ nữ không kiếm ra tiền, ly hôn xong sẽ phải ngủ ngoài đường.

Tôi nhìn nó thật lâu.

Giang Hạo bị tôi nhìn đến mất tự nhiên, nhưng vẫn cố ngẩng cằm lên.

“Con nói sai à?”

“Bố kiếm tiền nuôi cả nhà.”

“Bác cả làm quản lý.”

“Cô út bán hàng online cũng kiếm được rất nhiều tiền.”

“Chỉ có mẹ…”

Nó bĩu môi.

“Ngày nào cũng ở nhà.”

Tôi bật cười.

“Đúng.”

“Con nói đúng.”

Giang Hạo lập tức sáng mắt, tưởng tôi đã nhận sai.

Nhưng tôi lại nói:

“Cho nên từ hôm nay, những việc mẹ vẫn làm mỗi ngày, mẹ sẽ không làm nữa.”

“Con đã lớn rồi.”

“Sau này tự lo cho mình đi.”

Nụ cười trên mặt nó lập tức cứng lại.

Mẹ chồng tôi cau mày.

“Cô lại giở trò gì vậy?”

Tôi không trả lời bà ta.

Tôi lấy điện thoại, mở ứng dụng đặt phòng, trực tiếp đặt một khách sạn gần nhà.

Giang Hoa nhìn thấy động tác của tôi, cuối cùng cũng hơi hoảng.

“Em định đi đâu?”

“Khách sạn.”

“Em đi khách sạn làm gì?”

Tôi nhìn anh ta.

“Chờ luật sư soạn đơn ly hôn.”

Cả phòng khách im bặt.

Có lẽ đến tận lúc này, bọn họ mới phát hiện tôi thật sự không đùa.

Giang Hoa lập tức đứng dậy.

“Liễu Tiêu Tiêu!”

“Em có cần phải làm quá lên như vậy không?”

“Anh đã bảo lần sau sẽ chừa phần cơm cho em rồi còn gì?”

Tôi nhìn anh ta như nhìn một kẻ xa lạ.

Sau tám năm kết hôn, anh ta vẫn cho rằng tôi muốn ly hôn chỉ vì không được ăn một bữa cơm.

Thật buồn cười.

Tôi không buồn giải thích nữa.

Tôi đi thẳng vào phòng ngủ, lấy vali ra.

Mẹ chồng lập tức chạy theo.

“Cô đi thì đi, nhưng đồ trong nhà này không được mang theo!”

Tôi dừng tay.

Bà ta càng nói càng hăng.

“Quần áo thì thôi, nhưng túi xách, trang sức, mỹ phẩm, đồ điện tử gì đó đều là tiền con trai tôi mua!”

“Tôi nói cho cô biết, đừng có nhân cơ hội ly hôn rồi cuỗm sạch đồ nhà họ Giang!”

Tôi quay đầu.

“Mẹ chắc chứ?”

“Đương nhiên!”

“Được.”

Tôi mở ngăn kéo.

Lấy hóa đơn của chiếc máy tính xách tay.

“Máy này, tôi mua.”

Tôi lại chỉ vào chiếc máy ảnh bên cạnh.

“Cái này cũng là tôi mua.”

Túi xách.

Nước hoa.

Trang sức.

Máy massage.

Máy lọc không khí trong phòng.

Thậm chí chiếc giường chúng tôi đang ngủ cũng là tiền tôi bỏ ra.

Mẹ chồng càng nghe, sắc mặt càng khó coi.

Cuối cùng bà ta nổi giận.

“Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

“Chẳng phải cô không đi làm sao?”

Tôi khẽ nhướng mày.

“Không đi làm?”

“Đó là các người tự cho rằng như vậy.”

Giang Hoa sững người.

Tôi không giải thích.

Tôi chỉ thu dọn những món đồ cá nhân thật sự thuộc về mình.

Lúc kéo vali ra phòng khách, Giang Nguyệt và Giang Tinh vẫn còn ngồi đó.

Hai người nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

Có khinh thường.

Có tò mò.

Nhưng nhiều nhất vẫn là không tin tôi thật sự dám đi.

Giang Nguyệt bật cười trước.

“Tiêu Tiêu, vợ chồng cãi nhau thôi mà.”

“Chị khuyên em một câu, đừng làm chuyện tuyệt đường lui.”

“Phụ nữ ba mươi mấy tuổi, lại còn có con rồi, ly hôn đâu dễ tái giá.”

“Giang Hoa tuy không giàu có gì, nhưng ít nhất cũng ổn định.”

“Em ở nhà nhiều năm như vậy rồi, rời khỏi nó thì sống thế nào?”

Tôi kéo tay cầm vali lên.

“Không cần chị lo.”

Giang Tinh khoanh tay.

“Chị em nói thật thôi.”

“Chị dâu à, phụ nữ đôi khi đừng tự cao quá.”

“Anh em mỗi tháng kiếm hơn hai vạn, ở thành phố này cũng không tính là thấp.”

“Chị lại không có công việc.”

“Ra ngoài xã hội rồi chị mới biết một tháng kiếm năm sáu nghìn khó đến mức nào.”

Tôi khẽ cười.

“Nói xong chưa?”

Giang Tinh sầm mặt.

Tôi nhìn cả hai chị em.

“Những món đồ hai người lấy từ chỗ tôi trong năm năm qua, tôi đã liệt kê danh sách.”

“Những món dưới một nghìn tôi không tính.”

“Những món trên một nghìn, trong vòng ba ngày, hoặc trả lại nguyên vẹn, hoặc chuyển tiền theo giá trị hiện tại.”

Giang Nguyệt lập tức bật dậy.

“Cô nói cái gì?”

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.

“Nghe không hiểu tiếng người à?”

“Những thứ của tôi.”

“Trả lại.”

Mẹ chồng hét lên:

“Cô điên rồi!”

“Chị em trong nhà dùng của nhau chút đồ thì làm sao?”

“Có mấy cái túi, mấy lọ kem thôi mà cũng tính toán?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Bây giờ tôi chính là người tính toán như vậy đấy.”

“Từ hôm nay trở đi, từng đồng một đều tính rõ.”

5

Đêm đó tôi ở khách sạn.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không cần nghĩ sáng mai cả nhà ăn gì.

Không cần đặt báo thức lúc sáu giờ.

Không cần kiểm tra cặp sách của Giang Hạo.

Không cần ngâm đậu.

Không cần chuẩn bị quần áo cho Giang Hoa.

Tôi tắm xong, nằm trên chiếc giường trắng sạch, nhìn trần nhà rất lâu.

Tôi tưởng mình sẽ khóc.

Nhưng kỳ lạ là tôi không khóc.

Tôi chỉ thấy yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng điều hòa chạy.

Tám năm.

Tôi đã kết hôn với Giang Hoa tám năm.

Trước khi kết hôn, tôi từng là một chuyên viên thiết kế sản phẩm của một công ty công nghệ.

Lương không thấp.

Hai năm sau khi sinh Giang Hạo, bố chồng tôi bị tai biến nhẹ.

Mẹ chồng bị thoát vị đĩa đệm.

Giang Hạo lại thường xuyên ốm.

Giang Hoa nói:

“Hay là em nghỉ việc một thời gian đi.”

“Đợi Hạo Hạo lớn hơn, bố mẹ ổn định hơn thì em quay lại làm.”

Khi ấy tôi đã do dự rất lâu.

Chính Giang Hoa ôm tôi, nói:

“Em hy sinh vì gia đình.”

“Anh sẽ nhớ cả đời.”

Tôi tin.

Sau đó tôi nghỉ việc.

Nhưng tôi không hoàn toàn rời khỏi ngành.

Tôi nhận dự án tự do.

Ban đầu chỉ là thiết kế giao diện.

Sau đó học thêm thiết kế thương hiệu.

Rồi làm tư vấn sản phẩm.

Khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới.

Ba năm trước, tôi cùng một người bạn mở một studio nhỏ.

Tôi không cần tới văn phòng.

Phần lớn công việc đều có thể làm online.

Thu nhập mỗi tháng không cố định.

Thấp thì ba bốn vạn.

Cao thì hơn mười vạn.

Năm ngoái studio nhận được hợp đồng dài hạn từ một công ty nước ngoài.

Lợi nhuận sau thuế chia đến tay tôi gần một triệu.

Nhưng những chuyện này, nhà họ Giang không ai quan tâm.

Ban đầu tôi từng nói với Giang Hoa.

Anh ta chỉ thuận miệng “ừ” một tiếng.

Sau đó lại hỏi:

“Cơm tối có chưa?”

Tôi nói mình đang họp.

Anh ta cau mày.

“Em ở nhà còn họp hành gì?”

Một câu đó khiến tôi hoàn toàn hết hứng chia sẻ.

Dần dần, anh ta chỉ biết tôi “làm chút việc trên máy tính”.

Mẹ chồng càng cho rằng tôi đang xem phim hoặc mua sắm.

Có lần bà ta còn nói với Giang Nguyệt:

“Con dâu mẹ ngày nào cũng ôm máy tính, không biết đang chơi cái gì.”

Giang Nguyệt cười:

“Phụ nữ không đi làm lâu ngày là thế đấy.”

Tôi nghe thấy.

Nhưng không giải thích.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi chính là im lặng quá lâu.

Tôi đã dùng sự bao dung của mình dạy cả nhà họ coi thường tôi.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Giang Hoa.

【Em làm loạn đủ chưa?】

Hai phút sau lại thêm một tin.

【Hạo Hạo mai phải đi học. Quần áo đồng phục của nó đâu?】

Tôi nhìn màn hình.

Không trả lời.

Năm phút sau, anh ta gọi điện.

Tôi tắt máy.

Anh ta gọi tiếp.

Tôi chặn số.

Sau đó mẹ chồng gọi.

Tôi cũng chặn.

Giang Nguyệt.

Chặn.

Giang Tinh.

Chặn.

Cuối cùng tôi tắt điện thoại.

Ngủ một giấc đến tận tám giờ sáng hôm sau.

Khi tỉnh dậy, ánh nắng xuyên qua rèm cửa.

Tôi nằm ngẩn người vài giây.

Sau đó mới nhớ ra.

Tôi tự do rồi.

Ít nhất là tạm thời.

6

Luật sư tôi tìm tên Trình Di.

Là bạn học cấp ba của tôi.

Sau khi nghe xong tình hình, cô ấy hỏi một câu:

“Cậu chắc chắn không tranh quyền nuôi con?”

“Chắc.”

Trình Di nhìn tôi.

“Đừng quyết định vì tức giận.”

Tôi lắc đầu.

“Tớ không giận.”

“Chính vì quá tỉnh táo nên mới không tranh.”

Giang Hạo là con tôi.

Tôi sinh nó.

Tôi từng yêu nó hơn cả mạng sống.

Nhưng con cái không phải một món đồ.

Tôi cũng không thể chỉ vì đã sinh nó mà ép nó phải chọn mình.

Nó đã tám tuổi.

Nó đã nói rất rõ.

Nó muốn bố.

Muốn ông bà.

Muốn hai người cô sẽ mua xe mua nhà cho nó.

Nó không muốn theo tôi “chịu khổ”.

Tôi tôn trọng lựa chọn của nó.

Đồng thời tôi cũng muốn nó hiểu, mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó.

Trình Di im lặng một lúc rồi gật đầu.

“Được.”

“Về tài sản thì sao?”

Tôi lấy tài liệu đã chuẩn bị từ túi ra.

Căn nhà hiện tại trị giá khoảng bốn triệu.

Tiền đặt cọc và khoản trả trước khi mua nhà, tôi và Giang Hoa mỗi người một nửa.

Nhưng năm năm gần đây, khoản vay chủ yếu được trừ từ tài khoản của tôi.

Giang Hoa vẫn luôn cho rằng tiền trong tài khoản chung là tiền lương anh ta chuyển vào.

Thực tế mỗi tháng anh ta chuyển mười nghìn.

Nhưng chi phí gia đình bình quân gần hai vạn.

Phần thiếu đều do tôi bù.

Học phí của Giang Hạo.

Tiền học thêm.

Tiền thuốc men bố mẹ chồng.

Tiền ăn uống.

Tiền điện nước.

Chi phí sửa sang nhà cửa.

Thậm chí chiếc xe Giang Hoa đang lái, khoản đặt cọc ba trăm nghìn cũng là tôi trả.

Chỉ là trước đây tôi chưa từng tính.

Trình Di xem từng sao kê ngân hàng.

Xem càng lâu, sắc mặt càng kỳ quái.

Cuối cùng cô ấy ngẩng đầu.

“Tiêu Tiêu.”

“Hả?”

“Cậu nuôi cả nhà họ Giang à?”

Tôi cười.

“Trước đây tớ không cảm thấy vậy.”

“Bây giờ tính lại mới phát hiện hình như đúng thật.”

Trình Di gõ lên bàn.

“Vậy càng dễ.”

“Cậu muốn ly hôn thế nào?”

“Tốc độ nhanh nhất.”

“Tài sản chia rõ ràng.”

“Không tranh con.”

“Không cần trợ cấp.”

“Nhưng tiền của tớ, một đồng cũng không để lại.”

Trình Di mỉm cười.

“Được.”

“Việc này giao cho tớ.”

Buổi chiều, tôi thuê một căn hộ hai phòng ngủ.

Không lớn.

Nhưng ánh sáng rất đẹp.

Một phòng ngủ.

Một phòng làm việc.

Ký hợp đồng xong, tôi đi mua chăn ga mới.

Mua một chiếc cốc chỉ dành cho mình.

Mua một bó hoa.

Trên đường về, tôi bỗng nhớ ra đã rất lâu rồi mình không mua hoa.

Trước đây mỗi lần đi ngang cửa hàng hoa, tôi đều nghĩ:

Mang về nhà sẽ bị mẹ chồng nói lãng phí.

Giang Hoa cũng chẳng để ý.

Giang Hạo có khi còn nghịch nát.

Thế là thôi.

Nhưng hôm nay tôi mua.

Một bó tulip trắng.

Đặt trên bàn ăn.

Rất đẹp.

7

Ngày thứ hai sau khi tôi rời đi, nhà họ Giang bắt đầu hỗn loạn.

Tất nhiên lúc ấy tôi không biết.

Sau này là Giang Tinh tự kể lại trong lúc cãi nhau.

Sáng hôm đó, Giang Hoa ngủ quên.

Không ai gọi anh ta dậy.

Anh ta bật dậy lúc tám giờ mười phút.

Giang Hạo tám giờ phải có mặt ở trường.

Hai bố con hoảng loạn.

Giang Hoa hét:

“Mẹ! Sao mẹ không gọi con?”

Mẹ chồng cũng vừa ngủ dậy, bực bội nói:

“Trước giờ toàn vợ con gọi, mẹ biết mấy giờ đâu!”

Giang Hạo không tìm thấy đồng phục.

Không tìm thấy khăn quàng.

Không biết giày thể dục để ở đâu.

Bài tập thủ công tối qua chưa làm.

Bình nước cũng chưa rửa.

Cuối cùng nó mặc đại một bộ đồng phục nhăn nhúm, bị Giang Hoa kéo ra khỏi nhà.

Đi được nửa đường mới phát hiện quên cặp sách.

Quay lại lấy.

Đến trường muộn gần một tiếng.

Giáo viên gọi cho tôi.

Tôi nghe xong chỉ nói:

“Thưa cô, bố cháu hiện đang phụ trách sinh hoạt của cháu.”

“Từ nay những chuyện này cô liên hệ trực tiếp với bố cháu giúp tôi.”

Giáo viên hơi bất ngờ.

Nhưng cũng không hỏi thêm.

Buổi trưa, Giang Hoa gọi đồ ăn ngoài.

Buổi tối, chị chồng và em chồng lại tới.

Bọn họ vốn tưởng tôi chỉ giận dỗi một hai ngày.

Thậm chí còn cố tình tới đông đủ, chuẩn bị “khuyên” tôi một trận.

Kết quả mở cửa ra không thấy tôi.

Trong tủ lạnh chỉ còn vài quả trứng.

Mẹ chồng nói:

“Hay hôm nay ra ngoài ăn?”

Giang Nguyệt lập tức đáp:

“Nhà em bốn người, ra ngoài ăn tốn lắm.”

Giang Tinh cũng nói:

“Bọn em năm người nữa.”

Cuối cùng tất cả nhìn mẹ chồng.

Mẹ chồng đành mở ứng dụng đặt đồ ăn.

Mười một người.

Hơn tám trăm tệ.

Bà ta đau lòng đến mức lúc thanh toán còn lẩm bẩm mãi.

Trước đây tôi đi chợ mua thức ăn, một bàn mười mấy món chỉ mất khoảng bốn trăm.

Nhưng không ai từng cảm thấy đó là tiền.

Bởi vì người bỏ tiền là tôi.

Ăn xong, cả đống hộp chất đầy bàn.

Không ai dọn.

Giang Nguyệt nói con trai mình phải làm bài.

Giang Tinh nói con gái phải tắm.

Hai người phủi mông đi về.

Mẹ chồng nhìn bàn ăn bừa bộn, tức đến đau đầu.

Cuối cùng bà ta gọi Giang Hoa.

“Con dọn đi.”

Giang Hoa vừa chơi điện thoại vừa nói:

“Mai gọi người giúp việc theo giờ.”

Một lần dọn vệ sinh ba trăm.

Mẹ chồng lập tức mắng:

“Tiền nhiều quá không có chỗ tiêu à?”

Giang Hoa bực bội.

“Vậy mẹ dọn!”

Hai mẹ con cãi nhau.

Bố chồng ngồi bên cạnh xem tivi, giả điếc.

Đó mới chỉ là ngày thứ hai.

8

Ngày thứ ba, Giang Hoa cuối cùng tìm được tôi.

Anh ta chặn tôi ngay dưới tòa nhà văn phòng.

Tôi vừa họp xong với khách hàng, mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen.

Tóc búi gọn.

Trên tay ôm máy tính.

Giang Hoa nhìn tôi vài giây.

Có lẽ đã rất lâu anh ta chưa thấy tôi ăn mặc như vậy.

Trong trí nhớ của anh ta, tôi luôn mặc đồ ở nhà.

Tóc tùy tiện buộc lên.

Tạp dề dính dầu.

Đôi khi còn đi dép lê xuống tầng lấy hàng.

Anh ta cau mày.

“Em tới đây làm gì?”

“Tôi làm việc.”

“Làm việc?”

Anh ta cười khẩy.

“Em đừng bịa nữa.”

“Tòa nhà này toàn công ty lớn.”

“Em có thể làm gì ở đây?”

Đúng lúc đó, nhân viên lễ tân từ trong chạy ra.

“Chị Liễu.”

“Khách hàng Trường Hải vừa gọi, họ đồng ý phương án B.”

“Chiều nay hợp đồng sẽ gửi qua.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Bảo bộ phận pháp lý xem trước.”

“Vâng.”

Cô ấy nhìn Giang Hoa.

“Đây là…”

“Người quen.”

Tôi đáp.

Giang Hoa sững người.

Đến khi nhân viên đi rồi, anh ta mới hỏi:

“Em thật sự làm ở đây?”

“Tôi làm ở đâu hình như không liên quan đến anh.”