Đêm tân hôn, tôi trở về nhà sớm hơn dự định hai tiếng

Đêm tân hôn, tôi trở về nhà sớm hơn dự định hai tiếng.

Có thể là hình ảnh về trẻ em

Vừa đẩy cửa phòng ngủ, tôi đã nhìn thấy chồng mới cưới đang ôm chị dâu góa bụa trong chăn.

Điều khiến tôi lạnh sống lưng không phải cảnh tượng trước mắt, mà là câu nói của đứa trẻ nằm giữa hai người.

“Mẹ ơi, sao mẹ bảo sau này chú sẽ làm bố con, vậy cô kia là ai?”

Căn phòng lập tức im phăng phắc.

Chị dâu tái mặt, vội kéo chăn che kín vai. Chồng tôi thì bật dậy, lớn tiếng quát đứa trẻ:

“Tiểu Bảo, đừng nói linh tinh!”

Sau đó, anh ta quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc.

“Diệp Thanh Nghi, em về mà không biết gõ cửa à? Chị dâu đang không khỏe, anh chỉ nằm đây dỗ thằng bé ngủ. Em đừng có suy nghĩ bẩn thỉu!”

Tôi nhìn chiếc váy ngủ bằng lụa của mình đang nằm dưới chân giường.

Đó là món quà mẹ tôi chuẩn bị cho đêm tân hôn.

Bây giờ, nó lại đang được chị dâu sử dụng.

Tôi chưa kịp nói gì, chị ta đã bật khóc.

“Thanh Nghi, chị xin lỗi. Chị biết mình là người ngoài, không nên làm phiền hai đứa. Chị sẽ đưa Tiểu Bảo đi ngay, dù phải ngủ ngoài đường cũng không sao.”

Nói xong, chị ta định bước xuống giường.

Chồng tôi lập tức giữ chặt cổ tay chị.

“Chị đừng đi! Đây là nhà em, ai dám đuổi chị?”

Rồi anh ta nhìn tôi, lạnh giọng ra lệnh:

“Thanh Nghi, xin lỗi chị dâu ngay!”

Tôi bật cười.

“Được thôi. Nhưng trước khi xin lỗi, tôi muốn hỏi một chuyện.”

Tôi chỉ vào chiếc nhẫn cưới trên tay anh ta.

“Người anh vừa cưới chiều nay là tôi, hay chị ấy?”

1

Kiếp trước, tôi cũng từng hỏi câu này.

Kết quả, tôi bị cả nhà họ Tống mắng là người đàn bà lòng dạ hẹp hòi.

Mẹ chồng nói tôi không có tình người.

Chồng nói tôi ghen tuông vô lý.

Chị dâu thì ôm con khóc lóc, liên tục đòi rời khỏi nhà.

Cuối cùng, người phải cúi đầu xin lỗi lại chính là tôi.

Từ đêm đó, cuộc hôn nhân của tôi biến thành một trò cười.

Chồng tôi, Tống Hạo Đình, luôn miệng nói anh trai mất sớm, bản thân có trách nhiệm chăm sóc chị dâu và cháu trai.

Tôi tin.

Tôi thương.

Tôi nhường nhịn.

Để mẹ con chị dâu có chỗ ở ổn định, tôi đồng ý đón họ lên thành phố.

Để chị dâu không cảm thấy tủi thân, tôi nhường phòng ngủ lớn nhất.

Để cháu trai được học trường tốt, tôi lấy tiền tiết kiệm của mình đóng học phí.

Mười tám năm sau, khi con gái tôi thi đỗ đại học, tôi định bán căn nhà đứng tên mình để mua một căn hộ nhỏ gần trường cho con.

Không ngờ, chồng tôi đã lén mang giấy tờ căn nhà đi thế chấp từ lâu.

Số tiền vay được dùng để mở công ty cho con trai chị dâu.

Đến khi công ty phá sản, ngân hàng đến siết nhà, cả gia đình mới chịu nói thật.

Hôm ấy, tôi đứng giữa phòng khách, tay run rẩy cầm giấy báo thu hồi tài sản.

Tôi hỏi Tống Hạo Đình:

“Anh có từng nghĩ đến mẹ con tôi không?”

Anh ta im lặng rất lâu.

Cuối cùng chỉ nói:

“Tiểu Bảo là con trai, sau này còn phải nối dõi tông đường. Con gái chúng ta sớm muộn cũng lấy chồng, em tính toán nhiều như vậy làm gì?”

Tôi tức đến ngất xỉu.

Khi tỉnh lại trong b/ệ/n/h viện, tôi nghe thấy mẹ chồng và chị dâu nói chuyện ngoài hành lang.

“May mà năm đó Hạo Đình cưới được Thanh Nghi. Không có tiền nhà mẹ đẻ nó, làm sao nuôi nổi hai mẹ con cô suốt từng ấy năm?”

Chị dâu khẽ cười.

“Con đã bảo rồi, cô ta yêu Hạo Đình đến mức mất hết lý trí. Chỉ cần anh ấy dỗ dành vài câu, cô ta sẽ ngoan ngoãn đưa tiền.”

Mẹ chồng thở dài.

“Chỉ tội Tiểu Bảo. Mang tiếng gọi bố ruột là chú suốt bao nhiêu năm.”

Tôi nằm trên giường b/ệ/n/h, toàn thân lạnh ngắt.

Hóa ra, đứa cháu mà tôi nuôi nấng gần hai mươi năm, chính là con ruột của chồng mình.

Hóa ra, người đàn ông tôi yêu suốt nửa đời người đã có gia đình từ trước.

Còn tôi chỉ là người đàn bà được họ lựa chọn để kiếm tiền nuôi cả nhà.

Đáng sợ hơn, ngay cả cái ch/ế/t của anh trai Tống Hạo Đình cũng không đơn giản như tôi tưởng.

Đêm cuối cùng trước khi nhắm mắt, con gái tôi ôm tôi khóc nức nở.

“Mẹ ơi, nếu có kiếp sau, mẹ đừng lấy bố nữa.”

Tôi nắm tay con, nước mắt chảy dài.

“Được. Kiếp sau, mẹ nhất định sẽ không để ai bắt nạt chúng ta.”

Không ngờ, khi mở mắt lần nữa, tôi thực sự trở về ngày cưới.

Và lần này, tôi trở về đúng khoảnh khắc bí mật của họ còn chưa kịp được che giấu.

2

“Thanh Nghi! Anh đang nói chuyện với em đấy!”

Tiếng quát của Tống Hạo Đình kéo tôi về thực tại.

Anh ta đã mặc áo chỉnh tề, đứng chắn trước giường như một người chồng mẫu mực đang bảo vệ người phụ nữ yếu đuối.

Chỉ tiếc, người được anh ta bảo vệ không phải vợ mình.

Chị dâu tên Bạch Mộng Dao.

Năm nay hai mươi tám tuổi, trẻ đẹp, dịu dàng, luôn xuất hiện với vẻ mặt đáng thương.

Nghe nói chồng chị ta qua đời trong một vụ tai nạn khi con trai chưa đầy một tuổi.

Suốt năm năm qua, Tống Hạo Đình đều đặn gửi tiền cho mẹ con chị ta.

Trước đây tôi nghĩ đó là tình nghĩa anh em.

Bây giờ nhìn lại, chẳng qua anh ta đang nuôi vợ con của chính mình.

Tôi lấy điện thoại ra, bật chế độ quay video.

Tống Hạo Đình lập tức biến sắc.

“Em làm gì vậy?”

“Ghi lại kỷ niệm đêm tân hôn.”

Tôi mỉm cười.

“Sau này nếu có ai hỏi vì sao tôi vừa cưới đã ly hôn, tôi còn có bằng chứng giải thích.”

Bạch Mộng Dao hoảng hốt kéo chăn lên.

“Thanh Nghi, em đừng quay! Chị còn phải sống, Tiểu Bảo còn phải đi học. Em làm vậy chẳng khác nào ép mẹ con chị vào đường cùng!”

Tống Hạo Đình lao đến định giật điện thoại.

Nhưng tôi đã lùi ra cửa.

“Anh cứ thử động vào tôi xem.”

Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.

“Tôi đã gửi đoạn video cho luật sư. Nếu điện thoại này xảy ra chuyện, bản sao vẫn còn.”

Thật ra, tôi mới chỉ gửi nó cho người bạn thân.

Nhưng Tống Hạo Đình không biết.

Anh ta khựng lại.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Tống Hạo Đình, tôi cho anh hai lựa chọn. Một là ngay bây giờ cùng tôi đến nhà bố mẹ tôi giải thích mọi chuyện. Hai là ngày mai chúng ta đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn.”

Anh ta cười lạnh.

“Em tưởng ly hôn là chuyện đùa sao? Hôm nay mới cưới, ngày mai đã ly hôn, bố mẹ em còn mặt mũi nào nhìn họ hàng?”

Tôi gật đầu.

“Anh nhắc tôi mới nhớ.”

Tôi mở nhóm chat gia đình có hơn sáu mươi người.

Sau đó gửi thẳng bức ảnh chụp ba người trên giường cưới vào nhóm.

Kèm theo một câu:

“Đêm tân hôn, chồng tôi bận chăm sóc chị dâu và cháu trai. Tôi quyết định trả lại anh ấy cho gia đình họ Tống. Tiền mừng cưới bên nào nhận, bên đó tự hoàn trả.”

Chưa đầy mười giây, điện thoại Tống Hạo Đình reo vang.

Người gọi đến là mẹ anh ta.

Anh ta vừa bắt máy, tiếng gào thét đã vang khắp phòng.

“Hạo Đình! Mày làm cái trò gì vậy? Sao ảnh của Mộng Dao lại xuất hiện trong nhóm họ hàng?”

Tôi khoanh tay, nhìn anh ta.

Lần đầu tiên trong hai kiếp, tôi thấy Tống Hạo Đình hoảng loạn đến thế.

Nhưng chuyện hay vẫn còn ở phía sau.

Bởi kiếp trước, tôi đã bỏ qua một chi tiết vô cùng quan trọng.

Đêm tân hôn năm ấy, Bạch Mộng Dao từng mang theo một chiếc túi da màu nâu.

Bên trong có một tập giấy tờ.

Ba ngày sau, tôi phát hiện căn hộ của mình đã được đem đi làm thủ tục chuyển nhượng.

Khi ấy, Tống Hạo Đình giải thích rằng mẹ chồng muốn đứng tên cùng để tiện xử lý tài sản.

Tôi ngu ngốc ký tên.

Đến tận lúc mất nhà, tôi mới biết mình đã ký vào một bản thỏa thuận tài sản có nội dung hoàn toàn khác với lời anh ta nói.

Mà bây giờ, chiếc túi da màu nâu ấy đang nằm ngay trên bàn trang điểm.

Tôi bước tới, cầm nó lên.

Bạch Mộng Dao lập tức hét lớn.

“Đừng động vào đồ của chị!”

Tống Hạo Đình cũng biến sắc.

“Thanh Nghi, bỏ xuống!”

Tôi càng chắc chắn bên trong có thứ không thể để người khác nhìn thấy.

Tôi mở khóa kéo.

Một tập giấy rơi ra.

Trang đầu tiên ghi rõ:

THỎA THUẬN ỦY QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT BẤT ĐỘNG SẢN.

Bên dưới là địa chỉ căn hộ mà bố mẹ tôi đã mua cho tôi trước khi kết hôn.

Điều khiến tôi sững sờ hơn cả là phần chữ ký.

Tên tôi đã được ký sẵn.

Nét chữ giống hệt chữ ký của tôi.

Nhưng tôi chưa từng ký vào tờ giấy này.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu.

“Tống Hạo Đình, anh giải thích xem.”

Mặt anh ta trắng bệch.

“Đó chỉ là giấy tờ anh chuẩn bị để sau này làm thủ tục vay vốn. Anh định nói với em sau.”

Tôi bật cười.

“Vậy tại sao chữ ký của tôi lại có trên đó?”

Anh ta im lặng.

Bạch Mộng Dao bất ngờ lao xuống giường, giật lấy tập giấy.

“Đừng trách Hạo Đình! Là chị nhờ anh ấy giúp! Tiểu Bảo sắp vào lớp một, chị chỉ muốn mua một căn nhà nhỏ để con có hộ khẩu thành phố!”

Tôi nhìn chị ta.

“Chị muốn mua nhà thì tự bỏ tiền ra mua. Tại sao lại dùng căn hộ của tôi?”

Chị ta nghẹn lời.

Đúng lúc ấy, Tiểu Bảo ngồi trên giường bỗng lên tiếng.

“Mẹ nói nhà của cô sau này cũng là nhà của con mà.”

Tống Hạo Đình lập tức quay phắt lại.

“Im miệng!”

Đứa trẻ giật mình, òa khóc.

Bạch Mộng Dao ôm con, nước mắt lã chã.

“Anh đừng mắng con! Nó còn nhỏ, biết gì đâu!”

Tôi nhìn ba người trước mặt, bỗng thấy vô cùng buồn cười.

Kiếp trước, tôi đã dành cả đời để bảo vệ cái gọi là gia đình này.

Kiếp này, chỉ cần tôi không chịu nhường, lớp mặt nạ của họ đã bắt đầu rơi xuống.

3

Tôi không tiếp tục tranh cãi.

Tôi chụp lại toàn bộ giấy tờ, sau đó gọi điện cho bố.

“Bố, con muốn ly hôn.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Con đang ở đâu?”

“Nhà tân hôn.”

“Có ai bắt nạt con không?”

Tôi nhìn Tống Hạo Đình đang đứng đối diện.

“Có.”

Giọng bố tôi lập tức trầm xuống.

“Đợi bố. Đừng ký bất cứ giấy tờ gì.”

Hai mươi phút sau, bố mẹ tôi xuất hiện trước cửa.

Đi cùng họ còn có anh họ tôi, một luật sư chuyên xử lý tranh chấp tài sản.

Vừa nhìn thấy chiếc giường cưới bừa bộn, mẹ tôi đã hiểu ra phần nào.

Bà không khóc, cũng không mắng.

Chỉ bước đến, nắm lấy tay tôi.

“Con gái, về nhà với mẹ.”

Một câu nói đơn giản khiến nước mắt tôi suýt trào ra.

Kiếp trước, tôi sợ bố mẹ buồn lòng, sợ họ hàng chê cười nên giấu giếm mọi chuyện.

Đến khi bố mẹ qua đời, tôi vẫn chưa từng kể hết những uất ức mình chịu đựng.

Lần này, tôi sẽ không giấu nữa.

Tống Hạo Đình cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Bố mẹ, chuyện không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu. Thanh Nghi chỉ đang hiểu lầm…”

Bố tôi giơ tay ngắt lời.

“Đừng gọi tôi là bố.”

Ông đặt bản sao giấy tờ lên bàn.

“Tôi chỉ hỏi cậu một câu. Ai cho phép cậu giả chữ ký con gái tôi?”

Tống Hạo Đình cứng họng.

Bạch Mộng Dao lập tức quỳ xuống.

“Chú ơi, tất cả là lỗi của cháu! Hạo Đình chỉ muốn giúp mẹ con cháu có chỗ ở. Nếu chú muốn trách, cứ trách cháu!”

Mẹ tôi lạnh lùng nhìn chị ta.

“Cô đứng dậy đi. Nhà chúng tôi không nhận kiểu xin lỗi này.”

Bạch Mộng Dao vẫn khóc.

“Cháu biết mọi người coi thường mẹ góa con côi như cháu. Nhưng cháu thật sự không có ý phá hoại hôn nhân của hai em…”

Anh họ tôi bỗng lên tiếng.

“Vậy cô có thể giải thích vì sao trên bản thỏa thuận này, người được ủy quyền lại chính là cô không?”

Cả căn phòng im bặt.

Anh đặt tập giấy xuống bàn.

“Không chỉ vậy, theo nội dung văn bản, cô còn có quyền thay mặt em gái tôi thực hiện các giao dịch liên quan đến căn hộ. Nếu chữ ký bị giả mạo, đây không còn là chuyện gia đình đơn thuần.”

Bạch Mộng Dao ngừng khóc.

Tống Hạo Đình vội vàng nói:

“Chuyện này có thể thương lượng!”

Bố tôi nhìn anh ta.

“Cậu muốn thương lượng cái gì?”

“Con sẽ hủy giấy tờ. Chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra. Thanh Nghi vẫn là vợ con, con sẽ đối xử tốt với cô ấy.”

Tôi nhìn anh ta, hỏi:

“Vậy còn chị dâu?”

Anh ta ngập ngừng.

“Chị ấy không có nơi nào để đi…”

Tôi gật đầu.

“Hiểu rồi.”

Tôi tháo nhẫn cưới, đặt xuống bàn.

“Vậy anh cứ tiếp tục chăm sóc chị ấy.”

Tống Hạo Đình nhìn chiếc nhẫn, cuối cùng cũng nhận ra tôi không còn đùa nữa.

Anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi.

“Thanh Nghi, em đừng tuyệt tình như vậy! Chúng ta yêu nhau bốn năm, chẳng lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ mà em muốn chấm dứt tất cả?”

Tôi nhìn bàn tay anh ta.

Bốn năm.

Đúng vậy.

Tôi từng yêu người đàn ông này suốt bốn năm.

Nhưng cộng thêm hai mươi năm của kiếp trước, tôi đã quá hiểu anh ta.

Tôi nhẹ nhàng rút tay ra.

“Không phải một chuyện nhỏ.”

Tôi nhìn Bạch Mộng Dao, rồi nhìn đứa trẻ đang ôm cổ chị ta.

“Là vì tôi không muốn tiếp tục làm người thứ ba trong gia đình ba người của các anh.”

Tống Hạo Đình tức giận đến đỏ mặt.

“Em nói năng cho cẩn thận!”

Tôi không đáp.

Bởi đúng lúc ấy, điện thoại của anh họ tôi rung lên.

Anh nhìn màn hình, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Sau đó, anh kéo bố tôi ra một góc, thấp giọng nói vài câu.

Bố tôi nghe xong, lập tức quay lại nhìn Tống Hạo Đình.

Ánh mắt ông lạnh đến đáng sợ.

“Cậu nói anh trai cậu đã qua đời năm năm trước?”

Tống Hạo Đình ngẩn ra.

“Đúng vậy. Sao bố lại hỏi chuyện đó?”

Bố tôi không trả lời.

Ông nhìn anh họ tôi.

“Cho nó xem.”

Anh họ đưa điện thoại đến trước mặt Tống Hạo Đình.

Trên màn hình là một tấm ảnh chụp gần đây.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi xám đang đứng trước cửa một b/ệ/n/h viện tư nhân.

Gương mặt người đó có đến tám phần giống Tống Hạo Đình.

Nhưng trên trán có một vết sẹo dài.

Bạch Mộng Dao vừa nhìn thấy ảnh, toàn thân đã run lên.

Chiếc cốc trên tay chị ta rơi xuống sàn.

Tống Hạo Đình thì đứng bất động, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh.

Tôi cũng sững người.

Bởi người trong ảnh chính là anh trai của Tống Hạo Đình.

Người đàn ông mà cả nhà họ Tống đều khẳng định đã mất cách đây năm năm.

Anh họ tôi chậm rãi nói:

“Đây là ảnh được chụp ba ngày trước.”

“Người đàn ông này hiện vẫn còn sống.”

Tôi quay sang nhìn Bạch Mộng Dao.

Chị ta đang run rẩy đến mức không đứng vững.

Tôi bỗng hiểu ra.

Có lẽ kiếp trước, tôi không chỉ bị lừa về thân phận của Tiểu Bảo.

Mà ngay từ đầu, cái gọi là chị dâu góa bụa đã là một lời nói dối.

Đúng lúc đó, điện thoại của Tống Hạo Đình đổ chuông.

Trên màn hình hiện lên một cái tên.

Anh cả.

Không ai lên tiếng.

Tiếng chuông kéo dài đến lần thứ ba.

Cuối cùng, tôi mỉm cười, chỉ vào điện thoại.

“Tống Hạo Đình, sao anh không nghe máy?”

“Hay là để tôi nghe giúp?”

Tôi bước tới một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của anh ta.

“Dù sao tôi cũng rất muốn biết…”

“Người anh trai đã qua đời năm năm của anh, tại sao lại gọi điện đến đúng đêm tân hôn của chúng ta?”

Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng.

Tống Hạo Đình đứng chết lặng tại chỗ, bàn tay cầm điện thoại run rẩy.

Tôi nhìn anh ta, chậm rãi nhắc lại:

“Sao không nghe? Chẳng lẽ người chết gọi điện về, anh sợ à?”

Sắc mặt Tống Hạo Đình lập tức trở nên khó coi.

“Diệp Thanh Nghi, em đừng nói linh tinh! Đây là chuyện riêng của gia đình anh!”

Tôi bật cười.

“Chuyện riêng?”

Tôi chỉ vào tập giấy ủy quyền giả mạo trên bàn.

“Anh định chiếm đoạt căn hộ của tôi, đưa người phụ nữ khác lên giường cưới của tôi, bây giờ còn bảo đây là chuyện riêng?”

“Em!”

Anh ta nghiến răng, nhưng chưa kịp nói gì, bố tôi đã bước lên.

“Nghe máy.”

Chỉ hai chữ, giọng ông không lớn nhưng đầy uy nghiêm.

Tống Hạo Đình vẫn không nhúc nhích.

Anh họ tôi lấy điện thoại của mình ra.

“Tôi đã lưu lại toàn bộ những gì xảy ra tối nay. Nếu anh không nghe, chúng ta có thể trực tiếp đến cơ quan công an trình báo. Dù sao, một người được khai tử năm năm trước bỗng xuất hiện trở lại cũng là chuyện đáng để điều tra.”

Nghe đến hai chữ công an, Bạch Mộng Dao đột nhiên hét lên:

“Không được!”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía chị ta.

Bạch Mộng Dao nhận ra mình vừa thất thố, vội vàng ôm chặt Tiểu Bảo, nước mắt lưng tròng.

“Ý chị là… chuyện này có thể có hiểu lầm. Người trong ảnh chưa chắc đã là anh cả. Trên đời có nhiều người giống nhau mà.”

Tôi nhìn chị ta.

“Vậy tại sao chị lại sợ đến thế?”

“Chị không sợ!”

“Thế chị run cái gì?”

Bạch Mộng Dao cắn môi, không trả lời.

Đúng lúc ấy, điện thoại Tống Hạo Đình ngừng đổ chuông.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Nhưng chưa đầy năm giây sau, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình.

Tôi đứng đủ gần để nhìn thấy dòng chữ.

Hạo Đình, anh đã làm theo lời em. Bao giờ em mới cho anh gặp con trai?

Tôi ngẩng đầu.

Tống Hạo Đình lập tức úp điện thoại xuống.

Nhưng đã muộn.

Tôi nhìn Bạch Mộng Dao, rồi nhìn Tiểu Bảo.

Một ý nghĩ đáng sợ chợt xuất hiện.

Có lẽ ngay cả người anh trai còn sống kia cũng không biết sự thật về đứa trẻ.

Tôi chậm rãi hỏi:

“Tống Hạo Đình, anh trai anh biết Tiểu Bảo là con của ai không?”

Bạch Mộng Dao đột nhiên tái mặt.

Tống Hạo Đình quát lớn:

“Diệp Thanh Nghi! Em đủ rồi đấy!”

Tôi không hề nao núng.

“Chưa đủ.”

Tôi cầm chiếc nhẫn cưới trên bàn lên, nhìn viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn.

“Bởi vì từ hôm nay, tôi muốn biết tất cả.”

4

Mười phút sau, một chiếc xe màu đen dừng trước cửa biệt thự.

Người bước xuống không phải mẹ chồng tôi.

Mà là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác dài, tay cầm chiếc cặp tài liệu.

Ông ta tự giới thiệu mình là luật sư riêng của nhà họ Tống.

Tôi hơi nhướng mày.

Nhanh thật.

Chưa đầy một tiếng sau khi chuyện xảy ra, nhà họ Tống đã điều luật sư đến.

Điều đó chứng tỏ họ không hề xem đây là một cuộc tranh cãi gia đình thông thường.

Người đàn ông đưa mắt nhìn quanh phòng, sau đó dừng lại trên người bố tôi.

“Ông Diệp, tôi là Trần Khải. Bà Tống nhờ tôi đến giải quyết chút hiểu lầm giữa hai gia đình.”

Bố tôi lạnh nhạt đáp:

“Hiểu lầm gì?”

Trần Khải mỉm cười.

“Vợ chồng trẻ mới kết hôn, có chút bất đồng cũng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ chúng ta nên ngồi xuống thương lượng, tránh làm tổn hại danh dự hai bên.”

Tôi nhìn chiếc cặp tài liệu của ông ta.

“Luật sư Trần, ông đến để giải quyết chuyện hôn nhân hay chuyện giả mạo chữ ký?”

Nụ cười trên mặt ông ta khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Nếu là chuyện hôn nhân, tôi không cần ông. Nếu là chuyện giả mạo chữ ký, mời ông đợi cơ quan công an đến.”

Trần Khải nhìn Tống Hạo Đình.

Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc.

Tôi lập tức nhận ra có điều bất thường.

Anh họ tôi cũng nhận ra.

Anh bước lên, đưa danh thiếp.

“Tôi là Diệp Minh Viễn, luật sư đại diện cho Thanh Nghi. Từ thời điểm này, mọi vấn đề pháp lý liên quan đến cô ấy, xin trao đổi trực tiếp với tôi.”

Trần Khải nhìn danh thiếp, sắc mặt thay đổi rất nhẹ.

“Luật sư Diệp, chuyện này không cần làm lớn như vậy.”

“Có cần hay không, không phải do ông quyết định.”

Anh họ tôi chỉ vào tập giấy.

“Đây là văn bản ủy quyền có dấu hiệu giả mạo chữ ký. Tôi đã đề nghị thân chủ giữ nguyên hiện trạng để phục vụ xác minh.”

Trần Khải im lặng.

Tống Hạo Đình sốt ruột bước tới.

“Luật sư Trần, ông mau nói với họ đi! Đây chỉ là giấy tờ chuẩn bị trước, chưa có hiệu lực gì cả!”

Tôi lập tức quay đầu.

“Anh vừa nói gì?”

Tống Hạo Đình khựng lại.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Anh nói giấy tờ chưa có hiệu lực?”

“Đúng!”

“Vậy tại sao anh biết chắc như thế?”

Anh ta cau mày.

“Bởi vì anh là người chuẩn bị!”

Tôi mỉm cười.

“Vậy tức là anh thừa nhận mình biết về văn bản có chữ ký giả của tôi?”

Cả căn phòng im phăng phắc.

Tống Hạo Đình cuối cùng cũng hiểu mình vừa nói hớ.

Anh ta lập tức quay sang Trần Khải cầu cứu.

Nhưng vị luật sư kia chỉ nhắm mắt, thở dài.

Tôi nhìn đồng hồ.

Đã gần nửa đêm.

Kiếp trước, vào giờ này, tôi đang quỳ trước mặt mẹ chồng xin lỗi Bạch Mộng Dao.

Kiếp này, tôi đứng giữa căn nhà của mình, nhìn cả nhà họ Tống lần lượt tự lộ sơ hở.

Cảm giác ấy thật kỳ lạ.

Không phải vui sướng.

Mà giống như một người bị nhốt trong căn phòng tối suốt hai mươi năm, cuối cùng cũng tìm thấy công tắc đèn.

Tôi không cần phải đánh bại họ ngay lập tức.

Chỉ cần không tiếp tục làm kẻ ngốc.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Trần Khải rung lên.

Ông ta nhìn màn hình rồi lập tức bước ra ban công.

Tôi không nghe rõ cuộc nói chuyện.

Chỉ thấy ông ta liên tục gật đầu.

Khi quay lại, thái độ đã hoàn toàn thay đổi.

“Cô Diệp, bà Tống muốn gặp cô.”

Tôi cười nhạt.

“Bảo bà ấy đến đây.”

“Bà ấy là trưởng bối…”

“Vậy thì càng nên biết phép lịch sự.”

Tôi nhìn chiếc giường cưới.

“Đêm tân hôn của tôi đã bị phá hỏng. Bây giờ còn muốn tôi chạy đến nhà họ Tống nghe mắng?”

Trần Khải nghẹn lời.

Tôi nói tiếp:

“Muốn nói chuyện thì đến. Không muốn thì ngày mai gặp nhau qua luật sư.”

Nói xong, tôi quay sang bố mẹ.

“Bố, mẹ, chúng ta về thôi.”

Tống Hạo Đình lập tức chặn cửa.

“Thanh Nghi, em không thể đi!”

Bố tôi bước lên.

“Tránh ra.”

“Bố, con thật lòng yêu Thanh Nghi!”

Tôi suýt bật cười.

Yêu?

Người đàn ông này quả thật có tài năng đặc biệt.

Anh ta có thể ôm một người phụ nữ khác trên giường cưới, chuẩn bị giấy tờ chiếm đoạt tài sản của vợ, rồi vẫn thản nhiên nói mình yêu vợ.

Tôi nhìn anh ta.

“Nếu anh thật lòng yêu tôi, vậy hãy làm một việc.”

Mắt Tống Hạo Đình sáng lên.

“Việc gì?”

“Đồng ý ly hôn.”

Nụ cười của anh ta lập tức biến mất.

Tôi bình thản nói:

“Đó là điều duy nhất tôi cần ở anh.”

5

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong căn phòng cũ ở nhà bố mẹ.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên chiếc bàn học bằng gỗ.

Trên bàn vẫn đặt bức ảnh tốt nghiệp đại học của tôi.

Tôi nhìn gương mặt trẻ trung trong ảnh, bỗng thấy sống mũi cay cay.

Kiếp trước, sau khi kết hôn, tôi rất ít khi trở về căn phòng này.

Tống Hạo Đình luôn nói phụ nữ đã lấy chồng phải đặt gia đình chồng lên trước.

Mỗi lần tôi muốn về thăm bố mẹ, anh ta đều tỏ vẻ khó chịu.

Lâu dần, tôi cũng tự giác giảm số lần về nhà.

Sau này bố mắc b/ệ/n/h nặng, tôi mới phát hiện mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên ông.

Mẹ tôi cũng vì lo lắng cho tôi mà già đi rất nhanh.

Tôi nhớ rõ ngày bố qua đời.

Ông nằm trên giường b/ệ/n/h, nắm tay tôi, nói rất khẽ:

“Thanh Nghi, nếu sống không vui, con cứ về nhà.”

Nhưng khi ấy, tôi đã không còn nhà để về nữa.

Căn nhà cũ bị bán đi để trả viện phí.

Căn hộ của tôi thì đã nằm trong tay ngân hàng.

Nghĩ đến đó, tôi lập tức xuống giường.

Mẹ đang chuẩn bị bữa sáng.

Thấy tôi xuất hiện, bà hơi ngạc nhiên.

“Sao không ngủ thêm chút nữa?”

Tôi bước đến ôm bà từ phía sau.

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Con muốn ăn cháo mẹ nấu.”

Mẹ bật cười.

“Con bé này, lớn từng ấy tuổi rồi mà vẫn làm nũng.”

Tôi vùi mặt vào vai bà.

Không ai biết tôi đã chờ khoảnh khắc này bao lâu.

Hai mươi năm.

Một đời người.

Mẹ vỗ nhẹ tay tôi.

“Thanh Nghi, chuyện hôm qua…”

Tôi ngẩng đầu.

“Mẹ đừng lo. Con sẽ giải quyết.”

Bà nhìn tôi rất lâu.

“Con có hối hận không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Tôi chỉ hối hận vì kiếp trước đã không rời đi sớm hơn.

Ăn sáng xong, anh họ đến.

Anh mang theo một tập hồ sơ dày.

“Thanh Nghi, anh đã kiểm tra sơ bộ những thông tin em nhờ tìm.”

Tôi lập tức đặt bát xuống.

“Có kết quả rồi sao?”

Anh gật đầu.

“Trước tiên, chuyện căn hộ.”

Anh đưa tôi một bản sao hồ sơ.

“Căn hộ bố mẹ mua cho em trước khi kết hôn vẫn đứng tên em. Chưa có giao dịch chuyển nhượng nào hoàn tất. Nhưng ba tuần trước, có người đã liên hệ một văn phòng dịch vụ để hỏi về thủ tục ủy quyền.”

Tôi nhìn tên người liên hệ.

Bạch Mộng Dao.

Quả nhiên.

Anh họ tiếp tục:

“Điều đáng chú ý là người phụ nữ này từng sử dụng một địa chỉ khác để đăng ký kinh doanh.”

“Địa chỉ nào?”

Anh đưa tôi xem.

Tôi sững người.

Đó là địa chỉ một căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm thành phố.

Kiếp trước, Bạch Mộng Dao luôn nói mình nghèo khó, không có nơi nương tựa.

Tôi từng cho chị ta tiền mua quần áo.

Từng đóng học phí cho Tiểu Bảo.

Thậm chí còn mua bảo hiểm cho hai mẹ con.

Vậy mà chị ta đã có một căn hộ riêng?

Tôi nhìn anh họ.

“Căn hộ này đứng tên ai?”

“Không phải Bạch Mộng Dao.”

Anh dừng lại.

“Mà là Tống Hạo Đình.”

Tôi bật cười.

Hay lắm.

Chồng tôi có tiền mua nhà cho chị dâu, nhưng lại muốn dùng căn hộ của tôi để lấy thêm tiền.

Anh họ nói tiếp:

“Còn chuyện anh trai Tống Hạo Đình, phức tạp hơn nhiều.”

Tôi lập tức nghiêm túc.

Anh đặt một tấm ảnh lên bàn.

“Người đàn ông trong ảnh tên Tống Hạo Nhiên. Theo hồ sơ khai tử năm năm trước, anh ta đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.”

“Nhưng anh ấy vẫn sống.”

“Đúng.”

Anh họ nhìn tôi.

“Và điều kỳ lạ là người này đã sử dụng một danh tính khác trong suốt năm năm.”

Tôi hỏi:

“Danh tính gì?”

“Lâm Chí Viễn.”

Tôi khựng lại.

Cái tên này…

Tôi đã từng nghe qua.

Kiếp trước, khi công ty của Tiểu Bảo phá sản, có một người đàn ông tên Lâm Chí Viễn từng đến tìm Tống Hạo Đình.

Họ cãi nhau rất lớn trong phòng làm việc.

Tôi đứng ngoài cửa, chỉ nghe được một câu.

“Cậu đã hứa sẽ trả lại tất cả cho tôi!”

Sau đó, Tống Hạo Đình đóng sầm cửa.

Ba ngày sau, người đàn ông ấy biến mất.

Tôi chưa từng gặp lại.

Bây giờ nghĩ đến, sống lưng tôi bất giác lạnh đi.

Tôi ngẩng đầu.

“Anh, em muốn gặp người này.”

Anh họ hơi cau mày.

“Em chắc chứ?”

“Chắc.”

“Anh sẽ tìm cách liên hệ. Nhưng trước đó, em phải biết thêm một chuyện.”

Anh lấy ra một bản sao giấy tờ khác.

“Sau khi Tống Hạo Nhiên được tuyên bố qua đời, phần lớn tài sản của anh ta được chuyển sang cho mẹ và em trai.”

Tôi nhìn anh.

“Có gì bất thường?”

Anh chậm rãi nói:

“Trước khi xảy ra tai nạn, Tống Hạo Nhiên là người nắm quyền điều hành một công ty xây dựng khá lớn.”

“Sau tai nạn thì sao?”

“Công ty được Tống Hạo Đình tiếp quản.”

Tôi bỗng hiểu ra.

“Anh muốn nói…”

“Anh chưa thể kết luận.”

Anh họ nghiêm túc nhìn tôi.

“Nhưng nếu một người vẫn còn sống mà bị khai tử, rồi tài sản của người đó bị người khác tiếp nhận, chúng ta cần biết chuyện gì thực sự đã xảy ra.”

Tôi cúi đầu nhìn tấm ảnh.

Người đàn ông trong ảnh có ánh mắt rất mệt mỏi.

Trên trán là một vết sẹo dài.

Tôi bỗng nhớ đến câu nói của mẹ chồng kiếp trước.

Chỉ tội Tiểu Bảo. Mang tiếng gọi bố ruột là chú suốt bao nhiêu năm.

Nếu Tiểu Bảo thật sự là con của Tống Hạo Đình…

Vậy Tống Hạo Nhiên có biết không?

Và nếu anh ấy biết, tại sao vẫn muốn gặp đứa trẻ?

6

Buổi chiều, mẹ chồng tôi đến.

Bà không đi một mình.

Đi cùng còn có Bạch Mộng Dao và Tiểu Bảo.

Ba người đứng trước cổng nhà tôi, trông chẳng khác nào một gia đình bị oan ức đang đến đòi công bằng.

Vừa thấy tôi, mẹ chồng đã lớn tiếng:

“Diệp Thanh Nghi! Cô ra đây!”

Tôi đang ngồi uống trà trong phòng khách.

Nghe tiếng bà, tôi không vội đứng dậy.

Mẹ tôi định ra mở cửa, nhưng tôi giữ lại.

“Mẹ cứ ngồi đi.”

Tôi lấy điện thoại, mở camera an ninh trước cổng.

Mẹ chồng vẫn đang gào lên.

“Nhà họ Diệp các người dạy con gái kiểu gì vậy? Mới kết hôn một ngày đã bỏ về nhà mẹ đẻ! Còn tung ảnh làm mất mặt nhà chồng!”