Tại phiên tòa ly hôn sau 7 năm chung sống, chồng tôi dẫn nhân tình đến ngồi ngay hàng ghế đầu, còn ngang nhiên yêu cầu tôi ra đi tay trắng để nhường toàn bộ tài sản cho đứa con sắp chào đời của cô ta. Anh lạnh lùng nói: “Không có tôi, cô chẳng là gì cả.” Nhân tình mỉm cười, tưởng mình đã thắng, khi tôi ký vào thỏa thuận ly hôn mà không tranh cãi. Tôi bước ra khỏi tòa, tắt điện thoại và lên chiếc xe đang chờ sẵn… Nhưng chưa đầy 30 phút sau, chồng tôi lao đến trước cửa nhà mới của tôi, quỳ xuống cầu xin khi biết người đứng tên toàn bộ tài sản kia là ai.

CHƯƠNG 1 – NGÀY TÔI KÝ ĐƠN LY HÔN, CHỒNG TÔI QUỲ XUỐNG TRƯỚC CỬA NHÀ MỚI
“Lâm Vãn, ký đi! Bảy năm qua cô đã hưởng đủ vinh hoa phú quý của nhà họ Tạ rồi. Đừng tham lam đến mức tranh cả phần của đứa trẻ chưa chào đời!”
Giọng Tạ Minh Thành vang lên giữa phòng hòa giải của tòa án quận Triều Dương, Bắc Kinh. Anh ta mặc bộ vest đắt tiền, một tay đặt lên vai người phụ nữ đang mang thai bên cạnh. Cô ta tên là Tô Mạn, thư ký riêng của anh ta, cũng là người đã chen chân vào cuộc hôn nhân của chúng tôi suốt ba năm qua.
Hôm ấy, Tô Mạn cố tình ngồi ở hàng ghế đầu, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương mà tôi từng thấy trong két sắt của chồng.
Cô ta vuốt ve bụng mình, mỉm cười dịu dàng.
“Chị Vãn, em biết chị khó chấp nhận. Nhưng đứa bé sắp sinh cần có một gia đình trọn vẹn. Chị đã không thể cho anh Thành một đứa con, vậy xin chị rộng lượng một chút.”
Tôi nhìn cô ta, rồi nhìn người đàn ông từng quỳ dưới mưa suốt ba tiếng chỉ để xin tôi đồng ý kết hôn.
Bảy năm trước, Tạ Minh Thành chẳng có gì ngoài một công ty nhỏ đang đứng bên bờ phá sản. Tôi đã ở bên anh trong căn hộ thuê chật hẹp, cùng anh ăn mì gói qua ngày, thức trắng đêm kiểm tra hợp đồng và giúp anh tìm những khách hàng đầu tiên.
Khi công ty phát triển, anh nói với tôi rằng cả đời này sẽ không để tôi phải chịu thiệt thòi.
Bây giờ, anh đứng trước mặt tôi, lạnh lùng tuyên bố:
“Căn biệt thự ở Bắc Kinh, cổ phần công ty, xe cộ và tiền gửi đều thuộc về tôi. Cô chỉ cần ký thỏa thuận, mang theo đồ cá nhân rồi rời khỏi nhà. Tôi không muốn làm mọi chuyện khó coi hơn.”
Tôi cúi nhìn bản thỏa thuận.
Trong đó, tôi tự nguyện từ bỏ mọi yêu cầu phân chia tài sản, đồng thời cam kết không tiết lộ thông tin kinh doanh của Tạ thị.
Tôi bật cười rất khẽ.
“Tạ Minh Thành, anh thật sự cho rằng tôi chẳng còn gì sao?”
Anh nhíu mày.
“Bảy năm nay cô chỉ ở nhà, có công việc gì đáng kể đâu? Không có tôi, cô chẳng là gì cả.”
Câu nói ấy khiến đầu ngón tay tôi lạnh đi.
Không phải vì đau lòng.
Mà vì tôi chợt nhận ra người đàn ông trước mặt đã hoàn toàn quên mất mình từng là ai.
Tô Mạn lấy khăn giấy che môi, giọng điệu giả vờ thương cảm.
“Chị đừng cố chấp nữa. Sau này em sẽ chăm sóc anh Thành thật tốt.”
Tôi cầm bút lên.
Luật sư của tôi, ông Chu, khẽ nghiêng người, thấp giọng nhắc nhở:
“Cô Lâm, cô có chắc chắn không? Nếu ký vào đây, những quyền lợi liên quan đến tài sản chung có thể bị ảnh hưởng đáng kể.”
Tôi nhìn ông, bình tĩnh đáp:
“Cháu chắc chắn. Phần nào không thuộc về cháu, cháu không lấy. Nhưng thứ vốn thuộc về cháu, cũng không ai có thể cướp đi.”
Tạ Minh Thành nghe vậy thì bật cười khinh miệt.
“Được! Tôi chờ xem cô có thể sống tốt đến mức nào.”
Tôi ký tên Lâm Vãn vào trang cuối cùng.
Nét bút dứt khoát, không một chút run rẩy.
Tô Mạn lập tức giật lấy bản thỏa thuận, ánh mắt sáng lên như thể vừa giành được cả thế giới.
“Anh Thành, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi!”
Anh ta ôm eo cô ta, thản nhiên đi ngang qua tôi.
Không ai biết rằng, ngay trước khi bước vào tòa án sáng nay, tôi đã nhận được một tin nhắn.
“Tiểu thư, xe đã đến. Chủ tịch đang đợi cô ở Vân Đỉnh Trang Viên. Tất cả giấy tờ đã được chuẩn bị xong.”
Tôi cất điện thoại vào túi, đứng dậy rời khỏi phòng.
Bên ngoài tòa án, gió thu Bắc Kinh thổi lạnh buốt. Một chiếc Bentley màu đen đỗ bên lề đường. Người tài xế trung niên lập tức bước xuống, mở cửa xe cho tôi.
“Cô Lâm, mời cô.”
Tôi ngồi vào xe, nhìn tòa nhà phía sau qua cửa kính.
Bảy năm trước, tôi từng nghĩ chỉ cần mình chân thành thì có thể đổi lấy chân tình.
Bây giờ tôi mới hiểu, có những người chỉ biết trân trọng thứ họ tưởng rằng không bao giờ mất đi.
“Chú Trần,” tôi nhẹ nhàng nói, “đưa cháu về nhà.”
Chiếc xe lăn bánh.
Tôi tắt điện thoại, tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại.
Chưa đầy ba mươi phút sau, khi chiếc Bentley dừng trước cánh cổng đồng cao lớn của Vân Đỉnh Trang Viên, tôi còn chưa kịp bước xuống xe thì điện thoại của chú Trần đã đổ chuông liên tục.
Chú nghe máy, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Cô Lâm, cậu Tạ đang ở ngoài cổng.”
Tôi mở mắt.
“Anh ta đến đây làm gì?”
Chú Trần im lặng vài giây rồi đáp:
“Cậu ấy vừa nhận được tin người đứng tên căn biệt thự này không phải cô chủ, cũng không phải nhà họ Lâm như cậu ấy vẫn nghĩ…”
Chú chưa nói hết câu, phía ngoài đã vang lên tiếng đập cổng dồn dập.
Một giọng nói khàn đặc truyền vào.
“Lâm Vãn! Em ra đây! Anh biết em ở trong đó!”
Tôi nhìn cánh cổng sắt đang từ từ mở ra.
Và lần đầu tiên sau bảy năm, tôi mỉm cười khi nghe thấy giọng chồng cũ của mình.
CHƯƠNG 2 – NGƯỜI PHỤ NỮ ANH KHINH THƯỜNG LẠI LÀ NGƯỜI ANH KHÔNG THỂ ĐẮC TỘI
Tạ Minh Thành đứng trước cổng Vân Đỉnh Trang Viên, sắc mặt trắng bệch.
Bộ vest ban sáng vẫn còn phẳng phiu, nhưng cà vạt đã bị kéo lệch. Anh ta nhìn căn biệt thự phía sau hàng cây tùng, rồi quay sang người quản gia vừa xuất hiện.
“Ông nói lại lần nữa! Chủ nhân căn nhà này là ai?”
Người quản gia chỉnh lại găng tay trắng, bình thản đáp:
“Xin lỗi, thưa ông Tạ. Đây là tài sản tư nhân của bà Lâm Ngọc Trân, Chủ tịch Tập đoàn Vân Thịnh. Cô Lâm Vãn là người thừa kế duy nhất đã được công bố hợp pháp.”
Tạ Minh Thành đứng chết lặng.
Tập đoàn Vân Thịnh.
Cái tên ấy đủ sức khiến những doanh nghiệp lớn ở Bắc Kinh phải cân nhắc trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào. Trong lĩnh vực bất động sản thương mại, công nghệ và đầu tư, Vân Thịnh sở hữu mạng lưới kinh doanh trải dài khắp Trung Quốc.
Còn bà Lâm Ngọc Trân là người phụ nữ nổi tiếng kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.
Tạ Minh Thành từng nhiều lần tìm cách tiếp cận bà để xin đầu tư cho Tạ thị, nhưng ngay cả một cuộc hẹn cũng không thể có được.
Vậy mà người phụ nữ anh ta vừa đuổi khỏi cuộc hôn nhân lại chính là cháu gái ruột của bà.
“Không thể nào…” Anh ta lẩm bẩm.
Đúng lúc ấy, tôi bước ra khỏi xe.
Tôi mặc chiếc áo khoác màu be đơn giản, mái tóc dài được buộc gọn. Không có trang sức đắt tiền, cũng chẳng có vẻ kiêu căng của một tiểu thư nhà giàu.
Tạ Minh Thành nhìn tôi chằm chằm.
“Lâm Vãn, chuyện này là sao? Tại sao em chưa từng nói với anh?”
Tôi dừng cách anh ta vài bước.
“Anh đã từng hỏi chưa?”
“Em là vợ anh!”
“Vừa nãy ở tòa án, anh đã nói rất rõ. Anh muốn tôi ra đi tay trắng, không được tranh bất cứ thứ gì của anh.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Tôi chỉ làm đúng điều anh muốn. Chúng ta đã ký thỏa thuận ly hôn, anh còn đến đây làm gì?”
Anh ta nghẹn lời.
Một lúc sau, anh ta hạ giọng:
“Vãn Vãn, anh biết em giận. Anh chỉ nhất thời nóng nảy. Chúng ta sống với nhau bảy năm, sao em có thể giấu anh chuyện lớn như vậy?”
Tôi gần như bật cười.
“Giấu anh?”
Tôi nhớ đến những đêm anh ta về nhà lúc nửa đêm, trên người vương mùi nước hoa xa lạ. Nhớ những lần anh ta bảo đi công tác, nhưng hình ảnh trên mạng lại cho thấy anh ta cùng Tô Mạn xuất hiện tại một khách sạn ở Tam Á.
Tôi từng hỏi.
Anh ta nói tôi đa nghi.
Tôi từng khóc.
Anh ta nói tôi làm quá mọi chuyện.
Tôi từng đề nghị nói chuyện nghiêm túc.
Anh ta bảo tôi không có việc gì làm nên mới thích gây chuyện.
“Ba năm trước, khi tôi phát hiện anh qua lại với Tô Mạn, anh nói cô ta chỉ là nhân viên. Một năm trước, khi tôi hỏi về những khoản tiền chuyển cho cô ta, anh nói đó là chi phí công việc. Sáng nay, anh còn nói tôi chẳng là gì nếu không có anh.”
Tôi ngừng lại, để từng câu nói rơi xuống giữa chúng tôi.
“Bây giờ anh lại trách tôi giấu anh thân phận của mình?”
Tạ Minh Thành siết chặt hai bàn tay.
“Anh thừa nhận mình sai. Nhưng em phải hiểu, công ty đang gặp khó khăn. Tô Mạn mang thai, anh cần chịu trách nhiệm. Anh không thể để đứa bé sau này không có gì.”
“Vậy nên anh chọn lấy tất cả những gì tôi có thể được hưởng?”
“Anh chưa từng nghĩ em lại có gia đình như vậy!”
Câu nói vừa thốt ra, chính anh ta cũng sững lại.
Tôi nhìn anh ta rất lâu.
Cuối cùng, tôi hỏi:
“Nếu tôi không phải người thừa kế của Vân Thịnh, nếu tôi thật sự chỉ là một người phụ nữ bình thường không tiền bạc, anh có hối hận vì đã đối xử với tôi như thế không?”
Anh ta không trả lời.
Sự im lặng ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tạ Minh Thành đột nhiên bước tới, nắm lấy tay áo tôi.
“Vãn Vãn, cho anh thêm một cơ hội. Anh sẽ chấm dứt với Tô Mạn. Anh sẽ công khai xin lỗi em. Chỉ cần em giúp Tạ thị vượt qua khó khăn lần này, chúng ta có thể bắt đầu lại.”
Tôi nhẹ nhàng rút tay về.
“Anh đến xin lỗi tôi, hay đến xin tiền tôi?”
“Anh…”
“Minh Thành, anh biết điều gì khiến tôi thất vọng nhất không? Không phải việc anh ngoại tình. Mà là sau bảy năm, đến cả khi xin tôi quay lại, anh vẫn chỉ nghĩ đến những gì tôi có thể mang đến cho anh.”
Anh ta đỏ bừng mặt.
“Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Người ký thỏa thuận để tôi ra đi tay trắng là anh. Người nói không có anh thì tôi chẳng là gì cũng là anh. Tôi chỉ muốn anh sống đúng với lựa chọn của mình.”
Tôi quay người bước vào nhà.
Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, Tạ Minh Thành bất ngờ quỳ xuống trên bậc đá.
“Vãn Vãn! Anh xin em! Đừng để Tạ thị phá sản!”
Tôi dừng bước.
Từ trong xe, chú Trần nhìn tôi, chờ đợi chỉ thị.
Tôi không quay đầu lại.
“Chú Trần, mời anh Tạ rời đi. Nếu anh ấy còn có việc cần giải quyết, hãy trao đổi qua luật sư.”
Cánh cổng từ từ đóng lại.
Phía sau lưng tôi, tiếng gọi của Tạ Minh Thành ngày càng xa.
Tôi tưởng rằng sau chuyện này, cuối cùng mình cũng có thể sống những ngày bình yên.
Nhưng đến tối, khi bà nội gọi tôi vào phòng làm việc, tôi mới biết vì sao Tạ Minh Thành lại tuyệt vọng đến vậy.
Trên bàn là một tập hồ sơ dày, bên cạnh có một bản báo cáo tài chính được đánh dấu đỏ.
Bà nội nhìn tôi, giọng trầm xuống:
“Vãn Vãn, cháu có biết vì sao bà đồng ý để cháu tự mình xử lý cuộc hôn nhân này không?”
Tôi lắc đầu.
Bà đẩy tập hồ sơ về phía tôi.
“Bởi vì trước khi cháu ký đơn ly hôn, người của bà đã phát hiện Tạ thị có những khoản giao dịch bất thường. Và người đứng sau những giao dịch đó…”
Bà dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị.
“…có liên quan trực tiếp đến Tô Mạn.”
Tôi mở tập hồ sơ.
Trang đầu tiên là hình ảnh Tô Mạn bước vào một tòa nhà văn phòng ở Bắc Kinh.
Trang thứ hai là bản sao một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Còn trang cuối cùng khiến tôi lạnh sống lưng.
Đó là chữ ký của Tạ Minh Thành bên cạnh một khoản vay khổng lồ được bảo đảm bằng tài sản của chính công ty anh ta.
Tôi ngẩng đầu nhìn bà.
“Bà nội, rốt cuộc họ đã làm gì?”
Bà không trả lời ngay.
Bà chỉ nói một câu khiến tôi hiểu rằng cuộc hôn nhân vừa kết thúc có lẽ còn che giấu nhiều chuyện hơn tôi tưởng.
“Ngày mai, cháu hãy đến trụ sở Vân Thịnh. Có một người đã chờ gặp cháu suốt ba năm nay.”
CHƯƠNG 3 – KHI SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY, NGƯỜI CẦU XIN LẠI CHÍNH LÀ KẺ TỪNG KHINH THƯỜNG TÔI
Sáng hôm sau, tôi đến trụ sở Tập đoàn Vân Thịnh ở trung tâm Bắc Kinh.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi bước vào tòa nhà mà bà nội đã dành cả đời gây dựng. Từ nhỏ, bà từng muốn tôi tiếp quản công việc gia đình, nhưng tôi lại chọn kết hôn và xây dựng cuộc sống riêng.
Tôi không hối hận vì đã yêu Tạ Minh Thành.
Tôi chỉ tiếc rằng mình đã mất quá lâu mới nhìn rõ con người thật của anh ta.
Trong phòng họp tầng ba mươi sáu, một người đàn ông trung niên đứng lên chào tôi. Ông là Lâm Chí Viễn, giám đốc tài chính của Vân Thịnh.
“Cô Lâm, chúng tôi đã điều tra các giao dịch của Tạ thị trong sáu tháng qua. Có dấu hiệu một số tài liệu tài chính bị làm giả để che giấu những khoản chuyển tiền đáng ngờ.”
Ông đặt trước mặt tôi một tập báo cáo.
“Chúng tôi chưa thể kết luận ai là người chủ mưu. Nhưng có những giao dịch liên quan đến một công ty trung gian do người thân của Tô Mạn quản lý. Một phần tiền đã được chuyển ra khỏi hệ thống tài chính của Tạ thị.”
Tôi nhìn các con số trên giấy.
“Còn Tạ Minh Thành?”
“Ông ấy đã ký nhiều văn bản liên quan. Chúng tôi cần cơ quan kiểm toán độc lập xác minh xem ông ấy biết đến đâu.”
Tôi khép tập hồ sơ lại.
“Vậy hãy làm đúng quy trình. Không kết luận thay cơ quan chức năng, cũng không vì tôi mà gây khó khăn cho bất kỳ ai. Nếu Tạ thị thực sự có vấn đề, hãy để chứng cứ lên tiếng.”
Lâm Chí Viễn gật đầu.
“Chúng tôi sẽ làm như vậy.”
Cuộc họp vừa kết thúc, thư ký đã thông báo Tạ Minh Thành đang chờ bên ngoài.
Tôi im lặng vài giây rồi nói:
“Mời anh ấy vào.”
Cánh cửa mở ra.
Tạ Minh Thành bước vào với đôi mắt đỏ ngầu. Anh ta không còn vẻ tự tin của người đàn ông đứng giữa tòa án ngày hôm qua. Đi sau anh ta là luật sư riêng, người đang cầm một tập tài liệu.
“Vãn Vãn, anh cần nói chuyện với em.”
Tôi chỉ vào chiếc ghế đối diện.
“Anh có năm phút.”
Anh ta ngồi xuống, giọng khàn đặc:
“Công ty đang bị ngân hàng yêu cầu giải trình một số khoản vay. Đối tác cũng bắt đầu rút vốn. Anh nghe nói Vân Thịnh đang xem xét hồ sơ của Tạ thị. Em có thể giúp anh giải thích với bà nội em không?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh muốn tôi dùng quan hệ của mình để giúp anh?”
“Anh biết anh không có tư cách yêu cầu. Nhưng công ty đó là tâm huyết của anh. Hàng trăm nhân viên đang làm việc ở đó. Anh không muốn họ mất việc vì những chuyện mình chưa làm rõ.”
Lần đầu tiên kể từ ngày ly hôn, anh ta nói một điều khiến tôi có thể hiểu được.
Tôi đáp:
“Nếu anh thật sự quan tâm đến nhân viên, hãy hợp tác với kiểm toán, cung cấp đầy đủ hồ sơ và chịu trách nhiệm với những gì mình đã ký. Tôi sẽ không yêu cầu Vân Thịnh làm hại anh, nhưng cũng không thể yêu cầu họ bỏ qua sai phạm.”
Tạ Minh Thành cúi đầu.
“Vậy còn chúng ta?”
Tôi nhìn anh ta, lòng bình thản đến lạ.
“Chúng ta đã kết thúc.”
Anh ta đột nhiên lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
Bên trong là chiếc nhẫn cưới tôi đã tháo xuống từ nhiều tháng trước.
“Em từng nói chiếc nhẫn này là lời hứa của chúng ta. Anh vẫn giữ nó.”
Tôi không đưa tay nhận.
“Lời hứa không nằm trong chiếc nhẫn, Minh Thành. Nó nằm ở cách người ta đối xử với nhau khi không còn lợi ích để trao đổi.”
Anh ta sững sờ.
“Em chưa từng yêu anh sao?”
Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Bảy năm không thể xóa sạch chỉ bằng một câu nói. Tôi từng yêu anh, từng tin anh, từng tưởng tượng về một mái nhà có tiếng trẻ con và những bữa cơm tối bình thường.
Nhưng tình yêu không có nghĩa là tôi phải quay lại nơi mình đã bị tổn thương.
“Tôi đã yêu anh rất nhiều,” tôi nói. “Chính vì vậy, tôi mới mất nhiều thời gian đến thế để chấp nhận rằng người tôi yêu không còn là người đang đứng trước mặt tôi.”
Anh ta cúi gằm mặt.
Đúng lúc ấy, cửa phòng họp mở ra lần nữa.
Một nhân viên bước vào, đặt một phong bì lên bàn.
“Cô Lâm, đây là tài liệu mới được chuyển đến từ phía luật sư của Tô Mạn. Họ đề nghị giải quyết riêng một số vấn đề liên quan đến quyền lợi của đứa trẻ.”
Tôi mở phong bì.
Trong thư, Tô Mạn khẳng định cô ta không biết gì về các giao dịch bất thường, đồng thời yêu cầu Tạ Minh Thành chịu toàn bộ trách nhiệm tài chính đối với những khoản tiền đã chuyển đi.
Tạ Minh Thành đọc đến đó, sắc mặt thay đổi.
“Không thể nào! Cô ấy đã nói với tôi rằng tất cả đều hợp pháp!”
Tôi đặt lá thư xuống.
“Anh nên nói chuyện với luật sư của mình.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt hoảng loạn.
“Vãn Vãn, em biết cô ấy đã làm gì phải không? Em có thể giúp anh tìm ra sự thật không?”
Tôi đứng dậy, kết thúc cuộc trò chuyện.
“Tôi có thể khuyên anh hợp tác với cơ quan chức năng. Nhưng tôi không thể tiếp tục sống thay anh, cũng không thể chịu trách nhiệm thay anh.”
Tạ Minh Thành rời khỏi phòng với bước chân nặng nề.
Ba tháng sau, cuộc kiểm toán độc lập hoàn tất. Những giao dịch bất thường được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý. Tạ thị phải tái cơ cấu, bán một số tài sản và thay đổi ban điều hành. Tạ Minh Thành không còn vị trí như trước, nhưng anh ta vẫn phải tự chịu trách nhiệm về những quyết định đã ký.
Còn Tô Mạn, sau khi mâu thuẫn với anh ta, đã rời khỏi Bắc Kinh để sinh con và bắt đầu cuộc sống riêng. Những vấn đề liên quan đến quyền lợi của đứa trẻ được giải quyết theo quy định pháp luật, không bị dùng làm công cụ mặc cả giữa người lớn.
Tôi không theo dõi cuộc sống của họ nữa.
Tôi trở lại Vân Thịnh, bắt đầu học cách quản lý doanh nghiệp từ những việc nhỏ nhất. Bà nội không giao cho tôi chiếc ghế chủ tịch ngay lập tức. Bà chỉ nói:
“Tiền bạc có thể cho cháu quyền lựa chọn, nhưng chỉ có năng lực và sự tử tế mới giúp cháu giữ được lòng người.”
Tôi ghi nhớ câu nói ấy.
Một buổi chiều cuối thu, khi tôi vừa rời khỏi văn phòng, Tạ Minh Thành xuất hiện ở sảnh tầng một. Anh ta gầy đi nhiều, nhưng ánh mắt đã bớt vẻ hoảng loạn.
“Lâm Vãn, anh không đến để xin em quay lại.”
Tôi dừng chân.
“Vậy anh muốn nói gì?”
Anh ta im lặng hồi lâu rồi nói:
“Anh muốn xin lỗi. Không phải để em giúp anh, cũng không phải để em tha thứ. Anh chỉ muốn thừa nhận rằng ngày hôm đó, anh đã đối xử với em như thể bảy năm của chúng ta chẳng đáng giá gì.”
Tôi nhìn người đàn ông từng là cả thế giới của mình.
Lần này, tôi không còn giận dữ.
“Anh nên học cách sống tốt hơn, Minh Thành. Không phải để chứng minh điều gì với tôi, mà để sau này anh không làm tổn thương thêm bất kỳ ai.”
Anh ta gật đầu, đôi mắt đỏ lên.
Tôi quay người bước ra ngoài.
Trời Bắc Kinh trong xanh, nắng cuối thu trải dài trên những con phố đông người. Điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của bà nội:
“Tối nay về nhà ăn cơm. Bà có món cháu thích.”
Tôi mỉm cười, trả lời đồng ý.
Bảy năm trước, tôi từng nghĩ hạnh phúc là giữ được một người đàn ông bên cạnh mình bằng mọi giá.
Bây giờ tôi hiểu, hạnh phúc là khi mình không còn phải van xin bất kỳ ai đối xử tử tế với mình.
Và người phụ nữ từng bước ra khỏi tòa án với hai bàn tay trắng hôm ấy, cuối cùng đã tìm lại được thứ quý giá nhất.
Không phải căn biệt thự.
Không phải khối tài sản khổng lồ.
Mà là chính cuộc đời của mình.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí