Sau 8 năm làm vợ, tôi bị chồng đuổi khỏi căn nhà vì anh ta muốn sống cùng tình nhân. Cô ta bước tới, ném thẳng một xấp tiền vào mặt tôi, cười khẩy: “Cầm lấy rồi biến đi! Thứ đàn bà vô dụng như chị thì ngoài cái thân xác này ra còn có gì?” Tôi cúi xuống nhặt từng tờ tiền, bình thản đáp: “Đúng, tôi chẳng có gì… nhưng ít nhất tôi chưa bao giờ phải dùng tiền để mua một người đàn ông.” Tôi kéo vali ra cửa. Tối hôm đó, khi hai người đang nâng ly ăn mừng, một phong bì được gửi tới khiến cả hai chết lặng.

CHƯƠNG 1 – XẤP TIỀN TRƯỚC CỬA
“Cầm lấy rồi biến đi! Cô tưởng mình còn tư cách ở lại căn nhà này sao?”
Một xấp tiền bị ném thẳng vào mặt tôi.
Những tờ Nhân dân tệ bay tung tóe trên nền đá cẩm thạch của căn biệt thự ở Hàng Châu.
Tôi đứng im.
Trước mặt tôi là Lục Thành, người chồng tôi đã chung sống suốt tám năm, và bên cạnh anh ta là Tô Nhã, cô gái trẻ hơn tôi gần mười tuổi.
Tô Nhã khoanh tay, nhếch môi.
“Chị Lâm, tám năm rồi mà chị vẫn không hiểu à? Anh Thành đã không còn yêu chị nữa.”
Tôi nhìn cô ta.
Cô ta tiếp tục:
“Căn nhà này, xe này, cuộc sống này… tất cả đều sẽ thuộc về tôi. Chị cầm số tiền này rồi tự trọng một chút, đừng làm mọi chuyện khó coi.”
Tôi cúi xuống nhặt từng tờ tiền.
Lục Thành tránh ánh mắt tôi.
“Thanh Vân, chúng ta ly hôn đi.”
Tôi khựng lại.
Tám năm.
Tám năm tôi cùng anh gây dựng công ty từ một văn phòng nhỏ thuê ở khu Tây Hồ.
Ngày anh thất bại, tôi ở bên.
Ngày anh mất ngủ vì khoản nợ đầu tiên, tôi bán chiếc vòng tay mẹ để lại.
Ngày anh ký được hợp đồng lớn, người đầu tiên anh gọi vẫn là tôi.
Vậy mà hôm nay, anh chỉ nói một câu.
“Anh muốn sống với cô ấy.”
Tôi siết những tờ tiền trong tay.
“Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Rồi.”
“Anh không hối hận?”
Lục Thành im lặng vài giây rồi đáp:
“Không.”
Tôi bật cười rất khẽ.
Tô Nhã tưởng tôi đang khóc nên càng đắc ý.
“Chị nên biết vị trí của mình. Người như chị không còn gì để giữ anh ấy nữa.”
Tôi ngẩng đầu.
“Cô nói đúng.”
Cả hai cùng nhìn tôi.
“Tôi chẳng còn gì.”
Tôi kéo chiếc vali màu đen về phía cửa.
Nhưng trước khi bước ra ngoài, tôi quay lại nhìn Lục Thành.
“Anh thật sự nghĩ tám năm qua tôi chỉ là một người vợ đứng sau anh sao?”
Sắc mặt Lục Thành thay đổi.
Tôi không giải thích.
Tôi bước ra khỏi căn biệt thự.
Đêm đó, tôi thuê một căn phòng nhỏ gần Tây Hồ.
Tô Nhã và Lục Thành vẫn ở trong căn nhà sang trọng ấy.
Họ nâng ly chúc mừng.
Tô Nhã cười:
“Cuối cùng cô ta cũng đi rồi.”
Lục Thành thở phào.
“Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lại.”
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Một nhân viên chuyển phát đứng ngoài cửa.
“Lục tiên sinh, có một phong bì gửi cho anh.”
Lục Thành ký nhận.
Anh mở phong bì.
Chỉ nhìn dòng đầu tiên, sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
Tô Nhã tiến lại gần.
“Có chuyện gì vậy?”
Lục Thành không trả lời.
Bàn tay anh run lên.
Bởi trên tờ giấy đầu tiên chỉ có một dòng:
“Thông báo về quyền sở hữu và các khoản tài sản liên quan đến Công ty Thành Viễn.”
Và người đứng tên chính…
là tôi.
CHƯƠNG 2 – NGƯỜI ĐỨNG SAU BỨC MÀN
Sáng hôm sau, Lục Thành gọi cho tôi liên tục.
Tôi không nghe.
Đến cuộc gọi thứ mười hai, tôi mới bắt máy.
“Thanh Vân!”
Giọng anh đầy căng thẳng.
“Em đã làm gì?”
Tôi đang ngồi bên cửa sổ một quán trà nhỏ ở Hàng Châu.
Tôi bình thản hỏi:
“Anh đang nói chuyện gì?”
“Đừng giả vờ nữa! Hồ sơ hôm qua là sao?”
Tôi im lặng.
Anh gần như gằn giọng:
“Em nói đi!”
Tôi nhìn ra mặt hồ Tây.
“Tám năm trước, khi anh muốn thành lập Thành Viễn, anh không có đủ vốn.”
“Anh biết.”
“Người cho anh khoản tiền đầu tiên là ai?”
Đầu dây bên kia im bặt.
“Tôi.”
“Không thể nào…”
“Tôi không đưa tiền trực tiếp cho anh. Tôi nhờ một người bạn đứng tên đầu tư.”
Lục Thành thở gấp.
“Em… là cổ đông?”
“Không chỉ là cổ đông.”
Tôi đặt tách trà xuống.
“Phần vốn quan trọng nhất của Thành Viễn được hình thành từ khoản đầu tư mà tôi đưa vào trước khi công ty thành lập.”
Lục Thành không nói được gì.
Tôi tiếp:
“Nhưng tôi chưa bao giờ nói với anh.”
“Tại sao?”
“Vì tôi muốn biết nếu một ngày anh có tiền, anh sẽ đối xử với tôi thế nào.”
Bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó anh nói nhỏ:
“Thanh Vân, chuyện giữa chúng ta có thể giải quyết.”
Tôi bật cười.
“Bây giờ mới có thể giải quyết sao?”
“Anh sai rồi.”
“Anh biết.”
“Anh có thể đuổi Tô Nhã đi.”
Tôi nhắm mắt.
“Không.”
“Thanh Vân…”
“Anh đã lựa chọn.”
Tôi cúp máy.
Nhưng câu chuyện chưa kết thúc.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn cũ.
“Thanh Vân, cậu nên kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng căn biệt thự.”
Tôi cau mày.
Tôi mở tài liệu được gửi tới.
Càng đọc, tay tôi càng lạnh.
Lục Thành đã âm thầm chuyển một phần tài sản của công ty sang một công ty mới.
Người đại diện pháp luật của công ty đó…
là Tô Nhã.
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Hóa ra họ không chỉ muốn tôi rời khỏi căn nhà.
Họ còn muốn lấy đi những thứ tôi đã cùng anh xây dựng.
Tôi gọi cho luật sư Chu.
“Chú Chu, cháu muốn tiến hành ngay.”
Ông hỏi:
“Cháu chắc chắn chứ?”
“Tám năm qua cháu đã nhẫn nhịn đủ rồi.”
“Chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Thành Viễn.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Không phải cháu muốn phá Thành Viễn.”
“Vậy cháu muốn gì?”
“Tôi muốn mọi thứ trở về đúng vị trí.”
Cùng lúc đó, tại căn biệt thự.
Tô Nhã đang thử một chiếc váy mới.
Cô ta đứng trước gương, vui vẻ hỏi:
“Anh Thành, em mặc thế này đẹp không?”
Lục Thành không trả lời.
Anh vẫn nhìn tập hồ sơ trên bàn.
Tô Nhã bước đến.
“Anh còn nghĩ đến chị ta à?”
“Không.”
“Vậy tại sao anh cứ nhìn đống giấy đó?”
Lục Thành ngẩng đầu.
“Em có biết Thanh Vân đã đầu tư vào công ty bao nhiêu không?”
Tô Nhã khựng lại.
“Cô ta?”
“Ừ.”
“Không thể nào.”
Lục Thành nhìn cô.
“Anh cũng từng nghĩ như em.”
Tô Nhã bắt đầu lo lắng.
Nhưng rồi cô ta cố cười.
“Dù cô ta có tiền thì sao? Anh mới là người điều hành công ty.”
Lục Thành không đáp.
Bởi anh hiểu một điều.
Người phụ nữ mà anh vừa đuổi khỏi nhà…
có thể chính là người nắm quyền quyết định số phận của công ty.
CHƯƠNG 3 – PHONG BÌ CUỐI CÙNG
Ba ngày sau, cuộc họp khẩn của Thành Viễn diễn ra tại Thượng Hải.
Phòng họp tầng hai mươi tám im phăng phắc.
Lục Thành ngồi ở vị trí chủ tọa.
Bên cạnh anh là Tô Nhã.
Cô ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng.”
Tô Nhã nói nhỏ:
“Chỉ cần anh ký thêm vài giấy tờ là được.”
Lục Thành nhìn cô.
“Em chắc chứ?”
“Chắc.”
Đúng lúc đó, cửa phòng họp mở ra.
Một người phụ nữ mặc áo khoác màu be bước vào.
Tôi.
Tô Nhã lập tức đứng bật dậy.
“Chị?”
Tôi không nhìn cô ta.
Tôi đặt một tập hồ sơ xuống bàn.
“Xin lỗi vì đến muộn.”
Lục Thành nhìn tôi, sắc mặt phức tạp.
“Thanh Vân…”
Tôi ngồi xuống đối diện anh.
“Bắt đầu đi.”
Một luật sư đứng cạnh tôi mở tài liệu.
“Căn cứ vào các hồ sơ đầu tư, hợp đồng góp vốn và thỏa thuận cổ phần được ký từ thời điểm thành lập Công ty Thành Viễn, bà Lâm Thanh Vân có quyền lợi tài chính đáng kể đối với công ty.”
Tô Nhã lập tức phản bác:
“Không thể nào!”
Luật sư nhìn cô.
“Đây là hồ sơ có chữ ký và xác nhận hợp pháp.”
Cả phòng im lặng.
Tôi nhìn Lục Thành.
“Anh từng hỏi tôi tại sao phải giấu chuyện này.”
Anh không nói.
Tôi tiếp:
“Bởi vì tôi chưa bao giờ muốn dùng tiền để kiểm soát anh.”
Lục Thành cúi đầu.
“Anh xin lỗi.”
Tôi bình thản đáp:
“Xin lỗi không thay đổi được tám năm.”
Tô Nhã bỗng đứng lên.
“Chị đã có tất cả rồi! Chị còn muốn gì nữa?”
Tôi nhìn cô ta.
“Không gì cả.”
“Vậy tại sao chị làm thế này?”
“Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về mình.”
Cô ta nghẹn lời.
Tôi đứng dậy.
“Còn căn nhà ở Hàng Châu…”
Lục Thành ngẩng lên.
Tôi đặt một tập giấy khác xuống bàn.
“Đừng lo. Tôi không cần.”
Anh ngạc nhiên.
“Tại sao?”
Tôi mỉm cười.
“Vì tôi đã mua một căn hộ khác từ trước.”
Tô Nhã nhìn tôi sững sờ.
Tôi kéo vali nhỏ ra khỏi phòng họp.
Lục Thành đuổi theo.
“Thanh Vân!”
Tôi dừng lại.
Anh hỏi:
“Chúng ta thật sự không thể quay lại sao?”
Tôi nhìn người đàn ông từng là cả thế giới của mình.
“Không.”
Anh cúi đầu.
Tôi nói tiếp:
“Ngày anh ném tôi ra khỏi nhà, anh nghĩ tôi không có gì.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Nhưng thứ anh không hiểu là…”
“Có những người phụ nữ im lặng không phải vì họ yếu.”
“Chỉ là họ đang chờ đến lúc không còn cần phải im lặng nữa.”
Tôi bước đi.
Phía sau, không ai gọi tôi nữa.
Ngoài cửa kính, Thượng Hải vẫn sáng rực trong đêm.
Tôi kéo vali xuống sảnh, hít một hơi thật sâu.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của luật sư Chu:
“Thanh Vân, còn một chuyện cháu chưa biết. Trong hồ sơ cũ của Thành Viễn có một giao dịch liên quan đến Lục Thành mà chúng ta vừa phát hiện. Có vẻ như tám năm trước, anh ta đã từng giấu cháu một bí mật khác.”
Tôi đứng khựng giữa dòng người.
Tám năm.
Hóa ra câu chuyện của tôi…
vẫn chưa thực sự kết thúc.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí