Nhân tình của chồng tôi tát mẹ ruột tôi ngay lễ kỉ niệm 10 năm ngày cưới: “Bà dạy con bà chỉ biết bám áo đàn ông mà sống thôi sao…” Tôi đỡ mẹ dậy, lấy một phong bì ra đặt trước mặt ả ta… Ả ta xem xong lập tức ngã khụy, mặt mày tái xanh…
CHƯƠNG 2
Tôi không biết mình đã rời khỏi khách sạn Bách Hoa bằng cách nào.
Đêm Thượng Hải lạnh hơn tôi tưởng.
Đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt sau cơn mưa.
Mẹ ngồi bên cạnh tôi trong xe taxi, không nói một lời.
Tôi cũng không nói.
Suốt quãng đường từ Hoàng Phố về nhà, trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại câu nói của ông Lục.
**“Có thể không phải là mẹ ruột của con.”**
Tôi nhìn bàn tay mẹ.
Đôi bàn tay ấy đã chăm sóc tôi từ nhỏ.
Đã nắm tay tôi khi tôi bị sốt.
Đã thức trắng đêm khi tôi thi đại học.
Đã đứng ngoài cổng trường chờ tôi suốt những ngày tuyết rơi.
Làm sao có thể không phải mẹ ruột?
Vừa về đến nhà, tôi lập tức hỏi:
“Mẹ nói đi.”
Mẹ đứng trước cửa.
Bà không tháo áo khoác.
“Yên Yên…”
“Con muốn biết sự thật.”
Mẹ nhắm mắt.
“Cho mẹ một chút thời gian.”
“Con đã cho mẹ ba mươi năm rồi.”
Bà bật khóc.
Tôi thấy tim mình đau nhói.
“Mẹ…”
Bà ngồi xuống ghế.
“Mẹ không muốn giấu con.”
“Nhưng mẹ đã giấu.”
“Vì mẹ sợ.”
“Sợ điều gì?”
Mẹ lau nước mắt.
“Sợ con biết rồi sẽ không còn cần mẹ nữa.”
Tôi ngồi đối diện.
“Con chưa bao giờ cần mẹ vì quan hệ máu mủ.”
Mẹ nhìn tôi.
“Vậy tại sao mẹ không nói?”
Bà im lặng.
Một lúc lâu sau, bà đứng dậy, đi vào phòng ngủ.
Khi trở ra, trên tay bà là một chiếc hộp gỗ cũ.
Bà đặt nó xuống bàn.
“Đây là thứ mẹ đã giữ suốt ba mươi năm.”
Tôi mở nắp.
Bên trong có vài tấm ảnh cũ, một chiếc vòng ngọc nhỏ và một tờ giấy bệnh viện đã ngả màu.
Tôi cầm tấm ảnh đầu tiên lên.
Đó là mẹ.
Nhưng bên cạnh bà không phải tôi.
Mà là một người phụ nữ trẻ khác.
Tôi nhìn thật lâu.
“Ai đây?”
Mẹ không trả lời.
Tôi cầm tờ giấy lên.
Phần thông tin bệnh nhân đã bị xóa gần hết.
Chỉ còn một dòng.
**“Trẻ sơ sinh nữ — không xác định danh tính.”**
Tay tôi run lên.
“Mẹ…”
Bà bật khóc.
“Ba mươi năm trước, mẹ làm việc ở một bệnh viện tại Thượng Hải.”
“Rồi sao?”
“Đêm đó có một vụ tai nạn.”
“Tai nạn?”
“Một gia đình gặp tai nạn trên đường cao tốc.”
Tôi nuốt khan.
“Gia đình nào?”
Mẹ nhìn tôi.
“Lục gia.”
Tôi chết lặng.
“Không…”
“Đứa bé trong xe được đưa vào bệnh viện cùng một người phụ nữ đang nguy kịch.”
Tôi đứng bật dậy.
“Đứa bé đó là con?”
Mẹ gật đầu.
“Nhưng khi tỉnh lại, người phụ nữ kia đã không còn nhớ rõ mọi chuyện.”
“Còn bố mẹ ruột của đứa bé?”
Mẹ im lặng.
Tôi hiểu ngay.
“Không còn?”
Bà lắc đầu.
“Người phụ nữ đó qua đời sau đó.”
Tôi nhìn tấm ảnh.
“Vậy bố ruột?”
“Mẹ không biết.”
Tôi bỗng nhớ tới ông Lục.
Ông đã nói mình giao một bí mật cho mẹ tôi.
Tôi lập tức hỏi:
“Ông Lục biết?”
“Biết.”
“Ông ấy biết con là ai?”
Mẹ gật đầu.
“Nhưng ông ấy yêu cầu mẹ không nói.”
“Vì sao?”
Mẹ nắm chặt tay tôi.
“Vì lúc đó Lục gia đang tranh chấp quyền thừa kế. Nếu họ biết đứa trẻ còn sống, con sẽ trở thành người mà rất nhiều người muốn tìm.”
Tôi ngồi xuống.
“Vậy Cảnh Thâm?”
Mẹ cúi đầu.
“Cậu ấy biết một phần.”
Tôi bật cười đau đớn.
“Lại là một phần.”
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo.
Là Cảnh Thâm.
Tôi không muốn nghe.
Nhưng cuộc gọi thứ hai đến ngay sau đó.
Rồi thứ ba.
Cuối cùng tôi bắt máy.
“Anh muốn gì?”
Giọng anh khàn đặc.
“Yên Yên, chúng ta cần nói chuyện.”
“Anh đã nói dối em mười năm.”
“Anh thừa nhận.”
“Anh biết em là con của Lục gia?”
“Anh không chắc.”
“Nhưng anh vẫn biết có chuyện.”
“Đúng.”
Tôi nhắm mắt.
“Còn Tô Mạn?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi hỏi:
“Cô ta là ai?”
Cảnh Thâm đáp rất chậm:
“Em gái cùng cha khác mẹ của người phụ nữ trong tấm ảnh.”
Tôi sững người.
“Cái gì?”
“Cô ấy tìm đến anh ba năm trước.”
“Vì sao?”
“Cô ấy nói mẹ em đã lấy thứ đáng lẽ thuộc về gia đình cô ấy.”
Tôi siết điện thoại.
“Thứ gì?”
“Một chiếc vòng ngọc.”
Tôi nhìn chiếc vòng trong hộp gỗ.
Cổ họng nghẹn lại.
“Cái này?”
“Đúng.”
Tôi không nói gì.
Cảnh Thâm tiếp tục:
“Anh đã tìm hiểu rất lâu. Nhưng càng tìm, anh càng nhận ra mọi chuyện không đơn giản.”
“Vậy tại sao anh vẫn ở bên cô ta?”
“Ban đầu anh muốn tìm sự thật.”
“Còn sau đó?”
Anh im lặng.
You may also like
Tôi bật cười.
“Sau đó anh yêu cô ta?”
“Không.”
“Vậy tại sao anh phản bội em?”
“Anh…”
“Anh không cần giải thích nữa.”
Tôi cúp máy.
Nhưng chỉ vài phút sau, cửa nhà vang lên tiếng gõ.
Tôi mở cửa.
Cảnh Thâm đứng bên ngoài.
Áo sơ mi nhàu nhĩ, gương mặt mệt mỏi.
Anh nhìn tôi.
“Anh cần nói trực tiếp.”
Tôi không mời anh vào.
“Vậy nói đi.”
Anh lấy từ túi áo một chiếc USB.
“Đây là toàn bộ tài liệu anh thu thập được.”
Tôi không nhận.
“Em không tin anh.”
“Anh biết.”
“Vậy tại sao đưa em?”
“Vì nếu anh không đưa, em sẽ không bao giờ biết người thật sự đứng sau chuyện này.”
Tôi nhìn anh.
“Ý anh là sao?”
Anh nói:
“Không phải Tô Mạn.”
Tôi sững người.
“Cô ta chỉ là người bị lợi dụng.”
“Bởi ai?”
Cảnh Thâm nhìn về phía mẹ tôi.
Mẹ lập tức tái mặt.
“Không…”
Tôi quay lại.
“Mẹ biết?”
Cảnh Thâm nói:
“Người đứng sau mọi chuyện… là người đã sống bên em từ nhỏ.”
Tôi nhìn mẹ.
“Không thể nào.”
Cảnh Thâm không nói thêm.
Anh đặt USB xuống bàn.
“Xem đi.”
Rồi anh quay người.
Tôi gọi:
“Cảnh Thâm.”
Anh dừng lại.
“Anh có từng yêu em thật lòng không?”
Anh đứng bất động rất lâu.
Cuối cùng anh nói:
“Có.”
“Vậy tại sao?”
“Vì có những lúc anh tưởng rằng bảo vệ em nghĩa là phải giấu em.”
Anh quay đầu.
“Nhưng anh đã sai.”
Sau khi anh rời đi, tôi cắm USB vào máy tính.
Có hàng chục thư mục.
Một thư mục mang tên:
**“Mười năm trước.”**
Tôi mở nó.
Bên trong là ảnh bệnh viện, giấy tờ cũ và một đoạn video.
Tôi bấm phát.
Màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông trẻ.
Tôi nhận ra ông ta ngay lập tức.
**Lục Quốc Huy.**
Ông đang nói chuyện với một người phụ nữ.
Người phụ nữ đó chính là mẹ tôi.
Trong video, ông Lục nói:
“Đứa trẻ không được phép quay về Lục gia.”
Mẹ tôi đáp:
“Nó là con ông.”
“Chính vì vậy mới càng nguy hiểm.”
Tôi nín thở.
Đoạn video tiếp tục.
Ông Lục đưa cho mẹ tôi một phong bì.
“Nếu mười năm sau nó vẫn ở bên Cảnh Thâm, hãy đưa nó cho nó.”
Tôi nhìn màn hình.
Mười năm.
Đúng mười năm.
Nhưng điều khiến tôi lạnh người nhất là câu nói cuối cùng.
Ông Lục nhìn mẹ tôi và nói:
“Nếu lúc đó tôi không còn sống, hãy nói với nó…”
Ông dừng lại.
Rồi nói:
**“Cha ruột của nó chưa từng chết trong vụ tai nạn năm đó.”**
Tôi bật đứng dậy.
Chiếc ghế phía sau đổ xuống sàn.
Mẹ tôi òa khóc.
Tôi quay sang bà.
“Cha ruột con là ai?”
Mẹ không trả lời.
“Con hỏi mẹ!”
Bà run rẩy.
Rồi từ từ nói:
“Người đó…”
Cửa nhà bất ngờ bị đẩy mở.
Một giọng đàn ông già nua vang lên:
“Là tôi.”
Tôi quay lại.
Ông Lục Quốc Huy đứng trước cửa.
Nhưng lần này…
ông không chống gậy.
Và người đàn ông đi phía sau ông khiến tôi hoàn toàn mất khả năng nói.
