Năm Năm Sau Ly Hôn, Chúng Tôi Gặp Lại

Năm năm sau ly hôn, lần đầu tiên tôi gặp lại Cố Ngôn là trong buổi họp lớp.

Anh ta đã không còn là cậu ấm ngông cuồng của năm nào.

Giờ đây, Cố Ngôn ngồi ở vị trí trung tâm, mặc vest đắt tiền, cổ tay đeo Patek Philippe, xung quanh là một đám người tranh nhau nâng ly lấy lòng.

Nghe nói tài sản của anh ta đã vượt con số trăm triệu.

Còn tôi ngồi ở góc bàn, mặc chiếc váy bình thường nhất, bên cạnh là chiếc túi vải đã bạc màu sau nhiều lần giặt.

Hai chúng tôi giống như hai người chưa từng có bất kỳ liên quan nào.

Cho đến khi Cố Ngôn bất ngờ nhìn sang.

Có thể là hình ảnh về trẻ em và đám cưới

“Lâm Vãn.”

Chỉ hai chữ đã khiến cả bàn tiệc im xuống.

Anh ta tựa lưng vào ghế, ánh mắt từ trên cao lướt qua tôi.

“Đến họp lớp mà không dẫn người nhà theo sao?”

Tôi còn chưa lên tiếng, khóe môi anh ta đã nhếch lên.

“Cũng phải.”

“Rời khỏi tôi rồi, chắc cũng chẳng còn ai để mắt đến cô.”

Căn phòng lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng va chạm khe khẽ của ly rượu.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Có thương hại.

Có tò mò.

Cũng có người rõ ràng đang chờ xem tôi mất mặt.

Tôi cúi mắt nhìn cốc nước trong tay.

Không giận.

Cũng chẳng buồn.

Chỉ thấy mệt.

Năm năm qua, tôi từng nghe những lời cay nghiệt hơn thế gấp trăm lần. Một câu châm chọc của Cố Ngôn đã chẳng còn đủ sức khiến tôi đau nữa.

Tôi đặt cốc xuống, đang định đứng lên rời đi thì ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng gọi non nớt.

“Mẹ ơi!”

Tôi khựng lại.

Một bóng dáng nhỏ bé chạy thẳng vào phòng tiệc rồi nhào vào lòng tôi.

Niệm Niệm ôm chặt lấy eo tôi, ngẩng khuôn mặt trắng trẻo lên, giọng đầy nũng nịu.

“Mẹ ơi, con với dì út đợi mẹ lâu lắm rồi.”

Năm năm sau ly hôn, lần đầu tiên tôi gặp lại Cố Ngôn là trong buổi họp lớp.

Anh ta đã không còn là cậu ấm ngông cuồng của năm nào.

Giờ đây, Cố Ngôn ngồi ở vị trí trung tâm, mặc vest đắt tiền, cổ tay đeo Patek Philippe, xung quanh là một đám người tranh nhau nâng ly lấy lòng.

Nghe nói tài sản của anh ta đã vượt con số trăm triệu.

Còn tôi ngồi ở góc bàn, mặc chiếc váy bình thường nhất, bên cạnh là chiếc túi vải đã bạc màu sau nhiều lần giặt.

Hai chúng tôi giống như hai người chưa từng có bất kỳ liên quan nào.

Cho đến khi Cố Ngôn bất ngờ nhìn sang.

“Lâm Vãn.”

Chỉ hai chữ đã khiến cả bàn tiệc im xuống.

Anh ta tựa lưng vào ghế, ánh mắt từ trên cao lướt qua tôi.

“Đến họp lớp mà không dẫn người nhà theo sao?”

Tôi còn chưa lên tiếng, khóe môi anh ta đã nhếch lên.

“Cũng phải.”

“Rời khỏi tôi rồi, chắc cũng chẳng còn ai để mắt đến cô.”

Căn phòng lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng va chạm khe khẽ của ly rượu.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Có thương hại.

Có tò mò.

Cũng có người rõ ràng đang chờ xem tôi mất mặt.

Tôi cúi mắt nhìn cốc nước trong tay.

Không giận.

Cũng chẳng buồn.

Chỉ thấy mệt.

Năm năm qua, tôi từng nghe những lời cay nghiệt hơn thế gấp trăm lần. Một câu châm chọc của Cố Ngôn đã chẳng còn đủ sức khiến tôi đau nữa.

Tôi đặt cốc xuống, đang định đứng lên rời đi thì ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng gọi non nớt.

“Mẹ ơi!”

Tôi khựng lại.

Một bóng dáng nhỏ bé chạy thẳng vào phòng tiệc rồi nhào vào lòng tôi.

Niệm Niệm ôm chặt lấy eo tôi, ngẩng khuôn mặt trắng trẻo lên, giọng đầy nũng nịu.

“Mẹ ơi, con với dì út đợi mẹ lâu lắm rồi.”

“Khi nào mẹ mới về nhà ạ?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, cả căn phòng đã chìm vào im lặng.

Lần này, sự im lặng còn đáng sợ hơn ban nãy.

Tôi vô thức nhìn về phía Cố Ngôn.

Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết anh ta đã nhận ra.

Nụ cười trên môi Cố Ngôn biến mất.

Vẻ cao ngạo ban nãy cũng không còn.

Anh ta ngồi bất động, hai mắt nhìn chằm chằm Niệm Niệm như vừa trông thấy một người vốn không thể xuất hiện trên đời.

Bởi con bé quá giống mẹ anh ta.

Đặc biệt là đôi mày và đôi mắt.

Trong phòng làm việc của Cố Ngôn từng treo một bức ảnh đen trắng của mẹ anh ta lúc còn trẻ.

Ngày trước, khi chúng tôi vẫn còn là vợ chồng, tôi đã nhìn thấy bức ảnh ấy vô số lần.

Mà Niệm Niệm trước mắt lúc này gần như chính là phiên bản thu nhỏ của người phụ nữ trong ảnh.

Môi Cố Ngôn động đậy.

“Đứa bé này…”

Giọng anh ta khàn đi.

Anh ta đứng bật dậy, động tác gấp gáp đến mức chiếc ghế phía sau bị đẩy lệch.

“Con bé bao nhiêu tuổi?”

Không ai lên tiếng.

Mấy chục người trong phòng dường như đều đang chờ câu trả lời của tôi.

Tôi cúi xuống bế Niệm Niệm lên.

Con bé đã năm tuổi.

Không còn là đứa trẻ đỏ hỏn mà năm đó tôi ôm trong bệnh viện nữa.

Tôi phải dùng cả hai tay mới bế nổi con.

Nguồn: Chuong 1 – truyendocmoi.com (https://truyendocmoi.com/truyen/nam-nam-sau-ly-hon-chung-toi-gap-lai/chuong-1/)

Sức nặng ấy lại khiến tôi bình tĩnh một cách kỳ lạ.

Tôi ôm con đi về phía cửa.

Lúc ngang qua Cố Ngôn, anh ta bất ngờ bước tới nửa bước.

“Lâm Vãn.”

Tôi không dừng lại.

Chỉ để lại cho anh ta một câu.

“Năm tuổi.”

Bước chân phía sau lập tức khựng lại.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng không liên quan gì đến anh.”

Rồi ôm Niệm Niệm rời khỏi phòng tiệc.

Sau lưng tôi không còn tiếng cười nói.

Cũng chẳng còn những lời tâng bốc ồn ào.

Chỉ có một khoảng lặng chec chóc.

Tôi biết Cố Ngôn vẫn đang nhìn mình.

Nhưng lần này, tôi không quay đầu.

________________________________________

Vừa mở cửa nhà, hơi ấm quen thuộc đã ùa tới.

Ánh đèn vàng phủ kín căn phòng nhỏ, trong bếp thoang thoảng mùi canh gà.

Lâm Khê nghe tiếng cửa liền ló đầu ra.

“Về rồi à?”

Sau đó con bé nhìn Niệm Niệm.

“Công chúa nhỏ, mau đi rửa tay.

Sắp ăn cơm rồi.”

Tôi đặt Niệm Niệm xuống, cúi người cởi áo khoác cho con.

Niệm Niệm lại níu lấy tay áo tôi.

“Mẹ.”

“Hửm?”

“Chú lúc nãy là ai vậy?”

Tay tôi dừng lại.

Con bé nghiêng đầu, tò mò hỏi:

“Sao chú ấy cứ nhìn con mãi thế?

Mặt chú ấy cũng lạ lắm.”

Một câu hỏi vô tư của trẻ con lại khiến nơi nào đó trong lòng tôi nhói lên.

Tôi ngồi xuống trước mặt con, vuốt lại mái tóc mềm mại hơi rối.

“Chắc vì Niệm Niệm nhà mình đáng yêu quá.”

“Thật ạ?”

“Ừ.

Giống thiên thần nhỏ nên người ta nhìn đến ngẩn người.”

Con bé lập tức cười tít mắt.

Trẻ con rất dễ vui.

Chẳng bao lâu, Niệm Niệm đã chạy vào bếp, ríu rít kể chuyện ở trường mẫu giáo cho Lâm Khê nghe.

Tôi đứng ngoài nhìn con một lúc lâu.

Đến khi chắc chắn nét mặt mình đã không còn gì khác thường, tôi mới quay về phòng.

Cửa vừa đóng lại, sống lưng đang thẳng của tôi lập tức mất hết sức lực.

Tôi dựa vào cánh cửa rồi chậm rãi ngồi xuống sàn.

Hai tay ôm lấy đầu gối.

Một đêm mưa của năm năm trước lại hiện về.

Rõ ràng đến mức tôi vẫn còn nhớ cảm giác nước mưa lạnh buốt thấm qua lớp áo ngủ mỏng manh.

Hôm đó, tôi bị hai vệ sĩ giữ lấy hai cánh tay rồi kéo ra khỏi biệt thự nhà họ Cố.

Tôi vùng vẫy đến đỏ cả cổ tay.

Nhưng chẳng ai quan tâm.

Cố Ngôn đứng dưới mái hiên.

Anh ta không bước ra ngoài.

Chỉ lạnh lùng nhìn tôi bị ném xuống màn mưa.

Sau đó, một tấm ảnh bay tới, đập thẳng vào mặt tôi rồi rơi xuống vũng nước.

Trong ảnh là tôi và đàn anh Tô Dương ngồi trong một quán cà phê.

Chúng tôi chỉ đang nói chuyện.

Nhưng góc chụp cố tình lựa chọn khiến hai người trông vô cùng thân mật.

Đi kèm tấm ảnh còn có một lá thư tố cáo nặc danh.

Từng câu từng chữ bên trong đều đang ám chỉ tôi phản bội chồng, lấy tiền của nhà họ Cố để nuôi một người đàn ông khác.

Cố Ngôn nhìn tôi như nhìn thứ gì đó bẩn thỉu.

“Lâm Vãn.”

“Cô khiến tôi gh/ê t/ởm.”

Khi ấy, trong bụng tôi đã có con của anh ta.

Chưa đầy ba tháng.

Tôi đứng giữa mưa, cả người run lên vì lạnh, cố gắng giải thích.

“Không phải.”

“Cố Ngôn, anh nghe em nói đã.”

“Em và đàn anh Tô Dương không có gì cả.

Bức ảnh này…”

“Đủ rồi.”

Anh ta cắt ngang.

Tôi nhìn người đàn ông từng đầu gối tay ấp với mình, vẫn không chịu từ bỏ.

“Anh tin em một lần được không?”

Cố Ngôn không trả lời câu hỏi ấy.

Anh ta chỉ nhìn tôi, ánh mắt lạnh đến tận xương.

“Cút.”

Một chữ.

Sau đó là một câu khác.

“Ra khỏi nhà họ Cố với hai bàn tay trắng.”

“Đừng nghĩ đến chuyện mang theo một đồng nào.”

Cánh cổng sắt đóng lại ngay trước mắt tôi.

Tôi đứng bên ngoài.

Còn chồng tôi ở bên trong.

Khoảng cách chỉ vài mét, nhưng đêm đó lại giống như đã chia đôi cả cuộc đời tôi.

Mưa rất lớn.

Lớn đến mức tôi chẳng phân biệt được trên mặt mình là nước mưa hay nước mắt.

Từ ngày ấy, tôi chưa từng quay lại.

Tôi thuê căn phòng rẻ nhất mình có thể tìm được.

Bụng càng lúc càng lớn, tiền trong tay lại càng lúc càng ít.

Xem full tại: (truyendocmoi.com)

Tôi làm cùng lúc mấy công việc.

Có những ngày nghén đến mức vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã nôn, nhưng nôn xong vẫn phải quay lại tiếp tục rửa bát thuê.

Lâm Khê khi ấy còn đang học đại học.

Biết chuyện, con bé khóc đến sưng cả mắt, nhất quyết đòi nghỉ học để chăm sóc tôi.

Tôi không cho.

Cuộc đời tôi đã thành như vậy rồi.

Tôi không thể để em gái mình cũng bị kéo xuống.

Thế là tôi cắn răng tự mình chống đỡ.

Cho đến ngày Niệm Niệm chào đời.

Tôi bị băng huyết.

Trong phòng sinh không có chồng.

Không có cha mẹ.

Cũng chẳng có ai thay tôi ký vào tờ giấy thông báo tình trạng nguy kịch.

Tôi tự cầm bút.

Tay run đến mức gần như không viết nổi tên mình.

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự nghĩ mình sẽ chec.

Nhưng rồi tiếng khóc của Niệm Niệm vang lên.

Nhỏ bé.

Yếu ớt.

Lại giống như một sợi dây kéo tôi trở về.

Tôi sống.

Sau đó lại tiếp tục sống thêm năm năm.

Khổ đến đâu cũng sống.

Mệt đến đâu cũng sống.

Bởi tôi còn con gái.

Tôi vùi mặt xuống đầu gối.

Năm năm rồi.

Tôi cứ nghĩ những chuyện ấy đã bị thời gian chôn xuống thật sâu.

Cho đến tối nay.

Cố Ngôn lại xuất hiện trước mặt tôi với bộ vest hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền và vô số người vây quanh.

Anh ta đứng trên đỉnh cao mà bao người ao ước.

Còn tôi chỉ mặc một chiếc váy bình thường, mang chiếc túi vải đã bạc màu.

Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất không phải khoảng cách giữa chúng tôi.

Mà là thái độ của anh ta.

Anh ta dựa vào đâu?

Dựa vào đâu mà sau tất cả những gì đã làm, anh ta vẫn có thể dùng vài câu nhẹ tênh để giẫm lên cuộc sống mà tôi đã liều mạng mới giữ được?

________________________________________

Cùng lúc đó, ở đầu bên kia thành phố, căn biệt thự nhà họ Cố không còn yên tĩnh như thường ngày.

“Choang!”

Chiếc ly thủy tinh bị ném xuống đất.

Mảnh vỡ bắn tung tóe.

Cố Ngôn đứng giữa phòng khách, giật mạnh cà vạt khỏi cổ.

Trong tay anh ta là một bức ảnh cũ.

Người phụ nữ trong ảnh còn rất trẻ.

Nụ cười dịu dàng.

Ánh mắt ấm áp.

Đó là mẹ anh ta.

Ngón tay Cố Ngôn siết chặt mép ảnh.

Trong đầu anh ta liên tục hiện lên khuôn mặt đứa bé vừa gặp tối nay.

Đôi mắt.

Hàng mày.

Ngay cả thần thái lúc ngẩng đầu nhìn người khác cũng giống đến đáng sợ.

“Năm tuổi…”

Cố Ngôn lẩm bẩm.

Năm năm.

Đúng năm năm.

Năm năm trước, chính anh ta đã đuổi Lâm Vãn ra khỏi nhà.

Nếu đứa trẻ ấy năm nay năm tuổi…

Một suy đoán vừa xuất hiện đã khiến hơi thở anh ta rối loạn.

“Không thể.”

Cố Ngôn siết chặt bức ảnh.

“Không thể nào.”

Nhưng càng phủ nhận, khuôn mặt Niệm Niệm lại càng hiện lên rõ ràng.

Cuối cùng, anh ta chộp lấy điện thoại.

Cuộc gọi vừa được kết nối, Cố Ngôn gần như lập tức quát lên:

“Điều tra Lâm Vãn cho tôi!”

Đầu dây bên kia im lặng.

Cố Ngôn nghiến răng, giọng khàn đặc.

“Toàn bộ năm năm qua.”

“Cô ấy sống ở đâu, làm gì, từng gặp những ai, tôi muốn biết tất cả.”

Anh ta dừng một nhịp.

Bàn tay cầm điện thoại càng siết chặt.

“Cả đứa bé tối nay nữa.”

“Điều tra toàn bộ thông tin của con bé.”

“Không được bỏ sót bất cứ thứ gì.”

Cuộc gọi kết thúc.

Cố Ngôn ngồi phịch xuống sofa.

Căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ.

Trên sàn là những mảnh kính vỡ.

Trong tay anh ta vẫn là bức ảnh của mẹ.

Còn trong đầu chỉ còn duy nhất một con số.

Năm tuổi.

Đêm đó, Cố Ngôn không ngủ.

Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, một tập tài liệu dày đã được đặt lên bàn làm việc của anh ta.

Lâm Vãn hiện đang sống tại một khu tập thể cũ ở phía Tây thành phố, sống cùng em gái Lâm Khê.

Con gái Lâm Niệm, năm tuổi, đang học tại trường mầm non Hướng Dương.

Hiện tại cô đang làm việc tại một studio thiết kế nhỏ tên là “Trúc Mộng”.

Cố Ngôn nhìn chằm chằm mấy dòng chữ ấy.

Các đốt ngón tay cầm tài liệu dần trắng bệch.

Năm tuổi.

Vẫn là con số ấy.

Anh ta đột ngột đứng dậy, vơ lấy chìa khóa xe rồi lao ra ngoài.

________________________________________

Studio Trúc Mộng nằm trong một khu công viên sáng tạo không mấy nổi bật.

Nơi này không lớn, nhưng được trang trí rất có gu và tràn đầy sức sống.

Lúc Cố Ngôn tìm đến, tôi đang thuyết trình phương án thiết kế cho một khách hàng quan trọng.

“…

Vì vậy, về cách xử lý không gian, tôi hy vọng có thể đưa vào nhiều ánh sáng tự nhiên hơn, phá vỡ cấu trúc buồn tẻ ban đầu, giúp toàn bộ công trình như được hít thở.”

Người đàn ông đối diện nghe rất chăm chú.

Sau cặp kính, ánh mắt anh ấy hiện lên vẻ tán thưởng.

Đó là Tô Dương, đàn anh cùng trường đại học của tôi, đồng thời cũng là giám đốc dự án của một công ty kiến trúc nổi tiếng.

Sau khi tôi rời khỏi nhà họ Cố, anh là một trong số rất ít người từng thật lòng giúp đỡ tôi.

Chính anh đã nhìn ra năng lực của tôi và giao cho tôi cơ hội đầu tiên.

“Ý tưởng của em rất táo bạo, nhưng cũng rất tuyệt.”

Tô Dương mỉm cười.

“Anh rất mong được nhìn thấy thành phẩm cuối cùng.”

Tôi vừa định trả lời thì cửa kính studio đột nhiên bị đẩy mạnh.

“Rầm!”

Âm thanh chói tai khiến tất cả mọi người cùng quay đầu.

Cố Ngôn xông vào.

Bộ vest đen khiến cả người anh ta như mang theo một tầng khí lạnh.

Đôi mắt đỏ ngầu quét qua căn phòng, cuối cùng dừng lại trên tôi và Tô Dương.

Cả studio im bặt.

Tim tôi chùng xuống.

Tôi đứng dậy.

“Cố tổng, đây là nơi làm việc của tôi.

Nếu anh có việc, xin ra ngoài đợi.”

Cố Ngôn dường như chẳng nghe thấy.

Anh ta bước tới.

Nhưng ánh mắt lại khóa chặt Tô Dương.

“Hắn chính là bố của đứa trẻ đó?”

Tôi sững người.

Cố Ngôn cười lạnh.

“Lâm Vãn, năm năm không gặp, mắt nhìn người của cô vẫn chẳng khá hơn.”

“Bến đỗ mới này trông cũng chẳng ra gì.”

Máu nóng lập tức dồn lên đầu.

“Cố Ngôn, anh câm miệng!”

Tô Dương cũng đứng lên.

Anh bước sang chắn trước mặt tôi.

“Vị tiên sinh này, xin anh tự trọng.

Đây không phải nơi để anh gây chuyện.”

“Mời anh ra ngoài.”

Ánh mắt Cố Ngôn càng tối lại.

Đặc biệt khi nhìn thấy tôi đứng sau Tô Dương.

Khóe môi anh ta kéo thành một đường lạnh lẽo.

“Tôi ra ngoài?”

“Lâm Vãn, người nên giải thích là cô.”

Anh ta nhìn thẳng vào tôi.

“Đứa trẻ đó rốt cuộc là hạt giống của thằng nào?”

Một câu nói khiến sắc mặt tôi trắng bệch.

Năm năm.

Qua năm năm, người đàn ông này vẫn có thể dùng những lời độc địa nhất để làm nhục tôi.

Ngay trước mặt đồng nghiệp.

Ngay trước mặt người đang hợp tác với tôi.

Tô Dương bước lên, nhưng tôi giữ anh lại.

Tôi tự mình bước ra.

“Cố tổng.”

“Tôi nghĩ anh nhầm một chuyện rồi.”

“Tôi và anh đã không còn bất kỳ quan hệ nào từ năm năm trước.”

“Chuyện của tôi, chuyện của con gái tôi, đều không liên quan đến anh.”

“Bây giờ, xin anh rời khỏi studio của tôi.”

Cố Ngôn sững lại.

Có lẽ anh ta đang chờ tôi giải thích.

Chờ tôi nổi giận.

Hoặc giống năm năm trước, vừa khóc vừa cố chứng minh mình trong sạch.

Nhưng tôi không làm gì cả.

Cuối cùng, bảo vệ của khu công viên tới và đưa anh ta ra ngoài.

Không khí trong studio trở nên nặng nề.

Tô Dương là người lên tiếng trước.

“Không sao.

Chúng ta tiếp tục.”

Tôi nhìn bản thiết kế trên bàn, lại chẳng còn chút tâm trạng nào.

“Đàn anh, xin lỗi.

Làm phiền anh rồi.”

“Người cần xin lỗi không phải em.”

Xem full tại: (truyendocmoi.com)

Tô Dương nhìn tôi.

“Nếu có chuyện gì cần anh giúp, nhất định phải nói.”

Tôi gật đầu.

Nhưng trong lòng hiểu rất rõ.

Trên đời này, người duy nhất tôi thật sự có thể dựa vào vẫn chỉ có chính mình.

________________________________________

Những ngày tiếp theo, điều tôi lo lắng quả nhiên xảy ra.

Một vài dự án nhỏ vốn đã gần ký hợp đồng đột nhiên bị hủy.

Đối tác không nói thẳng nguyên nhân.

Nhưng thái độ ấp úng của họ đã đủ để tôi hiểu.

Cố Ngôn.

Anh ta đang ép tôi.

Anh ta tưởng chỉ cần chặt đứt đường sống của tôi, tôi sẽ giống năm năm trước, bị ép đến đường cùng rồi quay lại cầu xin anh ta.

Anh ta nhầm rồi.

Năm năm đủ để tôi hiểu một chuyện.

Dựa vào bất kỳ ai cũng có ngày bị người đó rút mất chỗ dựa.

Tôi chỉ có thể dựa vào mình.

Studio rơi vào bế tắc.

Mấy đồng nghiệp trẻ bắt đầu hoang mang.

Tôi không có thời gian tuyệt vọng.

Tôi tập hợp lại toàn bộ hồ sơ những dự án bị hủy, chỉnh sửa phương án, liên hệ khách hàng mới.

Mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng.

Cà phê gần như thay nước.

Đúng lúc tôi sắp không chịu nổi nữa, Tô Dương gọi tới.

“Lâm Vãn, dự án khu nghỉ dưỡng Vân Thê ở phía Đông thành phố, em có hứng thú không?”

Tôi sững người.

Vân Thê là dự án cao cấp mà cả ngành đều đang chú ý.

Không biết bao nhiêu studio lớn muốn chen chân vào.

Với quy mô hiện tại của Trúc Mộng, chúng tôi thậm chí còn chưa đủ tư cách tham gia đấu thầu.

“Đàn anh, chuyện này…”

“Anh đã tiến cử em.”

Tô Dương nói.

“Ban quản lý dự án đã xem những tác phẩm trước đây của em.

Họ đồng ý cho em một cơ hội.”

Tôi vẫn do dự.

“Nhưng hồ sơ năng lực và nguồn vốn…”

“Anh bảo lãnh cho em.”

Tôi im lặng.

Hốc mắt đột nhiên nóng lên.

Năm năm qua, tôi đã quen với việc tự mình che mưa chắn gió.

Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng:

Cứ bước về phía trước đi.