Mẹ chồng lén tráo mẫu xét nghiệm ADN của con trai tôi rồi vu cho tôi ngoại tình. Chồng không nghe tôi giải thích mà lại tát tôi trong buổi tiệc công ty. Tôi không hề khóc, lấy điện thoại ra: “Hủy toàn bộ hợp đồng với nhà họ Hứa..

Mẹ chồng lén tráo mẫu xét nghiệm ADN của con trai tôi rồi vu cho tôi ngoại tình. Chồng không nghe tôi giải thích mà lại tát tôi trong buổi tiệc công ty. Tôi không hề khóc, lấy điện thoại ra: “Hủy toàn bộ hợp đồng với nhà họ Hứa..

Chương 2 – Người đứng sau tờ giấy
Sáng hôm sau, Hứa Thừa Phong đến căn hộ từ rất sớm.

Anh đứng ngoài cửa, khuôn mặt mệt mỏi.

Tôi mở cửa nhưng không mời anh vào ngay.

“Anh đến làm gì?”

“Đưa em đi bệnh viện.”

“Làm lại xét nghiệm?”

“Ừ.”

Tôi nhìn anh.

“Được.”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Em đồng ý?”

“Em không sợ xét nghiệm.”

Tôi dừng lại.

“Em chỉ sợ người khác không dám nhìn vào kết quả.”

Hứa Thừa Phong cúi mắt.

“Anh xin lỗi vì tối qua.”

Tôi không đáp.

Anh nói:

“Anh không nên đánh em.”

Tôi nhìn anh thật lâu.

“Anh không chỉ làm em đau.”

“Anh biết.”

“Anh làm em mất mặt trước toàn bộ khách mời.”

“Anh biết.”

“Anh còn để người khác xúc phạm con của chúng ta.”

Hứa Thừa Phong im lặng.

Tôi nói:

“Nhưng nếu anh thật sự muốn biết sự thật, em sẽ cho anh biết.”

Chúng tôi đến một bệnh viện lớn ở Thượng Hải.

Lần này, tôi tự chọn phòng xét nghiệm.

Mẫu được lấy trước mặt cả hai người.

Không ai có thể chạm vào chúng.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Hứa Thừa Phong nói:

“Em có muốn về nhà với anh không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh ngẩn ra.

“Vì sao?”

“Bởi vì trước khi kết quả xuất hiện, em còn một việc phải làm.”

Tôi đưa anh xem đoạn video trong USB.

Sắc mặt anh thay đổi ngay lập tức.

“Đây là…”

“Mẹ.”

Anh nhìn màn hình.

Người phụ nữ trong video mặc đúng kiểu áo mà mẹ anh từng mặc hôm đó.

“Không thể nào.”

“Anh cũng nhìn thấy rồi.”

“Có thể là người khác.”

“Chiếc vòng thì sao?”

Hứa Thừa Phong không nói được gì.

Đó chính là chiếc vòng mà mẹ anh đã đeo trong buổi tiệc.

Tôi nói:

“Em không muốn kết luận bà ấy là người làm.”

“Anh hiểu.”

“Nhưng em muốn anh hỏi bà ấy.”

Chiều hôm đó, chúng tôi trở về nhà họ Hứa.

Hứa phu nhân đang ngồi trong phòng khách.

Thấy con trai bước vào, bà lập tức hỏi:

“Thừa Phong, con đưa cô ta về đây làm gì?”

Anh không trả lời.

Tôi đặt chiếc USB lên bàn.

Mẹ chồng nhìn thấy nó, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Đây là gì?”

“Video camera.”

Bà ta đứng bật dậy.

“Cô theo dõi tôi?”

“Con chỉ muốn biết sự thật.”

“Cô đang vu oan cho tôi!”

“Vậy mẹ hãy giải thích đoạn video.”

Bà nhìn sang con trai.

“Thừa Phong, con tin cô ta sao?”

Hứa Thừa Phong không trả lời.

Tôi nói:

“Mẹ không phải người duy nhất có thể vào phòng xét nghiệm.”

Mẹ chồng khựng lại.

“Ý cô là gì?”

“Tối hôm đó, có người dùng thẻ nhân viên giả.”

Hứa phu nhân im lặng.

Tôi nhìn thẳng vào bà.

“Và người đó biết chính xác mẫu của Tiểu Dịch nằm ở đâu.”

Mẹ chồng tôi bỗng ngồi xuống.

Bà đưa tay lên trán.

“Không phải tôi.”

Tôi hỏi:

“Vậy là ai?”

Bà không trả lời.

Hứa Thừa Phong tiến lên.

“Mẹ!”

Bà nhìn con trai.

“Con không hiểu đâu.”

“Vậy mẹ nói cho con hiểu.”

“Có những chuyện nếu con biết… cả nhà sẽ không còn yên ổn.”

“Con đã không còn yên ổn từ tối qua rồi.”

Bà cúi đầu.

Một lúc lâu sau, bà nói:

“Là người trong công ty.”

Tôi lập tức hỏi:

“Ai?”

Bà lắc đầu.

“Ta không biết.”

Tôi nhìn bà.

“Không biết mà mẹ lại sợ đến vậy?”

Mẹ chồng ngẩng lên.

“Vì hắn đã đe dọa ta.”

“Hắn là ai?”

“Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hứa.”

Tôi sững người.

Là Hứa Minh Khải.

Em họ của bố chồng, cũng là người đang phụ trách một phần hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Tôi từng gặp ông ta vài lần.

Ông ta luôn tỏ ra lịch sự.

Không ai nghĩ ông ta có liên quan.

Hứa Thừa Phong lập tức gọi điện.

Nhưng không ai nghe máy.

Đúng lúc đó, thư ký của Hứa Thừa Phong chạy vào.

“Chủ tịch!”

“Có chuyện gì?”

“Phó tổng Minh Khải vừa rút một khoản tiền lớn khỏi tài khoản công ty.”

“Bao nhiêu?”

“Gần 80 triệu nhân dân tệ.”

Cả phòng im phăng phắc.

Tôi nhìn Hứa Thừa Phong.

Một kế hoạch lớn hơn đang diễn ra.

Tờ xét nghiệm ADN chỉ là bước đầu.

Mục tiêu thật sự có thể là quyền kiểm soát Tập đoàn Hứa.

Tôi nhớ lại cuộc điện thoại tối hôm qua.

“Hủy toàn bộ hợp đồng với nhà họ Hứa.”

Người tôi gọi không phải một người bình thường.

Đó là ông Lâm, người sáng lập một quỹ đầu tư mà tôi đã hợp tác nhiều năm trước.

Ba năm trước, trước khi kết hôn với Hứa Thừa Phong, tôi từng tham gia điều hành một công ty công nghệ nhỏ.

Sau khi kết hôn, tôi rút khỏi công việc.

Không phải vì tôi không có khả năng.

Mà vì tôi muốn dành thời gian cho gia đình.

Nhưng ít ai biết…

Công ty đó sau ba năm đã phát triển thành một trong những đối tác lớn của Tập đoàn Hứa.

Và người nắm quyền quyết định hợp tác…

Chính là tôi.

Hứa Thừa Phong nhìn tôi.

“Em…”

Tôi bình tĩnh nói:

“Anh có biết vì sao em bảo hủy hợp đồng không?”

Anh lắc đầu.

“Vì nhà họ Hứa đang gặp vấn đề.”

Tôi đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Đây là các hợp đồng liên doanh.”

“Em có quyền hủy?”

“Có.”

Anh mở tài liệu.

Sắc mặt thay đổi.

Tên tôi nằm ở vị trí người đại diện pháp lý của công ty đối tác.

Hứa Thừa Phong ngẩng đầu.

“Ba năm nay… em vẫn điều hành công ty?”

“Không.”

Tôi nhìn anh.

“Em chỉ giữ quyền sở hữu.”

Anh đứng bất động.

Lúc này, điện thoại của anh đột nhiên reo.

Là cảnh sát.

“Xin chào, chúng tôi muốn hỏi anh về một chiếc xe liên quan đến vụ giả mạo hồ sơ xét nghiệm.”

Hứa Thừa Phong nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn anh.

Mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn.

Nhưng chưa kịp nói gì, điện thoại tôi lại nhận được một bức ảnh.

Trong ảnh là một người đàn ông đứng trước phòng xét nghiệm.

Người đó chính là Hứa Minh Khải.

Bên dưới có một dòng chữ:

“Cô nghĩ hắn làm tất cả vì tiền sao?”

Tôi nhìn bức ảnh.

Trong lòng xuất hiện một cảm giác bất an.

Ngay sau đó, một tin nhắn khác đến.

“Hắn muốn đứa trẻ biến mất khỏi gia phả nhà họ Hứa.”

Tôi lập tức đứng bật dậy.

“Tiểu Dịch!”

Hứa Thừa Phong cũng biến sắc.

Chúng tôi lao ra khỏi nhà.

Nhưng khi đến trường mẫu giáo…

Cô giáo chạy ra với vẻ hoảng hốt.

“Tiểu Dịch vừa được một người đàn ông đến đón.”

Hứa Thừa Phong hỏi:

“Ai?”

Cô giáo đưa điện thoại.

“Ông ấy nói mình là người nhà.”

Tôi nhìn bức ảnh camera.

Chiếc xe màu đen.

Biển số quen thuộc.

Tôi lập tức nhận ra.

“Là xe của Minh Khải.”