Gương Vỡ, Tình Cũng Tàn

Lục Cảnh Xuyên dần nhận ra vị hôn thê của mình đã thay đổi kể từ ngày anh bỏ mặc cô nơi chiến tuyến suốt ba tháng, chỉ để ở bên chăm sóc sư muội đang mang thai.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

Người con gái trước kia luôn ghen tuông vì anh, giờ đây lại trở nên bình thản đến lạ.

Cô không còn thức đến khuya, ngồi trong bếp chờ anh trở về để hâm nóng một bát cháo dưỡng dạ dày.

Cũng chẳng còn quan tâm anh đi đâu, làm gì, hay chu đáo chuẩn bị từng món đồ cần thiết trước mỗi chuyến công tác.

Ngay cả trong tiệc sinh nhật của mình, khi mẹ Lục gọi điện yêu cầu anh đến trung tâm chăm sóc hậu sản để ở bên sư muội vừa sinh con, cô cũng không hề lên tiếng níu kéo.

Giữa bữa tiệc, những lời bàn tán bất bình thay tôi bắt đầu vang lên.

“Xem ra chuyện Lục Thiếu tướng nuôi nhân tình bên ngoài, còn khiến cô ta mang thai, hoàn toàn là thật.”

“Chẳng phải năm đó cô Lâm từng đỡ cho anh ta một nhát dao vào bụng sao? Vì chuyện ấy mà cô ấy mất đứa con đầu lòng, sau này cũng không thể sinh nở được nữa. Bà Lục vin vào đó để phản đối hôn sự của hai người. Bây giờ lại xuất hiện một cô gái dùng đứa trẻ trong bụng để bước chân vào nhà họ Lục, đúng là chẳng biết xấu hổ!”

Đột nhiên, tiếng một chiếc ly thủy tinh bị đập mạnh xuống sàn vang lên chói tai.

Cả đại sảnh lập tức chìm vào im lặng.

Tất cả đều quay sang nhìn tôi, chờ đợi cơn giận dữ mà họ cho rằng nhất định sẽ bùng phát.

Thế nhưng, tôi chỉ điềm nhiên cất tiếng:

“Tôi và Lục Thiếu tướng đã hủy hôn rồi. Anh ấy chăm sóc người phụ nữ mình yêu cùng con của hai người là điều hết sức bình thường. Mong mọi người đừng tiếp tục bàn luận chuyện này, kẻo ảnh hưởng đến thanh danh và tiền đồ của anh ấy cũng như cô Tô.”

Lục Cảnh Xuyên lập tức quay ngoắt đầu lại.

Anh nhìn tôi không chớp mắt, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt.

“Niệm Niệm, em vừa nói gì? Em nói chúng ta… đã làm sao?”

________________________________________

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lục Cảnh Xuyên nhất quyết muốn tự mình đưa tôi về.

Bầu không khí trong xe nặng nề đến mức ngột ngạt. Không ai chủ động mở lời, chỉ có tiếng động cơ đều đều vang lên giữa khoảng lặng kéo dài.

Mãi đến khi xe dừng trước đèn đỏ, ngay gần cửa hàng hoa mà tôi từng rất yêu thích, anh mới lên tiếng.

Giọng anh khẽ run:

“Niệm Niệm, những lời em nói lúc ở bữa tiệc… đều là thật sao?”

Tôi vẫn hướng mắt về phía trước, vẻ mặt không chút dao động.

Nếu là ba tháng trước, có lẽ tôi đã khóc lóc, chất vấn, thậm chí làm ầm lên để đòi một lời giải thích.

Khi ấy, trong mắt anh, tôi chỉ là một người đàn bà điên cuồng vì ghen tuông.

Nhưng hiện tại, tôi đã chẳng còn sức lực để tranh giành bất cứ điều gì.

“Bây giờ thì có thể xem là thật rồi.”

Tôi bình thản nói tiếp:

“Dù sao em cũng không thể sinh con. Nhà họ Lục sớm muộn cũng cần người nối dõi. Đứa trẻ ấy cũng xứng đáng có một gia đình danh chính ngôn thuận, đúng không?”

Lục Cảnh Xuyên khẽ hé môi, dường như muốn phản bác điều gì đó.

Tôi không đợi anh lên tiếng.

“Anh đến chăm sóc cô Tô đi. Cô ấy vừa sinh con, tâm trạng rất dễ bất ổn, thậm chí có nguy cơ trầm cảm sau sinh. Lúc này cô ấy cần anh ở bên.”

Tôi nói rất nhẹ nhàng, không trách móc, cũng chẳng có lấy một lời châm chọc.

Vậy mà Lục Cảnh Xuyên dường như càng thêm bất an.

Suốt quãng đường còn lại, cả hai đều không nói thêm câu nào.

Khi chúng tôi bước vào phòng VIP của trung tâm chăm sóc hậu sản, Tô Vãn Vãn đang ngồi trên giường, trong lòng ôm một đứa trẻ sơ sinh.

Bà Lục ngồi ngay bên cạnh, âu yếm nhìn đứa bé với ánh mắt tràn đầy vui sướng.

Thế nhưng vừa trông thấy tôi, nụ cười trên môi bà lập tức biến mất.

“Niệm Niệm, mau lại đây hưởng chút phúc khí đi.”

Bà ta vẫy tay, lời nói nghe qua tưởng như thân thiết, nhưng từng chữ đều chứa đầy ý mỉa mai.

“Bản thân cô không sinh được con, vậy mà cứ khăng khăng giữ lấy danh phận thiếu phu nhân nhà họ Lục. Bây giờ Vãn Vãn đã sinh cho nhà chúng tôi một đứa cháu trai quý giá, lẽ ra cô phải biết ơn con bé mới đúng.”

Tôi không đáp.

Ánh mắt chậm rãi lướt qua ba người trước mặt.

Bà Lục, Tô Vãn Vãn và đứa trẻ trong lòng cô ta.

Khung cảnh ấy hài hòa đến mức chẳng khác nào một gia đình thực sự.

Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại trên cổ tay Tô Vãn Vãn.

Ở đó có một chiếc vòng được đan thủ công.

Tôi nhận ra nó ngay lập tức.

Năm xưa, sau khi tôi mất đi đứa con đầu lòng, Lục Cảnh Xuyên đã tự tay đan một đôi vòng giống hệt nhau để tặng tôi.

Khi ấy, tôi từng nâng niu nó như báu vật.

Lục Cảnh Xuyên nhìn theo ánh mắt tôi. Vừa nhận ra thứ tôi đang nhìn, sắc mặt anh lập tức thay đổi, bàn tay vô thức đưa ra như muốn che chiếc vòng lại.

Tôi không hỏi anh vì sao món quà từng thuộc về mình lại xuất hiện trên tay người phụ nữ khác.

Chỉ lặng lẽ tháo chiếc vòng vẫn đeo trên cổ tay, rồi đưa về phía Tô Vãn Vãn.

“Vòng vốn là một đôi, đeo đủ mới đẹp. Chiếc này cũng tặng cô.”

Đôi mắt Lục Cảnh Xuyên lập tức đỏ lên.

Anh luống cuống đưa tay ngăn tôi lại, giọng nói đầy hoảng hốt:

“Niệm Niệm, em cứ mắng anh đi. Mọi chuyện thật sự không giống như em nghĩ đâu…”

Anh ngập ngừng, cố gắng giải thích:

“Vãn Vãn chỉ là… Sau nhiệm vụ lần đó, mẹ anh nhất quyết muốn giữ đứa bé lại. Anh thực sự…”

Nhưng những lời tiếp theo cứ nghẹn trong cổ họng, mãi không thể nói thành câu.

“Đủ rồi!”

Bà Lục bất ngờ quát lớn, kéo mạnh con trai về phía mình.

“Vãn Vãn đã sinh trưởng tôn cho nhà họ Lục, con bé chính là công thần của gia đình này! Con còn định trách móc điều gì nữa hả?”

Giữa lúc mọi người giằng co, chiếc vòng trên tay tôi bất ngờ rơi xuống sàn.

Tô Vãn Vãn nhấc chân lên, giẫm đúng vào chiếc vòng ấy.

Cô ta còn cố tình di chân qua lại vài lần, đến khi chiếc vòng bị chà bẩn mới chậm rãi rút chân về.

Sau đó, cô ta ngước nhìn tôi với vẻ áy náy.

“Xin lỗi chị nhé. Em vừa sinh xong, tay chân còn vụng về quá.”

Tôi nhìn sang Lục Cảnh Xuyên, khóe môi khẽ cong lên.

Không tức giận, cũng chẳng tiếc nuối.

Tôi cúi xuống nhặt chiếc vòng đã lấm bẩn, rồi thuận tay ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

“Không sao. Thứ gì đã bẩn thì vứt đi là được.”

Nét mặt Tô Vãn Vãn thoáng cứng đờ.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ta đã lấy lại vẻ dịu dàng thường ngày.

“Em nghe nói chị Lâm nấu canh rất ngon. Sau khi sinh, cơ thể em vẫn còn yếu lắm. Không biết hôm nay em có được may mắn nếm thử tay nghề của chị không?”

Bà Lục nghe vậy lập tức lên tiếng, giọng đầy vẻ sai khiến:

“Lâm Niệm, cô nghe thấy rồi đấy! Mau vào bếp hầm một bát canh bồi bổ cho Vãn Vãn. Nhớ nấu cho cẩn thận!”

Lục Cảnh Xuyên khẽ động môi.

Tôi biết anh muốn nói gì đó.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của mẹ mình, anh lại cúi đầu, lựa chọn im lặng.

Cũng chính vào giây phút ấy, chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng tôi hoàn toàn tan biến.

Tôi không tranh cãi.

Chỉ lặng lẽ đi vào bếp, rửa sạch nồi rồi bắt đầu đun nước.

Một lúc sau, khi tôi bưng bát canh nóng trở lại phòng, Tô Vãn Vãn vẫn đang tựa vào đầu giường, dịu dàng đùa nghịch với đứa trẻ trong lòng.

Tôi vừa bước đến gần, cô ta đột nhiên duỗi chân ra chắn ngang lối đi.

“A!”

Bát canh trên tay tôi nghiêng mạnh.

Nước canh nóng hổi lập tức sóng sánh tràn ra, phần lớn đổ xuống lớp tã bọc quanh người đứa trẻ. Một ít bắn vào vùng mắt cá chân non nớt, khiến làn da nơi đó nhanh chóng ửng đỏ.

“Oa!”

Tiếng khóc thét của đứa bé lập tức xé tan bầu không khí yên tĩnh.

Tô Vãn Vãn sững sờ mất hai giây.

Ngay sau đó, cô ta đột nhiên gào lên đầy hoảng loạn:

“Con tôi! Cô ta muốn hại con tôi! Cô ta cố tình làm vậy!”

Bà Lục vừa nhìn thấy vết đỏ trên chân cháu trai, cả người đã run lên vì giận dữ.

Bà ta lao tới, giáng thẳng một cái tát vào mặt tôi.

“Đồ đàn bà độc ác! Bản thân không sinh được con nên cô muốn hại con của người khác phải không?!”

2.

“Lâm Niệm, những gì Vãn Vãn vừa nói có đúng sự thật không? Chỉ cần em chịu giải thích, anh nhất định sẽ tin.”

Lục Cảnh Xuyên nhìn tôi chăm chú, như thể đang chờ đợi một lời phủ nhận.

Thế nhưng, người phụ nữ đứng trước mặt anh chỉ im lặng.

Ánh mắt tôi lạnh nhạt và xa cách, đến mức chính anh cũng cảm thấy xa lạ.

Tô Vãn Vãn vẫn ôm con khóc nức nở.

Bà Lục tức giận chỉ thẳng tay vào mặt tôi.

“Cút ngay! Nhà họ Lục chúng tôi tuyệt đối không dung thứ cho loại đàn bà lòng dạ độc ác như cô!”

Tôi không lên tiếng thanh minh.

Bởi tôi hiểu, đối với những người này, sự tồn tại của tôi từ lâu đã là một điều sai trái.

Dưới sự thúc ép không ngừng của mẹ mình, cuối cùng Lục Cảnh Xuyên nghiến răng, ra lệnh cho hai binh sĩ đưa tôi rời khỏi trung tâm chăm sóc hậu sản.

Bị bỏ lại giữa con phố đông đúc người qua lại, tôi vẫn không rơi một giọt nước mắt.

Tôi chỉ bình tĩnh vẫy một chiếc taxi, sau đó đọc địa chỉ bệnh viện quân khu mà mình đã đặt lịch hẹn từ trước.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi lấy điện thoại ra.

Trên trang cá nhân của bà Lục vừa xuất hiện một bài đăng mới.

Đó là bức ảnh chụp bốn người quây quần bên nhau.

Lục Cảnh Xuyên, bà Lục, Tô Vãn Vãn và đứa trẻ sơ sinh được đặt ở chính giữa.

Ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, trông vô cùng hạnh phúc.

Bên dưới bức ảnh là dòng chú thích:

“Nhà họ Lục cuối cùng cũng có người nối dõi, gia đình viên mãn, bình an.”

Tôi nhìn bức ảnh ấy hồi lâu.

Suốt ba năm sống trong nhà họ Lục, chưa một lần hình ảnh của tôi xuất hiện trên bất kỳ trang mạng xã hội nào của gia đình họ.

Đến tận hôm nay, tôi mới thực sự hiểu rằng bản thân chưa bao giờ được họ xem là người một nhà.

Tôi lặng lẽ nhấn thích bài đăng.

Sau đó, bàn tay chậm rãi đặt lên vùng bụng dưới đã hơi nhô lên.

Tôi hít sâu một hơi, rồi dứt khoát xóa sạch mọi phương thức liên lạc với người nhà họ Lục.

Phần 3. Người Không Còn Đợi Anh

Chiếc taxi dừng trước cổng bệnh viện quân khu khi trời đã nhá nhem tối.

Tôi trả tiền, bước xuống xe, một tay giữ túi xách, tay còn lại vô thức đặt lên bụng dưới.

Bên trong lớp áo khoác rộng, nơi ấy vẫn chưa có gì quá rõ ràng. Nếu không chú ý, chẳng ai nhận ra tôi đang mang thai.

Đứa bé đã được mười ba tuần.

Ba tháng trước, khi Lục Cảnh Xuyên bỏ tôi lại chiến tuyến để đưa Tô Vãn Vãn rời đi, tôi cũng không biết trong bụng mình đã có một sinh mệnh nhỏ.

Nếu biết, có lẽ tôi đã không liều mạng đến thế.

Hôm ấy, căn cứ tiền tuyến bất ngờ bị tập kích. Tôi là bác sĩ quân y được điều đến hỗ trợ đội cứu thương, còn Lục Cảnh Xuyên phụ trách chỉ huy lực lượng bảo vệ.

Tô Vãn Vãn vốn không thuộc nhóm nhân viên y tế trực tiếp tham gia nhiệm vụ, nhưng vì muốn đi theo anh, cô ta đã nhiều lần xin được điều động.

Đến khi tình hình trở nên nguy hiểm, người đầu tiên Lục Cảnh Xuyên nghĩ đến vẫn là cô ta.

Tôi còn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy.

Giữa tiếng còi báo động dồn dập, anh cởi áo chống đạn khoác lên người Tô Vãn Vãn, sau đó quay sang dặn tôi:

“Niệm Niệm, em ở lại đây đợi anh. Anh đưa Vãn Vãn đến khu an toàn rồi sẽ quay lại.”

Tôi níu lấy tay áo anh.

“Cảnh Xuyên, bên ngoài vẫn còn người bị thương. Em cần thêm người hỗ trợ.”

Anh gỡ từng ngón tay tôi ra.

“Em là bác sĩ quân y, em phải hiểu tình hình lúc này. Vãn Vãn đang mang thai, cô ấy không chịu nổi bất kỳ sơ suất nào.”

Tôi nhìn anh, cổ họng nghẹn lại.

“Vậy còn em?”

Anh im lặng một thoáng.

Sau đó, anh nói:

“Em luôn mạnh mẽ hơn cô ấy.”

Chỉ một câu ấy, tôi đã bị bỏ lại.

Tôi từng cho rằng đó chỉ là quyết định bất đắc dĩ trong tình huống khẩn cấp.

Cho đến khi ba ngày trôi qua, rồi một tuần, một tháng, cuối cùng là ba tháng.

Lục Cảnh Xuyên chưa từng quay lại tìm tôi.

Anh cũng không gọi điện hỏi tôi có bình an hay không.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi đã trải qua hai lần phẫu thuật, một lần truyền máu khẩn cấp và vô số đêm mất ngủ vì những cơn đau âm ỉ ở bụng.

Lần đầu tiên bác sĩ thông báo tôi mang thai, tôi đã khóc.

Không phải vì sợ hãi.

Mà bởi trước đó, tất cả bác sĩ đều từng nói tôi gần như không còn khả năng làm mẹ.

Năm ấy, để cứu Lục Cảnh Xuyên khỏi một nhát dao, tôi đã mất đi đứa con đầu lòng.

Sau ca phẫu thuật, tôi nằm trên giường bệnh suốt hai tháng.

Anh từng quỳ bên giường tôi, đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt tay tôi mà hứa:

“Niệm Niệm, dù sau này chúng ta không có con, anh cũng sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi.”

Tôi tin anh.

Tin đến mức khi mẹ anh liên tục nhắc đến chuyện nối dõi tông đường, tôi vẫn cố gắng mỉm cười.

Tin đến mức mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ, tôi đều thức trắng đêm chờ tin bình an.

Tin đến mức dù bản thân là bác sĩ, hiểu rõ cơ hội mang thai tự nhiên của mình mong manh đến thế nào, tôi vẫn âm thầm uống thuốc, điều trị và chịu đựng những cơn đau mà chưa từng kể với anh.

Vậy mà cuối cùng, người đàn ông ấy lại có con với người phụ nữ khác.

Đứa bé trong bụng Tô Vãn Vãn lớn lên từng ngày.

Còn tôi, người từng mất đi một đứa con vì cứu anh, lại trở thành cái gai trong mắt cả nhà họ Lục.

Tôi cúi đầu nhìn bụng mình.

Lần này, tôi sẽ không để bất kỳ ai cướp đi con nữa.

Bác sĩ phụ trách thai kỳ của tôi là giáo sư Trần, một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, từng điều trị cho tôi sau lần sảy thai trước.

Vừa thấy tôi bước vào phòng khám, bà đã nhíu mày.

“Sao sắc mặt cháu kém thế này?”

Tôi đặt túi xách xuống ghế.

“Cháu hơi mệt thôi ạ.”

Bà nhìn tôi một lúc rồi ra hiệu nằm lên giường khám.

Khi kéo vạt áo lên, tôi nghe thấy tiếng bà khựng lại.

“Trên mặt cháu bị làm sao?”

Tôi đưa tay chạm vào bên má vẫn còn hơi đau.

“Không cẩn thận va phải đồ vật.”

Giáo sư Trần không hỏi thêm.

Bà đã làm bác sĩ hơn ba mươi năm, những lời nói dối vụng về như thế có lẽ chẳng thể qua mắt bà.

Máy siêu âm được bật lên.

Một lúc sau, căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng tim thai.

Thình thịch.

Thình thịch.

Âm thanh nhỏ bé nhưng rõ ràng.

Tôi nhìn màn hình, khóe mắt bất giác nóng lên.

Đứa bé đang nằm yên trong bụng tôi.

Con vẫn khỏe mạnh.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, con vẫn kiên cường ở lại.

Giáo sư Trần kiểm tra rất lâu.

Cuối cùng, bà tháo găng tay, nghiêm túc nói:

“Thai nhi hiện tại phát triển tương đối ổn định. Nhưng tình trạng sức khỏe của cháu không tốt. Những tổn thương cũ khiến thai kỳ này có nguy cơ cao hơn bình thường. Cháu cần nghỉ ngơi, hạn chế căng thẳng và tuyệt đối không được để bản thân chịu thêm chấn động mạnh.”

Tôi gật đầu.

“Cháu hiểu.”

Bà nhìn tôi.

“Chồng cháu đâu?”

Tôi im lặng vài giây.

“Cháu chưa kết hôn.”

Giáo sư Trần ngẩn người.

Bà biết chuyện tôi và Lục Cảnh Xuyên đã đính hôn từ lâu.

Tôi khẽ mỉm cười.

“Bọn cháu hủy hôn rồi ạ.”

Bà đặt tập hồ sơ xuống.

“Cậu ấy biết chuyện đứa bé chưa?”

“Chưa ạ.”

“Cháu định nói cho cậu ấy biết không?”

Tôi nhìn tấm ảnh siêu âm vừa được in ra.

Một sinh mệnh bé nhỏ đang cuộn mình giữa vùng sáng tối mờ nhạt.

Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh mình báo tin mang thai cho Lục Cảnh Xuyên.

Có lẽ anh sẽ ôm chầm lấy tôi.

Có lẽ anh sẽ vui đến mức không nói thành lời.

Cũng có thể anh sẽ lập tức gọi điện khoe với mẹ mình, rằng cuối cùng chúng tôi cũng có con.

Nhưng bây giờ, khi nghĩ đến cảnh ấy, lòng tôi chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo.

“Không cần đâu ạ.”

Tôi cất tấm ảnh vào túi.

“Đứa bé này, cháu tự nuôi được.”

Giáo sư Trần thở dài.

“Niệm Niệm, một mình nuôi con không dễ.”

Tôi đáp:

“Cháu biết.”

Nhưng ở lại bên cạnh một người đàn ông không còn yêu mình, để con lớn lên trong sự khinh miệt của gia đình anh ta, còn khó khăn hơn nhiều.

Rời bệnh viện, tôi không quay về nhà họ Lục.

Tôi đến căn hộ nhỏ đứng tên mình ở phía đông thành phố.

Căn hộ này là tài sản bố mẹ để lại trước khi qua đời. Suốt ba năm qua, tôi gần như không đặt chân đến.

Bởi tôi từng nghĩ nhà ở đâu không quan trọng, chỉ cần có Lục Cảnh Xuyên thì nơi ấy chính là gia đình.

Giờ đây, tôi mới nhận ra mình đã nhầm.

Nhà không phải nơi có người mình yêu.

Nhà phải là nơi mình được yêu thương.

Tôi mở cửa, bật đèn.

Không gian lâu ngày không có người ở phảng phất mùi bụi.

Tôi đặt túi xuống, mở cửa sổ cho thoáng rồi gọi dịch vụ dọn dẹp.

Sau đó, tôi ngồi trên ghế sofa, bắt đầu kiểm tra tài khoản ngân hàng.

Những năm qua, phần lớn thu nhập của tôi đều được dùng để lo liệu cuộc sống chung với Lục Cảnh Xuyên.

Anh là quân nhân, thường xuyên vắng nhà.

Tôi thay anh chăm sóc mẹ, mua quà vào các dịp lễ, sắp xếp những cuộc gặp mặt giữa hai gia đình, thậm chí còn bỏ tiền sửa sang căn nhà cũ của bà Lục.

Tôi từng nghĩ những việc ấy là điều một người vợ tương lai nên làm.

Bây giờ nhìn lại, tôi chỉ thấy bản thân thật ngốc nghếch.

May mắn thay, tôi vẫn giữ riêng khoản tiền bố mẹ để lại.

Tôi mở danh bạ, tìm số điện thoại của luật sư Hà.

“Chị Hà, em muốn nhờ chị giúp một việc.”

“Em nói đi.”

“Em muốn chính thức chấm dứt hôn ước với Lục Cảnh Xuyên. Những tài sản, quà tặng và khoản chi có giấy tờ liên quan, chị giúp em rà soát lại. Thứ gì thuộc về em, em muốn lấy về.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Em nghĩ kỹ rồi sao?”

“Rồi ạ.”

“Không định cho cậu ấy thêm cơ hội?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới đường, những chiếc xe nối đuôi nhau chạy qua.

Có người đang vội về nhà.

Có người đang đến gặp người mình thương.

Còn tôi, sau ba năm, cuối cùng cũng trở về nơi vốn thuộc về mình.

“Không nữa.”

Tôi nói.

“Em đã cho anh ấy quá nhiều cơ hội rồi.”

Đêm ấy, Lục Cảnh Xuyên gọi cho tôi mười bảy cuộc.

Tất nhiên, tôi không biết.

Bởi số điện thoại của anh đã bị chặn.

Mãi đến sáng hôm sau, khi luật sư Hà gửi tin nhắn, tôi mới biết anh đang tìm mình.

“Lục Cảnh Xuyên gọi cho chị. Cậu ấy hỏi em ở đâu.”

Tôi trả lời:

“Chị không cần nói.”

“Cậu ấy bảo có chuyện muốn giải thích.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy một lúc rồi gõ:

“Chuyện cần giải thích đã qua rồi. Nếu liên quan đến hủy hôn, cứ để luật sư làm việc.”

Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống.

Bữa sáng hôm ấy là một bát cháo bí đỏ và một cốc sữa ấm.

Trước đây, mỗi khi Lục Cảnh Xuyên đi làm nhiệm vụ về muộn, tôi thường nấu cháo chờ anh.

Anh có bệnh dạ dày, không thể ăn uống thất thường.

Tôi ghi nhớ từng món anh thích, từng loại gia vị anh không ăn được.

Thậm chí, trong điện thoại còn lưu một danh sách dài những món ăn tốt cho sức khỏe của anh.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi nấu một bát cháo chỉ dành cho mình.

Ăn xong, tôi thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ.

Hóa ra, chăm sóc bản thân cũng có thể khiến người ta hạnh phúc như vậy.

Trong khi đó, tại nhà họ Lục, Lục Cảnh Xuyên gần như thức trắng đêm.

Anh trở về lúc hơn hai giờ sáng.

Căn nhà tối om.

Theo thói quen, anh đi thẳng vào bếp.

Trước đây, bất kể anh về muộn đến đâu, trên bếp cũng luôn có một chiếc nồi nhỏ được giữ ấm.

Bên cạnh là tờ giấy nhắn.

“Anh nhớ ăn trước khi ngủ.”

Hoặc:

“Đừng uống cà phê khi bụng đói.”

Có những hôm tôi giận anh, lời nhắn sẽ ngắn hơn.

“Cháo ở trong nồi.”

Nhưng dù giận đến mấy, tôi cũng chưa từng để anh trở về với căn bếp lạnh ngắt.

Đêm nay thì khác.

Không có cháo.

Không có đèn.

Cũng chẳng có người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, vừa nghe tiếng cửa mở đã ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Cảnh Xuyên đứng trong bếp rất lâu.

Cuối cùng, anh mở tủ lạnh.

Bên trong chỉ còn vài chai nước và những hộp thực phẩm chưa dùng đến.

Anh chợt nhớ ra, từ khi trở về sau ba tháng ở bên Tô Vãn Vãn, tôi chưa từng nấu cho anh một bữa cơm.

Lúc ấy, anh chỉ cho rằng tôi vẫn đang giận dỗi.

Anh thậm chí còn thấy nhẹ nhõm.

Bởi tôi không còn chất vấn anh mỗi ngày.

Không còn hỏi anh tại sao phải ở bên Tô Vãn Vãn.

Không còn nhắc đến đứa con đã mất.

Anh tưởng rằng cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện.

Cho đến bữa tiệc sinh nhật hôm qua.

Khi tôi bình thản tuyên bố hủy hôn trước mặt tất cả mọi người, anh mới nhận ra có điều gì đó đã thực sự thay đổi.

Lục Cảnh Xuyên lên tầng.

Anh đẩy cửa phòng ngủ.

Chiếc giường được trải phẳng phiu.

Bàn trang điểm trống không.

Những chai mỹ phẩm, hộp trang sức và lọ nước hoa vốn được tôi sắp xếp ngay ngắn đều đã biến mất.

Anh mở tủ quần áo.

Một nửa tủ trống rỗng.

Những bộ váy tôi thường mặc không còn.

Chiếc áo khoác đôi anh từng mua cho tôi cũng biến mất.

Chỉ còn lại quần áo của anh, lặng lẽ treo trên giá.

Lục Cảnh Xuyên đứng sững.

Anh vội vàng mở từng ngăn kéo.

Cuối cùng, trong ngăn dưới cùng, anh tìm thấy một chiếc hộp nhung màu xanh đậm.

Đó là hộp đựng nhẫn đính hôn.

Anh mở ra.

Chiếc nhẫn kim cương nằm yên bên trong.

Dưới đáy hộp là một tờ giấy nhỏ.

Nét chữ của tôi vẫn thanh mảnh, ngay ngắn như trước.

“Lục Cảnh Xuyên, từ nay anh tự do rồi.”

Chỉ một câu.

Không trách móc.

Không oán hận.

Không có lời hẹn gặp lại.

Lục Cảnh Xuyên nhìn tờ giấy rất lâu.