CHỒNG TH:UA B:ẠC VỀ NHÀ, THẤY MÂM CƠM DỌN SẴN LIỀN T:ÁT THẲNG TÔI MỘT CÁI: “TAO CHƯA VỀ MÀ MÀY DÁM ĂN TRƯỚC À?” C:ON TR:AI TÁM TUỔI LAO RA CHẮN TRƯỚC M:ẶT MẸ, NÓI MỘT CÂU KHIẾN CẢ NHÀ CH:ẾT L:ẶNG (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

CHỒNG TH:UA B:ẠC VỀ NHÀ, THẤY MÂM CƠM DỌN SẴN LIỀN T:ÁT THẲNG TÔI MỘT CÁI: “TAO CHƯA VỀ MÀ MÀY DÁM ĂN TRƯỚC À?” C:ON TR:AI TÁM TUỔI LAO RA CHẮN TRƯỚC M:ẶT MẸ, NÓI MỘT CÂU KHIẾN CẢ NHÀ CH:ẾT L:ẶNG (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

Có thể là hình ảnh về trẻ em

(Tiếp theo phần 1)

Tôi cầm tờ giấy trên tay, tim đập thình thịch. Điện thoại của anh Khoa vẫn sáng đèn trên bàn, dòng tin nhắn hiện rõ trên màn hình khóa: “Anh Khoa, ngày mai là hạn cuối. Không trả đủ ba trăm triệu, tụi này tới nhà làm việc với vợ con anh đó.”

Tay tôi run bần bật. Ba trăm triệu. Con số đó lớn hơn tất cả những gì tôi tưởng tượng được về khoản n:ợ của chồng. Tôi vội mở tờ giấy gấp tư ra đọc. Đó không phải là giấy vay n:ợ bình thường như tôi nghĩ. Đó là một bản hợp đồng thế chấp, có chữ ký của anh Khoa, thế chấp chính căn nhà và mảnh đất chúng tôi đang ở – tài sản đứng tên cả hai vợ chồng – để vay số tiền ba trăm triệu đồng từ một người tên Dũng “tổ:ng”, mà sau này tôi mới biết là chủ một đường dây cho vay nặng lãi khét tiếng trong vùng.

Tôi đọc đi đọc lại chữ ký dưới cùng tờ giấy. Không phải chữ ký của tôi. Nhưng trong ô “vợ đồng ý” lại có một dòng ký tên “Ngọc Hân” nguệch ngoạc, không giống nét chữ tôi vẫn ký hàng ngày. Anh đã gi:ả m:ạo chữ ký của tôi để mang sổ đỏ đi thế chấp.

Tôi run rẩy bước tới cửa phòng ngủ, đẩy cửa bước vào. Anh Khoa đang nằm quay mặt vào tường, giả vờ ngủ. Tôi đặt tờ giấy và điện thoại xuống trước mặt anh, giọng tôi lạc hẳn đi:

“Anh giải thích cho tôi nghe cái này là cái gì?”

Anh giật mình ngồi bật dậy, thấy tờ giấy trên tay tôi thì mặt biến sắc. Anh giằng lấy, nhưng tôi đã kịp giữ chặt.

“Mày lục đồ của tao à? Mày dám tự tiện đọc đồ riêng của tao?”

“Đồ riêng? Đây là sổ đỏ nhà mình, đất đứng tên cả hai vợ chồng, anh mang đi thế chấp vay ba trăm triệu mà không nói với tôi một tiếng. Anh còn gi:ả chữ ký của tôi nữa. Anh biết cái này là ph:ạm ph:áp không?”

Anh im lặng một lúc, rồi bất ngờ quát lớn để át đi cái đuối lý của mình:

“Tao làm vậy vì cái nhà này, vì hai đứa con này chứ vì cái gì! Tao thiếu nợ đám bạn, tụi nó đòi miết, tao không xoay được thì phải làm vậy thôi!”

“Anh thiếu n:ợ vì cái gì? Vì đ:ánh b:ạc chứ vì cái gì nữa! Bao nhiêu lần tôi nói anh bỏ đi, anh hứa bỏ, giờ anh mang cả cái nhà – chỗ ở của ba mẹ con tôi – ra thế chấp cho một khoản n:ợ cờ b:ạc?”

Anh Khoa đứng bật dậy, mặt đỏ gay, định giơ tay lên nhưng tôi đã lùi lại, nhìn thẳng vào mắt anh, không còn sợ hãi như trước nữa.

“Anh mà còn đ:ánh tôi một lần nữa, tôi sẽ đưa đơn ra phường ngay trong đêm nay. Anh nghĩ tôi nhịn mãi được à?”

Có lẽ vì thấy tôi cứng rắn khác thường, anh khựng lại, tay vẫn giơ lơ lửng rồi từ từ hạ xuống. Anh ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu.

“Tao… tao không còn cách nào khác. Tụi Dũng “tổ:ng” đòi gắt quá, tao sợ. Tao chỉ nghĩ vay đỡ, đến hẹn tao gỡ lại rồi trả, ai ngờ càng gỡ càng thua.”

Tôi đứng lặng nhìn người đàn ông từng là chồng mình trong suốt mười năm qua. Mười năm trước, anh Khoa không phải người như vậy. Anh hiền lành, chịu khó, cùng tôi dựng lên căn nhà nhỏ này từ hai bàn tay trắng. Nhưng ba năm trở lại đây, từ khi bị mất việc ở công trình lớn, anh sa vào cờ b:ạc, càng ngày càng biến thành một người tôi không còn nhận ra.

Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi ngồi ở phòng khách, ôm tờ giấy thế chấp trong tay, đầu óc quay cuồng nghĩ cách giải quyết. Nếu để nguyên như vậy, không lâu nữa nhà tôi sẽ bị người ta xiết. Ba mẹ con tôi sẽ không còn chỗ ở.

Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho mẹ ruột tôi kể lại mọi chuyện. Mẹ tôi nghe xong thì im lặng một lúc lâu rồi nói:

“Con phải lên phường trình báo ngay. Chữ ký giả mạo là bằng chứng rõ ràng, con không tố cáo thì sau này nhà mất, con với hai đứa nhỏ biết ở đâu?”

Tôi biết mẹ nói đúng. Nhưng tôi vẫn còn chần chừ, vì nghĩ đến việc phải đối đầu công khai với chồng, phải để hai đứa con biết ba của chúng đã làm chuyện sai trái đến mức nào.

Trưa hôm đó, khi tôi đang dọn dẹp thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi mở ra thì thấy ba người đàn ông lạ mặt, xăm trổ đầy tay, đứng chắn ngay trước cửa. Người đi đầu, mặt lạnh tanh, hỏi:

“Chị là vợ thằng Khoa phải không? Ngày mai hết hạn rồi đó, ba trăm triệu, thiếu một đồng cũng không được. Không có tiền thì tụi tui xiết nhà, chị với hai đứa nhỏ dọn ra sớm đi.”

Tôi đứng chắn ngay cửa, tim đập như trống dồn nhưng cố giữ giọng bình tĩnh:

“Tờ giấy các anh cầm có chữ ký giả mạo của tôi. Tôi không hề đồng ý cho chồng tôi thế chấp nhà. Tôi sẽ báo công an, các anh liệu mà tính.”

Người đàn ông đó cười khẩy:

“Chữ ký giả hay thật kệ chị, tiền chồng chị vay tụi tui đưa tận tay, giờ tụi tui chỉ biết đòi n:ợ thôi. Chị không trả thì đừng trách tụi tui làm căng.”

Đúng lúc đó, bé Bảo đi học về, thấy mấy người lạ đứng trước cửa nhà thì sợ hãi nép sau lưng tôi. Nhìn con run rẩy, tôi càng thêm quyết tâm. Tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đó, nói dứt khoát:

“Các anh muốn đòi n:ợ thì đi tìm chồng tôi. Nhà này có tôi đứng tên, tôi không ký giấy tờ nào hết, các anh không có quyền động vào.”

Nhóm người đó lằng nhằng thêm vài câu đe dọa rồi bỏ đi, nhưng không quên buông lại một câu:

“Cho chị ba ngày, không giải quyết là biết tay tụi tui.”

Chiều hôm đó, tôi quyết định không chờ đợi thêm nữa. Tôi gửi hai con qua nhà mẹ ruột, rồi một mình đến trụ sở công an phường trình báo toàn bộ sự việc, mang theo tờ giấy thế chấp có chữ ký giả mạo. Cán bộ tiếp nhận đơn ghi chép cẩn thận, hẹn tôi sẽ mời anh Khoa lên làm việc để xác minh chữ ký.

Tối đó khi tôi về nhà, anh Khoa đã biết chuyện tôi đi trình báo, đứng chờ sẵn ở cửa, mặt tái mét:

“Mày đi báo công an thật à? Mày không sợ tao đi tù à? Mày với hai đứa nhỏ sống sao khi không có tao?”

Tôi nhìn thẳng vào anh, không còn run sợ như trước:

“Anh nghĩ tôi sợ anh đi tù à? Tôi sợ nhà mất, con tôi không có chỗ ở. Anh gi:ả chữ ký của tôi, mang cả tương lai của ba mẹ con tôi ra đánh cược, anh nghĩ tôi phải im lặng chịu đựng mãi sao?”

Anh sững người, không ngờ tôi dám nói thẳng như vậy. Đúng lúc đó, mẹ chồng tôi – bà Tâm – từ nhà bên cạnh nghe ồn ào chạy sang, đứng giữa hai vợ chồng, giọng gay gắt:

“Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Khoa, con làm cái gì mà công an với chả xã hội đen kéo tới nhà vậy hả?”

Tôi đưa tờ giấy thế chấp cho bà xem, kể lại toàn bộ sự việc. Bà Tâm cầm tờ giấy, tay run run, mặt biến sắc từng chút một. Đọc xong, bà quay sang nhìn con trai mình, giọng nghẹn lại:

“Con gi:ả chữ ký của vợ con để mang cả cái nhà đi thế chấp? Con biết như vậy là ph:ạm ph:áp không? Là mẹ, mẹ không ngờ con làm chuyện tày trời như vậy.”

Anh Khoa cúi đầu, không dám nhìn mẹ mình. Bà Tâm quay sang tôi, giọng đã dịu lại nhưng vẫn còn run:

“Con à, mẹ xin lỗi thay cho nó. Chuyện này mẹ sẽ cùng con giải quyết, con đừng đi tù nó tội hai đứa nhỏ.”

Tôi lắc đầu, giọng cương quyết:

“Con không muốn hại ai phải đi tù, nhưng chuyện chữ ký giả mạo này con phải làm rõ, vì đó là quyền lợi của con và của hai đứa nhỏ. Còn khoản n:ợ ba trăm triệu kia là do anh Khoa gây ra, con không có nghĩa vụ phải gánh.”

Ba ngày sau, công an mời anh Khoa lên làm việc. Trước những chứng cứ rõ ràng – chữ ký giám định không trùng khớp, camera an ninh của tiệm cầm đồ ghi lại cảnh anh một mình ký giấy tờ – anh Khoa buộc phải thừa nhận toàn bộ sự việc. Vì tờ hợp đồng thế chấp có chữ ký giả mạo, phía công an xác nhận hợp đồng này vô hiệu, nhà đất của tôi được bảo vệ, không ai có quyền xiết nợ.

Nhưng khoản n:ợ ba trăm triệu vẫn còn đó, giờ trở thành n:ợ cá nhân của riêng anh Khoa với bên cho vay. Phía Dũng “tổ:ng” sau khi biết hợp đồng vô hiệu, không dám công khai gây sức ép nữa vì sợ bị truy cứu tội cho vay nặng lãi, nhưng vẫn tiếp tục gọi điện, nhắn tin đe dọa riêng anh Khoa.

Tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với anh, lần đầu tiên sau nhiều năm không còn cảm giác sợ hãi hay nhẫn nhịn nữa:

“Tôi không muốn ly hôn ngay lập tức, vì con còn nhỏ. Nhưng từ bây giờ, anh phải tự chịu trách nhiệm với khoản n:ợ của mình, không được động vào bất cứ giấy tờ gì đứng tên tôi hay tên hai đứa nhỏ nữa. Và anh phải đi cai nghiện cờ b:ạc, có giấy xác nhận đàng hoàng, tôi mới cho anh cơ hội ở lại trong nhà này.”

Anh Khoa cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:

“Anh biết anh sai rồi. Anh xin em cho anh một cơ hội, anh sẽ đi cai, anh sẽ làm lại từ đầu.”

Tôi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quay đi. Tôi cần thời gian để suy nghĩ, và quan trọng hơn, tôi cần nhìn xem hành động của anh có thật sự thay đổi hay không, chứ không phải chỉ là lời hứa suông như bao lần trước.

Một tuần sau, anh Khoa thật sự đến một trung tâm tư vấn tâm lý về chứng nghiện cờ b:ạc để đăng ký điều trị. Tôi bán bớt một ít nữ trang cưới, cùng số tiền dành dụm được, giúp anh trả trước một phần khoản n:ợ để bên cho vay bớt gây sức ép. Cuộc sống gia đình tôi tạm thời lắng xuống, dù vết r:ạn trong lòng tôi thì không dễ gì lành lại được.

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó. Một buổi chiều, khi tôi đang dọn dẹp lại tủ quần áo cũ của anh Khoa để chuẩn bị mang một số đồ đi từ thiện, tôi tình cờ tìm thấy một cuốn sổ tay nhỏ giấu kỹ trong đáy vali. Trong đó không phải là những ghi chép về n:ợ n:ần cờ b:ạc như tôi nghĩ, mà là những dòng nhật ký viết tay, kể về một người phụ nữ tên K.L mà anh vẫn thường xuyên gặp gỡ trong suốt hơn một năm qua, kèm theo đó là vài tấm ảnh chụp chung hai người tại một quán cà phê quen thuộc.

Tay tôi run lên, không phải vì bất ngờ, mà vì một cảm giác đau nhói xen lẫn phẫn nộ dâng lên trong lòng. Hóa ra, khoản n:ợ ba trăm triệu kia không chỉ đến từ cờ b:ạc đơn thuần, mà một phần không nhỏ trong số đó, theo những gì ghi trong cuốn sổ, là tiền anh dùng để chi tiêu cho mối quan hệ ngoài luồng này.

Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, tay vẫn giữ chặt cuốn sổ, đầu óc quay cuồng. Đúng lúc đó, tiếng xe máy quen thuộc của anh Khoa vừa dừng trước cổng, cùng với đó là tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, một số lạ gọi đến, và ở đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, run run nhưng dứt khoát:

“Chị là vợ anh Khoa phải không? Em có chuyện quan trọng cần nói với chị, về đứa nhỏ trong bụng em.”

Tôi đứng chết lặng, điện thoại vẫn áp sát bên tai, giọng người phụ nữ lạ vang lên đều đều mà mỗi từ như một mũi kim đâm vào lồng ngực tôi.

“Chị còn nghe em nói không? Em là Kim Loan, chắc chị cũng thấy tên em trong điện thoại hay giấy tờ gì đó của anh Khoa rồi. Em với anh Khoa quen nhau hơn một năm nay. Em đang m:ang th:ai được năm tháng. Em gọi cho chị không phải để giành giật gì, mà vì em cũng đang rối, anh Khoa mấy tháng nay cứ né tránh em, không lo gì cho mẹ con em cả, em không biết phải làm sao.”

Tôi ngồi sụp hẳn xuống sàn nhà, tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại. Ngoài cổng, tiếng xe máy của anh Khoa đã tắt máy, tiếng bước chân anh đang tiến về phía cửa. Tôi nuốt nước bọt, cố giữ giọng không run:

“Chị biết rồi. Chị sẽ nói chuyện với anh Khoa. Nhưng chị hỏi thật, em có chắc cái thai đó là của anh Khoa không?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng người phụ nữ nghẹn lại:

“Em chắc chắn. Em không phải loại người lăng nhăng, chị đừng nghĩ oan cho em. Em cũng khổ tâm lắm mới gọi cho chị.”

Tôi cúp máy đúng lúc cửa nhà bật mở, anh Khoa bước vào, thấy tôi ngồi bệt dưới đất, tay vẫn còn cầm cuốn sổ tay và điện thoại, mặt anh biến sắc ngay lập tức. Anh nhìn cuốn sổ trên tay tôi, rồi nhìn vẻ mặt tôi, dường như đã đoán ra chuyện gì.

“Hân… em…”

Tôi đứng dậy, ném cuốn sổ về phía anh, giọng tôi run lên vì giận dữ chứ không còn là sự sợ hãi như trước kia:

“Kim Loan vừa gọi cho tôi. Cô ta nói đang m:ang th:ai năm tháng, con của anh. Anh còn định gi:ấu tôi tới bao giờ nữa? Ba trăm triệu n:ợ n:ần đó, không chỉ vì cờ b:ạc đúng không? Một phần trong đó anh dùng để bao cô ta phải không?”

Anh Khoa đứng chết trân giữa nhà, không nói được câu nào để chống chế. Một lúc lâu sau anh mới lắp bắp:

“Anh… anh xin lỗi. Anh với Loan quen nhau lúc anh đi làm công trình ở quận khác, cô ấy làm phục vụ quán cà phê gần công trình. Ban đầu chỉ là nói chuyện cho khuây khỏa, sau đó… anh cũng không biết sao lại đi quá giới hạn. Anh không có ý định giấu chuyện có con, anh cũng mới biết cách đây không lâu, anh đang chưa biết phải giải quyết sao thì…”

“Thì anh chọn cách tiếp tục im lặng, tiếp tục lừa dối cả tôi lẫn cô ta, đúng không?”

Tôi hét lên, nước mắt không kìm được nữa. Đúng lúc đó, bé Bảo từ trong phòng bước ra, chắc đã nghe hết mọi chuyện qua khe cửa. Thằng bé đứng nhìn ba mẹ, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc, chỉ lặng lẽ hỏi tôi:

“Mẹ ơi, ba có em bé với cô nào đó thật hả mẹ?”

Câu hỏi ngây thơ của con khiến cả tôi và anh Khoa đều chết lặng. Tôi không biết phải trả lời con thế nào, chỉ biết ôm chặt lấy con vào lòng, cố nén tiếng nấc. Anh Khoa đứng đó, mặt cúi gằm, không dám nhìn vào mắt con trai mình – đứa trẻ từng đứng ra che chắn cho mẹ trước những trận đòn của chính anh.

Tối đó, tôi không cho anh Khoa ngủ trong nhà nữa. Anh phải sang nhà mẹ mình – bà Tâm – tạm trú. Tôi đưa hai con qua nhà ngoại, một mình ngồi lại trong căn nhà, đầu óc quay cuồng suy nghĩ về những gì đã xảy ra suốt gần một tháng qua – từ cái t:át đêm hôm đó, tờ giấy thế chấp gi:ả m:ạo chữ ký, cho tới giờ là một đứa trẻ sắp chào đời không phải con của tôi.

Sáng hôm sau, bà Tâm đích thân dẫn anh Khoa qua nhà tôi, mặt bà hốc hác hẳn đi sau một đêm không ngủ. Bà ngồi xuống ghế, giọng run run:

“Con à, đêm qua nó kể hết cho mẹ nghe rồi. Mẹ… mẹ không ngờ con trai mẹ lại tệ đến mức này. Mẹ già rồi, mẹ chỉ mong sao chuyện này được giải quyết êm đẹp, đừng để hai đứa nhỏ nhà con phải khổ.”

Tôi nhìn bà, giọng bình tĩnh nhưng cương quyết:

“Mẹ, chuyện của anh Khoa và cô Loan, con không có ý định giữ anh ấy lại nữa. Nhưng trước khi tính chuyện gì, con cần biết rõ ràng mọi thứ. Cô Loan có gọi cho con, nói cần anh Khoa có trách nhiệm với đứa bé. Con nghĩ đó là chuyện anh ấy phải tự lo, không liên quan gì đến con và hai đứa nhỏ nhà mình nữa.”

Anh Khoa ngồi im, hai tay siết chặt vào nhau, cuối cùng anh ngẩng lên, giọng nghèn nghẹn:

“Anh biết anh không còn tư cách gì để xin em tha thứ nữa. Anh chỉ xin em, dù có ly hôn, cũng đừng để hai đứa nhỏ ghét bỏ anh. Anh sẽ có trách nhiệm với đứa bé bên đó, nhưng anh vẫn muốn được làm ba của Bảo và bé Ngọc.”

Tôi nhìn anh, lòng không còn chút giận dữ nào nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi và trống rỗng.

“Anh Khoa, tôi không cấm anh làm ba của các con. Nhưng từ hôm nay, tôi và anh sẽ ly hôn. Tôi không thể sống tiếp với một người chồng vũ ph:u, n:ợ n:ần, ngoại tình như vậy được nữa. Anh muốn làm gì với cuộc đời anh sau này, đó là chuyện của anh, nhưng anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với khoản n:ợ ba trăm triệu kia, không được để nó ảnh hưởng đến căn nhà này hay tương lai của Bảo và bé Ngọc.”

Bà Tâm nghe vậy thì bật khóc, nắm lấy tay tôi:

“Con à, mẹ xin lỗi con thay cho thằng Khoa. Mẹ biết mẹ không có quyền giữ con lại, nhưng mẹ xin con một điều, dù ly hôn, con vẫn cho mẹ được thăm hai đứa cháu, mẹ không muốn mất chúng nó.”

Tôi gật đầu, nắm lấy tay bà:

“Mẹ yên tâm, con không bao giờ cấm cản mẹ gặp các cháu. Lỗi là của anh Khoa, không phải của mẹ.”

Một tuần sau, tôi và anh Khoa cùng ra phường làm thủ tục ly hôn thuận tình. Về tài sản, căn nhà và mảnh đất do tôi đứng tên chính, cùng với việc hợp đồng thế chấp trước đó đã bị tuyên vô hiệu do chữ ký giả mạo, nên toàn bộ nhà đất vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi, không bị ảnh hưởng gì. Anh Khoa tự nguyện từ bỏ phần tài sản chung, chỉ xin giữ lại chiếc xe máy cũ để đi làm, đồng thời cam kết mỗi tháng gửi tiền cấp dưỡng cho hai con đầy đủ.

Về khoản n:ợ ba trăm triệu với Dũng “tổ:ng”, vì hợp đồng thế chấp nhà đã vô hiệu, nên khoản n:ợ đó giờ chỉ còn là n:ợ dân sự cá nhân giữa anh Khoa và bên cho vay, không còn liên quan gì đến tôi hay tài sản của mẹ con tôi nữa. Anh Khoa phải tự xoay xở trả dần, thậm chí phải bán đi chiếc xe máy sau này, chuyển sang đi làm phụ hồ thuê ở xa để có tiền trả n:ợ và lo cho đứa con sắp chào đời với Kim Loan.

Về phần Kim Loan, sau khi biết chuyện anh Khoa đã có vợ con và đang trong quá trình ly hôn, cô cũng không còn giữ được bình tĩnh như trước. Cô gọi điện cho tôi thêm một lần nữa, giọng đầy hối hận:

“Chị ơi, em xin lỗi chị. Lúc quen anh Khoa, ảnh nói đã ly thân với vợ lâu rồi, em đâu ngờ mọi chuyện phức tạp như vậy. Giờ em cũng không biết phải làm sao, chỉ mong đứa bé trong bụng em sinh ra được khỏe mạnh, còn chuyện giữa em với anh Khoa, em không dám mong gì nữa.”

Tôi không trách cô ấy nhiều, vì suy cho cùng, người sai nhiều nhất vẫn là anh Khoa – người đã lừa dối cả hai người phụ nữ cùng một lúc. Tôi chỉ nói với cô một câu trước khi cúp máy:

“Chuyện giữa em và anh Khoa, chị không can thiệp. Chị chỉ mong em giữ gìn sức khỏe, lo cho đứa bé. Còn phần trách nhiệm của anh Khoa, chị nghĩ em nên yêu cầu rõ ràng, đừng để bản thân chịu thiệt.”

Ba tháng sau ngày ly hôn, cuộc sống của ba mẹ con tôi dần ổn định trở lại. Tôi xin vào làm công nhân may ở một xưởng gần nhà, thu nhập tuy không cao nhưng đều đặn, đủ trang trải cùng với khoản tiền cấp dưỡng anh Khoa gửi về hàng tháng. Bé Bảo vẫn học tốt, dù thỉnh thoảng vẫn hỏi tôi về ba, nhưng không còn hoảng sợ, né tránh như những ngày còn chứng kiến c:ảnh b:ạo l:ực trong nhà nữa. Bé Ngọc còn nhỏ nên cũng dần quen với việc không còn thấy ba ở nhà mỗi ngày.

Anh Khoa, sau khi hoàn tất khóa điều trị chứng nghiện cờ b:ạc, cùng với áp lực phải gánh khoản n:ợ và trách nhiệm với đứa con sắp chào đời, dường như đã thay đổi phần nào. Anh vẫn đều đặn ghé thăm Bảo và bé Ngọc vào cuối tuần, đưa tiền cấp dưỡng đầy đủ, không còn những lời lẽ hung h:ăng như trước. Nhưng giữa tôi và anh, mối quan hệ giờ chỉ còn dừng lại ở nghĩa vụ làm cha mẹ chung của hai đứa trẻ, không còn bất kỳ tình cảm vợ chồng nào sót lại.

Một buổi chiều cuối tuần, khi anh Khoa ghé đón hai con đi chơi, bé Bảo trước khi ra khỏi nhà bỗng quay lại ôm tôi thật chặt, thì thầm vào tai tôi:

“Mẹ ơi, con thương mẹ nhất trên đời. Sau này con lớn, con sẽ không bao giờ để ai b:ắt n:ạt mẹ nữa đâu.”

Tôi ôm chặt lấy con, nước mắt rưng rưng nhưng lòng lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Nhìn con trai tám tuổi – đứa trẻ từng dũng cảm đứng ra chắn trước mặt mẹ trong đêm hôm đó – giờ đây đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của tôi, tôi biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Căn nhà nhỏ giờ chỉ còn ba mẹ con, không còn tiếng q:uát th:áo, không còn nỗi s:ợ h:ãi mỗi khi nghe tiếng xe máy quen thuộc dừng trước cổng vào những đêm khuya. Tôi biết phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, một mình nuôi hai con nhỏ không phải chuyện dễ dàng, nhưng ít nhất giờ đây, mái nhà này thực sự là nơi bình yên, không còn ai có quyền làm tổn thương ba mẹ con tôi thêm một lần nào nữa.

-HẾT-