Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Tối hôm ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy có lẽ gia đình này không cần tôi đến mức như tôi vẫn tưởng.

02

Khi tôi về đến nhà bố mẹ đẻ thì đã gần 9 giờ tối.

Mẹ tôi, Trương Ngọc Phân, vừa đóng cổng sân xong, nhìn thấy tôi kéo vali về thì lập tức khựng lại.

“Xuân Mai, sao con lại về đây?”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, bố tôi, Lưu Đại Dũng, đã từ trong nhà bước ra.

Ông liếc nhìn chiếc vali.

“Cãi nhau với Kiến Quân à?”

Tôi lắc đầu.

“Không cãi nhau ạ.”

Mẹ đón lấy túi xách trên tay tôi.

 

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và đồ ngủ

“Không cãi nhau mà con kéo cả vali về đây sao?”

Sau khi vào nhà, tôi thấy em trai Lưu Cường và em dâu Tôn Phương cũng đang có mặt.

Tôn Phương rót cho tôi một cốc nước nóng.

“Chị, chị cứ ngồi xuống trước đã.”

Tôi kể lại toàn bộ chuyện 3 chiếc vòng vàng.

Lưu Cường lập tức đứng bật dậy.

“Bây giờ em sẽ đi tìm Vương Kiến Quân.”

Bố tôi trừng mắt nhìn nó.

“Ngồi xuống.”

Lưu Cường đành nén giận ngồi lại.

Mẹ hỏi tôi:

“3 chiếc vòng ấy hết bao nhiêu tiền?”

“Hơn 20.000 tệ.”

“Chẳng phải mấy hôm trước nó còn bảo con rằng năm nay công ty chưa phát tiền thưởng sao?”

Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ.

“Sao mẹ biết ạ?”

“Tháng trước nó đến đưa đồ, chính miệng nó nói nhà máy thu hồi công nợ chậm, năm nay tiền bạc eo hẹp.”

Ngón tay tôi bất giác khựng lại.

Bố nhìn tôi.

“Nó nói tiền mua vòng là tiền thưởng à?”

“Vâng.”

“Con tin không?”

Tôi im lặng.

Tôn Phương ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Chị, tạm thời khoan nói đến chuyện vòng vàng.”

“Em hỏi chị, mấy năm nay những khoản chi lớn nhỏ của nhà họ, chị đã từng tự tính toán lại chưa?”

Tôi lắc đầu.

Lưu Cường không nhịn nổi nữa.

“Còn phải tính gì nữa? Chiếc xe của Lệ Lệ chẳng phải cũng do chị em bỏ tiền trả trước sao?”

Mẹ tôi tiếp lời:

“60.000 tệ.”

Cả căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng.

3 năm trước, Vương Lệ Lệ vừa chuyển công việc, ngày nào cũng than phiền rằng đi xe buýt bất tiện.

Vương Kiến Quân về nhà bàn bạc với tôi.

“Lệ Lệ là con gái, thường xuyên tan làm muộn, mua một chiếc ô tô sẽ an toàn hơn.”

Lúc ấy tôi hỏi:

“Em ấy có bao nhiêu tiền rồi?”

“Còn thiếu một ít tiền trả trước.”

Cuối cùng, khoản 60.000 tệ ấy là do tôi rút từ sổ tiết kiệm có kỳ hạn ra.

Khi nhận được tiền, Vương Lệ Lệ còn nắm tay tôi nói:

“Chị dâu, sau này nhất định em sẽ trả lại cho chị.”

3 năm trôi qua, cô ta chưa từng nhắc lại chuyện ấy.

Bố tôi lại hỏi:

“Chiếc xe Kiến Quân mua năm đó, ai bỏ tiền trả trước?”

Tôi nhỏ giọng đáp:

“Là con.”

“Bao nhiêu?”

“48.000 tệ.”

Sắc mặt mẹ tôi càng lúc càng khó coi.

“Thế mấy năm nay, tiền viện phí và tiền thuốc men của mẹ chồng con thì sao?”

“Một phần là con trả.”

“Còn khoản bảo hiểm bổ sung hơn 8.000 tệ mỗi năm của bà ấy?”

“Cũng là con đóng.”

Lưu Cường tức đến mức vỗ mạnh vào đùi.

“Chị, rốt cuộc chị đã đổ bao nhiêu tiền vào nhà bọn họ rồi?”

Tôi không trả lời.

Trước đây, tôi chưa từng nghiêm túc ngồi xuống tính toán chuyện này.

Sau khi kết hôn, tôi luôn cảm thấy người một nhà không cần phân chia quá rạch ròi.

Vương Kiến Quân cũng thường xuyên nói như vậy.

“Vợ chồng với nhau, tính toán chi li như thế làm gì?”

“Lệ Lệ là em gái ruột của anh.”

“Sau này chẳng phải mẹ cũng sẽ sống cùng chúng ta để dưỡng già sao?”

Mỗi lần nghe hắn nói xong, tôi đều cảm thấy nếu mình còn so đo thì sẽ trở thành người nhỏ nhen.

Tôn Phương nhìn tôi.

“Chị, tối nay chị đừng nghĩ đến chuyện khác nữa.”

“Chị hãy mở lại lịch sử giao dịch ngân hàng đi.”

“Mấy năm qua chị đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho gia đình ấy, trước hết chị phải tự mình biết rõ.”

Tôi gật đầu.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông.

Là Vương Kiến Quân gọi tới.

Sau khi tôi bắt máy, hắn thậm chí chẳng hỏi lấy một câu rằng tôi đã về đến nhà an toàn hay chưa.

Câu đầu tiên hắn nói lại là:

“Xuân Mai, thuốc hạ huyết áp sáng mai của mẹ để ở đâu?”

Tôi siết chặt điện thoại, hồi lâu không lên tiếng.

Hắn lại giục thêm một câu:

“Em có nghe thấy không đấy?”

Tôi chậm rãi lên tiếng.

“Vương Kiến Quân, tôi đã bỏ đi rồi, vậy mà điều đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là hỏi thuốc để ở đâu sao?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, Vương Kiến Quân mất kiên nhẫn nói:

“Lưu Xuân Mai, em có thể đừng lúc nào cũng suy diễn mọi chuyện theo hướng tiêu cực được không? Mẹ bị cao huyết áp, thuốc không thể uống bừa. Anh hỏi em một câu thì có gì sai?”

Tôi nhìn cốc nước nóng Tôn Phương vừa đặt trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bình thản.

“Thuốc ở ngăn thứ hai của tủ đầu giường trong phòng mẹ. Trên hộp có ghi rõ liều lượng, nếu không biết thì đọc hướng dẫn.”

“Thế còn thuốc bổ khớp?”

“Anh tự tìm.”

“Em có cần phải nói chuyện kiểu ấy không?”

Tôi không trả lời.

Vương Kiến Quân lại nói:

“Ngày mai em về sớm một chút. Mẹ muốn ăn canh cá, Lệ Lệ còn phải đi thử váy đính hôn. Anh bận công việc, không có thời gian đưa mẹ đi chợ.”

Tôi bật cười.

“Vương Kiến Quân, anh có biết hôm nay tôi đã nói gì với anh không?”

“Em nói em về nhà bố mẹ đẻ.”

“Không. Tôi nói tôi đã nhìn thấu mọi chuyện.”

“Rồi sao?”

“Từ ngày mai, chuyện của nhà anh, các người tự giải quyết.”

Hắn lập tức cao giọng.

“Em định bỏ mặc mẹ anh à?”

“Mẹ anh có một người con trai và một người con gái đều đã trưởng thành. Bà ấy không phải người không nơi nương tựa.”

“Nhưng trước giờ đều là em chăm sóc!”

“Đúng vậy. Trước giờ đều là tôi.”

Tôi dừng một chút.

“Cho nên từ bây giờ, tôi không làm nữa.”

Không đợi hắn trả lời, tôi cúp máy.

Điện thoại lập tức rung lên lần nữa.

Tôi tắt âm thanh.

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt vừa thương vừa giận.

“Con cuối cùng cũng biết từ chối rồi.”

Tôi cúi đầu.

“Mẹ, có phải con rất ngu ngốc không?”

Mẹ không trả lời ngay.

Bà kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi như hồi tôi còn nhỏ.

“Con không ngu ngốc. Con chỉ tưởng rằng mình đối xử tốt với người khác thì người ta cũng sẽ đối xử tốt với mình.”

“Nhưng Xuân Mai à, tình cảm không phải thứ cứ bỏ tiền vào là có thể nhận lại.”

Bố tôi đặt chiếc kính lão lên bàn.

“Ngày mai con không cần đi đâu cả. Ở nhà nghỉ ngơi, rồi cùng bố tính lại những khoản tiền ấy.”

Lưu Cường lập tức nói:

“Em sẽ giúp chị.”

Tôn Phương nhìn chồng.

“Anh đừng nóng nảy. Việc đầu tiên là phải giữ lại chứng cứ, không phải chạy đến đánh nhau với người ta.”

Lưu Cường há miệng, cuối cùng lại ngồi xuống.

Tôi nhìn từng người trong gia đình mình.

Bao năm qua, tôi luôn nghĩ lấy chồng rồi thì phải đặt gia đình chồng lên trước.

Mỗi lần mẹ gọi điện hỏi tôi có về ăn cơm không, tôi đều nói bận.

Mỗi lần bố bị đau lưng cần người đưa đi khám, tôi đều nhờ em trai.

Tôi đem tiền bạc, thời gian, sức lực và cả lòng kiên nhẫn của mình đổ vào nhà họ Vương.

Đến cuối cùng, ngay cả một chiếc vòng vàng cũng không có phần.

Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải là vàng.

Mà là suốt sáu năm, tôi đã quên mất bản thân cũng là con gái được bố mẹ nâng niu.

Đêm ấy, tôi mở ứng dụng ngân hàng.

Từng giao dịch hiện lên trên màn hình.

Tôi bắt đầu ghi chép.

Và càng ghi, tay tôi càng lạnh.

03

Sáng hôm sau, khi Tôn Phương mang bữa sáng vào phòng, tôi vẫn đang ngồi trước máy tính.

Trên bàn là một cuốn sổ dày đặc những con số.

Cô ấy đặt bát cháo xuống.

“Chị chưa ngủ à?”

“Tầm bốn giờ chị mới chợp mắt.”

Tôn Phương nhìn màn hình.

“Chị tính được bao nhiêu rồi?”

Tôi đẩy cuốn sổ về phía cô ấy.

“Em xem đi.”

Tôn Phương đọc từng dòng.

Tiền trả trước mua ô tô cho Vương Lệ Lệ, 60.000 tệ.

Tiền trả trước mua xe cho Vương Kiến Quân, 48.000 tệ.

Tiền bảo hiểm bổ sung cho Lý Quế Hương trong năm năm, 42.600 tệ.

Tiền viện phí, khám bệnh và thuốc men cho mẹ chồng, 36.780 tệ.

Tiền sửa sang căn nhà cũ của Lý Quế Hương, 52.000 tệ.

Tiền mua điều hòa, tủ lạnh, máy giặt và đồ gia dụng cho bà, 18.900 tệ.

Tiền Vương Lệ Lệ vay để học khóa đào tạo nghề, 16.000 tệ.

Tiền cô ta mượn để chuyển nhà, 12.000 tệ.

Tiền đặt cọc nhà hàng cho lễ đính hôn sắp tới, 10.000 tệ.

Ngoài ra còn hàng trăm khoản chuyển tiền nhỏ lẻ.

Mỗi lần vài trăm, vài nghìn.

Lý Quế Hương đau đầu, tôi chuyển tiền.

Vương Lệ Lệ muốn mua điện thoại, tôi chuyển tiền.

Vương Kiến Quân nói trong nhà thiếu tiền sinh hoạt, tôi lại chuyển tiền.

Tôi không tính những khoản chi tiêu sinh hoạt chung của hai vợ chồng.

Chỉ riêng các khoản chi trực tiếp cho mẹ chồng, em chồng và những khoản tôi ứng trước theo yêu cầu của Vương Kiến Quân, tổng cộng đã lên đến 326.480 tệ.

Tôn Phương nhìn con số cuối cùng, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Chị, hơn ba trăm nghìn tệ?”

Tôi gật đầu.

“Đây mới chỉ là những khoản có thể tìm thấy lịch sử giao dịch.”

“Còn tiền mặt?”

“Chưa tính.”

Tôn Phương hít sâu một hơi.

“Thế chị còn bao nhiêu tiền tiết kiệm?”

Tôi im lặng.

Trước khi kết hôn, tôi làm kế toán trưởng cho một công ty thương mại nhỏ.

Thu nhập không quá cao nhưng ổn định.

Tôi tiết kiệm từ khi mới tốt nghiệp đại học, cộng thêm tiền thưởng cuối năm và khoản thu nhập từ công việc nhận làm sổ sách ngoài giờ, từng có hơn 400.000 tệ.

Khi ấy, tôi dự định dùng số tiền đó mua một căn hộ nhỏ.

Nhưng sau khi kết hôn, Vương Kiến Quân luôn nói nhà mình có nhiều việc cần lo.

Hắn bảo vợ chồng phải đồng lòng.

Hắn bảo tiền để trong ngân hàng cũng chẳng sinh được bao nhiêu lãi.

Hắn bảo giúp mẹ và em gái trước, sau này cả nhà sẽ cùng giúp chúng tôi.

Tôi đã tin.

Đến hôm qua, tài khoản tiết kiệm của tôi chỉ còn 71.300 tệ.

Tôn Phương đập mạnh tay xuống bàn.

“Không được. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ thế bỏ qua.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Chị cũng không định bỏ qua.”

Nói xong câu ấy, chính tôi cũng hơi bất ngờ.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã tìm đủ lý do để biện hộ cho Vương Kiến Quân.

Nhưng hôm nay, khi nhìn những con số rõ ràng trước mắt, tôi không còn muốn tự lừa mình nữa.

Tôn Phương kéo ghế ngồi xuống.

“Chị, em hỏi một câu nhé. Trong số này, có khoản nào nhà họ Vương hứa trả lại không?”

“Có.”

“Bao nhiêu?”

Tôi mở một tập tin khác.

“Tiền mua xe của Lệ Lệ, tiền học nghề, tiền chuyển nhà, tiền sửa nhà của mẹ và một phần viện phí. Tổng cộng hơn 170.000 tệ.”

“Có chứng cứ không?”

“Tin nhắn.”

“Chị còn giữ chứ?”

“Còn.”

Tôn Phương lập tức thở phào.

“Vậy tốt rồi.”

Tôi mở cuộc trò chuyện với Vương Lệ Lệ.

Ba năm trước, cô ta từng gửi một đoạn ghi âm.

“Chị dâu, 60.000 tệ này coi như em vay chị nhé. Đợi em ổn định công việc sẽ trả từng tháng.”

Hai năm trước, khi vay thêm 16.000 tệ, cô ta còn nhắn:

“Chị cứ ghi sổ đi, em không quỵt đâu.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, bật cười.

Không quỵt.

Đúng là cô ta chưa từng nói sẽ không trả.

Cô ta chỉ chưa từng chủ động trả một đồng nào.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi sáng lên.

Một tin nhắn mới từ Vương Lệ Lệ.

“Chị dâu, hôm nay chị có về không? Em đặt lịch thử váy lúc hai giờ chiều rồi. Chị nhớ mang theo thẻ ngân hàng nhé, bên cửa hàng yêu cầu thanh toán phần còn lại.”

Tôi nhìn tin nhắn, không khỏi ngẩn người.

Tôn Phương nghiêng đầu nhìn qua.

Sau khi đọc xong, cô ấy tức đến bật cười.

“Chị vừa kéo vali về nhà mẹ đẻ, cô ta vẫn nghĩ chị sẽ đến thanh toán váy đính hôn?”

Tôi không nói gì.

Vương Lệ Lệ lại gửi thêm một tin.

“Với cả, hôm qua chị mua nho mẫu đơn hơi ít. Mẹ bảo lần sau mua thêm hai hộp, loại hôm qua ngọt lắm.”

Tôn Phương nhìn tôi.

“Chị định trả lời thế nào?”

Tôi cầm điện thoại, chậm rãi gõ chữ.

“Vương Lệ Lệ, từ hôm nay, tất cả chi phí đính hôn của cô, cô tự thanh toán. Ngoài ra, trong vòng bảy ngày, hãy gửi cho tôi phương án trả lại khoản 88.000 tệ cô đã vay.”

Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia lập tức hiện lên trạng thái đang nhập.

Một lúc sau, Vương Lệ Lệ gọi thẳng tới.

Tôi bật loa ngoài.

“Lưu Xuân Mai, chị có ý gì?”

Giọng cô ta the thé đến mức Tôn Phương phải nhíu mày.

Tôi bình thản đáp:

“Ý trên mặt chữ.”

“Chị đòi tiền em?”

“Đúng.”

“Chị bị làm sao thế? Chẳng phải trước đây chị nói không cần gấp sao?”

“Không cần gấp không có nghĩa là không cần trả.”

“Nhưng em sắp đính hôn!”

“Thì sao?”

“Chị có biết bây giờ em cần bao nhiêu tiền không?”

“Tôi không biết. Tôi chỉ biết cô đang nợ tôi 88.000 tệ.”

Vương Lệ Lệ lập tức nổi giận.

“Chị dâu, chị đừng có quá đáng! Chẳng phải chỉ vì anh trai em không mua vòng vàng cho chị sao? Chị cần gì phải làm đến mức này?”

Tôi nhìn cuốn sổ trước mặt.

“Cô nói đúng một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Ba chiếc vòng vàng khiến tôi tỉnh ngộ.”

Tôi dừng lại một chút.

“Cho nên từ bây giờ, tôi sẽ không tiếp tục bỏ tiền nuôi những người không biết ơn nữa.”

“Chị nói ai không biết ơn?”

“Tôi không muốn tranh cãi. Cô cứ chuẩn bị tiền trả nợ.”

Tôi cúp máy.

Chưa đầy một phút sau, Vương Kiến Quân gọi tới.

Tôn Phương nhìn màn hình, cười lạnh.

“Đúng là nhanh thật. Nhắc đến tiền một cái là cả nhà lập tức đoàn kết.”

04

Vương Kiến Quân vừa mở miệng đã chất vấn:

“Lưu Xuân Mai, em đòi tiền Lệ Lệ làm gì?”

Tôi hỏi lại:

“Tiền của tôi, tôi không được đòi sao?”

“Em ấy sắp đính hôn, em đòi tiền lúc này chẳng phải cố tình gây khó dễ à?”

“Cô ấy vay tiền tôi ba năm rồi.”

“Chẳng phải em đã đồng ý cho nó trả từ từ sao?”

“Ba năm không trả một đồng, như vậy gọi là từ từ à?”

Hắn nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Còn nữa, khoản 52.000 tệ sửa nhà cho mẹ anh, lúc ấy anh nói sau khi bán căn nhà cũ ở quê sẽ trả lại cho tôi.”

Vương Kiến Quân lập tức cảnh giác.

“Em nhắc chuyện đó làm gì?”

“Nhà ở quê bán được hơn một năm rồi, tiền đâu?”

“Tiền ấy mẹ giữ để dưỡng già.”

“Vậy khoản nợ của tôi thì sao?”

“Lưu Xuân Mai!”

Hắn đột nhiên quát lớn.

“Em có còn coi mình là con dâu nhà họ Vương không?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Anh không cần phải nhắc tôi chuyện ấy nữa.”

“Em có ý gì?”

“Chúng ta ly hôn đi.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Phải mất gần mười giây, Vương Kiến Quân mới lên tiếng.

“Em nói lại lần nữa xem.”

“Tôi muốn ly hôn.”

“Chỉ vì mấy chiếc vòng vàng?”

“Không. Vì sáu năm hôn nhân này.”

Hắn cười khẩy.

“Lưu Xuân Mai, em tưởng ly hôn là chuyện đùa à?”

“Tôi không đùa.”

“Em đừng có hối hận!”

“Tôi chỉ hối hận vì không nghĩ đến chuyện này sớm hơn.”

Vương Kiến Quân tức đến mức thở hổn hển.

“Được! Em muốn ly hôn đúng không? Vậy em đừng mong lấy được một đồng nào từ nhà anh!”

Tôi nhìn màn hình máy tính.

“Anh yên tâm. Tôi không muốn lấy tiền của nhà anh.”

“Biết thế là tốt!”

“Tôi chỉ muốn lấy lại phần thuộc về mình.”

Hắn im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Tiền tiết kiệm của tôi, những khoản cho vay, tài sản chung trong hôn nhân, tất cả đều phải tính rõ ràng.”

“Em điên rồi!”

“Có lẽ trước đây tôi mới điên.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Tôn Phương nhìn tôi một lúc lâu.

“Chị thật sự muốn ly hôn?”

“Ừ.”

“Không đổi ý?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay.

Đó là chiếc nhẫn bạc Vương Kiến Quân mua cho tôi sáu năm trước.

Khi ấy, hắn nói gia đình khó khăn, đợi sau này có tiền sẽ đổi cho tôi một chiếc nhẫn vàng.

Sáu năm qua, hắn đã mua điện thoại mới cho em gái, mua vòng vàng cho mẹ, đổi xe cho bản thân.

Còn chiếc nhẫn của tôi vẫn là chiếc nhẫn bạc ấy.

Tôi tháo nhẫn ra, đặt lên bàn.

“Không đổi ý.”

Tôn Phương gật đầu.

“Vậy chúng ta tìm luật sư.”

Buổi chiều hôm ấy, cô ấy đưa tôi đến một văn phòng luật.

Luật sư tiếp chúng tôi là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, họ Triệu.

Sau khi nghe tôi trình bày, chị ấy không vội đưa ra kết luận.

Chị yêu cầu tôi phân loại tất cả chứng cứ.

Tiền trước hôn nhân.

Thu nhập trong thời kỳ hôn nhân.

Khoản vay có thỏa thuận hoàn trả.

Chi phí sinh hoạt tự nguyện.

Tài sản chung.

Tài sản riêng.

Các khoản chuyển tiền cần xác minh mục đích.

Chị nói rất rõ:

“Không phải cứ cô từng chi tiền cho gia đình chồng thì pháp luật sẽ buộc họ trả lại toàn bộ. Chúng ta phải dựa vào chứng cứ để xác định bản chất từng khoản.”

Tôi gật đầu.

“Em hiểu.”

“Còn một chuyện quan trọng. Chồng cô có tài khoản ngân hàng nào cô biết không?”

“Có một tài khoản nhận lương và một tài khoản tiết kiệm.”

“Cô có biết số dư không?”

“Không.”

“Trong thời kỳ hôn nhân, anh ta có mua tài sản giá trị lớn nào không?”

Tôi suy nghĩ.

“Có xe ô tô.”

“Đứng tên ai?”

“Anh ấy.”

“Còn nhà?”

“Căn hộ chúng tôi đang ở đứng tên cả hai vợ chồng.”

Luật sư Triệu ghi chép.

“Căn hộ mua khi nào?”

“Sau khi kết hôn một năm.”

“Tiền trả trước từ đâu?”

Tôi khựng lại.

“Bố mẹ tôi cho 180.000 tệ. Tôi bỏ thêm 120.000 tệ. Vương Kiến Quân nói anh ấy sẽ lo tiền trả góp.”

“Có giấy tờ chứng minh khoản tiền bố mẹ cho không?”

“Có chuyển khoản.”

“Có ghi rõ cho riêng cô hay cho hai vợ chồng không?”

Tôi lắc đầu.

Luật sư gật đầu.

“Chúng ta cần xem hồ sơ cụ thể. Chuyện phân chia căn hộ phải xử lý cẩn thận.”

Tôi nhìn chị ấy.

“Luật sư Triệu, em không muốn chiếm phần của người khác. Nhưng em cũng không muốn tiếp tục bị họ lấy mất những gì mình đã vất vả kiếm được.”

Chị ấy nhìn tôi.

“Vậy việc đầu tiên cô cần làm là ngừng tự trách mình và bắt đầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp.”

Tôi ký hợp đồng ủy quyền.

Khi bước ra khỏi văn phòng, trời đã bắt đầu đổ mưa.

Tôn Phương che ô cho tôi.

“Chị, có thấy nhẹ nhõm hơn không?”

Tôi nhìn những hạt mưa rơi xuống mặt đường.

“Có.”

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy mình đang làm một việc vì bản thân.

Nhưng tôi không ngờ, ngay tối hôm ấy, nhà họ Vương đã tìm đến tận cửa.

05

Khoảng bảy giờ tối, bên ngoài sân vang lên tiếng đập cổng.

Lưu Cường ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy người đứng bên ngoài, sắc mặt nó lập tức sa sầm.

“Các người đến đây làm gì?”

Vương Kiến Quân đứng phía trước.

Sau lưng hắn là Lý Quế Hương và Vương Lệ Lệ.

Lý Quế Hương vừa bước vào sân đã lớn tiếng:

“Thông gia đâu? Tôi muốn hỏi xem nhà các người dạy con gái kiểu gì!”

Mẹ tôi đang nhặt rau trong bếp, nghe tiếng liền đi ra.

“Bà thông gia, có chuyện gì thì vào nhà nói. Đừng đứng ngoài sân la hét.”

Lý Quế Hương hừ lạnh.

“Con gái bà vừa mới về nhà một đêm đã đòi ly hôn, còn đòi tiền em chồng. Nhà các người định làm gì?”

Bố tôi đặt tờ báo xuống.

“Ngồi xuống rồi nói.”

Vương Kiến Quân bước vào phòng khách, nhìn thấy tôi liền cau mày.

“Xuân Mai, anh đến đón em về.”

Tôi ngồi yên.

“Không cần.”

Hắn cố gắng nén giận.

“Anh đã xuống nước đến tận đây rồi, em còn muốn thế nào?”

Tôi nhìn hắn.

“Anh đến đón tôi hay đến bắt tôi tiếp tục trả tiền cho gia đình anh?”

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Lý Quế Hương đập mạnh túi xách xuống bàn.

“Lưu Xuân Mai! Cô đừng có nói năng khó nghe như vậy!”

Tôi không nhìn bà.

“Bà muốn uống nước thì trên bàn có nước. Muốn nói chuyện thì cứ nói. Nhưng đừng quát tháo trong nhà bố mẹ tôi.”

Lý Quế Hương nghẹn họng.

Vương Lệ Lệ lập tức chen vào.

“Chị dâu, hôm nay em mất mặt ở cửa hàng váy cưới vì chị đấy!”

Tôi quay sang.

“Tại sao?”

“Bên cửa hàng nói chị không đến thanh toán, em phải tự trả tiền!”

“Cô mua váy, cô trả tiền. Có vấn đề gì?”

“Nhưng trước đây chị đã đồng ý giúp em!”

“Tôi đồng ý đi cùng cô chọn váy, không phải đồng ý trả toàn bộ.”

“Chị đừng có chơi chữ!”

Tôi mở điện thoại, tìm lại đoạn tin nhắn.

“Ngày mười hai tháng trước, cô gửi ảnh váy cho tôi và hỏi tôi có thể đi cùng chọn không. Tôi trả lời được. Sau đó cô gửi địa chỉ cửa hàng. Có câu nào tôi nói sẽ trả tiền không?”

Vương Lệ Lệ lập tức im lặng.

Tôi đặt điện thoại xuống.

“Cô đã hai mươi bảy tuổi, sắp kết hôn rồi. Không thể chuyện gì cũng bắt người khác chịu trách nhiệm thay.”

Lý Quế Hương tức giận:

“Cô là chị dâu nó, giúp nó một chút thì sao?”

Tôi nhìn bà.

“Vậy bà là mẹ ruột cô ấy, sao bà không giúp?”

Lý Quế Hương sững người.

“Tiền của tôi còn phải để dưỡng già!”

“Tiền của bà cần giữ, còn tiền của tôi thì không cần à?”

“Cô…”

“Bà có con trai, con gái, có tiền bán nhà, có tiền tiết kiệm. Nhưng suốt những năm qua, từ bảo hiểm đến thuốc men, bà đều bảo tôi trả.”

Tôi mở cuốn sổ trên bàn.

“Bà muốn tôi đọc từng khoản không?”

Lý Quế Hương nhìn cuốn sổ, ánh mắt hơi dao động.

Vương Kiến Quân lập tức nói:

“Được rồi, đừng nhắc chuyện tiền bạc nữa.”