Chồng để nữ thư ký ngủ ở phòng ngủ chính, tôi lặng lẽ ôm chăn ra phòng khách
Tổng hợp những câu chuyện KHÔNG PHẢI NGOÀI ĐỜI THẬT, do trí tuệ nhân tạo AI sáng tạo, không nhằm mục đích hạ bệ ai, chỉ mang tính chiêm nghiệm, giải trí
Chồng để nữ thư ký ngủ ở phòng ngủ chính, tôi lặng lẽ ôm chăn ra phòng khách. Nửa đêm, tôi gọi cho bố chồng: “Con trai bố dẫn gái về nhà rồi.” 15 phút sau, cả hai bên gia đình làm ầm ĩ.**
Khi Chu Dữ đưa nữ thư ký Lâm Hiểu Vi về nhà, đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ đêm.
Tôi vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, đứng ở cửa ra vào thì thấy Lâm Hiểu Vi đang vịn vào tủ giày, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chu Dữ một tay đỡ lấy tay cô ta, tay kia xách túi xách của cô ta.
“Hà Ninh, em nhường đường một chút đi.” Anh ta nói.
Tôi không nhúc nhích, ánh mắt rơi vào đôi giày cao gót dưới chân Lâm Hiểu Vi. Gót giày kẹt vào khe của tấm t.h.ả.m trước cửa, mặt giày còn vương vài giọt nước mưa.
“Cô ta bị sao vậy?”
“Uống say, chóng mặt.”
“Đưa đến bệnh viện, hoặc đưa cô ta về nhà đi.”
Chu Dữ khẽ nhíu mày: “Tình trạng của cô ấy bây giờ sao mà đưa về được? Nhà cô ấy cách công ty hơn bốn mươi cây số, gọi điện cho người nhà cũng không ai bắt máy.”
Tôi nhìn Lâm Hiểu Vi. Cô ta ngẩng đầu lên, môi mấp máy: “Chị Hà, ngại quá, làm phiền chị rồi.”
Giọng cô ta rất nhỏ, pha chút giọng mũi.
Tôi và cô ta từng gặp nhau vài lần. Cô ta là thư ký của Chu Dữ, hai mươi tám tuổi, bình thường hay mặc áo sơ mi và chân váy, nói chuyện dứt khoát, gặp tôi luôn mỉm cười chào một tiếng “chị Hà”.
Nhưng đêm đó, cô ta không mặc áo khoác ngoài, cổ áo sơ mi đen hơi nhăn nhúm, tóc xõa ngang vai, trên người thoang thoảng mùi rượu, mùi nước mưa, xen lẫn cả mùi t.h.u.ố.c sát trùng như ở bệnh viện.
Chu Dữ đỡ cô ta đi vào trong.
“Cho cô ấy ngủ tạm ở phòng ngủ chính đi.” Anh ta nói.
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Anh nói gì cơ?”
“Cô ấy chóng mặt lắm, ngủ ngoài phòng khách không tiện, sofa lại quá ngắn. Em sang phòng dành cho khách, hoặc ngủ tạm ngoài phòng khách một đêm đi.”
“Phòng ngủ chính là phòng của vợ chồng mình mà.”
“Anh biết.” Anh ta hạ thấp giọng: “Bây giờ là tình huống đặc biệt, em đừng có làm ầm ĩ vào lúc này.”
Lâm Hiểu Vi vội vàng lên tiếng: “Không cần đâu sếp Chu, tôi ngồi nghỉ một lát là được rồi.”
“Cô đứng còn không vững, đừng có cậy mạnh.” Chu Dữ quay lại nhìn cô ta, giọng điệu mềm mỏng hơn hẳn lúc nói chuyện với tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt không biết mình đang đứng trong nhà của ai.
Kết hôn sáu năm, đây là lần đầu tiên Chu Dữ trước mặt một người phụ nữ khác, yêu cầu tôi nhường phòng ngủ của mình.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta, hỏi: “Phòng khách (phòng dành cho khách) không phải vẫn còn giường sao?”
“Chất đầy tài liệu dự án rồi, không ngủ được.”
“Thế còn phòng sách?”
“Phòng sách cũng để đầy đồ.”
“Vậy nên chỉ có phòng ngủ chính là ngủ được?”
“Hà Ninh, em đừng có suy nghĩ phức tạp mọi chuyện lên được không?”
Anh ta nói xong, dường như chê tôi không đủ hợp tác, liền trực tiếp dìu Lâm Hiểu Vi vào phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ không đóng c.h.ặ.t, tôi có thể nhìn thấy anh ta lật góc chăn lên, đỡ Lâm Hiểu Vi ngồi xuống mép giường, rồi đặt túi xách của cô ta cạnh chiếc tủ đầu giường của tôi.
Chiếc túi đó trước nay chưa từng được bước vào phòng ngủ của chúng tôi.
Lâm Hiểu Vi đưa tay day thái dương, lí nhí nói: “Sếp Chu, nếu thật sự không tiện, tôi ra khách sạn cũng được.”
“Bộ dạng cô thế này thì đi khách sạn nào?” Chu Dữ nói, “Cứ ngủ lại một đêm đi, sáng mai tính tiếp.”
Anh ta quay người bước ra, vươn tay khép cửa lại.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, mấy ngón tay lạnh buốt.
“Chu Dữ.” Tôi gọi anh ta.
Anh ta khựng lại, không quay đầu.
“Anh để cô ta ngủ trong phòng ngủ chính của chúng ta, còn bắt em ra phòng khách ngủ?”
“Chỉ là ngủ nhờ một đêm thôi.”
“Thế còn anh?”
“Anh ngủ ở phòng sách.”
Tôi bật cười: “Phòng sách không phải cũng chất đầy tài liệu sao?”
Cuối cùng anh ta cũng quay lại nhìn tôi, đáy mắt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Vậy anh cũng ra phòng khách ngủ, được chưa?”
“Ý em không phải vậy.”
“Thế ý em là sao? Cô ấy không khỏe, anh không thể ném người ta ở dưới lầu được đúng không?”
“Em không bảo anh ném cô ta dưới lầu. Em bảo anh đưa đi bệnh viện, đưa về nhà cô ta, hoặc gọi người nhà cô ta đến đón.”
“Nhà cô ấy không có ai đón, bệnh viện cũng không cần thiết phải đi. Em cứ nhất quyết phải xé to chuyện ra đúng không?”
Câu “xé to chuyện” giống như một con d.a.o cùn, từ từ cứa vào tim tôi.
Rõ ràng người đưa nữ thư ký về nhà là anh ta, người sắp xếp cho cô ta ngủ ở phòng ngủ chính là anh ta, nhưng cuối cùng, người cần phải “biết điều” lại trở thành tôi.
Tôi không nói thêm gì nữa, xoay người lấy từ trong tủ quần áo ra chiếc chăn kẻ sọc màu xanh.
Đó là chiếc chăn chúng tôi mua vào năm thứ hai sau khi kết hôn. Chu Dữ chê họa tiết kẻ sọc trông già cỗi, nhưng tôi lại thấy mùa đông đắp rất ấm áp và yên tâm. Sau này mỗi lần chuyển mùa, đều là tôi mang ra phơi nắng, gấp gọn gàng rồi cất vào tủ.
Tôi ôm chăn bước ra phòng khách, dọn gọn mấy chiếc gối tựa trên sofa.
Chu Dữ đi theo ra ngoài.
“Em định ngủ ở đây thật à?”
“Không phải anh bảo em ra đây sao?”
“Anh chỉ bảo em ngủ tạm một đêm thôi.”
“Ừ, thì em ngủ tạm.”
“Em đừng có ăn nói kiểu âm dương quái khí như thế.”
Tôi trải chăn ra, không thèm nhìn anh ta.
Trong phòng ngủ vang lên tiếng ho kìm nén của Lâm Hiểu Vi, Chu Dữ quay đầu nhìn một cái rồi sải bước đi vào trong.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi ngồi trên mép sofa, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay.
Danh bạ lướt xuống rất lâu, tôi dừng lại ở cái tên “Bố Chu”.
Đó là số của bố chồng tôi, ông Chu Kiến Quốc.
Bình thường tôi và ông không liên lạc quá nhiều. Vào các dịp lễ tết, tôi sẽ nhắn tin hỏi thăm huyết áp và giấc ngủ của ông. Lần ông phải đặt stent tim, nằm viện nửa tháng trời, ngày nào tôi cũng lái xe đưa cơm, đưa ông đi làm xét nghiệm.
Lúc đó Chu Dữ đang đi công tác xa, lúc về chỉ nói đúng một câu: “Vất vả cho em rồi.”
Tôi nhìn dãy số trên màn hình, chần chừ không bấm gọi.
Tôi không phải muốn mách lẻo.
Ít nhất trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn đang cố tìm lý do để bao biện cho anh ta.
Tôi chỉ muốn một người lớn biết rằng, con trai ông ấy nửa đêm đưa nữ thư ký về nhà, và bắt vợ mình phải ôm chăn ra phòng khách ngủ.
Điện thoại kết nối rất nhanh.
“Hà Ninh à?” Giọng bố chồng hơi khàn, “Muộn thế này rồi, có chuyện gì sao con?”
Tôi há miệng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.
“Bố, Chu Dữ dẫn nữ thư ký về nhà rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây.
“Cái gì?”
“Cô ta đang ngủ ở phòng ngủ chính. Còn con ở ngoài phòng khách.”
Hơi thở của bố chồng rõ ràng nặng nề hơn.
“Thư ký nào?”
“Lâm Hiểu Vi ạ.”
“Tại sao cô ta lại ở nhà các con?”
“Chu Dữ bảo cô ta uống say, chóng mặt, không có chỗ nào để đi.”
“Thế sao con lại ngủ ở phòng khách?”
Tôi liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng c.h.ặ.t.
“Vì anh ấy nói phòng dành cho khách và phòng sách đều chất đầy đồ, chỉ có phòng ngủ chính là ngủ được.”
Bố chồng không trả lời ngay.
Tôi nghe thấy tiếng kéo ghế lạch cạch ở bên kia, giống như ông vừa đứng bật dậy khỏi sofa.
“Hà Ninh, bây giờ con khóa c.h.ặ.t cửa lại, đừng cãi nhau với nó.”
“Con không cãi nhau.”
“Bố biết.” Ông nói, “Con cứ để máy đó, Chu Dữ có ở cạnh con không?”
“Anh ấy ở trong phòng ngủ.”
“Để bố gọi cho nó.”
“Không cần đâu ạ—”
“Con khoan cúp máy.”

Chương 1: Tiếng Sấm Trong Đêm
Điện thoại từ chối lời ngăn cản của tôi. Bố chồng không cúp máy hẳn mà chọn cách gọi dồn dập vào máy của Chu Dữ bằng một thiết bị khác, hoặc trực tiếp dùng đường dây cố định trong nhà. Chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay phát ra những tiếng rè nhẹ, xen lẫn tiếng thở sâu dồn dập của ông Chu Kiến Quốc.
Chỉ khoảng năm giây sau, từ trong phòng ngủ chính vọng ra tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Chu Dữ. Tiếng nhạc mặc định vang lên dồn dập trong không gian yên tĩnh của đêm muộn.
Tôi ngồi tĩnh lặng trên chiếc sofa ở phòng khách, tay vẫn áp chiếc điện thoại vào tai. Đầu dây bên kia, giọng bố chồng tôi đã hạ thấp xuống, trầm đục và chứa đựng sự kìm nén tột độ: “Hà Ninh, con cứ mở loa ngoài lên. Bố muốn nghe xem tối nay nó định giải thích thế nào với con, và với cái nhà này.”
Trong phòng ngủ chính, tiếng chuông vang lên đến hồi thứ ba thì ngừng lại. Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Chu Dữ, tiếng cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra. Anh ta bước ra ngoài, tay vừa cầm điện thoại vừa cau mày. Nhìn thấy tôi vẫn ngồi trên sofa, chiếc điện thoại áp bên tai, ánh mắt anh ta lóe lên một tia nghi hoặc rồi nhanh chóng chuyển thành sự gắt gỏng.
“Bố? Đêm hôm thế này bố gọi con có chuyện gì vậy?” Chu Dữ vừa nghe máy vừa gãi đầu, giọng điệu đầy vẻ ngái ngủ giả tạo và phiền phức.
Nhưng câu trả lời đáp lại anh ta không phải là giọng nói nhẹ nhàng thường ngày của ông Chu Kiến Quốc, mà là một tiếng đập bàn chát chúa qua loa điện thoại. Tiếng động lớn đến mức vang vọng cả sang máy của tôi.
“Chu Dữ! Mày đang ở đâu? Mày đang làm cái trò gì ở nhà đấy hả?” Giọng ông Chu rung lên vì giận dữ, từng chữ thốt ra như những viên đá đập mạnh vào không gian tĩnh mịch.
Chu Dữ khựng lại, đôi mắt nheo lại nhìn về phía tôi. Anh ta nhận ra điều gì đó, sắc mặt ngay lập tức sa sầm xuống.
“Bố, sao tự nhiên bố lại mắng con? Con đang ở nhà chứ ở đâu.”
“Mày ở nhà? Mày ở nhà mà mày để vợ mày ôm chăn ra phòng khách ngủ, còn mày rước cái đứa thư ký nào về nằm ở phòng ngủ chính đúng không?”
Lời nói của bố chồng như một cái tát thẳng vào mặt Chu Dữ. Mặt anh ta biến sắc, từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ, cuối cùng là một sự xấu hổ bị đẩy đến cực điểm. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn thiêu rụi người phụ nữ đang ngồi im lìm trên sofa.
“Hà Ninh! Em làm cái trò gì đấy?” Chu Dữ gầm lên, giọng nói không còn giữ được vẻ điềm tĩnh ban đầu. “Em nửa đêm nửa hôm gọi điện cho bố mách lẻo mấy chuyện vặt vãnh này à? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò trẻ con này?”
“Mày câm miệng lại cho tao!” Giọng bố chồng tôi gầm lên qua điện thoại của Chu Dữ. “Mày không phải gầm ghè với Hà Ninh! Là tao hỏi nó! Tao thấy muộn rồi mà đèn nhà tao vẫn sáng, tao nhớ đến sức khỏe của nó nên định hỏi thăm, không ngờ mày lại làm ra cái trò vô liêm xỉ này!”
Ông Chu Kiến Quốc là người sống rất có nguyên tắc. Cả đời ông làm việc trong ngành giáo dục, coi trọng nhất là gia phong và đạo đức. Việc con trai mình đưa một người phụ nữ xa lạ về nhà, lại còn chiếm lấy giường ngủ của hai vợ chồng, đối với ông là một sự nhục nhã không thể chấp nhận được.
“Bố, bố nghe con giải thích đã!” Chu Dữ vội vàng phân sưa, hạ giọng xuống năn nỉ. “Mọi chuyện không như bố nghĩ đâu. Cô Lâm là thư ký của con, tối nay cô ấy đi tiếp khách cùng con, uống say quá lại bị lên cơn đau dạ dày. Con gọi điện cho người nhà cô ấy không được, đưa về nhà cô ấy thì quá xa, con mới tạm thời đưa về đây nghỉ nhờ một đêm. Phòng khách lạnh, phòng ngủ phụ thì để đồ…”
“Tao không cần nghe mày viện lý do!” Ông Chu cắt ngang lời anh ta một cách phũ phàng. “Cho dù cô ta có sắp chết, mày cũng phải đưa cô ta vào bệnh viện! Nhà mày là cái bệnh viện chắc? Hay giường của vợ chồng mày là cái băng-ca cấp cứu? Mày có biết phân biệt đúng sai, có biết giữ thể diện cho vợ mày không?”
“Bố! Cô ấy là nhân viên của con, con là sếp, con phải có trách nhiệm chứ!” Chu Dữ cố chấp cãi lại, gương mặt đỏ gay vì tức giận và uất ức.
“Trách nhiệm của mày là làm tổn thương vợ mày à?” Bố chồng tôi quát lớn. “Tao nói cho mày biết, Chu Dữ. Mười lăm phút nữa, tao và mẹ mày sẽ có mặt ở đó. Cả bố mẹ thằng Hà Ninh tao cũng sẽ gọi đến. Để xem cái ‘trách nhiệm’ của mày lớn đến mức nào!”
“Bố! Bố điên rồi sao?” Chu Dữ hoảng hốt kêu lên. “Đêm hôm thế này bố gọi cả bố mẹ vợ đến làm gì? Mấy chuyện bao đồng này có gì mà phải làm ầm ĩ lên?”
“Chuyện bao đồng?” Giọng ông Chu Kiến Quốc chìm xuống, lạnh đến thấu xương. “Mày coi sự tôn nghiêm của vợ mày là chuyện bao đồng? Mày ở nguyên đó cho tao. Mày mà dám đuổi Hà Ninh ra khỏi nhà hoặc giấu cái đứa thư ký đó đi, tao cắt đứt quan hệ bố con với mày!”
“Tút… tút… tút…”
Cuộc gọi bị ngắt kết nối. Trong phòng khách, không khí đọng lại thành một khối băng dày đặc.
Chu Dữ đứng chết lặng giữa phòng, tay cầm điện thoại run nhẹ. Anh ta từ từ quay sang nhìn tôi, ánh mắt đong đầy sự uất hận và kinh đởm.
“Hà Ninh, em hài lòng rồi chứ?” Anh ta bước lại gần tôi, từng bước chân nặng nề như muốn nghiền nát sàn nhà. “Em giỏi lắm. Mấy năm nay em đóng vai người vợ hiền thục, dâu thảo ngoan ngoãn, giờ thì lộ bản chất rồi đúng không? Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, em muốn phá nát cái nhà này đúng không?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Người đàn ông trước mặt tôi, người mà tôi đã gắn bó suốt sáu năm trời, từng hứa sẽ che chở cho tôi cả đời, giờ đây nhìn tôi như nhìn một kẻ thù không đội trời chung.
“Một chuyện nhỏ nhặt?” Tôi nhẹ nhàng lặp lại câu nói của anh ta, giọng điệu bình thản đến mức chính tôi cũng thấy ngạc nhiên. “Chu Dữ, anh đưa người phụ nữ khác về nhà, để cô ta ngủ trên chiếc giường mà em và anh đắp chung chăn mỗi tối. Anh bắt em ôm chăn ra sofa nằm. Anh coi đó là chuyện nhỏ nhặt?”
“Cô ấy là người bệnh! Cô ấy uống say!” Chu Dữ gầm lên.
“Bệnh thì đi bệnh viện. Say thì gọi cấp cứu.” Tôi đáp trả, mắt không rời khỏi mắt anh ta. “Anh là sếp, không phải là chồng cô ta, cũng không phải là bác sĩ. Anh đem lòng trắc ẩn của mình đặt lên đầu lên cổ em, bắt em phải chịu đựng sự tủi nhục này, rồi anh bảo em xé to chuyện?”
Cánh cửa phòng ngủ chính lúc này khẽ mở ra. Lâm Hiểu Vi bước ra ngoài.
Cô ta đã cởi bỏ đôi giày cao gót, đi chân trần trên sàn gỗ. Chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm, tóc tai hơi rối, gương mặt trang điểm nhẹ giờ đây tái nhợt vì hoảng sợ. Sự kiêu ngạo nhẹ nhàng hay vẻ tự nhiên lúc mới vào nhà đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt của một con hươu nhỏ bị dồn vào chân tường.
“Sếp Chu… Chị Hà…” Giọng Lâm Hiểu Vi run run, nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt. “Tôi… tôi xin lỗi. Đều tại tôi cả. Bác trai đừng giận nữa, để tôi tự đi. Tôi đón xe về cũng được, vào khách sạn ngủ cũng được… Xin hai người đừng vì tôi mà cãi nhau…”
Sự yếu đuối đúng lúc của cô ta như một liều thuốc kích thích bơm thẳng vào bản năng bảo vệ của Chu Dữ. Anh ta lập tức quay lại, bước nhanh đến bên cạnh Lâm Hiểu Vi, chìa tay ra đỡ lấy bờ vai đang run lên của cô ta.
“Cô không cần đi đâu cả!” Chu Dữ nói, giọng điệu kiên quyết và tràn đầy sự che chở. “Đêm hôm khuya khoắt thế này, cô đi đâu được? Cứ ở lại đây. Tôi muốn xem tối nay ai dám đuổi cô ra khỏi căn nhà này!”
Lâm Hiểu Vi ngước nhìn Chu Dữ, ánh mắt đong đầy sự cảm kích và dựa dẫm, rồi lại liếc nhìn tôi với vẻ áy náy khôn nguôi.
Nhìn cảnh tượng đó, tôi không thấy giận dữ, cũng không thấy đau đớn nữa. Một sự bình thản lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Chiếc chăn kẻ sọc màu xanh mà tôi ôm trong tay dường như không còn giữ được chút hơi ấm nào của những năm tháng cũ.
Sáu năm qua, tôi đã quá quen với việc chu toàn mọi thứ cho anh ta. Từ bữa ăn, giấc ngủ, đến việc chăm sóc bố mẹ hai bên mỗi khi ốm đau. Chu Dữ là một người đàn ông thành đạt, trẻ tuổi đã lên chức giám đốc bộ phận của một công ty lớn. Anh ta quen được người khác tung hứng, quen được tôi thỏa hiệp. Anh ta nghĩ rằng dù anh ta có làm gì, tôi cũng sẽ lẳng lặng chịu đựng, lẳng lặng dọn dẹp tàn cuộc cho anh ta.
Nhưng anh ta đã nhầm. Sự nhẫn nại của người phụ nữ giống như một ly nước, tích tụ từng giọt một. Và hành động đưa Lâm Hiểu Vi vào phòng ngủ chính đêm nay chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
“Chu Dữ,” tôi lên tiếng, giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian căng thẳng. “Anh không cần phải diễn kịch anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt em. Anh thích bảo vệ cô ta, tùy anh. Nhưng căn nhà này, phân nửa đứng tên em.”
Mặt Chu Dữ biến sắc: “Em có ý gì?”
“Ý của em là,” tôi đứng dậy, phủi nhẹ nếp nhăn trên vạt áo, “đêm nay không ai phải đi đâu cả. Tất cả chúng ta hãy ngồi đây, chờ xem mười lăm phút nữa, ai mới là người phải xấu hổ.”
Lời nói của tôi vừa dứt thì tiếng chuông cửa ngoài hành lang đột ngột vang lên dồn dập. Tiếng đập cửa “rầm rầm” kéo theo cơn giông bão thực sự gõ cửa căn hộ ở tầng 18 này.
Chu Dữ giật mình, sắc mặt lập tức cắt không còn một giọt máu.
Chương 2: Cơn Bão Đêm Muộn
Tiếng gõ cửa không đơn thuần là sự gõ dồn dập, mà là sự dội xuống của sự phẫn nộ.
Chu Dữ đứng khựng lại giữa phòng khách, đôi mắt mở to nhìn ra phía cửa chính. Lâm Hiểu Vi sợ hãi co rúm người lại sau lưng anh ta, tay bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của Chu Dữ. Cảnh tượng đó rơi vào mắt tôi thật nực cười—họ giống như một đôi tình nhân đang cùng nhau đối mặt với phong ba bão táp, còn tôi, người vợ hợp pháp, lại trở thành kẻ ác phản diện trong câu chuyện của họ.
Tôi không vội vã. Tôi thong thả bước lại gần cửa, vặn tay nắm và mở ra.
Đứng ngoài cửa là bốn người lớn tuổi với những gương mặt hằn sâu sự giận dữ và mệt mỏi. Bố chồng tôi, ông Chu Kiến Quốc, đi đầu tiên. Ngay sau lưng ông là mẹ chồng tôi, bà Lý Tú Lan, sắc mặt bà tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu. Phía sau họ là bố mẹ đẻ của tôi—ông Hà Kiến Minh và bà Trần Thục Phương.
Nhà bố mẹ chồng tôi và nhà bố mẹ đẻ tôi ở chung một khu đô thị, cách đây chỉ khoảng năm phút đi xe. Nhận được điện thoại của ông Chu, bố mẹ tôi đã lập tức khoác áo chạy sang.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt của cả bốn người lớn lập tức quét qua toàn bộ phòng khách.
Họ nhìn thấy chiếc chăn kẻ sọc màu xanh trải dở trên sofa, nhìn thấy tôi đứng đó với mái tóc còn chưa khô hẳn, và cuối cùng, ánh mắt họ dừng lại ở cặp đôi đang đứng ở lối vào phòng ngủ: Chu Dữ và Lâm Hiểu Vi.
Lâm Hiểu Vi lúc này vẫn đang nắm lấy áo của Chu Dữ, tay chưa kịp buông ra.
“Bố… Mẹ…” Chu Dữ lắp bắp, giọng nói run rẩy thấy rõ.
“Bốp!”
Một tiếng tát giòn giã vang lên ngắt đôi lời nói của Chu Dữ.
Không ai kịp phản ứng. Người ra tay không phải là bố đẻ tôi, mà chính là ông Chu Kiến Quốc. Cánh tay giơ lên cao của ông rung giật, lòng bàn tay đỏ rực. Chu Dữ bị tát lệch cả mặt, lùi lại hai bước, ngơ ngác nhìn bố mình.
“Bố! Bố làm cái gì vậy?” Chu Dữ gầm lên vì kinh ngạc và đau đớn.
“Tao tát cho mày tỉnh ra!” Ông Chu Kiến Quốc chỉ thẳng tay vào mặt con trai, toàn thân ông run lên vì tức giận, nhịp thở dồn dập đứt quãng. “Mày là đồ súc sinh! Mày học cái tính đồi trụy này từ đâu ra hả? Mày dẫn gái về nhà, cho nó ngủ giường của vợ mày, bắt vợ mày ra sofa nằm? Mày có còn là con người nữa không?”
“Kìa ông! Từ từ đã, có gì nói chuyện!” Mẹ chồng tôi, bà Lý Tú Lan, tuy giận con nhưng thấy con bị tát thì đau lòng, vội vàng xông vào ôm lấy tay ông Chu, nước mắt ngắn nước dài. “Chu Dữ, rốt cuộc là có chuyện gì? Con mau nói rõ cho bố mẹ nghe đi!”
Lúc này, mẹ đẻ tôi, bà Trần Thục Phương, bước nhanh đến bên cạnh tôi. Bà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, nhìn chiếc chăn trên sofa rồi nhìn sang căn phòng ngủ chính đang mở đốm cửa, mắt bà đỏ bừng lên vì xót xa.
“Ninh Ninh, con nói cho mẹ nghe, rốt cuộc là thế nào?” Giọng mẹ tôi nghẹn ngào. “Nửa đêm nửa hôm, con chịu tủi nhục thế này sao không nói với mẹ?”
Tôi nhìn mẹ, khẽ lắc đầu: “Con không sao, mẹ.”
Bố đẻ tôi, ông Hà Kiến Minh, người bình thường vốn ôn hòa và ít nói, lúc này tiến lên một bước. Ông nhìn Chu Dữ bằng ánh mắt lạnh lùng chưa từng có, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực:
“Chu Dữ, gia đình tôi gả con gái cho cậu mười năm quen biết, sáu năm kết hôn. Mấy năm nay nó đối xử với cậu, đối xử với nhà họ Chu thế nào, trong lòng cậu tự biết rõ. Tối nay cậu làm ra cái việc này, cậu định cho gia đình họ Hà chúng tôi một lời giải thích thế nào?”
Chu Dữ ôm lấy một bên mặt đang đỏ bừng, sắc mặt vặn quẹo. Anh ta nhìn quanh một lượt—những gương mặt đầy sự phẫn nộ của người lớn, sự lạnh nhạt của tôi, và vẻ sợ hãi của Lâm Hiểu Vi. Sự kiêu ngạo của một người đàn ông thành đạt bị tổn thương sâu sắc, anh ta bắt đầu bùng nổ.
“Giải thích cái gì? Mọi người làm cái trò gì thế này?” Chu Dữ gầm lên. “Bố mẹ, cả bố mẹ vợ nữa, mọi người có thôi đi không? Đây là nhân viên của con! Cô ấy uống say, bị đau dạ dày, con là sếp thì đưa cô ấy về nghỉ tạm một đêm! Con đã làm cái gì sai? Con có lên giường với cô ấy không? Con có làm chuyện gì khuất tất không? Tại sao mọi người lại dùng cái nhìn dơ bẩn đó để phán xét con?”
“Thế sao mày không cho cô ta ngủ phòng khách?” Ông Chu Kiến Quốc quát hỏi.
“Con đã nói rồi, phòng khách lạnh, sofa ngắn, cô ấy đang ốm!” Chu Dữ cãi lý. “Hà Ninh là vợ con, cô ấy nhường phòng một đêm thì sao? Cô ấy có mất miếng thịt nào không? Chỉ vì một đêm ngủ sofa mà cô ấy làm rùm xóm lên, gọi cả hai bên gia đình đến đây bắt ghen? Mọi người không thấy buồn cười sao?”
“Anh Chu Dữ!”
Tiếng Lâm Hiểu Vi cất lên, cắt ngang lời cãi vã của Chu Dữ. Cô ta bước ra từ sau lưng anh ta, hai mắt đẫm lệ, quỳ thụp xuống ngay trước mặt bốn người lớn.
“Bác trai, bác gái, các cô các chú… Xin mọi người đừng trách sếp Chu nữa!” Lâm Hiểu Vi khóc lóc thảm thiết, giọng điệu run rẩy. “Tất cả là lỗi của con. Tối nay con đi tiếp khách cùng sếp Chu, vì muốn giúp công ty lấy hợp đồng nên con mới uống nhiều rượu như vậy. Con bị đau dạ dày dữ dội, sếp Chu thấy con tội nghiệp nên mới đưa con về đây… Con thực sự không biết chị Hà lại để ý như vậy. Nếu biết thế này, dù có chết ngoài đường con cũng không dám bước chân vào đây… Xin mọi người đừng trách sếp Chu, anh ấy là một người sếp tốt, một người đàn ông chính trực…”
Màn trình diễn của Lâm Hiểu Vi phải nói là hoàn hảo. Cô ta khéo léo biến việc mình đến đây thành vì “công việc của công ty”, biến Chu Dữ thành “người sếp tốt đầy trách nhiệm”, và gián tiếp biến tôi thành một người vợ ích kỷ, nhỏ mọn, không biết hy sinh vì sự nghiệp của chồng.
Tôi nhìn màn kịch này, trong lòng chỉ thấy buồn nôn.
Mẹ chồng tôi, bà Lý Tú Lan, nghe Lâm Hiểu Vi nói vậy thì vẻ mặt hơi dịu lại. Bà nhìn Lâm Hiểu Vi quỳ dưới đất, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt bắt đầu có sự chuyển biến.
“Hà Ninh này…” Bà cất tiếng, giọng điệu mang theo sự dỗ dành nhưng đầy tính áp đặt. “Con xem, người ta cũng là vì công việc của thằng Dữ, lại đang bệnh tật như thế. Thằng Dữ nó tính tình bốc đồng, xử lý chưa khéo, nhưng nó cũng chỉ vì lòng tốt thôi. Mẹ thấy hay là chuyện đêm nay dừng ở đây đi. Con cô này nghỉ ngơi chút, sáng mai tính tiếp, con đừng để bụng nữa…”
“Mẹ!” Tôi ngắt lời mẹ chồng.
Tôi bước tới, đứng trước mặt Lâm Hiểu Vi, nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ dưới đất.
“Cô Lâm,” tôi cất tiếng, giọng nói không một chút gợn sóng. “Cô nói cô vì công ty của Chu Dữ nên mới uống say?”
Lâm Hiểu Vi ngước lên, gật đầu lia lịa, nước mắt ngắn nước dài: “Vâng chị Hà, em thật sự là vì hợp đồng của công ty…”
“Vậy tôi hỏi cô,” tôi đập tan sự dối trá của cô ta bằng từng câu hỏi dồn dập. “Công ty của Chu Dữ là công ty cổ phần, anh ta chỉ là một giám đốc bộ phận. Hợp đồng tối nay cô đi bàn là dự án nào? Tại sao một thư ký như cô lại đi tiếp khách riêng với giám đốc bộ phận đến tận 11 giờ đêm mà không có nhân viên kinh doanh đi cùng?”
Lâm Hiểu Vi khựng lại, ánh mắt thoáng qua sự hoảng loạn.
“Thứ hai,” tôi tiếp tục, không cho cô ta cơ hội ngắt lời. “Cô nói cô bị đau dạ dày dữ dội. Nhưng từ lúc bước vào cửa đến giờ, cô không hề ôm bụng, cũng không hề xin một viên thuốc giảm đau. Cô chỉ than chóng mặt và muốn nằm giường. Đau dạ dày kiểu gì mà lại chữa bằng cách ngủ giường phòng ngủ chính của chủ nhà?”
“Thứ ba,” tôi xoay sang nhìn Chu Dữ, ánh mắt rực lên sự lạnh lẽo. “Chu Dữ, anh nói nhà cô ta cách đây 40km, không gọi được người nhà. Nhưng tuần trước chính anh đã duyệt đơn xin nghỉ phép của cô ta để chuyển nhà về căn hộ chung cư cách công ty anh chỉ 3km. Căn hộ đó nằm ngay đường Nguyễn Trãi, cách đây chưa đầy 10 phút đi xe. Anh định lừa ai?”
Toàn bộ phòng khách rơi vào trạng thái im lặng tờ mờ.
Chu Dữ cứng đờ người. Mặt Lâm Hiểu Vi từ đỏ bừng chuyển sang tái bệch như tơ. Cô ta không thể ngờ rằng, mọi thông tin cá nhân của cô ta, mọi tờ trình, đơn từ mà Chu Dữ duyệt tại công ty, tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Bởi vì tôi chính là người hỗ trợ Chu Dữ quản lý các giấy tờ cá nhân và sổ sách tài chính gia đình suốt nhiều năm qua.
Bố chồng tôi nghiến răng, nhìn chằm chằm con trai: “Chu Dữ! Những gì Hà Ninh nói có đúng không?”
Chu Dữ ấp úng, không thốt nên lời: “Con… con…”
“Chưa hết đâu,” tôi rút từ trong túi xách ra một chiếc máy tính bảng, mở một file dữ liệu đã được lưu sẵn. “Bố, mẹ, hai người có muốn biết tại sao cô Lâm đây lại tận tụy với Chu Dữ như vậy không?”
Chương 3: Bức Màn Sự Thật
Tôi giơ chiếc máy tính bảng lên. Màn hình hiển thị hàng loạt sao kê tài khoản ngân hàng và các hóa đơn mua sắm trực tuyến được xuất file PDF rõ ràng.
“Sáu tháng qua,” tôi thong thả đọc từng dòng số liệu, “tài khoản phụ thuộc của Chu Dữ đã chi trả cho các khoản thanh toán tại cửa hàng thời trang cao cấp, tiệm spa, và các nhà hàng năm sao. Tổng số tiền lên đến hơn ba trăm triệu đồng. Đáng chú ý là, địa chỉ nhận hàng của các món đồ hiệu đó không phải là nhà chúng ta, mà là chung cư Eco Green—chính là nơi ở mới của cô Lâm Hiểu Vi đây.”
Lâm Hiểu Vi run bắn người, vội vàng chống tay đứng dậy, nhưng vì quá hoảng loạn nên cô ta ngã ngửa ra sàn.
“Hà Ninh! Em dám điều tra anh?” Chu Dữ gầm lên, xông tới định giật lấy chiếc máy tính bảng trong tay tôi.
Nhưng bố đẻ tôi, ông Hà Kiến Minh, đã nhanh hơn một bước. Ông bước chắn ngang trước mặt Chu Dữ, đẩy mạnh anh ta ra ngoài.
“Cậu định làm gì? Định động tay động chân với con gái tôi ngay trước mặt tôi à?” Bố tôi gầm lên, đôi mắt hằn lên những vệt máu đỏ tươi. Sự phẫn nộ của một người cha khi thấy con gái mình bị dối lừa và coi thường đã lên đến đỉnh điểm.
Ông Chu Kiến Quốc giật lấy chiếc máy tính bảng từ tay tôi. Ông đeo kính lão vào, từng dòng số liệu, từng tấm hình chụp hóa đơn chuyển khoản hiện lên rõ mùng một một. Tay ông rung lên bần bật, gương mặt già nua xám xịt lại.
“Mày… mày dùng tiền của gia đình, dùng tiền vợ mày vất vả vun vén để nuôi cái đứa này?” Bố chồng tôi chỉ tay vào mặt Chu Dữ, giọng nói run rẩy vì uất nghẹn. “Sáu năm qua, Hà Ninh nó đi làm, lương nó lo toàn bộ chi tiêu trong nhà. Tiền của mày mày nói mày mang đi đầu tư, đi làm ăn, hóa ra là mày mang đi đầu tư cho loại phụ nữ này hả?”
Mẹ chồng tôi, bà Lý Tú Lan, lúc này cũng tiến lại xem. Khi nhìn thấy những con số hàng chục triệu, hàng trăm triệu được chuyển đi đều đặn mỗi tháng, sự bênh vực dành cho con trai trong bà hoàn toàn sụp đổ. Bà nhìn Lâm Hiểu Vi bằng ánh mắt ngỡ ngàng, rồi chuyển sang nhìn con trai mình với sự thất vọng ghê gớm.
“Chu Dữ… sao con lại làm ra nông nỗi này?” Bà Tú Lan nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên những nếp nhăn. “Hà Ninh nó có điểm nào không tốt với con? Nó chăm sóc bố mẹ từng ly từng tút, lúc bố con nằm viện, một tay nó lo liệu. Con đi công tác cả tháng trời, một mình nó quán xuyến nhà cửa. Con đối xử với nó như thế này mà coi được sao?”
Lâm Hiểu Vi biết mình không thể diễn kịch được nữa. Cô ta cuống quýt vơ lấy chiếc túi xách đắt tiền đặt trên tủ đầu giường phòng ngủ chính—chiếc túi mà chỉ mới nửa giờ trước Chu Dữ còn ân cần đặt vào không gian riêng tư của vợ chồng tôi.
“Sếp Chu… em… em về trước đây…” Lâm Hiểu Vi vừa khóc vừa cúi đầu, định lách qua đám đông để chạy ra cửa.
“Đứng lại!”
Giọng tôi cất lên, không cao nhưng đầy uy lực khiến Lâm Hiểu Vi khựng lại ngay trước cửa ra vào.
Tôi bước lại gần cô ta, ánh mắt lướt qua chiếc túi xách hiệu Gucci mà cô ta đang ôm khép kẹp trước ngực.
“Chiếc túi đó,” tôi chỉ tay, “là món quà sinh nhật Chu Dữ mua tháng trước đúng không? Chi trả bằng thẻ tín dụng đứng tên tôi. Cô Lâm, cô có thể đi, nhưng những thứ thuộc về tài sản chung của vợ chồng tôi, cô vui lòng để lại. Hoặc là cô để lại ngay bây giờ, hoặc sáng mai tôi sẽ gửi đơn kiện ra tòa án đòi lại toàn bộ tài sản mà chồng tôi đã tẩu tán cho cô bất hợp pháp.”
Lâm Hiểu Vi mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ta nhìn Chu Dữ cầu cứu, nhưng Chu Dữ lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, đứng thẫn thờ như một cái xác không hồn dưới cơn phẫn nộ của hai gia đình.
Không nhận được sự hỗ trợ nào, Lâm Hiểu Vi run rẩy buông tay. Chiếc túi xách đắt giá rơi xuống sàn nhà tạo thành một tiếng “bịch” nặng nề. Cô ta không buồn nhặt lên, vội vàng mở cửa xông ra ngoài hành lang, tiếng gót giày cao gót chạy loạn xạ vang vọng trong đêm vắng.
Căn phòng khách trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, nhưng sự tĩnh lặng ấy còn đáng sợ hơn cả những tiếng cãi vã.
Chu Dữ từ từ ngước mắt nhìn tôi. Sự hung hăng, kiêu ngạo ban đầu của anh ta đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi và hoảng loạn tột cùng. Anh ta hiểu rằng, cái vỏ bọc người chồng hoàn hảo, người con trai ngoan ngoãn, người thành đạt mà anh ta gầy dựng bấy lâu nay đã hoàn toàn vỡ vụn.
“Hà Ninh…” Chu Dữ bước tới một bước, giọng run run. “Anh… anh sai rồi. Anh bị cô ta mê hoặc… Anh và cô ấy thực sự chưa có gì đi quá giới hạn cả, anh thề! Anh chỉ mới mua vài món đồ cho cô ấy thôi… Em cho anh một cơ hội giải thích được không?”
Tôi nhìn anh ta, trong lòng không còn một chút gợn sóng. Sự tha thứ hay uất hận đều đã trở thành những điều xa xỉ.
“Giải thích?” Tôi cười nhẹ. “Chu Dữ, anh không cần giải thích với em. Anh nên giải thích với bố mẹ hai bên, và giải thích với luật sư của em vào sáng mai.”
“Em nói gì cơ?” Chu Dữ bàng hoàng. “Luật sư?”
“Chúng ta ly hôn đi.” Câu nói của tôi vang lên, rõ ràng, khúc chiết và không có một chút chần chừ.
“Không! Anh không ly hôn!” Chu Dữ gầm lên, xông đến định nắm lấy tay tôi. “Hà Ninh, sáu năm qua chúng ta hạnh phúc như vậy, chỉ vì một lỗi lầm nhỏ này mà em muốn bỏ anh sao? Em không thể ác như vậy được!”
“Mày câm miệng lại cho tao!” Ông Chu Kiến Quốc bước tới, dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh Chu Dữ ngã văng xuống sofa.
Ông Chu thở dốc, tay ôm lấy ngực trái, mặt mày tím tái. Mẹ chồng tôi hoảng hốt ôm lấy ông: “Ông ơi! Mấy cái stent tim của ông… Ông đừng giận quá mà nguy hiểm!”
Bố chồng tôi xua tay, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị đứt đoạn. Ông nhìn tôi, ánh mắt đong đầy sự chua xát, tội lỗi và bất lực.
“Hà Ninh…” Bố chồng tôi cất tiếng, giọng nói nghẹn ngào. “Bố… bố thay mặt cái nhà họ Chu này xin lỗi con. Bố dạy con không nghiêm, để nó làm ra cái chuyện súc sinh này đối với con. Con muốn ly hôn… bố không trách con. Căn nhà này, tài sản này, bố sẽ đứng ra làm chứng, con đáng được hưởng tất cả. Loại con trai như nó… không xứng đáng có được con.”
“Bố!” Chu Dữ gào lên trong tuyệt vọng. “Bố là bố đẻ của con hay bố đẻ của cô ấy vậy?”
“Tao thà không có đứa con trai như mày!” Ông Chu gầm lên, rồi xoay người nắm lấy tay bố đẻ tôi, ông Hà Kiến Minh. “Anh Hà, chị Hà… tôi thật sự không còn mặt mũi nào nhìn hai người nữa. Gia đình tôi nợ Hà Ninh một sự công bằng.”
Bố đẻ tôi nhìn ông Chu, thở dài một tiếng cay đắng: “Anh Chu, chuyện này không phải lỗi của anh chị. Nhưng Ninh Ninh là con gái duy nhất của chúng tôi. Chiều nay nó còn vui vẻ gọi điện bảo cuối tuần về ăn cơm với chúng tôi. Tối nay nó phải chịu cái cảnh này… Tim tôi như bị dao đâm.”
Mẹ tôi ôm lấy tôi, nước mắt bà thấm ướt một bên vai áo tôi. Tôi ôm lại mẹ, cảm nhận được hơi ấm từ gia đình—hơi ấm thực sự mà sáu năm qua tôi đã bỏ quên khi quá mải mê vun vén cho cái gia đình nhỏ lạnh lẽo này.
“Ninh Ninh, dọn đồ đi con.” Bố tôi cất giọng kiên quyết. “Tối nay về nhà với bố mẹ. Căn nhà này, để cho người không biết trân trọng ở lại mà ngẫm nghĩ.”
Tôi gật đầu: “Vâng, bố.”
Tôi bước vào phòng ngủ chính—căn phòng mà cách đây chưa đầy một giờ, Lâm Hiểu Vi còn ngự trị trên chiếc giường của tôi. Tôi kéo chiếc vali từ trong tủ ra, thong thả xếp từng bộ quần áo của mình vào trong.
Chu Dữ chạy xông vào phòng, anh ta quỳ gối xuống bên cạnh chiếc vali, nắm lấy tay tôi, nước mắt đầm đìa:
“Hà Ninh, anh xin em! Đừng đi mà! Anh biết anh sai rồi, anh sẽ sa thải Lâm Hiểu Vi ngay lập tức, anh sẽ trả lại toàn bộ tiền cho em, anh sẽ sang tên toàn bộ căn nhà này cho em! Xin em đừng bỏ anh… Anh không thể sống thiếu em được!”
Tôi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ từng ngón tay của anh ta ra khỏi cổ tay mình.
“Chu Dữ, anh không phải không thể sống thiếu em,” tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng nói êm ái như một lời thì sầm đêm muộn. “Anh chỉ là không thể sống thiếu một người hầu hạ anh miễn phí, một người dọn dẹp hậu quả cho anh, và một hậu phương vững chắc để anh đi làm ‘anh hùng’ với những người phụ nữ khác mà thôi.”
Tôi kéo khóa vali lại, đứng dậy.
“Chiếc chăn kẻ sọc màu xanh ngoài phòng khách,” tôi nói thêm trước khi bước ra khỏi cửa phòng, “là em mua. Nhưng em để lại cho anh đấy. Nhớ đắp cho kỹ, vì từ đêm nay trở đi, căn nhà này sẽ lạnh lắm.”
Tôi kéo vali bước ra phòng khách. Bố mẹ đẻ đứng hai bên che chở cho tôi. Bố mẹ chồng tôi đứng ở cửa, ánh mắt đong đầy sự cay đắng và bất lực nhìn theo.
Đêm đó, tôi bước ra khỏi căn hộ ở tầng 18 mà không ngoảnh đầu lại một lần nào. Gió đêm thu lùa qua khe cửa mang theo cái lạnh cắt da, nhưng trong lòng tôi, một cảm giác tự do chưa từng có bắt đầu nhen nhóm. Mười lăm phút bão táp đã đập tan một cuộc hôn nhân dối trá, nhưng nó cũng đã trả lại cho tôi chính bản thân mình.