Căn Nhà Bố Mẹ Để Lại

Chỉ đi công tác mười lăm ngày, căn hộ của tôi đã không còn nữa.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

Bố chồng còn vui vẻ khoe:

“Bán được mười ba triệu tệ, không lãng phí một đồng nào. Bố lo liệu hết cho thằng hai rồi!”

Nhà mới, xe mới của em chồng ở thị trấn đều được mua bằng tiền mặt, không phải vay mượn một xu.

Số tiền còn lại, cả nhà định để dành cho em chồng làm vốn kinh doanh và lo chuyện cưới xin.

Tôi quay sang hỏi chồng:

“Muốn sang tên nhà thì phải có chữ ký của chủ sở hữu. Vậy ai đã ký?”

Anh ta im bặt.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi lạnh toát cả người, lập tức lấy điện thoại gọi 110 báo cảnh sát.

Chồng tôi bật khóc, lao tới ôm chầm lấy tôi:

“Chúng ta là người một nhà mà!”

Tôi nhìn anh ta, lạnh lùng đáp:

“Đúng vậy, đã là người một nhà thì tất cả cùng vào tù cho có bạn.”

01

Điện thoại đổ chuông đúng lúc tôi vừa bước xuống tàu cao tốc.

Trên màn hình hiện tên chị Trương, nhân viên ban quản lý chung cư.

“Chị Châu, nhà chị bán rồi à?”

Tôi kéo vali, nhất thời không hiểu chị ấy đang nói gì.

“Bán gì cơ?”

“Hôm qua công ty chuyển nhà đến, dọn sạch đồ đạc trong căn hộ rồi.”

“Sáng nay chủ mới còn đến đo đạc, nói là chuẩn bị đập tường sửa sang lại toàn bộ.”

Tôi đứng sững ở lối ra nhà ga.

Dòng người không ngừng lướt qua hai bên, còn tay tôi vẫn nắm chặt cần kéo vali.

Đầu dây bên kia, chị Trương vẫn đang nói gì đó, nhưng tôi chẳng nghe lọt nổi một chữ.

Tôi chỉ mới đi công tác mười lăm ngày.

Trước khi đi, mọi thứ trong nhà vẫn hoàn toàn bình thường.

Trong tủ lạnh còn hộp trái cây tôi đã gọt sẵn.

Chậu hoa dành dành ngoài ban công cũng vừa được tưới nước.

Tôi cúp máy, lập tức gọi cho Châu Thụy.

Điện thoại đổ chuông sáu lần mới có người bắt máy.

“Em về rồi à?”

Giọng anh ta vẫn bình thản như mọi khi, chẳng khác gì những lần nghe điện thoại của tôi trước đây.

“Châu Thụy, bên quản lý chung cư nói nhà chúng ta bị bán rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Em cứ về nhà bố mẹ trước đi.”

“Em đang hỏi anh chuyện căn hộ.”

“Về rồi nói.”

“Châu Thụy!”

“Chuyện này một hai câu qua điện thoại không giải thích rõ được. Em cứ về trước đã.”

Nói xong, anh ta cúp máy.

Tôi đứng ở cửa nhà ga, gọi lại lần nữa.

Điện thoại đã tắt nguồn.

Tiếng bánh xe vali lăn lộc cộc trên nền gạch.

Tôi đón một chiếc taxi, đọc địa chỉ căn hộ của mình.

Không phải nhà bố mẹ chồng.

Mà là căn hộ của chính tôi.

Khi đến dưới tòa nhà, tôi phát hiện mật mã cửa ra vào đã bị thay đổi.

Tôi nhập liên tiếp ba lần, đèn báo đều chuyển sang màu đỏ.

Chị Trương từ chốt bảo vệ vội vàng chạy ra.

“Chị Châu, mật mã đổi rồi. Sáng nay người ta vừa thay đấy.”

“Chủ mới đâu?”

“Không có ở đây. Nhưng họ có để lại số điện thoại, chị có cần không?”

Tôi không trả lời, đi thẳng vào thang máy.

Lên đến tầng mười bảy, tôi đứng trước cửa căn hộ 1702.

Khóa cửa cũng đã bị thay.

Dấu vân tay của tôi không còn tác dụng.

Mật mã cũ cũng không thể mở cửa.

Trên cánh cửa dán một tờ thông báo của ban quản lý.

“Chủ sở hữu đã thay đổi, vui lòng phối hợp cập nhật thông tin cư dân.”

Chủ sở hữu đã thay đổi.

Sáu chữ ấy đập thẳng vào mắt tôi.

Tôi đứng nhìn tờ giấy rất lâu.

Căn hộ này là tài sản bố mẹ để lại cho tôi trước khi qua đời.

Bố tôi cả đời không hút thuốc, không uống rượu, chắt chiu từng đồng kiếm được.

Mẹ tôi bán đồ ăn sáng suốt hai mươi năm, ngày nào cũng thức dậy từ bốn giờ để chuẩn bị hàng quán.

Từng đồng tiền họ dành dụm, cuối cùng đều dồn hết vào căn hộ này.

Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, người đứng tên là tôi.

Chỉ có một mình tôi.

Tôi ngồi xổm trước cửa, lấy điện thoại gọi đến nhà bố mẹ chồng.

Người bắt máy là bố chồng.

“Con dâu về rồi đấy à? Mau về nhà ăn cơm đi!”

Giọng ông ta đầy vui vẻ.

Vẫn thân thiết, nhiệt tình như mọi ngày.

Tôi siết chặt điện thoại, không nói gì.

“Cơm nước chuẩn bị xong hết rồi. Mẹ con còn hầm cả canh sườn nữa đấy.”

“Bố.”

“Hửm?”

“Căn hộ 1702 của con là thế nào?”

Đầu dây bên kia thoáng yên lặng.

Sau đó, ông ta bật cười.

“Về rồi nói, về rồi nói. Chuyện dài lắm, qua điện thoại không giải thích rõ được đâu.”

Lại là câu ấy.

Không giải thích rõ được.

Ai cũng nói không giải thích rõ được.

02

Khi tôi đến nhà bố mẹ chồng, trên bàn đã bày đầy thức ăn.

Nào là canh sườn, cá kho tàu, tôm hấp tỏi.

Mẹ chồng từ trong bếp bưng một đĩa thức ăn đi ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề.

“Ôi chao, mới đi có nửa tháng mà gầy đi bao nhiêu rồi!”

Bà ta tươi cười kéo tôi vào bàn.

Bố chồng ngồi ở ghế chủ tọa, rót một tách trà rồi đẩy đến trước mặt tôi.

Châu Thụy ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối không dám nhìn tôi.

Đũa trên bàn được xếp ngay ngắn, mọi thứ trông bình yên đến mức cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi không ngồi xuống.

“Căn hộ của con rốt cuộc là chuyện gì?”

Nụ cười trên mặt mẹ chồng lập tức cứng đờ.

Bà ta quay sang nhìn bố chồng.

Ông ta đặt tách trà xuống, hắng giọng.

“Con dâu à, thật ra bố định đợi con về rồi mới từ từ nói chuyện này.”

“Vậy bố nói đi.”

“Chẳng là thằng hai có bạn gái rồi, hai đứa định cưới nhau trước Tết.”

Thằng hai mà ông ta nhắc đến là Châu Kiệt, em trai của Châu Thụy.

Cậu ta mở một cửa hàng kim khí ở thị trấn, làm ăn chẳng lời lãi được bao nhiêu, cùng lắm chỉ đủ hòa vốn.

“Nhà gái đưa ra yêu cầu khá cao. Muốn cưới thì phải có nhà, có xe, còn phải chuẩn bị tiền sính lễ nữa.”

Bố chồng vừa nói vừa bấm ngón tay tính toán.

“Bố mua cho nó một căn nhà một trăm ba mươi mét vuông ở thị trấn, trả thẳng sáu trăm tám mươi nghìn tệ.”

“Xe thì nhà gái chỉ định hẳn một thương hiệu, mua xong hết hai trăm ba mươi nghìn tệ.”

“Tiền sính lễ là ba trăm tám mươi tám nghìn tệ.”

“Rồi còn tiệc cưới, sửa sang nhà cửa, sắm bàn ghế, đồ điện gia dụng. Cộng tất cả những khoản linh tinh ấy vào cũng khoảng năm trăm nghìn tệ nữa.”

Càng nói, ông ta càng trôi chảy.

Cứ như đã học thuộc lòng những con số ấy từ lâu.

“Còn căn hộ của con ấy mà, bán được mười ba triệu tệ.”

Ông ta bật cười.

“Vừa khéo, không lãng phí một đồng nào. Bố lo liệu hết cho thằng hai rồi!”

Tôi nghe rõ cả tiếng hít thở của chính mình.

Mười ba triệu tệ.

Sáu trăm tám mươi nghìn mua nhà.

Hai trăm ba mươi nghìn mua xe.

Ba trăm tám mươi tám nghìn tiền sính lễ.

Năm trăm nghìn cho những khoản chi phí khác.

Cộng lại còn chưa đến hai triệu tệ.

“Vậy mười một triệu tệ còn lại đâu?”

Nụ cười trên mặt bố chồng nhạt đi đôi chút.

“Bố mẹ nghĩ thằng hai cũng phải có ít tiền phòng thân. Sau này làm ăn kinh doanh còn cần vốn liếng nữa chứ.”

“Đó là nhà của con.”

“Người một nhà thì đừng phân chia của anh của tôi như thế…”

“ĐÓ LÀ NHÀ BỐ MẸ RUỘT ĐỂ LẠI CHO CON!”

“Con đã gả vào nhà họ Châu thì chính là người nhà họ Châu rồi. Tài sản bố mẹ đẻ cho con, chẳng phải cũng là tài sản của nhà họ Châu sao?”

Ông ta nói câu ấy mà trên mặt vẫn còn nguyên nụ cười.

Mẹ chồng lập tức phụ họa:

“Đúng đấy, đúng đấy! Đều là người một nhà cả mà!”

Tôi quay sang nhìn Châu Thụy.

Anh ta vẫn cúi gằm mặt, hai ngón tay không ngừng xoay đôi đũa trên bàn.

“Anh không định nói gì sao?”

Anh ta không ngẩng đầu.

“Châu Thụy!”

Cuối cùng, anh ta cũng chịu lên tiếng.

Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Bố nói rồi đấy, em cũng nghe thấy mà… Bây giờ thằng hai thật sự đang cần tiền.”

“Đó là nhà của em!”

“… Anh biết.”

“Muốn sang tên căn hộ đó phải có chữ ký của em.”

Câu nói vừa dứt, cả bàn ăn lập tức chìm vào im lặng.

Bàn tay đang nâng tách trà của bố chồng khựng giữa không trung.

Mẹ chồng đang lau bàn cũng ngừng lại.

Đôi đũa trong tay Châu Thụy không còn xoay nữa.

“Muốn làm thủ tục sang tên, bắt buộc phải có sự xác nhận của chính em, chữ ký của em và giấy tờ tùy thân của em.”

Tôi chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.

“Ai đã ký?”

Không một ai trả lời.

Bố chồng đặt tách trà xuống, liếc nhìn Châu Thụy.

Mẹ chồng cúi đầu, tiếp tục lấy khăn lau đi lau lại chỗ mặt bàn vốn đã sạch bóng.

“Tôi hỏi, ai đã ký?”

Môi Châu Thụy mấp máy.

Nhưng không phát ra tiếng.

“Châu Thụy, em đang hỏi anh đấy!”

Cuối cùng, anh ta cũng ngẩng đầu.

Hai mắt đỏ hoe.

“… Anh tìm một người môi giới, nhờ họ làm giấy ủy quyền.”

Tôi nghe rất rõ.

Giấy ủy quyền.

Một tờ giấy ủy quyền giả mạo.

Thứ được dùng để thay thế chữ ký của tôi.

“Anh giả mạo chữ ký của em?”

“Không phải… Là bên môi giới làm thủ tục…”

“Người môi giới đó có quen em không? Đã từng gặp em chưa? Em có đồng ý không?”

Anh ta lập tức im bặt.

“Anh lấy bản sao căn cước của em, nhờ người làm con dấu giả, rồi giả mạo cả giấy ủy quyền có công chứng, đúng không?”

Nước mắt Châu Thụy bắt đầu rơi.

“Anh hết cách rồi… Bố nói nhất định phải giải quyết xong mọi chuyện trong lúc em đi công tác…”

Câu nói ấy chẳng khác nào một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân tôi.

Nhất định phải làm xong trong lúc tôi đi công tác.

Chuyến công tác lần này vốn là do công ty bất ngờ sắp xếp.

Hay là…

“Châu Thụy.”

“Ừm…”

“Chuyến công tác lần này của em, có phải anh đã nhờ người sắp xếp không?”

Anh ta không phủ nhận.

03

Nồi canh sườn trong phòng khách vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

Con cá trên đĩa trợn tròn mắt, râu tôm vắt ngang mép đĩa.

Cả bàn thức ăn đầy ắp.

Trông chẳng khác gì một bữa tiệc ăn mừng.

Một bữa tiệc ăn mừng được chuẩn bị để đón tôi trở về.

Hai tay tôi run rẩy.

Không phải vì tức giận.

Mà vì lạnh.

Một luồng khí lạnh buốt như lan từ sống lưng ra khắp cơ thể.

“Anh quen người trong công ty em à?”

Châu Thụy không trả lời.

Bố chồng liền chen vào:

“Con dâu à, chuyện cũng qua rồi, điều đó đâu còn quan trọng…”

“Ông im miệng!”

Ba chữ vừa thốt ra, sắc mặt bố chồng lập tức thay đổi.

Ông ta làm chủ gia đình cả đời, chưa từng có ai dám ăn nói với ông ta như vậy.

Nhưng lần này, ông ta lại nhịn xuống.

Bởi vì chính ông ta cũng biết mình đã làm chuyện khuất tất.

“Châu Thụy, em hỏi anh lần nữa.”

“Triệu Bằng, đồng nghiệp của em, có quan hệ gì với anh?”

Triệu Bằng là phó trưởng bộ phận nơi tôi làm việc.

Chính anh ta là người phê duyệt chuyến công tác lần này.

Ban đầu, người được cử đi không phải tôi.

Nhưng đến sát ngày, danh sách bất ngờ bị thay đổi.

Triệu Bằng nói khách hàng đích danh yêu cầu tôi đến.

Tôi đã tin.

Khóe miệng Châu Thụy giật nhẹ.

“Bạn học cấp ba.”

Bạn học cấp ba.

Tôi đi công tác mười lăm ngày.

Họ hoàn tất thủ tục sang tên, thuê người chuyển đồ, thay khóa cửa và đổi cả mật mã ra vào tòa nhà.

Mười lăm ngày.

Vừa khít.

Không thừa, không thiếu một ngày.

“Các người bắt đầu lên kế hoạch từ khi nào?”

“… Từ dịp Tết.”

Dịp Tết.

Tháng ba tôi mới đi công tác.

Vậy mà bọn họ đã lên kế hoạch từ ba tháng trước.

Tôi lấy điện thoại trong túi ra.

Mở khóa màn hình.

Bấm vào mục gọi điện.

Châu Thụy nhìn thấy, lập tức biến sắc.

“Em định làm gì?”

“Báo cảnh sát.”

Mặt anh ta trắng bệch.

“Đừng…”

“Giả mạo giấy tờ công chứng, giả chữ ký của người khác để sang tên bất động sản, có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo.”

“Số tiền liên quan lên đến mười ba triệu tệ. Với giá trị tài sản lớn như vậy, mức án có thể từ mười năm tù trở lên.”

Bố chồng lập tức bật dậy.

“Con dâu!”

“Ông cũng đừng tưởng mình thoát được.”

Tôi nhìn thẳng vào ông ta.

“Xúi giục phạm tội, đồng phạm.”

“Cả nhà các người đã bàn bạc từ trước, phân công rõ ràng. Người đi tìm môi giới, người sắp xếp chuyến công tác cho tôi, người đứng ra nhận tiền.”

“Tổ chức chặt chẽ, phối hợp ăn ý quá nhỉ?”

Mặt bố chồng từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch.

Mẹ chồng vội lao tới nắm tay tôi.

“Con ngoan, có gì chúng ta từ từ thương lượng…”

“Đừng động vào tôi!”

Tôi giơ điện thoại lên, bấm số 110.

Châu Thụy lập tức lao tới.

Anh ta nhào đến, túm chặt cánh tay tôi.

“Em điên rồi à? Chúng ta là người một nhà mà!”

Nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt.

Giọng anh ta khản đặc, gần như lạc hẳn đi.

“Chúng ta là người một nhà! Anh xin em đấy…”

Đúng lúc ấy, cuộc gọi 110 được kết nối.

“Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho chị?”

Châu Thụy sững sờ.

Anh ta buông tay, lùi lại một bước.

Dường như đến lúc này, anh ta mới nhận ra tôi không hề nói đùa.

“Xin chào, tôi muốn trình báo một vụ việc.”

“Một căn hộ đứng tên tôi đã bị người khác giả mạo giấy ủy quyền để làm thủ tục sang tên và bán đi mà tôi hoàn toàn không hay biết.”

“Giá trị tài sản liên quan là mười ba triệu tệ.”

“Địa chỉ là…”

Mẹ chồng ngã phịch xuống đất, khóc lóc thảm thiết.

Bố chồng bám chặt góc bàn, hai tay run lẩy bẩy.

Châu Thụy đứng chết trân tại chỗ.

Nước mắt trên mặt vẫn chưa kịp khô.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Sau khi đọc xong địa chỉ, tôi cúp máy.

Rồi liếc nhìn anh ta.

“Anh nói đúng.”

“Chúng ta là người một nhà.”

“Cho nên, các người phải cùng nhau vào tù mới phải.”

04

Cảnh sát đến rất nhanh.

Hai người, một nam một nữ.

Vừa bước vào cửa, họ đã nhìn lướt qua bàn thức ăn.

Nồi canh sườn lúc này đã nguội ngắt.

Lớp mỡ trắng đục đông lại, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

“Ai là người báo cảnh sát?”

“Là tôi.”

Tôi đưa căn cước cho họ.

“Căn hộ đó đứng tên tôi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu.”

“Nhưng hiện tại, nó đã bị sang tên cho người khác.”

“Tôi hoàn toàn không biết chuyện, không hề có mặt và cũng chưa từng ký bất cứ giấy tờ nào.”

Nữ cảnh sát nhận lấy căn cước, xem qua rồi hỏi:

“Việc sang tên diễn ra khi nào?”

“Trong thời gian tôi đi công tác, từ ngày 8 đến ngày 22 tháng 3.”

“Chị có tài liệu liên quan không?”

“Ban quản lý chung cư có hồ sơ thay đổi chủ sở hữu. Trung tâm đăng ký bất động sản cũng lưu trữ toàn bộ hồ sơ sang tên.”

Nữ cảnh sát gật đầu, bắt đầu ghi lời khai.

Nam cảnh sát quay sang nhìn ba người đang ngồi trên sofa.

Bố chồng ngồi bên trái, sắc mặt xám ngoét.

Mẹ chồng ngồi giữa, vẫn không ngừng lau nước mắt.

Châu Thụy ngồi ngoài cùng bên phải, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau.

“Các vị có quan hệ thế nào với người báo án?”

Bố chồng há miệng, nhưng không nói được gì.

Châu Thụy lên tiếng:

“Tôi là chồng cô ấy.”

Nam cảnh sát nhìn anh ta, rồi lại nhìn tôi.

“Anh có biết chuyện căn hộ bị sang tên không?”

Yết hầu Châu Thụy chuyển động.

“… Có biết.”

“Ai là người làm thủ tục?”

“Là tôi… Tôi tìm một người môi giới.”

“Chủ sở hữu có mặt không?”

“… Không.”

“Vậy làm sao các anh sang tên được?”

Châu Thụy im lặng.

Bố chồng đột nhiên chen vào:

“Đồng chí cảnh sát, đây là chuyện nội bộ gia đình chúng tôi…”

“Bác ạ.”

Nam cảnh sát ngắt lời ông ta.

“Giả mạo chữ ký của người khác để sang tên bất động sản thì không còn đơn thuần là chuyện gia đình nữa.”

Bố chồng lập tức ngậm miệng.

Sau khi ghi lời khai xong, nữ cảnh sát đưa biên bản cho tôi ký.

“Chị Châu, chị cần đến đồn cảnh sát để cung cấp lời khai chi tiết hơn.”

“Ngoài ra, chúng tôi khuyên chị nên đến Trung tâm đăng ký bất động sản, yêu cầu trích xuất toàn bộ hồ sơ sang tên.”

“Nếu xác minh được có hành vi giả mạo giấy tờ công chứng, vụ việc sẽ được chuyển sang bộ phận điều tra hình sự.”

Cô ấy liếc nhìn ba người trên sofa.

“Những người có liên quan tốt nhất cũng nên phối hợp điều tra.”

Châu Thụy lập tức đứng bật dậy.

“Tôi phối hợp! Tôi nhất định phối hợp!”

Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn van xin.

“Nhưng mà… chuyện này có thể giải quyết riêng được không?”

Tôi không thèm nhìn anh ta.

“Không thể.”

Khi cảnh sát chuẩn bị rời đi, mẹ chồng bất ngờ trượt xuống khỏi sofa.

Bà ta quỳ sụp trên nền gạch.

“Tụng Tụng! Mẹ xin con!”

“Tháng sau Châu Kiệt đã kết hôn rồi!”

“Nếu con khiến bố nó và chồng con phải vào tù, gia đình này sẽ tan nát mất!”

Đầu gối bà ta đập mạnh xuống nền gạch, phát ra một tiếng khô khốc.

Tôi cúi đầu nhìn bà ta.

“Mẹ.”

“Lúc các người bán nhà của con, có từng nghĩ rằng cuộc đời con cũng sẽ bị hủy hoại không?”

Mẹ chồng ngây người.

Nước mắt vẫn còn đọng trên mặt.

Miệng bà ta há hốc, nhưng chẳng thể thốt ra nổi một lời.

Tôi xách vali, đi thẳng ra cửa.

Châu Thụy vội vàng đuổi theo.

“Em đi đâu?”

“Khách sạn.”

“Em quay lại đi! Có chuyện gì chúng ta bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện…”

“Châu Thụy.”

Tôi dừng bước.

Nhưng không quay đầu.

“Lúc anh nhờ Triệu Bằng sắp xếp chuyến công tác cho em, anh có từng nghĩ đến chuyện ngồi xuống nói chuyện tử tế với em không?”

Anh ta câm lặng.

Tôi bước ra khỏi căn nhà ấy.

Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, tiếng gào khóc của mẹ chồng vẫn vọng ra từ bên trong.

Bà ta khóc thảm thiết như thể nhà vừa có người chết.

Vừa ra khỏi tòa nhà, điện thoại tôi lại đổ chuông.

Một số lạ.

Tôi nhấc máy.

“Cô là Châu Tụng phải không?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ xa lạ.

Trong giọng nói còn phảng phất ý cười.

“Tôi là Triệu Mẫn.”

“Vợ sắp cưới của Châu Kiệt.”

“Nghe nói chị báo cảnh sát rồi à?”

05

Tôi đứng trước cổng khu chung cư.

Gió lùa vào cổ áo, mang theo cái lạnh cuối tháng ba.

“Cô tìm tôi có chuyện gì?”

“Không có gì đâu.”

Giọng Triệu Mẫn uể oải, đầy vẻ thảnh thơi.

“Tôi chỉ muốn nói cho chị biết một chuyện thôi.”

“Người mua căn hộ của chị chính là cậu ruột tôi.”

Những ngón tay cầm điện thoại của tôi bất giác siết chặt.

“Cậu của cô?”

“Đúng vậy.”

“Căn hộ mười ba triệu tệ ấy mà. Trùng hợp là cậu tôi cũng đang tìm nhà ở khu đó.”

“Ai là người thương lượng giá bán?”

“Đương nhiên là tôi rồi.”

Cô ta bật cười.

“Chị dâu à, căn hộ đó trên thị trường ít nhất cũng phải có giá mười lăm triệu tệ.”

“Tôi đã giúp cậu mình mua được với giá hời đấy.”

Mười lăm triệu.

Bán với giá mười ba triệu.

Chênh lệch tận hai triệu tệ.

Vậy mà cô ta vẫn thản nhiên gọi tôi một tiếng chị dâu.

“Ngay từ đầu cô đã biết tất cả.”

“Biết chuyện gì cơ?”

“Chính cô là người đứng ra dàn xếp vụ mua bán căn hộ của tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Sau đó, cô ta lại bật cười.

“Chị dâu, chị nói chuyện thẳng thắn thật đấy.”

“Được thôi, vậy tôi cũng chẳng cần vòng vo nữa.”

“Chuyện bán căn hộ này không phải ý của Châu Kiệt.”

“Mà là ý của tôi.”

“Tôi quen Châu Kiệt được nửa năm, từ lâu đã tìm hiểu rõ hoàn cảnh nhà các người rồi.”

“Bố mẹ chồng không có tiền, Châu Kiệt cũng chẳng có tiền, chỉ mình chị là có.”

“Một căn hộ trị giá hơn mười triệu tệ cứ để không như thế, chẳng phải quá lãng phí sao?”

Tôi im lặng nghe cô ta nói.

Giọng Triệu Mẫn không lớn, tốc độ cũng chẳng nhanh.

Cứ như cô ta đang kể một chuyện hết sức bình thường, chẳng có gì đáng để bận tâm.

“Cô đã lên kế hoạch bao lâu rồi?”

“Cũng chẳng thể gọi là lên kế hoạch.”

“Dịp Tết, tôi chỉ thuận miệng nhắc đến một lần, thế mà bố chồng chị đã để bụng.”

“Ông ấy tự cảm thấy con dâu cả có tiền mà không chịu giúp đỡ con trai út thì thật chẳng ra sao.”

“Tôi chỉ đổ thêm chút dầu vào lửa, nói rằng không có nhà, không có xe thì tôi sẽ không kết hôn.”

“Thế là ông ấy tự cuống lên.”

“Mọi chuyện sau đó cứ thế thuận theo tự nhiên mà thành thôi.”

Thuận theo tự nhiên.

Cô ta thật sự đã dùng bốn chữ ấy.

“Còn Châu Thụy thì sao?”

“Châu Thụy là người dễ thuyết phục nhất.”

“Bố chồng chị chỉ cần đập bàn một cái, anh ta đã đồng ý ngay.”

“Sau đó còn tự mình tìm bạn học cấp ba để sắp xếp chuyến công tác cho chị.”

“Rồi liên hệ môi giới, làm giả giấy ủy quyền.”

“Từ đầu đến cuối, anh ta mới là người tích cực nhất đấy.”

Tôi nghiến chặt răng.

Hai bên thái dương giật lên từng hồi.

“Tại sao cô lại kể cho tôi nghe những chuyện này?”

“Bởi vì chị đã báo cảnh sát mà.”

Giọng điệu của Triệu Mẫn chợt thay đổi.

Giọng cô ta không còn vẻ uể oải, lười biếng như ban nãy nữa.

Mà đột nhiên trở nên lạnh lùng.

“Chị dâu, nói thật nhé, dù chị có báo cảnh sát cũng chẳng giải quyết được gì đâu.”

“Căn hộ đã sang tên rồi. Người mua là bên thứ ba ngay tình.”

“Cậu tôi cũng đâu biết giấy ủy quyền kia là giả.”

“Theo pháp luật, trường hợp này gọi là xác lập quyền sở hữu ngay tình.”

“Chị không lấy lại được nhà đâu.”

“Cùng lắm chỉ khiến Châu Thụy và bố chồng phải ngồi tù vài năm.”

“Rồi sao nữa?”

“Căn hộ vẫn thuộc về cậu tôi.”

“Tiền thì đã tiêu hết rồi.”

“Cuối cùng, chị chẳng lấy lại được thứ gì cả.”

Nói đến đây, cô ta cố ý ngừng một lát.

“Cho nên, tôi khuyên chị một câu.”

“Đừng làm ầm lên nữa.”

“Tháng sau Châu Kiệt kết hôn rồi. Cả nhà vui vẻ tổ chức đám cưới, chẳng phải tốt hơn sao?”

Tôi đứng dưới ánh đèn đường.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt.

“Triệu Mẫn.”

“Dạ?”

“Cô nói đúng.”

“Nếu bên mua được xác định là người thứ ba ngay tình, có lẽ tôi sẽ không lấy lại được căn hộ.”

“Nhưng mà…”

Tôi ngừng một chút rồi chậm rãi hỏi:

“Mười ba triệu tệ cậu cô bỏ ra mua nhà, rốt cuộc đã được chuyển vào tài khoản của ai?”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

“Nếu tiền được chuyển vào tài khoản của người giả mạo giấy ủy quyền, vậy cậu cô cũng chẳng trong sạch gì đâu.”

“Phối hợp dàn dựng giao dịch giả, cố tình bán nhà thấp hơn giá thị trường. Vậy hai triệu tệ chênh lệch đã đi đâu?”

“Triệu Mẫn, cô thật sự dám khẳng định cậu mình là bên thứ ba ngay tình sao?”

Cô ta không đáp.

“Tôi không chỉ báo cảnh sát đâu.”

“Ngày mai, tôi còn đến Trung tâm đăng ký bất động sản để trích xuất toàn bộ hồ sơ.”

“Từng khoản tiền, từng chữ ký, từng bước trong quá trình giao dịch.”

“Tôi sẽ điều tra rõ ràng, không bỏ sót bất cứ thứ gì.”

Triệu Mẫn lập tức cúp máy.

Tôi hạ điện thoại xuống.

Bàn tay vẫn còn run rẩy.

Nhưng đầu óc tôi lúc này lại vô cùng tỉnh táo.

Tôi mở ứng dụng ghi chú, viết xuống ba dòng.

Dòng thứ nhất: Triệu Bằng, bạn học cấp ba của Châu Thụy, người sắp xếp chuyến công tác.

Dòng thứ hai: Triệu Mẫn, vợ sắp cưới của Châu Kiệt, người đứng ra dàn xếp giao dịch, cậu ruột là bên mua nhà.

Dòng thứ ba: Giá thị trường của căn hộ là mười lăm triệu tệ, giá giao dịch mười ba triệu tệ, chênh lệch hai triệu.

Tôi nhìn chằm chằm ba dòng chữ ấy rất lâu.

Đây hoàn toàn không phải chuyện người trong nhà giúp đỡ lẫn nhau.

Mà là cả một đường dây được sắp đặt từ trước.

Ai cũng có phần trong đó.

Và ai cũng có lợi ích riêng của mình.

Điện thoại lại đổ chuông.

Là Châu Thụy.

Tôi lập tức từ chối cuộc gọi.

Ba giây sau, điện thoại lại reo.

Vẫn là anh ta.

Tôi tiếp tục từ chối.

Đến lần thứ ba, anh ta gửi tin nhắn WeChat.

“Tụng Tụng, anh biết mình sai rồi. Em quay về đi, anh quỳ xuống nhận lỗi với em, được không?”

Tôi tắt màn hình.

Vẫy một chiếc taxi.

“Bác tài, cho tôi đến khách sạn gần nhất.”

Khi chiếc xe vừa lăn bánh, điện thoại lại rung lên.

Lần này không phải Châu Thụy.

Mà là Triệu Bằng.

Phó trưởng bộ phận của tôi.

Cũng chính là người đã sắp xếp chuyến công tác kia.

“Chị Châu, nghe nói chị về rồi à? Ngày mai chị đến văn phòng một chuyến nhé, tôi có chuyện muốn nói với chị.”

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn.

Anh ta không thể không biết rằng sau khi trở về, tôi chắc chắn sẽ phát hiện mọi chuyện.

Vậy mà anh ta vẫn dám chủ động liên lạc.

Trừ phi…

Trong tay anh ta vẫn còn một con át chủ bài khác.

06

Sáng hôm sau, tôi không đến công ty.

Mà đến thẳng Trung tâm đăng ký bất động sản.

Tôi mang theo căn cước, yêu cầu trích xuất toàn bộ hồ sơ liên quan đến căn hộ 1702.

Nhân viên in tài liệu ra cho tôi.

Một xấp giấy dày cộp.

Tôi lật xem từng trang.

Hợp đồng mua bán nhà.

Bên bán: Châu Tụng.

Bên mua: Triệu Kiến Quốc.

Chính là cậu ruột của Triệu Mẫn.

Giá giao dịch: mười ba triệu tệ.

Tôi tiếp tục lật đến trang giấy ủy quyền.

Người ủy quyền: Châu Tụng.

Người được ủy quyền: Châu Thụy.

Nội dung ủy quyền: Toàn quyền đại diện bán căn hộ số 1702, tọa lạc tại số XX, đường XX.

Phía dưới là chữ ký mang tên tôi.

Không phải do tôi ký.

Nhưng nét chữ được bắt chước giống đến kinh ngạc.

Ngay bên cạnh còn có một con dấu công chứng.

Văn phòng công chứng XX.

Tôi lập tức lấy điện thoại chụp lại.

Sau đó tiếp tục lật sang phần sao kê giao dịch.

Mười ba triệu tệ được chuyển vào một tài khoản.

Chủ tài khoản: Châu Thụy.

Từ tài khoản của Châu Thụy, số tiền tiếp tục được chia thành bốn khoản chuyển đi.

Khoản thứ nhất: Sáu trăm tám mươi nghìn tệ, chuyển cho một chủ đầu tư bất động sản ở thị trấn.

Khoản thứ hai: Hai trăm ba mươi nghìn tệ, chuyển cho một đại lý ô tô.

Khoản thứ ba: Ba trăm tám mươi tám nghìn tệ, chuyển cho Triệu Mẫn.

Khoản thứ tư: Mười một triệu bảy trăm linh hai nghìn tệ.

Chủ tài khoản nhận tiền: Triệu Kiến Quốc.

Tôi đọc đi đọc lại ba lần.

Khoản thứ tư.

Mười một triệu bảy trăm linh hai nghìn tệ.

Chuyển cho chính người mua nhà, Triệu Kiến Quốc.

Căn hộ được bán cho Triệu Kiến Quốc với giá mười ba triệu tệ.

Triệu Kiến Quốc đã thanh toán đủ mười ba triệu.

Nhưng sau đó, Châu Thụy lại chuyển trả cho ông ta hơn mười một triệu bảy trăm nghìn tệ.

Điều đó có nghĩa là, Triệu Kiến Quốc thực tế chỉ bỏ ra chưa đến một triệu ba trăm nghìn tệ.

Để mua một căn hộ trị giá mười lăm triệu.

Chưa đến một triệu ba trăm nghìn!

Bọn họ vốn chẳng hề có ý định mua bán nhà cửa!

Bọn họ đang đem căn hộ của tôi tặng không cho Triệu Kiến Quốc!

Lấy tài sản của tôi làm vật trao đổi.

Mười ba triệu tệ chỉ chạy qua tài khoản một vòng.

Tạo ra một giao dịch trên giấy tờ.

Còn trên thực tế, phần lớn số tiền đều được chuyển ngược trở lại.

Triệu Kiến Quốc gần như được không cả một căn hộ.

Nhà họ Châu chỉ giữ lại khoản tiền lẻ hơn một triệu ba trăm nghìn tệ.

Dùng để mua nhà, mua xe và chuẩn bị sính lễ.

Vậy còn lại bao nhiêu?

Lấy một triệu ba trăm nghìn, trừ đi sáu trăm tám mươi nghìn, hai trăm ba mươi nghìn và ba trăm tám mươi tám nghìn.

Kết quả chỉ còn hai nghìn tệ.

Tôi nhắm mắt lại một lúc.

Thì ra, ngay cả số tiền ít ỏi mà nhà họ Châu nhận được, bọn họ cũng đã tiêu gần như sạch sẽ.

Bọn họ bán căn hộ trị giá mười lăm triệu tệ của tôi.

Nhưng thực tế chỉ nhận về hơn một triệu tệ.

Và tiêu hết gần như toàn bộ.

Triệu Kiến Quốc có nhà.

Triệu Mẫn có tiền sính lễ.

Nhà họ Châu thì thỏa mãn vì đã lo xong chuyện cưới xin cho con trai út.

Chỉ có tôi.

Từ đầu đến cuối, tôi chẳng còn gì cả.

Tôi sao chép toàn bộ tài liệu thành hai bộ.

Một bộ giữ lại.

Một bộ mang đến đồn cảnh sát.

Khi tôi tới nơi, nữ cảnh sát tiếp nhận vụ việc hôm qua vẫn đang làm việc.

“Chị Châu, chị đến đúng lúc lắm.”

“Chúng tôi đã liên hệ với văn phòng công chứng phụ trách thủ tục sang tên căn hộ của chị.”

“Công chứng viên nói rằng, hôm làm thủ tục chỉ có chồng chị và bên mua đến.”

“Không có cuộc gọi video xác minh, cũng không có mặt người ủy quyền.”

“Công chứng viên đã thừa nhận lúc đó vì nể tình quen biết nên bỏ qua bước xác minh danh tính của người ủy quyền.”

“Nể tình quen biết?”

“Công chứng viên đó là bạn chơi bài của Triệu Kiến Quốc.”

Tôi đặt tập sao kê giao dịch lên bàn.

“Chị xem khoản chuyển tiền thứ tư đi.”

Nữ cảnh sát cầm tài liệu lên.

Chỉ liếc nhìn một cái, sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi.

“Đây là dòng tiền quay ngược về bên mua.”

“Đúng vậy.”

“Trên giấy tờ, giao dịch có giá trị mười ba triệu tệ. Nhưng sau đó, hơn mười một triệu bảy trăm nghìn tệ lại được chuyển về cho người mua.”

“Đây không phải giao dịch mua bán bình thường.”

“Mà là dùng dòng tiền để hợp thức hóa việc chuyển nhượng tài sản.”

Nữ cảnh sát lập tức đứng dậy.

“Chị Châu, tính chất vụ án này có lẽ phải được xem xét lại.”

“Không đơn thuần chỉ là giả mạo giấy tờ công chứng.”

“Mà còn có dấu hiệu lừa đảo thông qua hợp đồng, thậm chí có thể liên quan đến giao dịch giả nhằm chuyển dịch tài sản.”

“Chúng tôi cần phối hợp với bộ phận điều tra tội phạm kinh tế.”

Cô ấy nhìn tôi, hỏi:

“Chị có biết mối quan hệ giữa chồng chị và Triệu Kiến Quốc không?”

“Bây giờ thì tôi biết rồi.”

“Triệu Kiến Quốc là cậu ruột của vợ sắp cưới em chồng tôi.”

“Toàn bộ đường dây này gồm có Triệu Mẫn đứng ra kết nối, bố chồng tôi đưa ra quyết định, Châu Thụy trực tiếp thực hiện, Triệu Bằng phối hợp điều tôi đi công tác, còn Triệu Kiến Quốc là người nhận căn hộ.”

“Năm người.”

Tôi mở điện thoại, đưa cô ấy xem ba dòng ghi chú tối qua.

“Không thiếu một ai.”

Nữ cảnh sát đọc xong, ngẩng đầu hỏi:

“Triệu Bằng là ai?”

“Phó trưởng bộ phận ở công ty tôi.”

“Anh ta đóng vai trò gì trong chuyện này?”

“Sắp xếp cho tôi đi công tác mười lăm ngày, tạo điều kiện để bọn họ có đủ thời gian thực hiện kế hoạch.”

“Chị có chứng cứ không?”

“Tối qua anh ta vừa nhắn tin cho tôi.”

Tôi mở đoạn hội thoại cho cô ấy xem.

“Chị Châu, nghe nói chị về rồi à? Ngày mai chị đến văn phòng một chuyến nhé, tôi có chuyện muốn nói với chị.”

Nữ cảnh sát nhìn màn hình khoảng hai giây.

“Chị vẫn chưa đến gặp anh ta?”

“Chưa.”

“Vậy tạm thời đừng đến.”

Cô ấy suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:

“Chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục tiếp nhận và xử lý vụ án trước.”

“Còn phía Triệu Bằng, sau này có thể cần chị phối hợp thu thập chứng cứ.”

“Được.”

Tôi rời khỏi đồn cảnh sát.

Bầu trời hôm nay rất xanh.

Gió cũng ấm hơn hôm qua một chút.

Đúng lúc ấy, điện thoại lại đổ chuông.

Lần này không phải Châu Thụy.

Cũng không phải Triệu Bằng.

Mà là một số điện thoại bàn.

Tôi nhấc máy.

“Xin hỏi, đây có phải số của cô Châu Tụng không?”

“Đúng vậy.”

“Tôi gọi từ Văn phòng luật sư XX.”

“Sáng nay, anh Châu Thụy đã ủy quyền cho chúng tôi nộp đơn khởi kiện ly hôn lên tòa án.”

“Anh ấy đã chính thức khởi kiện yêu cầu ly hôn với cô.”

07

Anh ta khởi kiện ly hôn.

Không phải tôi đòi ly hôn.

Mà chính anh ta là người đâm đơn kiện tôi trước.

Anh ta bán căn hộ của tôi.

Giả mạo chữ ký của tôi.

Chuyển đi mười ba triệu tệ.

Vậy mà cuối cùng, anh ta còn dám giành quyền khởi kiện ly hôn trước!

Tôi đứng trước cửa đồn cảnh sát, tay cầm điện thoại.

Gió thổi qua, khiến hai tai tôi ù đi.

“Xin hỏi, lý do khởi kiện là gì?”

Luật sư ở đầu dây bên kia ngập ngừng một chút.

“Quan hệ vợ chồng đã rạn nứt, tình cảm không thể hàn gắn.”

Tình cảm rạn nứt?

“Anh ta còn đưa ra yêu cầu gì khác không?”

“Về vấn đề phân chia tài sản, anh Châu Thụy yêu cầu chia đôi tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân.”

“Ngoài ra, anh ấy cho rằng việc bán căn hộ 1702 là quyết định chung của gia đình, đồng thời đề nghị tòa án công nhận tính hợp lý của giao dịch này.”

Tôi lập tức hiểu ra.

Anh ta vội vàng khởi kiện trước.

Không phải vì thật sự muốn ly hôn.

Mà là muốn lợi dụng vụ án dân sự để hợp thức hóa chuyện bán nhà.

Nếu trong quá trình xét xử ly hôn, tòa án công nhận giao dịch bán căn hộ là quyết định chung của hai vợ chồng…

Vậy việc xử lý vụ án hình sự sau này có thể sẽ trở nên phức tạp hơn.

Anh ta đang tranh thủ thời gian.

Không.

Không đúng.

Có lẽ không phải chính anh ta.

Với đầu óc của Châu Thụy, anh ta không thể nghĩ ra một kế hoạch phức tạp đến vậy.

“Ai là người đại diện cho vụ kiện này?”

“Xin lỗi cô, thông tin đó chúng tôi không tiện tiết lộ…”

“Anh chỉ cần cho tôi biết luật sư đại diện mang họ gì là được.”

Đối phương do dự một lát.

“Họ Triệu.”

Lại là họ Triệu.

Tôi cúp máy.

Mở điện thoại, tìm kiếm thông tin về văn phòng luật sư vừa gọi.

Văn phòng luật sư XX.

Trong danh sách thành viên hợp danh, người đứng thứ ba có tên…

Triệu Kiến Quốc.

Không phải một luật sư nào đó trùng tên Triệu Kiến Quốc.

Mà chính là Triệu Kiến Quốc, thành viên hợp danh của văn phòng luật sư này.

Ông ta không chỉ là cậu ruột của Triệu Mẫn.

Bản thân ông ta còn là người làm trong ngành luật.

Từ đầu đến cuối, mua nhà, sang tên, giả mạo giấy ủy quyền, tạo dòng tiền quay vòng, cho đến việc giành quyền khởi kiện ly hôn trước…

Tất cả đều do một người đứng sau tính toán.

Triệu Kiến Quốc.

Ông ta mới chính là kẻ thực sự điều khiển cả đường dây này.

Triệu Mẫn là mồi nhử.

Bố chồng là người châm ngòi.

Châu Thụy là công cụ thực hiện.

Triệu Bằng là kẻ phối hợp che mắt tôi.

Còn Triệu Kiến Quốc…

Chính là người giăng lưới, chờ đến phút cuối cùng để thu lợi.

Tôi lập tức quay trở lại đồn cảnh sát.

Tìm nữ cảnh sát khi nãy.