CHƯƠNG 3 – MỘT CHỮ KÝ KHIẾN MẸ ANH QUỲ XUỐNG

Tôi lấy từ túi xách ra một phong bì màu trắng.
Hạo Thần nhìn tôi.
“Đó là gì?”
Tôi không trả lời ngay.
Tôi đưa phong bì cho Lục lão thái thái.
Bà mở ra.
Bên trong là một bản hợp đồng.
Hạo Thần bước tới.
“Bà, cho cháu xem.”
Bà không đưa.
Tôi nói:
“Đây là hợp đồng căn hộ.”
Sắc mặt Hạo Thần lập tức thay đổi.
“Căn nhà của chúng ta?”
“Không.”
Tôi nhìn anh.
“Là căn nhà tôi mua.”
Mẹ anh giật mình.
“Cô nói gì?”
“Căn hộ ở khu Thông Châu mà anh vẫn gọi là nhà cưới. Tiền đặt cọc, tiền trả trước và phần lớn khoản thanh toán đều là của tôi.”
Hạo Thần lắc đầu.
“Không thể nào.”
“Anh từng nói đứng tên ai cũng không quan trọng.”
Tôi đặt bản hợp đồng lên bàn.
“Vậy hôm nay anh có thể đọc.”
Anh cầm lên.
Từng dòng chữ khiến sắc mặt anh trắng dần.
Người mua: Lâm Tuyết Ninh.
Không có tên Lục Hạo Thần.
Không có tên Tôn Tú Lan.
Không có tên bất kỳ người nào khác.
Tôn Tú Lan giật lấy giấy.
“Cô đã đổi tên?”
“Không.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Ngay từ đầu nó đã là tên tôi.”
Bà cụ nhìn con dâu.
“Vậy tại sao con lại nói đó là nhà của Hạo Thần?”
Tôn Tú Lan run giọng:
“Con… con tưởng…”
“Con tưởng?”
Bà cụ hỏi lại.
“Con tưởng sau khi cưới, cô ấy phải giao cả căn nhà cho con?”
Không khí đông cứng.
Tôi nhìn Hạo Thần.
“Còn một chuyện nữa.”
Anh ngẩng lên.
“Chuyện gì?”
“Ngày hôm qua, tôi đã hủy lịch đăng ký kết hôn.”
Anh chết lặng.
“Em…”
“Không phải vì tôi không còn yêu anh.”
Tôi dừng lại.
“Là vì tôi không thể kết hôn với một người nghĩ rằng yêu nhau đồng nghĩa với việc tôi phải giao toàn bộ cuộc sống của mình cho gia đình anh.”
Hạo Thần nhìn tôi.
Mắt anh đỏ lên.
“Tuyết Ninh, anh sai rồi.”
Tôi không trả lời.
Có thể bạn thích
Nguồn: Chương 3 – truyendocmoi.com (https://truyendocmoi.com/truyen/ban-trai-bat-toi-nghi-viec-truoc-ngay-cuoi/chuong-3/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAcGRvZgFicmlkETFqaGlEWkN6VTBtS2FzMVVic3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsQnDKafnJUFzpi5mUU9diWQiLvZar3BOTdL7uaurJB_EJt0qr12Ojk_3auI_aem_kALNHvEP45M2-Q-7k3YN1w)
“Anh thật sự sai.”
“Anh xin lỗi.”
Tôi hỏi:
“Nếu hôm qua tôi không hủy đám cưới, anh có xin lỗi không?”
Anh im lặng.
Tôi nhìn sự im lặng ấy và hiểu.
Không cần thêm câu trả lời.
Tôn Tú Lan đột nhiên bước tới.
Bà nhìn tôi rất lâu.
Rồi bất ngờ…
quỳ xuống.
“Bác!”
Tôi hoảng hốt lùi lại.
“Bác đứng lên đi!”
Nhưng bà không đứng.
Bà cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
“Là tôi sai.”
Hạo Thần sững sờ.
“Mẹ!”
“Đừng đỡ mẹ.”
Tôn Tú Lan gạt tay con trai.
“Để mẹ nói.”
Bà nhìn tôi.
“Bác đã nghĩ con cưới vào nhà họ Lục thì phải nghe lời. Bác nghĩ con gái lấy chồng thì nên hy sinh công việc, tiền bạc, thời gian.”
Nước mắt bà rơi xuống.
“Nhưng hôm nay bác mới hiểu…”
Bà nhìn sang bà cụ.
“Người chăm sóc mẹ là người ngoài thuê.”
Rồi nhìn lại tôi.
“Còn người thật sự quan tâm đến mẹ… lại là người mà bác đã làm tổn thương.”
Tôi đứng yên.
Trong lòng tôi không còn tức giận.
Chỉ có một nỗi buồn rất sâu.
Tôi cúi xuống đỡ bà dậy.
“Bác không cần quỳ.”
“Nhưng bác muốn xin lỗi.”
“Cháu nhận.”
Tôn Tú Lan khóc.
“Cháu có thể tha thứ cho bác không?”
Tôi im lặng vài giây.
“Tha thứ là chuyện sau này.”
Tôi nhìn Hạo Thần.
“Nhưng cháu sẽ không quay lại.”
Hạo Thần nhắm mắt.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi.
“Tuyết Ninh…”
Tôi khẽ nói:
“Bốn năm qua em từng nghĩ chỉ cần yêu nhau thì mọi chuyện đều có thể giải quyết.”
Tôi tháo chiếc nhẫn đính hôn khỏi tay.
Đặt lên bàn.
“Nhưng hôm nay em hiểu, hôn nhân không thể chỉ dựa vào tình yêu.”
Hạo Thần nhìn chiếc nhẫn.
“Anh sẽ thay đổi.”
“Em tin anh có thể thay đổi.”
Tôi nói rất nhẹ.
“Nhưng em không còn muốn đứng bên cạnh chờ anh thay đổi nữa.”
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
Tôi kéo vali ra khỏi căn hộ.
Bà nội anh tiễn tôi xuống tận sảnh.
Trước khi tôi bước vào thang máy, bà gọi:
“Tuyết Ninh.”
Tôi quay lại.
“Sau này nếu cháu gặp được người thật lòng trân trọng cháu…”
Bà mỉm cười.
“Đừng vì sợ mất một người mà đánh mất chính mình.”
Tôi cười.
“Cháu nhớ rồi, bà.”
Cửa thang máy khép lại.
Tôi nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên cánh cửa kim loại.
Vẫn là khuôn mặt ấy.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu…
tôi thấy mình nhẹ nhõm.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Hạo Thần.
“Anh sẽ không ép em nữa. Anh chỉ muốn nói… cảm ơn em vì đã đối xử tử tế với bà.”
Tôi đọc xong rồi tắt màn hình.
Không trả lời.
Bởi vì có những cuộc tình không kết thúc vì hết yêu.
Chúng kết thúc vào ngày một người nhận ra rằng…
nếu tiếp tục ở lại, họ sẽ phải đánh mất chính mình.
Và đôi khi, quyết định mạnh mẽ nhất không phải là trả thù.
Mà là lặng lẽ bước đi,
mang theo tất cả những gì thuộc về mình,
và để những người từng xem sự hy sinh của bạn là điều hiển nhiên…
tự học cách sống mà không có nó.