Ngày đầu tiên bước chân vào công ty mới, tôi đã gặp lại người đàn ông từng khiến mình đau lòng nhất thời thanh xuân.

Cố Hoài Thâm.
Anh ngồi ở vị trí tổng giám đốc, còn tôi chỉ là một nhân viên vừa được tuyển dụng.
Nhiều năm trước, chính anh đã thẳng thừng nói với tôi rằng, từ đầu đến cuối, anh chưa từng có chút tình cảm nào với tôi. Cuộc tình ấy chẳng qua chỉ là một trò trả đũa. Trước khi chia tay, anh còn yêu cầu nếu sau này vô tình gặp lại, tốt nhất hai người cứ xem như chưa từng quen biết.
Tôi vẫn luôn nhớ lời dặn ấy.
Bởi vậy, khi đứng trước mặt anh lần nữa, tôi không hề tỏ ra kinh ngạc hay xúc động. Tôi lịch sự đưa hồ sơ, giới thiệu tên tuổi, trình bày kinh nghiệm làm việc, hoàn toàn giống một nhân viên mới đang gặp cấp trên lần đầu.
Tôi tưởng chỉ cần giữ đúng khoảng cách, quá khứ giữa chúng tôi sẽ mãi mãi nằm yên.
Cho đến buổi liên hoan tối hôm ấy.
Phòng ban tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón tôi. Không hiểu vì lý do gì, Cố Hoài Thâm, người vốn hiếm khi tham gia những cuộc tụ tập của nhân viên, lại xuất hiện.
Sau vài vòng rượu, mọi người bắt đầu chơi Thật hay Thách.
Tôi không may trở thành người thua cuộc.
Một chị đồng nghiệp chống cằm nhìn tôi, nụ cười đầy vẻ tinh nghịch.
“Tri Ý, bọn chị không hỏi mấy câu trẻ con đâu nhé. Em chuẩn bị tinh thần đi!”
Chị ấy giơ hai ngón tay lên.
“Nếu chọn nói thật, em phải trả lời: Em còn nhớ người đàn ông đã lấy đi lần đầu tiên của mình không?”
“Nếu chọn thử thách, em phải gọi ngay cho người yêu cũ, hỏi anh ta có muốn quay lại với em không.”
Cả bàn tiệc lập tức ồ lên.
Tôi vô thức nhìn sang phía đối diện.
Cố Hoài Thâm đang ngồi tựa vào lưng ghế, một tay cầm ly rượu, ánh mắt lạnh nhạt dừng trên mặt tôi. Khóe môi anh hơi nhếch lên, mang theo vẻ chế giễu quen thuộc.
Tôi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
“Em xin chịu phạt rượu được không ạ? Mấy ly cũng được.”
Tôi cười, cố gắng khiến lời từ chối nghe thật tự nhiên.
“Thực sự cả hai lựa chọn này đều hơi khó với em.”
Mọi người vốn chỉ muốn vui vẻ nên cũng không định làm khó. Chị đồng nghiệp vừa định đồng ý thì một tiếng động khẽ vang lên.
Cố Hoài Thâm đặt ly rượu xuống.
“Luật chơi đã đặt ra rồi, muốn đổi là đổi được sao?”
Giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến những người xung quanh ngừng nói chuyện.
“Đã tham gia thì nên chơi cho đúng luật.”
Tôi nhìn anh một thoáng, sau đó gật đầu.
“Vậy em chọn…”
“Không cần chọn nữa.”
Cố Hoài Thâm bình thản ngắt lời.
“Vừa rồi cho cô hai lựa chọn, cô đều từ chối. Bây giờ làm cả hai đi.”
Không khí trong phòng bao lập tức trở nên kỳ lạ.
Tôi im lặng nhìn chiếc điện thoại đặt trước mặt.
Một lúc sau, tôi mới lên tiếng:
“Em và người yêu cũ chia tay không được tốt đẹp lắm. Có lẽ anh ấy đã xóa số em rồi. Dù em gọi, chưa chắc anh ấy sẽ nghe máy.”
Cố Hoài Thâm nhìn tôi.
“Chưa gọi thì làm sao biết?”
Tôi không tranh luận thêm.
Dưới ánh mắt của mọi người, tôi mở danh bạ, tìm một số điện thoại đã lâu không liên lạc rồi bấm gọi.
Tiếng chuông vang lên từng hồi.
Một hồi.
Hai hồi.
Tôi gần như đã nghĩ đối phương sẽ không bắt máy.
Nhưng đúng lúc cuộc gọi sắp tự động kết thúc, màn hình bỗng hiển thị đã kết nối.
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh.
Tôi đợi một chút rồi chủ động nói:
“Xin lỗi vì gọi cho anh vào giờ này.”
Không có tiếng đáp lại.
Tôi đành tiếp tục:
“Em muốn hỏi anh một chuyện. Anh nghĩ chúng ta còn khả năng quay lại không?”
Vẫn là sự im lặng kéo dài.
Tôi không biết người bên kia đang suy nghĩ, hay chỉ đơn giản là không muốn trả lời.
Cảm thấy mình đã hoàn thành thử thách, tôi nhẹ nhàng bật cười.
“Anh đừng hiểu lầm nhé. Hôm nay công ty em có liên hoan, mọi người chơi Thật hay Thách, em bị phạt gọi điện cho người yêu cũ.”
Tôi dừng lại một chút.
“Chỉ là trò chơi thôi. Em xin lỗi vì đã làm phiền.”
Sau đó, tôi nói lời tạm biệt.
Gần như cùng lúc, đầu dây bên kia vang lên một câu trả lời rất khẽ.
“Có thể.”
Tôi hơi sững người.
Hai chữ ấy lẫn vào tiếng ồn xung quanh, khiến tôi không chắc mình vừa nghe thấy gì.
Tôi đang định hỏi lại thì một tiếng vỡ chói tai bất ngờ vang lên.
Choang!
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Chiếc ly trong tay Cố Hoài Thâm đã vỡ nát.
Những mảnh thủy tinh rơi xuống mặt bàn, còn máu đỏ tươi đang chảy dọc theo các ngón tay anh.
Sắc mặt anh tối sầm.
Đôi mắt ấy nhìn thẳng về phía tôi, lạnh lẽo đến mức khiến người ta không dám lên tiếng.
Cả phòng bao lập tức hỗn loạn.
“Giám đốc Cố! Tay anh chảy máu rồi!”
“Mau lấy hộp sơ cứu!”
“Có cần gọi cấp cứu không?”
Mấy đồng nghiệp vội vàng đứng dậy, người đưa khăn giấy, người tìm băng gạc. Có người còn hoảng hốt đến mức làm đổ cả ghế.
Chỉ riêng Cố Hoài Thâm vẫn ngồi yên.
Anh cúi xuống nhìn bàn tay mình, vẻ mặt không có quá nhiều thay đổi.
“Không cần gọi cấp cứu. Tôi không sao.”
Một đồng nghiệp nam nhìn vết thương, lo lắng nói:
“Giám đốc Cố, mảnh thủy tinh có thể đã đâm sâu vào tay anh. Tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra.”
Lần này anh không từ chối.
“Được. Phiền cậu đưa tôi đi.”
Anh đứng dậy, để hai đồng nghiệp đi cùng.
Khi bước ngang qua chỗ tôi ngồi, tôi theo phản xạ thu chân lại, tránh cản đường anh.
Ống quần tây của anh khẽ chạm vào đầu gối tôi.
Chỉ một thoáng, anh đã đi qua.
Tôi không ngẩng đầu.
Đến khi cửa phòng bao khép lại, bầu không khí mới dần có chút chuyển động.
Mọi người nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng quay sang tôi.
Tôi biết họ đang nghĩ gì.
Dù sao, phản ứng của Cố Hoài Thâm vừa rồi quả thực không giống một người sếp đang chơi trò chơi với nhân viên.
Một chị đồng nghiệp dè dặt hỏi:
“Tri Ý, em quen giám đốc Cố từ trước à?”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Không ạ.”
Tôi nhìn về phía cửa, cố ý để lộ vẻ bất an.
“Có phải giám đốc Cố không thích em không chị?”
Không ai trả lời ngay.
Tôi lại nhỏ giọng:
“Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên em đi làm. Em còn chưa có cơ hội nói chuyện với anh ấy mấy câu. Không biết mình đã làm gì khiến anh ấy khó chịu nữa.”
Một người vội xua tay.
“Em đừng nghĩ vậy. Chắc hôm nay sếp có chuyện không vui thôi.”
Người khác tiếp lời:
“Đúng đấy. Chuyện anh ấy chịu đến đây mới kỳ lạ. Bình thường phòng mình liên hoan bao nhiêu lần, anh ấy đều không tham gia.”
“Lúc chiều tôi chỉ tiện miệng mời cho có lệ. Ai ngờ giám đốc Cố đồng ý thật. Biết trước thế này, tôi đã không mời rồi!”
Mọi người bắt đầu bàn tán về tính cách khó đoán của tổng giám đốc.
Tôi yên lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.
Là nhân viên mới, tôi không có lý do gì để tham gia bình luận quá nhiều về cấp trên.
Huống hồ, tôi thực sự không muốn nhắc đến Cố Hoài Thâm.
Một lúc sau, có người vô tình nhìn xuống bàn.
“Ơ, Tri Ý! Sao điện thoại em vẫn đang gọi thế kia?”
Tôi giật mình.
Màn hình điện thoại quả nhiên vẫn hiển thị thời gian cuộc gọi đang tiếp tục tăng.
Tôi vội cầm máy lên.
“Alo? Anh vẫn chưa cúp sao?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông quen thuộc.
“Ừ. Anh vẫn nghe.”
Tôi hơi ngượng.
“Xin lỗi anh nhé. Em tưởng cuộc gọi kết thúc rồi. Vậy em cúp đây, không làm phiền anh nữa.”
“Tri Ý.”
Người ấy gọi tên tôi.
Giọng nói vẫn dịu dàng như những năm trước.
“Em có thể nói chuyện với anh thêm một chút không?”
Tôi không đáp.
Anh tiếp tục:
“Không cần nói chuyện quá khứ. Chỉ là hai người bạn lâu ngày không gặp, hỏi thăm nhau vài câu thôi. Được không em?”
Tôi im lặng một giây.
Sau đó, tôi cầm túi xách đứng dậy, nói với các đồng nghiệp rằng mình có chút việc riêng cần giải quyết.
Mọi người đều vui vẻ đồng ý, còn trêu tôi vài câu.
Tôi mỉm cười chào họ rồi rời khỏi nhà hàng.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh.
Tôi đi bộ một đoạn, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế dài ở trạm xe buýt.
Đường phố vẫn đông đúc. Xe cộ nối nhau chạy qua, ánh đèn pha kéo thành những vệt sáng dài trên mặt đường.
Tôi nhìn dòng người trước mắt, nghe tiếng thở rất nhẹ từ đầu dây bên kia.
Người tôi vừa gọi là Tạ Cảnh Hành.
Anh là người yêu cũ gần đây nhất của tôi.
Và đúng như lời tôi nói với các đồng nghiệp, chúng tôi đã kết thúc mối quan hệ trong một tình cảnh chẳng mấy tốt đẹp.
Nếu Cố Hoài Thâm từng khiến tôi hiểu thế nào là sự lạnh nhạt, thì Tạ Cảnh Hành lại khiến tôi nhận ra rằng, đôi khi sự dịu dàng quá mức cũng có thể trở thành một loại tổn thương.
Anh đối xử với mọi người rất tốt.
Đặc biệt là phụ nữ.
Chỉ cần có người tìm đến nhờ giúp đỡ, bất kể là bạn bè, đồng nghiệp hay những cô gái mới quen, anh đều cố gắng đáp ứng trong khả năng của mình.
Tạ Cảnh Hành sinh ra trong một gia đình khá giả, bản thân lại tài giỏi. Những vấn đề khiến người khác đau đầu, đối với anh thường chỉ cần vài cuộc điện thoại là có thể giải quyết.
Anh chưa bao giờ tiếc công giúp đỡ ai.
Ban đầu, tôi từng rất thích sự chu đáo ấy.
Tôi cho rằng một người đàn ông biết quan tâm đến cảm xúc của người khác chắc chắn sẽ là người yêu tốt.
Nhưng rồi tôi phát hiện, những điều anh dành cho tôi cũng có thể dễ dàng dành cho bất kỳ cô gái nào khác.
Anh có thể kiên nhẫn nghe một người phụ nữ khác tâm sự hàng giờ.
Có thể lập tức xuất hiện khi họ gặp khó khăn.
Có thể dịu dàng an ủi, bảo vệ và chăm sóc họ, ngay cả khi tôi đang đứng bên cạnh.
Tôi không biết phải đặt giới hạn ở đâu.
Càng không biết liệu mình có thực sự đặc biệt trong lòng anh hay không.
Những lần tranh cãi bắt đầu xuất hiện.
Tôi khó chịu, anh giải thích.
Tôi bất an, anh dỗ dành.
Nhưng sau mỗi lần như vậy, mọi chuyện lại trở về như cũ.
Cho đến một ngày, tất cả những cảm xúc bị dồn nén cuối cùng cũng bùng nổ.
Tôi khóc đến khản giọng, chất vấn anh tại sao lúc nào cũng phải đối xử tốt với những người phụ nữ khác.
Tại sao anh không thể giữ một khoảng cách rõ ràng?
Tại sao tôi đã nói mình đau lòng nhiều lần như thế, anh vẫn không thay đổi?
Nhưng giữa cuộc cãi vã ấy, anh lại ôm một người phụ nữ khác vào lòng để an ủi.
Ngay trước mặt tôi.
Ngay giữa chốn đông người.
Khoảnh khắc đó, lý trí của tôi hoàn toàn đứt đoạn.
Tôi bước tới, giáng cho anh một cái tát.
Tiếng tát vang lên giữa đám đông.
Sau đó, chúng tôi chia tay.
Không có một cuộc nói chuyện bình tĩnh nào để cứu vãn.
Cũng chẳng có lời tạm biệt tử tế.
Chỉ còn lại sự mệt mỏi và những tổn thương mà cả hai đều không biết phải xử lý thế nào.
Rất lâu sau, khi bình tâm nhìn lại, tôi mới nhận ra mối quan hệ ấy có lẽ đã sai ngay từ lúc bắt đầu.
Tôi đến bên Tạ Cảnh Hành vì khao khát được yêu thương.
Còn anh vốn là một người dịu dàng với tất cả.
Chúng tôi mong đợi ở nhau những điều đối phương không thể đáp ứng.
Mà nguyên nhân sâu xa của sự bất an trong tôi, lại bắt nguồn từ một người đàn ông khác.
Cố Hoài Thâm.
Mối tình đầu của tôi.
Năm ấy, tôi từng thật lòng yêu anh đến mức gần như đánh mất chính mình.
Tôi đã nghĩ, chỉ cần đủ kiên nhẫn, một ngày nào đó trái tim lạnh lùng của anh cũng sẽ mềm đi.
Nhưng đến cuối cùng, tôi mới biết ngay từ đầu mình đã hiểu lầm tất cả.
Cố Hoài Thâm chưa từng tiếp cận tôi vì tình yêu.
Khi còn đi học, tôi vô tình giành được suất học bổng mà cô bạn thanh mai trúc mã của anh vốn có cơ hội nhận được.
Anh bất mãn thay cô ấy.
Vì muốn trút giận, anh chủ động đến gần tôi, khiến tôi rung động, rồi đồng ý trở thành bạn trai tôi.
Tôi đã đem tất cả chân thành của mình đặt vào một mối quan hệ vốn chỉ là trò trả đũa.
Đến ngày chia tay, chính anh thừa nhận điều đó.
Anh nói mình chưa từng yêu tôi.
Còn yêu cầu sau này nếu gặp lại, chúng tôi tốt nhất nên coi nhau như người xa lạ.
Tôi đã đồng ý.
Sau cuộc tình ấy, tôi trở nên sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi.
Tôi luôn lo lắng người mình yêu sẽ quay lưng bất cứ lúc nào, rằng sự quan tâm mình nhận được có thể chỉ là một thứ giả tạo.
Bởi vậy, khi ở bên Tạ Cảnh Hành, chỉ cần có người phụ nữ khác xuất hiện, tôi lại vô thức nghĩ đến chuyện cũ.
Tôi muốn anh chứng minh rằng mình là người duy nhất.
Nhưng sự dịu dàng rộng lượng vốn là một phần con người anh.
Nếu vì tôi mà anh cắt đứt mọi mối quan hệ với những người phụ nữ xung quanh, có lẽ anh cũng không còn là Tạ Cảnh Hành mà tôi từng yêu nữa.
Sau này nghĩ lại, tôi không còn muốn phân định ai đúng ai sai.
Chúng tôi chỉ không phù hợp.
Tình yêu không phải cứ cố gắng là có thể giữ được.
Tôi cũng không muốn tiếp tục dùng những tổn thương cũ để trói buộc cuộc sống của mình.
Thật ra, tính cách tôi trước giờ không quá cố chấp.
Tôi quen tôn trọng quyết định của người khác.
Cố Hoài Thâm muốn trở thành người xa lạ, tôi liền xem anh như người xa lạ.
Tạ Cảnh Hành hy vọng sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn, tôi cũng không phản đối.
Họ muốn một kết thúc như thế nào, tôi đều chấp nhận.
Tôi chưa từng nuốt lời.
Đêm ấy, cuộc trò chuyện giữa tôi và Tạ Cảnh Hành diễn ra rất bình thường.
Anh hỏi gần đây tôi sống thế nào.
Tôi kể mình vừa chuyển công việc.
Tôi hỏi thăm tình hình của anh, anh cũng đáp lại vài câu.
Chúng tôi không nhắc đến cái tát năm ấy, không truy cứu những cuộc tranh cãi cũ, càng không bàn đến chuyện nối lại tình xưa.
Sau một lúc, cả hai lịch sự chào tạm biệt rồi kết thúc cuộc gọi.
Tôi ngồi thêm vài phút ở trạm xe buýt, sau đó trở về nhà.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Và sáng hôm sau, tôi lại đi làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
2.
Ngày làm việc thứ hai, tôi gặp lại Cố Hoài Thâm ở hành lang văn phòng.
Anh mặc sơ mi chỉnh tề, dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị như thường lệ.
Chỉ có bàn tay quấn băng gạc trắng là khác với hôm qua.
Anh đi ngang qua chỗ tôi ngồi, không dừng bước, cũng chẳng nhìn sang.
Tôi cúi đầu tiếp tục xử lý công việc.
Thái độ ấy khiến tôi nhẹ nhõm.
Có vẻ anh vẫn nhớ thỏa thuận năm xưa.
Chúng tôi chỉ là hai người xa lạ.
Đến giờ nghỉ, mấy đồng nghiệp bắt đầu bàn tán về vết thương của tổng giám đốc.
Nghe nói tối qua, khi đến bệnh viện, bác sĩ đã phải lấy ra vài mảnh thủy tinh găm sâu trong tay anh.
Vết cắt không hề nông.
Anh còn phải tiêm phòng uốn ván.
Một chị đồng nghiệp vừa uống cà phê vừa cảm thán:
“May mà giám đốc Cố dùng được cả hai tay. Chứ người bình thường bị thương tay phải thế này, chắc đến ký giấy tờ cũng khó.”
Người khác gật gù đồng tình.
Tôi nghe xong cũng chỉ gật đầu.
Không hỏi thêm, càng không chủ động bày tỏ sự quan tâm.
Dù sao, trong công ty này, tôi chỉ là một nhân viên mới.
Tôi không có lý do gì để đặc biệt chú ý đến thương tích của tổng giám đốc.
Những ngày tiếp theo, công việc của tôi dần đi vào quỹ đạo.
Tôi vốn không phải kiểu người khó gần.
Đồng nghiệp cần giúp đỡ trong khả năng của mình, tôi đều vui vẻ hỗ trợ. Công việc được giao, tôi cố gắng hoàn thành nhanh chóng, hạn chế để người khác phải nhắc nhở.
Mọi người đến công ty là để kiếm sống.
Chỉ cần không gây phiền phức cho nhau, cư xử hòa nhã một chút, việc hòa nhập với tập thể cũng chẳng quá khó khăn.
Chẳng bao lâu, tôi đã quen với nhịp làm việc của phòng ban.
Tôi và Cố Hoài Thâm gần như không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp.
Trên tôi còn có trưởng nhóm và một cấp quản lý khác. Những công việc thông thường đều được xử lý theo quy trình, không cần đưa đến tận bàn tổng giám đốc.
Tôi từng nghĩ như vậy là tốt nhất.
Chỉ cần chúng tôi không phải nói chuyện, quá khứ kia sẽ không có cơ hội bị khơi lại.
Nhưng rồi tôi phát hiện ra một vấn đề.
Bàn làm việc của tôi nằm ở vị trí vô cùng bất tiện.
Văn phòng công ty được thiết kế theo kiểu không gian mở, còn phòng riêng của Cố Hoài Thâm nằm ngay phía trong.
Chỗ ngồi của tôi vừa khéo đối diện cửa phòng anh.
Nói cách khác, bất cứ khi nào anh ra ngoài hoặc trở về phòng, đều phải đi ngang qua sau lưng tôi.
Chuyện này vốn đã khiến tôi không thoải mái.
Đáng ngại hơn, bức tường ngăn phòng làm việc của anh lại được lắp kính một chiều.
Từ phía ngoài, tôi chỉ nhìn thấy mặt kính tối màu, không thể biết anh đang làm gì.
Nhưng từ bên trong, anh có thể nhìn rõ toàn bộ khu vực làm việc bên ngoài.
Bao gồm cả chỗ ngồi của tôi.
Tôi đứng dậy lấy nước, anh có thể nhìn thấy.
Tôi rời bàn đi vệ sinh, anh cũng có thể nhìn thấy.
Ngay cả lúc tôi ngồi xuống nghỉ mắt một chút sau khi hoàn thành công việc, chỉ cần anh vô tình nhìn ra, mọi động tác của tôi đều nằm trong tầm mắt.
Cảm giác ấy thực sự không dễ chịu.
Cố Hoài Thâm vốn nổi tiếng nghiêm khắc trong công việc.
Tuy nhiên, theo lời đồng nghiệp, anh không phải người quá câu nệ những chuyện nhỏ nhặt.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, nhân viên thỉnh thoảng đến muộn vài phút hoặc tan làm sớm một chút, anh thường cũng không truy cứu.
Nhưng tôi không dám thử.
Vị trí của tôi quá dễ bị chú ý.
Mỗi ngày đến công ty, tôi đều có cảm giác chỉ cần mình sơ suất một chút, người trong phòng kính kia sẽ lập tức phát hiện.
Tôi không biết Cố Hoài Thâm có thật sự quan sát mình hay không.
Và tôi cũng chẳng muốn biết.
Tôi đến đây để làm việc, nhận lương, xây dựng cuộc sống của riêng mình.
Tôi không muốn mỗi ngày đều phải căng thẳng chỉ vì một người đàn ông từng xuất hiện trong quá khứ.
Sau vài hôm suy nghĩ, tôi quyết định tìm trưởng nhóm.
Đợi đến lúc chị ấy không quá bận, tôi mang theo một tập tài liệu bước tới, lịch sự hỏi:
“Chị ơi, em có thể xin đổi chỗ ngồi được không ạ?”
Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình thường, như thể đây chỉ là một yêu cầu nhỏ liên quan đến môi trường làm việc.
Bởi tôi thực sự hy vọng, chỉ cần chuyển sang một vị trí khác, tôi và Cố Hoài Thâm sẽ không còn phải thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của nhau nữa.
3
Trưởng nhóm ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, nhìn tôi với vẻ hơi bất ngờ.
“Đổi chỗ ngồi? Sao thế, vị trí hiện tại không thoải mái à?”
Tôi đã chuẩn bị sẵn lý do từ trước, nên lập tức mỉm cười.
“Không phải đâu chị. Chỉ là em thấy bàn bên cạnh cửa sổ còn trống, ánh sáng ở đó tốt hơn. Nếu không ảnh hưởng đến việc sắp xếp nhân sự, em muốn chuyển qua đó ạ.”
Chị ấy suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Cũng được. Dù sao phòng mình vẫn còn vài chỗ trống. Để chị hỏi bộ phận hành chính xem sao.”
“Em cảm ơn chị.”
Tôi vừa định trở về bàn làm việc thì chị ấy bỗng gọi lại.
“À, Tri Ý.”
“Dạ?”
“Em có thấy áp lực vì ngồi gần phòng tổng giám đốc không?”
Tôi hơi khựng lại.
Chị ấy bật cười.
“Đừng căng thẳng thế. Hồi mới vào công ty, chị cũng sợ giám đốc Cố lắm. Nhưng làm lâu rồi mới biết, chỉ cần không phạm lỗi trong công việc, anh ấy chẳng quan tâm nhân viên đang làm gì đâu.”
Tôi gật đầu.
“Dạ, em hiểu.”
Tôi hiểu chứ.
Nếu Cố Hoài Thâm thật sự không quan tâm đến tôi, có lẽ tôi đã chẳng cần xin đổi chỗ.
Nhưng chuyện tối hôm liên hoan khiến tôi không thể hoàn toàn yên tâm.
Tôi không biết vì sao anh đột nhiên nổi giận, càng không muốn tìm hiểu nguyên nhân.
Có những người, tốt nhất chỉ nên tồn tại trong ký ức.
Một khi đã bước ra khỏi cuộc đời nhau, chẳng cần thiết phải quay đầu thêm lần nữa.
Buổi chiều, trưởng nhóm thông báo bộ phận hành chính đã đồng ý cho tôi chuyển sang bàn cạnh cửa sổ.
Tôi vui vẻ thu dọn đồ đạc.
Đồ dùng cá nhân của tôi không nhiều, ngoài máy tính và vài tập tài liệu, chỉ có một chiếc cốc giữ nhiệt, một chậu cây nhỏ cùng hộp bút.
Tôi vừa đặt chậu cây vào thùng giấy thì một giọng nói vang lên phía sau.
“Cô đang làm gì?”
Tôi quay đầu.
Cố Hoài Thâm đứng cách tôi chừng hai bước chân.
Bàn tay phải của anh vẫn quấn băng trắng, tay còn lại cầm một tập hồ sơ.
Tôi lập tức đứng thẳng.
“Thưa giám đốc Cố, em đang chuyển chỗ ngồi ạ.”
Ánh mắt anh lướt qua thùng giấy.
“Ai cho phép?”
“Em đã xin phép trưởng nhóm, bộ phận hành chính cũng đồng ý rồi ạ.”
Anh không nói gì.
Tôi tưởng cuộc đối thoại đã kết thúc, liền cúi xuống tiếp tục thu dọn.
Nhưng ngay khi tôi vừa cầm chiếc cốc lên, anh lại hỏi:
“Vị trí hiện tại có vấn đề gì?”
Tôi đáp:
“Không có vấn đề gì lớn ạ. Chỉ là em muốn ngồi gần cửa sổ hơn.”
“Vì ánh sáng?”
“Vâng.”
Cố Hoài Thâm nhìn về phía bàn trống cạnh cửa sổ.
Một lúc lâu sau, anh mới nói:
“Bàn đó buổi chiều bị nắng chiếu trực tiếp. Màn hình máy tính sẽ bị lóa.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Không sao đâu ạ, em có thể kéo rèm.”
“Điều hòa ở đó cũng thổi thẳng xuống.”
“Em có áo khoác.”
“Ổ điện không thuận tiện.”
“Em có dây nối.”
Nói xong câu cuối, tôi mới nhận ra mình đã liên tục phản bác tổng giám đốc.
Không khí giữa hai người lập tức trở nên yên tĩnh.
Tôi vội bổ sung:
“Ý em là những vấn đề đó đều có thể khắc phục được ạ.”
Cố Hoài Thâm nhìn tôi.
Đôi mắt anh rất sâu, giống hệt những năm trước.
Hồi còn yêu nhau, mỗi khi anh nhìn tôi bằng ánh mắt này, tôi luôn vô thức tự kiểm điểm xem mình đã làm sai chuyện gì.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy cuộc trò chuyện đang kéo dài không cần thiết.
Tôi cúi đầu.
“Nếu không còn việc gì, em xin phép tiếp tục dọn đồ.”
Anh không đáp.
Mãi đến khi tôi ôm thùng giấy đi ngang qua, giọng anh mới vang lên.
“Lâm Tri Ý.”
Tôi dừng bước.
“Dạ, giám đốc?”
“Cô sợ tôi đến vậy sao?”
Tôi quay lại nhìn anh, hơi khó hiểu.
“Không ạ.”
“Vậy tại sao phải tránh?”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó, tôi mỉm cười.
“Giám đốc Cố hiểu lầm rồi. Em chỉ muốn tìm một vị trí thuận tiện hơn cho công việc thôi.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, anh nghiêng người nhường đường.
“Đi đi.”
“Vâng.”
Tôi ôm thùng giấy rời khỏi đó.
Đến khi đặt đồ xuống bàn mới, tôi mới nhẹ nhàng thở ra.
Thật tốt.
Từ đây nhìn sang, tôi không còn thấy cửa phòng Cố Hoài Thâm nữa.
Tôi cũng không cần mỗi ngày đều phải nghe tiếng bước chân anh đi ngang sau lưng.
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình cuối cùng đã trở lại đúng quỹ đạo.
Nhưng đến chiều hôm sau, tôi phát hiện mình đã nghĩ quá đơn giản.
Tôi đang chỉnh sửa một bản báo cáo thì trưởng nhóm gọi điện nội bộ.
“Tri Ý, em mang bộ hồ sơ dự án tháng này lên phòng giám đốc Cố giúp chị nhé.”
Tôi nhìn tập tài liệu trên bàn.
“Dạ, để em nhờ anh Minh mang lên được không chị? Em đang làm dở báo cáo.”
“Anh Minh ra ngoài gặp khách hàng rồi. Với lại báo cáo này em là người tổng hợp, nếu sếp có hỏi thì em giải thích luôn cho tiện.”
Tôi không còn lý do từ chối.
“Vâng, em lên ngay.”
Tôi cầm hồ sơ đi về phía phòng tổng giám đốc.
Thư ký thông báo Cố Hoài Thâm đang ở bên trong, bảo tôi cứ gõ cửa.
Tôi đứng trước cánh cửa gỗ, hít một hơi rồi gõ ba tiếng.
“Vào đi.”
Tôi đẩy cửa.
Phòng làm việc của anh rất rộng.
Một mặt tường được thay bằng kính lớn, phía sau bàn làm việc là những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau.
Cố Hoài Thâm đang ngồi xem tài liệu.
Tôi bước đến, đặt tập hồ sơ lên bàn.
“Giám đốc Cố, đây là báo cáo dự án tháng này. Trưởng nhóm bảo em mang lên để anh xem xét.”
Anh không ngẩng đầu.
“Để đó.”
“Vâng.”
Tôi đặt tài liệu xuống, xoay người định đi.
“Đợi đã.”
Tôi dừng bước.
Cố Hoài Thâm mở tập hồ sơ, lật vài trang.
“Bảng phân tích chi phí này do cô làm?”
“Dạ đúng.”
“Giải thích số liệu ở trang thứ sáu.”
Tôi bước lại gần.
Anh đẩy tài liệu sang phía tôi.
Tôi cúi xuống, chỉ vào một dòng số liệu, giải thích phương pháp tính toán cùng nguyên nhân chênh lệch so với tháng trước.
Anh nghe rất chăm chú.
Thỉnh thoảng đặt thêm một vài câu hỏi.
Tất cả đều liên quan đến công việc.
Tôi dần thả lỏng.
Hóa ra chỉ cần hai người giữ đúng thân phận, chúng tôi vẫn có thể trao đổi bình thường.
Khoảng mười phút sau, anh đóng tập hồ sơ.
“Được rồi.”
Tôi gật đầu.
“Vậy em xin phép ra ngoài.”
“Lâm Tri Ý.”
Lần thứ hai trong ngày anh gọi tên tôi.
Tôi quay lại.
“Dạ?”
Anh đặt bút xuống.
“Cô quen Tạ Cảnh Hành bao lâu rồi?”
Tôi sững người.
Câu hỏi bất ngờ đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Xin lỗi, giám đốc vừa hỏi gì ạ?”
“Tạ Cảnh Hành.”
Anh nhắc lại từng chữ.
“Người cô gọi điện trong buổi liên hoan.”
Tôi nhìn anh.
Bỗng nhiên tôi hiểu, những câu hỏi công việc vừa rồi có lẽ chỉ là phần mở đầu.
Tôi đứng thẳng người.
“Giám đốc Cố, chuyện đó hình như không liên quan đến công việc.”
“Anh chỉ hỏi một câu.”
Cách xưng hô của anh thay đổi.
Tôi nhận ra, nhưng không tiếp lời.
Cố Hoài Thâm nhìn tôi.
“Em và anh ta quen nhau từ khi nào?”
Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Sau khi tốt nghiệp.”
“Quen bao lâu?”
“Gần hai năm.”
Ngón tay anh đặt trên tập hồ sơ khẽ siết lại.
“Vì sao chia tay?”
Tôi không trả lời ngay.
Không phải vì câu hỏi quá khó.
Mà vì tôi thật sự không hiểu anh muốn biết những chuyện này để làm gì.
Tôi và Cố Hoài Thâm đã chia tay nhiều năm.
Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi không liên lạc, không gặp gỡ, cũng chẳng hỏi thăm nhau.
Anh không biết tôi từng sống thế nào.
Tôi cũng không quan tâm cuộc sống của anh ra sao.
Đó vốn là kết quả mà chính anh mong muốn.
Tôi nhẹ giọng nói:
“Giám đốc Cố, nếu anh không còn yêu cầu gì về bản báo cáo, em xin phép trở về làm việc.”
Anh ngẩng đầu.
“Em không muốn nói chuyện với anh đến vậy?”
Tôi mỉm cười.
“Không phải ạ. Chỉ là đang trong giờ làm việc.”
“Tan làm thì sao?”
Tôi khựng lại.
Anh nhìn thẳng vào tôi.
“Tan làm, chúng ta có thể nói chuyện không?”
Tôi im lặng một lúc.
Sau đó, tôi trả lời:
“Em nghĩ không cần thiết đâu.”
Cố Hoài Thâm không nói gì.
Tôi cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa khép lại phía sau, tôi mới nhận ra bàn tay mình hơi lạnh.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì một cảm giác rất khó diễn tả.
Giống như một cuốn sách đã đọc xong từ lâu, bỗng nhiên có người muốn ép tôi mở lại trang đầu tiên.
Nhưng tôi đã không còn hứng thú với câu chuyện ấy nữa.
Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
“Anh là Cố Hoài Thâm.”
Tôi nhìn màn hình một lúc.
Sau đó lưu số vào danh bạ với tên “Giám đốc Cố”.
Tin nhắn thứ hai nhanh chóng xuất hiện.
“Bàn tay anh vẫn còn đau.”
Tôi suy nghĩ rồi trả lời:
“Anh nhớ thay băng đúng giờ và làm theo hướng dẫn của bác sĩ nhé.”
Anh nhắn lại:
“Em không muốn hỏi thăm anh sao?”
Tôi nhìn câu hỏi ấy, nhất thời không biết phải đáp thế nào.
Cuối cùng, tôi gõ:
“Chúc giám đốc mau bình phục ạ.”
Sau đó tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn tối.
Mười phút sau, điện thoại lại sáng.
“Tri Ý, em nhất định phải nói chuyện với anh như vậy sao?”
Tôi đọc tin nhắn.
Không trả lời.
Bởi tôi thật sự không biết anh muốn tôi phải nói chuyện với anh như thế nào.
Năm ấy, khi còn yêu nhau, tôi từng rất cố gắng tìm kiếm một chút dịu dàng từ Cố Hoài Thâm.