Ả nhân tình giật phăng chiếc điện thoại đang gọi bác sĩ khi tôi lên cơn đau bụng đẻ và ngất lịm đi vì kiệt sức, ném thẳng xuống chậu nước giặt rồi cười cợt: “Loại đàn bà ở đợ như chị sinh con ra chắc cũng chẳng nên trò chiến tích gì, ráng mà tự lau nhà tiếp đi!”. Chồng đứng cạnh vỗ tay khen ả ta thông minh, còn mẹ chồng bảo tôi đáng đời vì lười biếng. Tôi không kêu gào, chỉ lặng lẽ lấy chiếc máy tính bảng dự phòng bấm một dãy số cứu hộ đặc biệt… Đúng 30 phút sau, khi đối tác chiến lược trực tiếp hủy hợp đồng trị giá hàng triệu đô la ngay tại bàn tiệc của họ vì thái độ vô nhân tính và sự vắng mặt của người quyết định thực sự là tôi, cả nhà họ mới chết lặng.

Ả nhân tình giật phăng chiếc điện thoại đang gọi bác sĩ khi tôi lên cơn đau bụng đẻ và ngất lịm đi vì kiệt sức, ném thẳng xuống chậu nước giặt rồi cười cợt: “Loại đàn bà ở đợ như chị sinh con ra chắc cũng chẳng nên trò chiến tích gì, ráng mà tự lau nhà tiếp đi!”. Chồng đứng cạnh vỗ tay khen ả ta thông minh, còn mẹ chồng bảo tôi đáng đời vì lười biếng. Tôi không kêu gào, chỉ lặng lẽ lấy chiếc máy tính bảng dự phòng bấm một dãy số cứu hộ đặc biệt… Đúng 30 phút sau, khi đối tác chiến lược trực tiếp hủy hợp đồng trị giá hàng triệu đô la ngay tại bàn tiệc của họ vì thái độ vô nhân tính và sự vắng mặt của người quyết định thực sự là tôi, cả nhà họ mới chết lặng.\

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'TRUYỆN NGẮN HAY TRUYỆNNGẮNHAYVỄ VỀ CUỘC CUỘCSỐNG SỐNG ẢNH ẢNHMINHHOẠ MIH HOẠ "Nộidung truyện ngắn mang tinh chat giai tntiiti,hcâu" hư câu"'
#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.

 

Chương 1: Đêm Giông Bão Tại Thượng Hải Và Sự Sụp Đổ Của Tấm Mặt Nạ

Trong phòng khách căn biệt thự sang trọng tại khu Thượng Hải, tiếng nhạc tiệc mừng sinh nhật rôm rả ngoài sảnh lớn vẫn vọng vào, nhưng bên trong góc bếp u ám, Lâm Nhã Uyên đang ôm chặt tấm bụng bầu vượt mặt, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán. Cơn đau thắt từng hồi như xé toạc ruột gan khiến cô ngã khuỵu xuống sàn đá lạnh ngắt. Chiếc điện thoại trên tay rơi lộc cộc, màn hình vẫn đang hiển thị cuộc gọi khẩn cấp chưa kịp kết nối đến bệnh viện.

Đúng lúc ấy, Triệu Hân Dao – ả nhân tình của chồng cô, người từ nửa năm nay ngang nhiên dọn vào sống chung dưới sự bao che của cả nhà họ Lưu – bước vào. Nhìn thấy Nhã Uyên đang oằn mình trên sàn, ả không những không mảy may động lòng mà còn bật cười khẩy, cúi xuống giật phăng chiếc điện thoại, thản nhiên ném thẳng vào chậu nước giặt đầy xà phòng bên cạnh.

– Loại đàn bà ở đợ như chị sinh con ra chắc cũng chẳng nên trò chiến tích gì, ráng mà tự lau nhà tiếp đi! – Hân Dao nhếch mép khinh bỉ, ánh mắt sắc lẹm đầy vẻ đắc ý.

Lưu Thiên Hạo – người chồng đầu gối tay ấp của Nhã Uyên – bước đến từ cửa, chẳng những không đỡ vợ mà còn vỗ tay cười lớn, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ chán ghét:

– Hân Dao nói đúng đấy! Cô đừng có ở đây mà diễn trò giả vờ đau đớn để trốn việc nhà. Nhìn cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch này của cô xem, thảo nào ra ngoài xã hội chỉ biết làm trò cười.

Bà Trương – mẹ chồng cô từ phòng khách thong thả đi tới, liếc nhìn con dâu đang thoi thóp trên sàn rồi bĩu môi hắt hàm:

– Đáng đời cái loại lười biếng, ăn bám nhà họ Lưu chúng tôi mà không biết điều! Nằm đó mà tự suy ngẫm lại bản thân đi, nhà này không có chỗ cho kẻ vô tích sự!

Giữa lúc cơn đau bóp nghẹt lồng ngực khiến Nhã Uyên gần như lịm đi, cô không gào thét, không cầu xin một tiếng nào. Trong ánh mắt mờ đục vì kiệt sức, sự nhẫn nhịn suốt ba năm qua cuối cùng đã chạm đến giới hạn tận cùng.

Ba năm trước, Lâm Nhã Uyên vốn là một thiên tài tài chính mang quốc tịch Trung Quốc từng tu nghiệp tại Phố Wall, mang theo nguồn vốn khổng lồ và mạng lưới quan hệ quốc tế về nước đầu tư. Khi đó, Lưu Thiên Hạo chỉ là một giám đốc chi nhánh nhỏ bé, lâm vào cảnh phá sản và nợ nần chồng chất. Chính Nhã Uyên đã đứng ra bảo lãnh, bơm hàng trăm triệu tệ để cứu vớt sự nghiệp của hắn, thậm chí còn che giấu thân phận thật sự của mình để làm một người vợ hiền thảo trong gia đình họ Lưu. Thế nhưng, thứ cô nhận lại sau bao hy sinh thầm lặng lại là sự phản bội tột cùng, sự khinh miệt rẻ rúng từ chính những kẻ từng quỳ gối dưới chân cô.

Lấy hết chút sức lực tàn tạ cuối cùng, bàn tay run rẩy của Nhã Uyên luồn vào túi chiếc tạp dề cũ kỹ, chạm đến chiếc máy tính bảng dự phòng chống nước được cài đặt mã hóa riêng. Cô mở khóa bằng vân tay, ngón tay lạnh ngắt lập tức bấm một dãy số cứu hộ đặc biệt – đường dây nóng bảo mật dành riêng cho Hội đồng quản trị cấp cao của tập đoàn tài chính quốc tế.

Cô chỉ thì thào vào micro với giọng khàn đặc nhưng rành mạch từng chữ:

– Kích hoạt chế độ phong tỏa khẩn cấp. Hủy bỏ toàn bộ sự hiện diện, bảo trợ và quyền đại diện của tôi tại thành phố này ngay lập tức.

Hân Dao thấy Nhã Uyên lẩm bẩm thì giật mình, lập tức lao đến đá văng chiếc máy tính bảng ra xa, quát tháo:

– Mày lại ở đó lải nhải cái gì đấy? Định gọi người đến cứu vãn cái thân phận rẻ rách này à?

Nhã Uyên ngẩng đầu lên, khóe môi rớm máu vì cắn chặt, ánh mắt cô lúc này sắc lạnh đến mức khiến cả Thiên Hạo và mẹ anh ta phải khựng lại một nhịp. Cô không nói thêm câu nào nữa, đôi mắt khép lại, chìm dần vào bóng tối vô tận trong khi máu bắt đầu loang lổ trên sàn nhà.

Bà Trương cau mày, bực dọc đá nhẹ vào chân con dâu một cái:

– Thôi đi, đừng có giả vờ ngất ở đây để làm mất mặt gia đình trong ngày sinh nhật của Thiên Hạo. Hân Dao, em bảo người giật nước dọn sạch chỗ này đi, đừng để mùi máu làm ảnh hưởng đến bữa tiệc bên ngoài.

Lưu Thiên Hạo ôm eo Triệu Hân Dao, cười cợt nói:

– Mặc kệ cô ta đi mẹ. Hôm nay là ngày trọng đại, bản hợp đồng trị giá năm mươi triệu đô la với tập đoàn năng lượng quốc tế sắp được ký kết. Chỉ cần có được nguồn vốn và uy tín này, vị thế của nhà họ Lưu chúng ta tại Thượng Hải sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới. Một con đàn bà ở đợ như cô ta có chết đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục.

Họ thản nhiên bước qua thân hình bất động của Nhã Uyên, quay trở lại phòng tiệc xa hoa, nơi hàng chục doanh nhân tên tuổi đang chờ đợi để nâng ly chúc mừng. Không một ai trong số họ mảy may hay biết rằng, quyết định tàn nhẫn vừa rồi chính là hồi chuông khai tử cho toàn bộ cơ nghiệp mà nhà họ Lưu đã dày công gây dựng nhiều năm qua.

Chương 2: Tiệc Vui Hóa Tro Tàn Tại Khách Sạn Năm Sao
Đúng 30 phút sau, tại căn phòng tiệc sang trọng bậc nhất của khách sạn năm sao ở trung tâm Thượng Hải, nơi gia đình họ Lưu đang hân hoan nâng ly chúc mừng bản hợp đồng trị giá hàng triệu đô la với đối tác chiến lược nước ngoài, bầu không khí đang vô cùng náo nhiệt.

Lưu Thiên Hạo mặc bộ âu phục đắt tiền, tay cầm ly rượu vang đỏ, đứng trên bục phát biểu nở nụ cười mãn nguyện. Dưới hàng ghế khách mời, Triệu Hân Dao diện chiếc váy dạ hội lộng lẫy, đeo trên cổ chuỗi kim cương sáng chói mà Thiên Hạo vừa mua tặng, liên tục nhận những lời ca tụng từ các vị khách quý. Bà Trương ngồi ở bàn danh dự, khuôn mặt ngập tràn vẻ kiêu ngạo, mãn nguyện vì nghĩ rằng gia tộc họ Lưu từ nay đã bước lên một tầm cao mới.

– Thưa các vị quý vị, để có được thành công ngày hôm nay, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự đồng hành của tập đoàn đối tác quốc tế, đặc biệt là vị Chủ tịch tối cao ẩn danh người đã tin tưởng trao cơ hội cho nhà họ Lưu chúng tôi… – Thiên Hạo dõng dạc đọc bài phát biểu được chuẩn bị từ trước, ánh mắt lộ rõ vẻ tham vọng tột cùng.

Đúng lúc ấy, hệ thống âm thanh trong phòng tiệc bỗng phát ra những tiếng rè rè chói tai. Toàn bộ hệ thống đèn chùm pha lê vụt tắt, rồi đột ngột chuyển sang màu đỏ rực rỡ đến rợn người.

– Chuyện gì thế này? – Một vị khách giật mình lên tiếng.

Đại diện cấp cao của phía đối tác – ngài Robert, một tỷ phú người nước ngoài nổi tiếng là nhà tài phiệt lạnh lùng và quyền lực – đứng phắt dậy khỏi bàn tiệc. Khuôn mặt ông ta vốn dĩ điềm tĩnh, lúc này lại tái mét, trán đầm đìa mồ hôi. Ông ta vừa nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ tổng bộ ở Thụy Sĩ, kèm theo một bức ảnh được gửi trực tiếp qua hệ thống bảo mật tối cao.
You may also like

Trong bức ảnh đó là hình ảnh Lâm Nhã Uyên nằm bất động trên vũng máu tại góc bếp nhà họ Lưu, bên cạnh là chiếc máy tính bảng vỡ nát và thông báo phong tỏa toàn bộ tài sản liên quan đến cái tên “Lâm Nhã Uyên” – người thực chất nắm giữ bảy mươi phần trăm cổ phần ngầm của tập đoàn tài chính này, đồng thời là cố vấn chiến lược tối cao mà ngài Robert phải nể trọng gọi một tiếng “Sếp lớn”.

Ngài Robert lạnh lùng hất đổ ly rượu vang xuống bàn, tiếng ly thủy tinh vỡ tan tành vang lên giữa không gian tĩnh lặng chết chóc. Ông ta cầm lấy tập hợp đồng chưa kịp ký, ném thẳng vào mặt Lưu Thiên Hạo. Lực ném mạnh đến mức góc sắc của tập tài liệu quẹt một đường rướm máu trên má Thiên Hạo.

Giọng nói gầm vang tức giận của ngài Robert bằng tiếng Anh chuẩn xác vang dội qua hệ thống loa phát thanh, khiến toàn bộ hội trường chết sững:

– Các người đúng là một lũ súc sinh vô nhân tính! Người nắm quyền quyết định thực sự, Chủ tịch tối cao của chúng tôi, vị nữ thần đã cứu vớt toàn bộ thị trường châu Á này, vừa bị đối xử tàn nhẫn và bỏ mặc đến mức nguy kịch chính tại gia đình các người! Hợp đồng này hủy bỏ vĩnh viễn! Toàn bộ các khoản vay, dự án và bảo trợ tài chính dành cho nhà họ Lưu lập tức bị thu hồi vô thời hạn!

Cả hội trường bỗng chết lặng trong không gian tĩnh mịch đến rợn người. Lưu Thiên Hạo đứng đực ra như hóa đá, đôi mắt trợn ngược trân trân nhìn ngài Robert, miệng lắp bắp không thành lời:

– Ngài… ngài Robert! Có sự nhầm lẫn gì ở đây sao? Người vợ ở đợ đó của tôi… cô ta chỉ là một kẻ ăn bám vô tích sự… sao có thể là…

– Im miệng! – Ngài Robert gầm lên, cắt ngang lời Thiên Hạo, ánh mắt đằng đằng sát khí. – Kẻ ăn bám mà mày nói chính là người đã ký duyệt dòng vốn cứu lấy công ty của mày ba năm trước! Cô ấy chọn cách ẩn danh để sống cuộc đời bình thường, nhưng các người lại giày vò cô ấy như một con súc vật! Đồ khốn nạn!

Bà Trương ngã khụy xuống ghế, mặt cắt không còn một giọt máu, lẩm bẩm:

– Không thể nào… Con hồ ly tinh đó… nó chỉ là một đứa ở đợ cơ mà…

Triệu Hân Dao lúc này run lẩy bẩy, chiếc túi hiệu trên tay rơi xuống đất. Ả ta hoàn toàn không thể tin nổi người đàn bà mà mình cùng gia đình nhà họ Lưu sỉ nhục, hành hạ suốt nửa năm qua lại có một thân phận khủng khiếp đến thế.

Ngay khoảnh khắc đó, từ bên ngoài sảnh khách sạn, tiếng còi xe cứu thương hú vang dội, hòa lẫn với tiếng còi hụ của xe cảnh sát đặc nhiệm. Ánh đèn chớp nhoáng đỏ xanh chiếu rọi qua khung cửa kính lớn, báo hiệu một cơn địa chấn thực sự chuẩn bị giáng xuống đầu gia tộc họ Lưu.

Chương 3: Trả Giá Đắt Đỏ Và Công Lý Đích Thực
Cửa sảnh lớn khách sạn bị đẩy mạnh ra. Một đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế cùng các nhân viên y tế khẩn cấp bước thẳng vào trong. Viên đội trưởng cảnh sát cầm trên tay lệnh khám xét và bắt giữ, lạnh lùng bước đến trước mặt Lưu Thiên Hạo, người lúc này vẫn đang đứng chết lặng trên bục danh vọng.

– Lưu Thiên Hạo, anh bị cáo buộc về tội bạo hành gia đình nghiêm trọng dẫn đến nguy hiểm tính mạng người khác, đồng thời cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra khẩn cấp các hành vi trốn thuế, gian lận tài chính và chiếm đoạt tài sản trái phép theo đơn khiếu nại khẩn cấp từ tổng bộ tập đoàn quốc tế! – Viên đội trưởng đọc rõ từng chữ.

– Không! Các anh nhầm rồi! Đây là chuyện gia đình chúng tôi! – Lưu Thiên Hạo hoảng loạn lùi lại, la lối thảm thiết.

Bà Trương lao đến ôm lấy chân viên cảnh sát, khóc lóc van xin:

– Cảnh sát đồng chí ơi, xin hãy minh bạch! Con dâu tôi chỉ ngất xỉu bình thường thôi, chúng tôi không có giết người! Xin hãy tha cho con trai tôi!

Triệu Hân Dao mặt cắt không còn chút máu, lén lút rón rén định chuồn ra cửa sau để tẩu thoát. Thế nhưng, hai viên cảnh sát cơ động đã chặn ngang lối đi, đè ngã ả xuống sàn nhà lạnh lẽo.

– Triệu Hân Dao, cô cũng nằm trong diện điều tra vì hành vi đồng lõa, hủy hoại tài sản cá nhân và xúc phạm nhân phẩm người khác theo đơn tố cáo bổ sung! – Cảnh sát khóa chặt còng số tám vào tay ả ta, khiến ả hét lên oai oái như heo bị chọc tiết.

Trong khi nhà họ Lưu đang chìm trong thảm kịch sụp đổ hoàn toàn, đội ngũ y tế chuyên trách với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành đã kịp thời tiếp cận Nhã Uyên. Chiếc trực thăng cứu hộ của tập đoàn tài chính quốc tế đáp thẳng xuống bãi đậu xe của khách sạn, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện đặc biệt tối tân nhất thành phố.

Tại phòng mổ vô trùng, các bác sĩ giỏi nhất Thượng Hải được huy động toàn bộ. Sau một cuộc phẫu thuật căng thẳng kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, tiếng khóc ré đầu tiên của đứa trẻ cuối cùng cũng vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng. Nhã Uyên dù kiệt sức nhưng đã vượt qua cửa ải tử thần thành công. Mẹ tròn con vuông.

Bên ngoài hành lang bệnh viện, ngài Robert cùng hàng loạt luật sư sừng sỏ đứng chờ sẵn. Khi bác sĩ bước ra và thông báo đứa bé và sản phụ đã hoàn toàn bình an, ngài Robert mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn vào bên trong phòng bệnh đầy sự kính trọng và nể phục.

Ba ngày sau, tại phòng bệnh VIP được bảo vệ nghiêm ngặt, Lâm Nhã Uyên tựa lưng vào thành giường, sắc mặt tuy còn hơi tái nhợt nhưng ánh mắt đã lấy lại hoàn toàn vẻ sắc sảo, kiên định vốn có của một nữ tài phiệt quyền lực. Đứa con trai bé bỏng đang nằm ngoan ngoãn trong chiếc nôi bên cạnh.

Cửa phòng hé mở, luật sư riêng bước vào, cúi đầu kính cẩn báo cáo:

– Thưa Chủ tịch, toàn bộ thủ tục pháp lý đã hoàn tất. Tập đoàn họ Lưu chính thức tuyên bố phá sản sau khi toàn bộ các ngân hàng đồng loạt đòi nợ trước hạn. Khối tài sản đứng tên Lưu Thiên Hạo và mẹ hắn đã bị phong tỏa toàn bộ để đền bù thiệt hại hợp đồng và phí tổn y tế. Về phần Lưu Thiên Hạo và Triệu Hân Dao, với các tội danh bạo hành, hủy hoại tài sản và gian lận, mức án thấp nhất đối với họ sẽ là từ mười đến mười lăm năm tù giam.

Nhã Uyên nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước ấm, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ lớn nhìn ngắm nhịp sống hối hả của thành phố Thượng Hải dưới ánh nắng ban mai. Cô không nói một lời thương cảm nào cho những kẻ từng giày vò cô, bởi cô hiểu rằng sự nhân từ đặt sai chỗ chính là sự tàn nhẫn với chính mình.

– Đứa bé sẽ mang họ Lâm của tôi. Từ hôm nay, chương cũ đã khép lại hoàn toàn. – Nhã Uyên thì thầm, bàn tay ấm áp vỗ về đứa con thơ.

Bên ngoài kia, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng vị thế của Lâm Nhã Uyên giờ đây đã đứng ở một đỉnh cao mới, nơi không một kẻ tàn nhẫn nào có thể chạm tới hay coi thường cô được nữa. Cuộc đời cô tái sinh từ đống tro tàn của sự phản bội, rực rỡ và đầy quyền lực.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.