Tiểu tam mang bụng bầu tới tận công ty, trước mặt hàng trăm nhân viên ép tôi nhường chức phu nhân tổng giám đốc — chồng tháo nhẫn cưới khỏi tay tôi rồi tự tay đeo cho cô ta. Tôi chỉ hỏi: “Anh chắc muốn làm chuyện này trước mặt tất cả mọi người?”… Đúng lúc ấy, màn hình lớn phía sau sân khấu bất ngờ sáng lên.
Chương 2 – Đứa Trẻ Trong Bức Ảnh
Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện tư nhân ở Tĩnh An đúng tám giờ.
Thượng Hải đầu thu có mưa nhẹ.
Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn dòng người vội vã đi qua, trong lòng liên tục tự hỏi mình có nên bước vào hay không.
Một phần trong tôi muốn quay về.
Phần còn lại lại nói rằng nếu hôm nay không biết sự thật, cả đời tôi sẽ sống trong nghi ngờ.
Tôi đi đến quầy lễ tân.
“Xin hỏi có người tên Hứa Mạn Mạn đăng ký khám ở đây không?”
Nhân viên kiểm tra hệ thống rồi nói:
“Có. Nhưng hồ sơ bệnh nhân thuộc diện bảo mật.”
Tôi chưa kịp nói gì thì một nữ bác sĩ trung niên bước ra.
“Tô tiểu thư?”
Tôi ngẩng lên.
“Bác sĩ gọi tôi?”
“Vâng. Tôi là Trần Nhã, bác sĩ phụ trách hồ sơ của cô Hứa.”
Tôi đi theo bà vào phòng làm việc.
Bác sĩ đóng cửa.
“Có người nhờ tôi đưa thứ này cho cô.”
Bà đặt một phong bì lên bàn.
Tôi mở ra.
Bên trong là bản sao kết quả xét nghiệm.
Tôi đọc từng dòng.
Rồi chết lặng.
Bác sĩ nói:
“Cô Hứa đúng là đang mang thai.”
Tôi ngẩng lên.
“Nhưng?”
Bà im lặng vài giây.
“Thời điểm thai được hình thành không trùng khớp với thời gian cô ấy công khai với truyền thông nội bộ của Vạn Thịnh.”
Tôi nhìn lại giấy.
“Ý bác sĩ là…”
“Tôi không thể kết luận đứa trẻ là của ai nếu không có xét nghiệm huyết thống.”
“Vậy tại sao người gửi lại bảo tôi đến đây?”
Bác sĩ nhìn tôi.
“Vì có người muốn cô biết rằng hồ sơ khám thai đã từng bị thay đổi.”
Tôi sững người.
“Ai làm?”
“Chúng tôi không biết.”
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị gõ.
Một y tá trẻ bước vào.
“Bác sĩ Trần, có người tìm Tô tiểu thư.”
Tôi quay lại.
Ngoài hành lang là Lục Cảnh Thâm.
Anh đứng đó, áo sơ mi nhăn nhẹ, gương mặt mệt mỏi.
Anh nhìn tôi.
“Em đến đây làm gì?”
Tôi lạnh lùng:
“Còn anh?”
“Anh đến tìm em.”
“Hay đến tìm bác sĩ?”
Anh im lặng.
Tôi bước ra.
“Cảnh Thâm, chúng ta không còn gì để nói.”
“Anh biết.”
“Vậy tránh đường.”
Anh không tránh.
“Anh chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành thế này.”
Tôi bật cười.
“Anh nghĩ thế nào?”
“Anh nghĩ em sẽ tức giận, sẽ khóc, nhưng rồi…”
“Rồi tôi sẽ ngoan ngoãn ký đơn?”
Anh không trả lời.
Tôi nhìn anh.
“Anh thất vọng vì tôi không giống người vợ anh tưởng tượng.”
“Không.”
“Vậy anh thất vọng vì tôi biết quá nhiều?”
Sắc mặt anh thay đổi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Đứa trẻ kia là của anh sao?”
Anh im lặng rất lâu.
Sự im lặng ấy đã là câu trả lời.
Tôi thấy ngực mình đau nhói.
“Anh không biết?”
“Anh chưa làm xét nghiệm.”
“Vậy tại sao anh dám đeo nhẫn cho cô ta?”
Anh cúi đầu.
“Vì mẹ anh…”
“Đừng đổ cho mẹ anh.”
Tôi nói từng chữ.
“Anh là người tự tay tháo nhẫn.”
Anh ngẩng lên.
“Vãn Ninh…”
“Anh tự tay đeo cho cô ta.”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
“Không ai ép anh cả.”
Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên.
“Anh sai.”
Tôi không ngờ anh lại nói câu ấy.
Tôi im lặng.
“Anh sai.”
Anh lặp lại.
“Nhưng anh có chuyện chưa nói với em.”
Tôi nhìn anh.
“Chuyện gì?”
Anh vừa định mở miệng thì điện thoại rung.
Lục Cảnh Thâm nhìn màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi.
Anh bắt máy.
Một giọng nam ở đầu dây bên kia nói gì đó.
Tôi không nghe rõ.
Chỉ thấy sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.
“Địa chỉ?”
Anh cúp máy.
“Anh phải đi.”
Tôi cười nhạt.
“Lại có chuyện quan trọng hơn tôi.”
Anh nhìn tôi.
“Không phải.”
“Vậy là gì?”
“Có người đang tìm cách lấy toàn bộ cổ phần của cha anh.”
Tôi khựng lại.
“18% của tôi?”
“Không chỉ 18%.”
Anh nhìn tôi.
“Có người muốn kiểm soát Vạn Thịnh.”
Tôi chợt nhớ đến tập hồ sơ tối qua.
“Người đó là ai?”
Anh không trả lời.
Nhưng trước khi rời đi, anh nói:
“Đừng tin bất kỳ ai trong nhà họ Lục.”
Tôi đứng yên.
Một câu nói ấy khiến mọi nghi ngờ trong tôi đảo lộn.
Đến chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng.
Bà hẹn tôi đến biệt thự nhà họ Lục ở khu Cổ Bắc.
Tôi vốn định từ chối.
Nhưng cuối cùng vẫn đến.
Lục Tú Lan ngồi trong phòng khách, sắc mặt lạnh lùng.
Hứa Mạn Mạn cũng ở đó.
Chiếc nhẫn cưới vẫn trên tay cô ta.
Tôi ngồi xuống đối diện.
“Bà gọi tôi có chuyện gì?”
Lục Tú Lan đặt một tập giấy lên bàn.
“Đơn thỏa thuận phân chia tài sản.”
Tôi không đụng vào.
“Không cần.”
“Cô muốn bao nhiêu?”
“Tôi không muốn gì.”
Bà nhíu mày.
“Vậy cô muốn gì?”
“Tôi muốn sự thật.”
Hứa Mạn Mạn cười nhạt.
“Sự thật nào?”
Tôi nhìn cô ta.
“Đứa bé.”
Cô ta vô thức đặt tay lên bụng.
“Chị nghi ngờ tôi?”
“Không.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Tôi nghi ngờ tất cả.”
Đúng lúc ấy, cửa phòng khách mở ra.
Một người đàn ông trung niên bước vào.
Tôi nhận ra ông ta.
Là Lục Minh Thành, em trai của cha Lục Cảnh Thâm.
Ông ta nhìn tôi rồi cười.
“Cháu dâu, lâu rồi không gặp.”
Tôi đứng dậy.
“Chú Lục.”
Ông ta ngồi xuống.
“Nghe nói cháu có 18% cổ phần.”
“Đúng.”
“Cháu còn trẻ, giữ số cổ phần đó cũng không dễ.”
Tôi lạnh giọng:
“Chú muốn mua?”
Ông ta cười.
“Chỉ muốn giúp cháu.”
“Không cần.”
Nụ cười của ông ta biến mất.
“Cô đừng tưởng có 18% thì có thể làm gì cũng được.”
Tôi nhìn thẳng ông ta.
“Cháu chưa từng nghĩ như vậy.”
“Vậy thì tốt.”
Ông ta đứng lên.
Nhưng khi đi ngang qua tôi, ông ta ghé sát.
“Đừng đào quá sâu.”
Tôi quay phắt lại.
“Chú nói gì?”
Ông ta đã bước ra ngoài.
Đêm đó, tôi nhận được một email nặc danh.
Chỉ có một video dài hai phút.
Tôi mở lên.
Đó là camera an ninh ở một khách sạn tại Tô Châu.
Trong đoạn video, Hứa Mạn Mạn xuất hiện cùng một người đàn ông.
Không phải Lục Cảnh Thâm.
Người đàn ông ấy đưa cho cô ta một chiếc hộp.
Hứa Mạn Mạn mở ra.
Bên trong là một chiếc USB.
Tôi tua lại.
Ở giây thứ 47, người đàn ông kia nói một câu.
Âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn đủ nghe.
“Chỉ cần cô khiến Tô Vãn Ninh rời khỏi Vạn Thịnh, phần còn lại sẽ do chúng tôi xử lý.”
Tôi đứng chết lặng.
Vậy Hứa Mạn Mạn tiếp cận Lục Cảnh Thâm…
Không chỉ vì anh.
Có người đứng phía sau cô ta.
Và mục tiêu thực sự…
Là 18% cổ phần trong tay tôi.
Tôi lập tức gọi cho Lục Cảnh Thâm.
Không ai nghe máy.
Tôi gọi lần thứ hai.
Vẫn không.
Đến gần nửa đêm, điện thoại cuối cùng cũng đổ chuông.
Là số của anh.
Nhưng người bên kia không phải Lục Cảnh Thâm.
Một giọng nam lạnh lùng nói:
“Tô Vãn Ninh, nếu cô muốn Lục Cảnh Thâm bình an, sáng mai hãy mang toàn bộ giấy tờ cổ phần đến bến cảng Dương Sơn.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Anh ấy đang ở đâu?”
“Cô không cần biết.”
“Các người là ai?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó hắn nói:
“Người đã khiến cha cô mất việc năm năm trước.”
Tôi chết sững.
Cha tôi?
Ông đã mất từ lâu.
Tại sao chuyện này lại liên quan đến ông?
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi nhìn màn hình tối đen.
Lần đầu tiên tôi hiểu rằng cuộc hôn nhân với Lục Cảnh Thâm có thể chưa bao giờ đơn giản như tôi nghĩ.
Và có lẽ…
Ngay từ ngày tôi bước vào nhà họ Lục, tôi đã vô tình bước vào một âm mưu được chuẩn bị từ rất lâu.
