Ngày chủ nhân qua đời, chú trâu già, con vật đã đi cùng chủ suốt năm tháng v:ất v:ả đó, đã chảy nước mắt, q:uỳ bên mộ khiến cả làng không cầm nổi nước mắt….

CÂU CHUYỆN HƯ CÂU DO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AI VIẾT, KHÔNG PHẢI CHUYỆN NGOÀI ĐỜI THỰC, CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ, CHIÊM NGHIỆM
Ngày chủ nhân qua đời, chú trâu già, con vật đã đi cùng chủ suốt năm tháng v:ất v:ả đó, đã chảy nước mắt, q:uỳ bên mộ khiến cả làng không cầm nổi nước mắt….
Sáng sớm hôm ấy, xóm Trà Cổ chìm trong dải sương giăng trắng xóa. Tiếng loa trầm buồn rền rĩ vang qua từng rặng tre, dắt từng bước chân lặng lẽ tiến về khu gò cao cuối thôn. Đó là nơi an nghỉ của cụ Bằng, người già hiền từ vừa r:ời xa cõi tạm ở tuổi gần bảy mươi.
Cụ Bằng sống lặng lẽ trong căn nhà gỗ nhỏ. Bạn đời mất sớm, người con độc nhất mưu sinh nơi xứ người, chỉ có chú bò đực tên Sỏi làm bạn thân thiết. Suốt mười ba năm, người trong vùng đã quen thuộc với hình bóng lão nông vai mang chiếc gậy tre, tay vỗ nhè nhẹ lên mông Sỏi, miệng thủ thỉ:
– Nào, Sỏi ơi! Nay mình sang dải bãi bên kia nhặt cỏ nhé.
Mỗi khi xong vụ vụn, cụ lại dắt Sỏi xuống bến nước cuối dòng, dùng bàn chải chà từng mảng bùn khô, cẩn thận gỡ từng con bét rận bám trên da. Những đêm mưa gió trở trời, cụ thức giấc gài lại tấm che chuồng cho Sỏi đỡ lạnh. Ngày cụ ngã bệnh nằm trên giường gấp, con vật chẳng rời đi đâu, cứ quanh quẩn bên khung cửa sổ wooden, thỉnh thoảng cất tiếng rống trầm đục vang vọng cả gian nhà.
Ngày đưa tiễn cụ Bằng, không ai nghĩ tới việc dắt Sỏi theo. Nhưng khi dòng người bắt đầu chuyển bước khỏi ngõ, con vật bất ngờ giật mạnh làm đứt sợi dây thừng buộc ở gốc xà cừ, rồi lặng lẽ bước theo sau. Người làng đứng hai bên đường xầm xò:
– Loài vật mà cũng biết đi tiễn người nuôi sao?
– Chắc nó nhớ hơi chủ nên mới đi theo đấy thôi.
Đến khi nghi lễ kết thúc dưới hố sâu vừa đào, mọi người đứng lặng giữa không gian tĩnh mịch. Sỏi đứng ở phía sau, đôi mắt đục mờ đong đầy giọt nước. Con vật rướn cao cổ nhìn xuống lòng đất, rồi bất ngờ quỳ gối trước nấm đất mới đắp. Nó gục đầu sát mặt đất nghẹn ngào, hai hàng nước mắt lăn dài trên lớp da sần sùi khiến tất cả những người có mặt đều bàng hoàng, lặng đi vì xúc động…
Không ai bảo ai, mọi người xung quanh đều lặng đi trước hình ảnh kỳ lạ ấy. Dù vài người dân trong làng cố tiến lại gần để kéo dây thừng dắt Sỏi về, nhưng con vật vẫn kiên quyết cắm chặt bốn chân xuống đất, nhất quyết không chịu di chuyển. Cả buổi chiều hôm đó, khi dòng người đưa tiễn đã lần lượt ra về, Sỏi vẫn nằm phủ phục bên cạnh nấm đất còn thơm mùi xới, đôi mắt hướng về phía tấm bia đá nhỏ.
Đêm xuống, sương lạnh buốt giá bao trùm cả vùng gò trống. Dân làng Ngọc Hoà vì thương con vật trung thành nên mang tới một ôm cỏ tươi cùng chậu nước sạch, nhưng Sỏi tuyệt nhiên không chạm môi. Nó chỉ nằm lặng lẽ, thi thoảng cất lên tiếng rống não nuột giữa đêm vắng như gọi tìm người tri kỷ đã khuất.
Ba ngày trôi qua, Sỏi không ăn không uống, cơ thể nhanh chóng gầy guộc, hai hốc mắt sâu hun hút. Đến sáng ngày thứ tư, người dân ra thăm mộ thì phát hiện chú bò đực trung nghĩa đã trút hơi thở cuối cùng, đầu vẫn hướng về phía người chủ cũ.
Cảm động trước tình cảm đặc biệt của con vật, người trong làng đã quyết định đào một hố đất nhỏ ngay bên cạnh mộ cụ Bằng để an táng Sỏi. Dân làng còn góp công dựng một bệ đá nhỏ ghi lại câu chuyện về tình cảm giữa người và vật, nhắc nhở thế hệ sau về sự thủy chung, nghĩa tình trong cuộc sống.