MẸ RUỘT CẦN GẤP MƯỜI TR:IỆU ĐỂ M:Ổ, TÔI LẤY HẾT T:IỀN T:IẾT K:IỆM ĐƯA MẸ VÀO V:IỆN, MẸ CHỒNG ĐỨNG NGAY CỬA PHÒNG B:ỆNH NÓI: “T:IỀN C:ON TR:AI TÔI KIẾM ĐƯỢC, CÔ MANG VỀ C:ỨU MẸ ĐẺ HẾT. CÔ KHÉO TÍNH THẬT ĐẤY!” (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)
(Tiếp theo phần 1)
Duy bước ra xa vài bước để nghe điện thoại, nhưng hành lang b:ệnh v:iện vắng vẻ nên tôi vẫn nghe được loáng thoáng. Giọng anh càng lúc càng nhỏ, có vẻ đang cố nói khẽ:
“Anh biết rồi, để anh xoay, em đừng gọi vào giờ này, mẹ anh đang ở đây…”
Tôi đứng lặng, không hiểu rõ nội dung, nhưng cách Duy nói chuyện, cách anh liên tục liếc nhìn về phía tôi và mẹ chồng như sợ bị phát hiện, khiến tôi càng thêm nghi hoặc. Đúng lúc đó, bác sĩ bước ra thông báo mẹ tôi đã tỉnh, tình trạng ổn định, có thể chuyển về phòng bệnh thường. Tôi tạm gác chuyện của Duy sang một bên, vội vàng theo bác sĩ vào chăm sóc mẹ.
Mẹ chồng tôi vẫn đứng ngoài hành lang, không có ý định vào thăm, chỉ liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy khó chịu rồi quay sang Duy:
“Con về nhà đi, để vợ con ở đây lo cho mẹ nó, con còn phải đi làm sớm mai nữa.”
Duy nhìn tôi, có chút áy náy nhưng vẫn gật đầu nghe lời mẹ, chỉ kịp dặn tôi vài câu rồi theo mẹ chồng ra về. Tôi ở lại một mình chăm mẹ suốt đêm đó, lòng vẫn còn ấm ức vì những lời mẹ chồng vừa nói, nhưng cố gạt sang một bên để tập trung chăm sóc mẹ.
Ba ngày sau, mẹ tôi xuất viện, sức khỏe dần hồi phục. Tôi đưa mẹ về nhà trọ tạm ở gần bệnh viện để tiện theo dõi thêm vài hôm trước khi để mẹ về quê hẳn. Trong thời gian đó, tôi vẫn phải đi làm, tối về lại tranh thủ ghé thăm mẹ, cuộc sống bận rộn đến mức tôi gần như quên hẳn chuyện cuộc điện thoại bí ẩn của Duy hôm trước.
Cho đến một buổi tối, khi tôi về nhà sớm hơn thường lệ, định lấy vài bộ quần áo mang sang cho mẹ, tôi vô tình nghe thấy tiếng Duy đang nói chuyện điện thoại trong phòng ngủ, cửa khép hờ. Giọng anh có chút gấp gáp:
“Anh đã nói là sẽ lo, sao chị cứ giục hoài vậy? Anh đang kẹt tiền thật mà, vợ anh vừa lấy hết tiền tiết kiệm lo cho mẹ vợ nhập viện, giờ anh phải tính cách khác.”
Tôi đứng sững ngoài cửa, tim đập thình thịch. “Chị” mà Duy đang nói chuyện là ai? Và Duy đang nợ nần gì mà phải giấu giếm cả tôi lẫn mẹ chồng?
Tôi đẩy cửa bước vào, Duy giật mình, vội tắt máy, gương mặt anh thoáng chút hoảng loạn.
“Em… em về rồi à?”
“Anh vừa nói chuyện với ai vậy? Chị nào? Anh đang nợ nần gì mà giấu em suốt mấy ngày nay?”
Duy cúi đầu, im lặng một lúc lâu, rồi thở dài, ngồi phịch xuống giường:
“Anh xin lỗi em. Anh giấu em chuyện này vì không muốn em thêm lo lắng, nhất là lúc mẹ em đang bệnh. Đó là chị Hạnh, chị gái anh, người vẫn hay cho anh vay tiền làm ăn trước đây.”
“Vay tiền làm ăn gì? Sao em chưa từng nghe anh nhắc đến khoản vay này bao giờ?”
Duy kể lại, giọng anh đầy ngại ngùng, gần một năm trước, anh có góp vốn cùng vài người bạn mở một quán cà phê nhỏ, nhưng làm ăn thua lỗ, phải đóng cửa sau vài tháng. Số tiền vốn góp, một phần Duy vay từ chị gái, hứa sẽ trả trong vòng một năm, nhưng đến giờ vẫn chưa xoay được, khiến chị Hạnh liên tục gọi điện thúc giục.
“Anh sợ nếu nói với em, em sẽ nghĩ anh làm ăn thất bại, không lo được cho gia đình, nên anh cứ cố gắng tự xoay xở, giấu cả em lẫn mẹ.”
Tôi ngồi xuống cạnh Duy, cảm giác vừa giận vừa xót xa. Tôi hiểu, đây chính là lý do khiến anh có phần né tránh, không dám lên tiếng bênh vực tôi trước mặt mẹ chồng hôm ở bệnh viện — có lẽ anh đang mang tâm lý áy náy, cảm thấy mình cũng đang nợ nần, không đủ tư cách để đứng ra bênh vực tôi mạnh mẽ.
“Vậy khoản nợ đó bây giờ còn lại bao nhiêu?”
“Còn khoảng ba mươi triệu, chị Hạnh nói tháng sau cần gấp để lo việc gia đình bên chồng chị ấy, nên cứ giục anh liên tục.”
Tôi thở dài, trong lòng dấy lên một quyết định. Tôi không muốn tiếp tục sống trong cảnh giấu giếm, nợ nần chồng chất giữa hai vợ chồng như vậy nữa.
“Anh Duy, từ giờ, chuyện tiền bạc trong nhà, mình phải minh bạch với nhau, không được giấu giếm nữa. Anh có khó khăn gì, phải nói cho em biết, để hai vợ chồng cùng bàn bạc giải quyết, chứ không phải một mình anh âm thầm gánh chịu, rồi khi có chuyện lại không dám lên tiếng bênh vực em trước mặt mẹ.”
Duy gật đầu, mắt anh đỏ hoe:
“Anh xin lỗi em. Anh hứa, từ giờ sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa.”
Vài ngày sau, tôi quyết định đưa chuyện này ra nói thẳng với mẹ chồng, một phần vì muốn làm rõ trách nhiệm tài chính trong gia đình, một phần vì tôi không muốn tiếp tục chịu đựng những lời trách móc vô lý về chuyện tiền bạc như hôm ở bệnh viện.
Tôi mời mẹ chồng và Duy ngồi lại nói chuyện vào một buổi tối cuối tuần. Tôi trình bày rõ ràng, mạch lạc:
“Mẹ, con muốn nói rõ với mẹ về chuyện hôm ở bệnh viện. Số tiền mười triệu con dùng để lo cho mẹ con, là tiền tiết kiệm riêng của con, con dành dụm từ lương thưởng suốt hai năm nay, không hề đụng đến tiền chung của vợ chồng con, càng không liên quan gì đến tiền của anh Duy kiếm được.”
Mẹ chồng tôi nhíu mày, định lên tiếng phản bác, nhưng tôi tiếp tục nói, giọng tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết:
“Con cũng muốn mẹ biết thêm một chuyện, để mẹ hiểu rõ hơn về tình hình tài chính thực sự của gia đình mình. Anh Duy đang có khoản nợ ba mươi triệu từ việc góp vốn làm ăn thua lỗ gần một năm trước, số tiền đó, một phần vay từ chị Hạnh, hiện vẫn chưa trả hết.”
Mẹ chồng tôi sững người, quay sang nhìn Duy, giọng bà đầy ngạc nhiên:
“Con nợ tiền chị Hạnh à? Sao mẹ không hề biết chuyện này?”
Duy cúi đầu, giọng anh nhỏ hẳn đi:
“Con xin lỗi mẹ, con giấu vì không muốn mẹ với vợ con lo lắng.”
Tôi tiếp lời, giọng tôi vẫn giữ được sự thẳng thắn:
“Mẹ thấy đó, trong khi mẹ trách con tính toán, không chịu bỏ tiền lo cho gia đình chồng, thì thực tế, gia đình mình cũng đang có những khoản nợ mà con không hề hay biết cho đến gần đây. Con nghĩ, từ giờ, mọi chuyện tài chính trong nhà, nên được công khai, minh bạch giữa các thành viên, thay vì mỗi người tự giữ bí mật riêng, rồi lại quay sang trách móc nhau.”
Mẹ chồng tôi ngồi im, gương mặt bà có phần bối rối, không còn giữ được vẻ gay gắt như những lần trước. Bà nhìn Duy, rồi nhìn tôi, giọng bà dịu xuống hẳn:
“Mẹ… mẹ không biết chuyện thằng Duy nợ nần như vậy. Mẹ chỉ nghĩ đơn giản, con dâu có tiền lo cho mẹ đẻ nhanh vậy, chắc hẳn phải có tiền dư dả, sao không nghĩ đến nhà chồng trước.”
“Con hiểu mẹ lo lắng cho gia đình, nhưng con mong mẹ cũng hiểu, mỗi người đều có hoàn cảnh, có trách nhiệm riêng cần lo. Con không hề quên trách nhiệm với nhà chồng, hàng tháng con vẫn biếu mẹ tiền đầy đủ, chỉ là lúc mẹ con nguy cấp, con phải ưu tiên xử lý trước, đó là chuyện bất cứ người con nào cũng sẽ làm.”
Mẹ chồng tôi thở dài, gật đầu, không còn phản bác thêm điều gì. Không khí trong nhà dần dịu lại, dù vẫn còn đôi chút ngượng ngùng sau màn đối chất thẳng thắn vừa rồi.
Tối hôm đó, sau khi mẹ chồng đã về phòng nghỉ, tôi cùng Duy ngồi lại, bàn bạc cụ thể cách giải quyết khoản nợ còn lại. Chúng tôi quyết định trích một phần lương hằng tháng của cả hai để trả dần cho chị Hạnh, đồng thời cắt giảm bớt các khoản chi tiêu không cần thiết trong gia đình.
Đang bàn bạc, điện thoại của tôi bỗng có tin nhắn từ một số lạ. Tôi mở ra xem, nội dung khiến tôi sững người: “Chị Trâm, tôi là kế toán của công ty chị Hạnh. Tôi thấy có chút bất thường trong khoản vay giữa chị Hạnh và anh Duy, cụ thể là lãi suất được tính cao hơn rất nhiều so với thỏa thuận ban đầu hai bên đã ký. Chị nên kiểm tra lại kỹ hợp đồng vay, kẻo thiệt thòi.”
Tôi đưa điện thoại cho Duy xem, cả hai chúng tôi cùng sững sờ nhìn nhau. Nếu đúng như tin nhắn này, khoản nợ ba mươi triệu tưởng chừng đơn giản kia, liệu có ẩn chứa điều gì khuất tất mà chính Duy cũng chưa từng phát hiện ra?
Tôi và Duy nhìn nhau, cả hai đều không hiểu rõ người nhắn tin là ai, sao lại biết rõ chuyện vay mượn riêng tư giữa Duy và chị Hạnh. Tôi nhắn lại ngay: “Anh/chị có thể nói rõ hơn được không? Tôi thực sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.”
Vài phút sau, số lạ đó gọi điện trực tiếp. Tôi bật loa ngoài để Duy cùng nghe. Giọng một người phụ nữ trẻ vang lên, có phần rụt rè:
“Chị Trâm, em tên Yến, làm kế toán ở công ty mỹ phẩm của chị Hạnh. Em xin lỗi vì đường đột nhắn tin cho chị, nhưng em không thể im lặng mãi được nữa.”
“Em cứ nói, chuyện gì vậy?” Tôi hỏi, giọng vẫn còn hoang mang.
Yến kể, giọng cô đầy do dự:
“Khoản anh Duy vay chị Hạnh, ban đầu thỏa thuận miệng là không tính lãi, vì là chị em ruột trong nhà. Nhưng em phát hiện, mấy tháng gần đây, chị Hạnh âm thầm lập một hợp đồng vay khác, có tính lãi suất rất cao, gần như vay nặng lãi, rồi đưa cho anh Duy ký mà không giải thích rõ ràng, chỉ nói đó là ‘thủ tục cho chắc chắn’. Em thấy bất thường quá, sợ anh Duy bị thiệt, nên mới liều nhắn tin cho chị.”
Duy sững người, giọng anh run lên:
“Sao có chuyện đó được? Anh nhớ rõ, hôm đó chị Hạnh đưa một tờ giấy, nói là xác nhận khoản vay giữa hai chị em, anh tin tưởng ký ngay không đọc kỹ, vì nghĩ chị em ruột thịt, không có gì phải lo.”
“Đúng là chị Hạnh lợi dụng lòng tin đó, anh Duy ạ.” Yến tiếp tục, giọng cô nghiêm túc hơn. “Em còn phát hiện, công ty mỹ phẩm của chị Hạnh dạo này làm ăn thua lỗ nặng, đang nợ nần khắp nơi, có lẽ chị ấy cần tiền gấp nên mới nghĩ ra cách này để ‘hợp thức hóa’ khoản vay, ép anh Duy phải trả thêm một khoản lãi lớn ngoài số tiền gốc.”
Tôi cảm thấy phẫn nộ dâng lên, không ngờ chính chị gái ruột của Duy lại có thể lợi dụng tình cảm gia đình để trục lợi như vậy.
“Em có thể gửi cho tôi bản sao hợp đồng đó không? Chúng tôi cần bằng chứng cụ thể để làm rõ chuyện này.”
Yến đồng ý, ngay trong đêm gửi qua email cho tôi bản scan hợp đồng vay có chữ ký của Duy, cùng một bảng tính lãi suất mà công ty tài chính nội bộ của chị Hạnh đã âm thầm lập ra, cao gấp ba lần lãi suất ngân hàng thông thường.
Sáng hôm sau, Duy quyết định gọi điện trực tiếp cho chị Hạnh, yêu cầu gặp mặt nói chuyện rõ ràng. Tôi cùng đi với anh, vì muốn tận mắt chứng kiến, đồng thời hỗ trợ Duy giữ vững lập trường trong cuộc đối chất này.
Chị Hạnh hẹn gặp tại quán cà phê quen thuộc, thái độ ban đầu vẫn tỏ ra bình thường, nhưng khi thấy tôi mang theo một tập tài liệu, gương mặt chị thoáng chút biến sắc.
“Sao hôm nay em lại dẫn cả vợ đi theo vậy Duy?” Chị Hạnh hỏi, giọng cố giữ vẻ tự nhiên.
Duy đặt tập tài liệu lên bàn, giọng anh nghiêm túc hơn hẳn mọi khi:
“Chị Hạnh, em muốn hỏi rõ về hợp đồng vay này. Sao chị lại tính lãi suất cao như vậy, trong khi ban đầu chị nói chỉ là vay mượn giữa chị em, không tính lãi?”
Chị Hạnh sững người, cố chống chế:
“Chị… chị làm vậy cũng vì công ty đang gặp khó khăn, cần có hợp đồng rõ ràng để còn báo cáo thuế, chứ không phải chị tính toán gì với em đâu.”
“Báo cáo thuế gì mà lãi suất cao gấp ba lần ngân hàng vậy chị?” Tôi lên tiếng, giọng tôi không giấu được sự bất bình. “Chị lợi dụng lòng tin của Duy, để anh ký vào một hợp đồng bất lợi như vậy, trong khi anh không hề biết rõ nội dung, chị nghĩ vậy là công bằng với em trai mình sao?”
Chị Hạnh im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng cúi đầu, giọng chị nghẹn lại:
“Chị xin lỗi. Công ty chị đang nợ ngân hàng gần cả tỷ đồng, chị sợ không xoay được, mới nghĩ ra cách này, lấy khoản vay của Duy làm ‘vốn đệm’, chờ công ty ổn định lại sẽ tính toán trả lại phần lãi thừa cho em. Chị không có ý định c:hiếm đ:oạt gì của Duy cả, chỉ là lúc cùng đường, chị mới làm liều như vậy.”
Duy nắm chặt tay, giọng anh vừa giận vừa xót xa:
“Chị là chị ruột của em, sao chị lại có thể làm vậy? Nếu chị khó khăn, chị cứ nói thẳng, em sẽ tìm cách giúp chị trong khả năng của mình, chứ không phải dùng cách lừa dối như thế này.”
Sau buổi nói chuyện căng thẳng đó, tôi và Duy quyết định nhờ luật sư tư vấn, làm rõ tính pháp lý của hợp đồng vay. Luật sư xác nhận, hợp đồng có dấu hiệu vi phạm quy định về lãi suất cho vay dân sự, phần lãi vượt mức có thể bị coi là vô hiệu.
Cuối cùng, sau nhiều lần thương lượng, chị Hạnh đồng ý hủy bỏ hợp đồng vay có lãi suất cao, quay về đúng thỏa thuận ban đầu là khoản vay ba mươi triệu không tính lãi, đồng thời gia hạn thời gian trả nợ thêm sáu tháng để vợ chồng tôi có thời gian xoay xở, không bị áp lực dồn dập như trước.
Tôi cùng Duy đem toàn bộ câu chuyện này kể lại cho mẹ chồng nghe, một phần để bà hiểu rõ hơn về những khó khăn thực sự mà gia đình đang đối mặt, một phần để làm sáng tỏ những hiểu lầm trước đó về chuyện tiền bạc.
Nghe xong, mẹ chồng tôi ngồi lặng một lúc lâu, gương mặt bà đầy vẻ ân hận:
“Mẹ không ngờ, con Hạnh lại làm chuyện đó với chính em trai mình. Mẹ càng không ngờ, mình lại trách oan con dâu chuyện tiền bạc, trong khi chính gia đình mình cũng có những khúc mắc mà mẹ không hề hay biết.”
Bà quay sang tôi, giọng bà chân thành hiếm thấy:
“Trâm, mẹ xin lỗi con vì hôm ở bệnh viện, mẹ đã nói những lời nặng nề, không suy nghĩ thấu đáo. Con là dâu tốt, biết lo cho cả hai bên gia đình, mẹ trước giờ cứ mãi giữ suy nghĩ cũ, coi trọng nhà chồng hơn nhà vợ, để rồi làm tổn thương con.”
Tôi cảm động, nắm lấy tay mẹ chồng, giọng tôi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều:
“Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Con mong, từ giờ, gia đình mình sẽ luôn thẳng thắn, minh bạch với nhau trong mọi chuyện, không để những hiểu lầm không đáng có làm rạn nứt tình cảm giữa mẹ con mình nữa.”
Vài tháng sau, mẹ tôi hồi phục hoàn toàn sau ca mổ, sức khỏe ổn định trở lại. Tôi đón mẹ lên thành phố sống cùng vợ chồng tôi một thời gian để tiện chăm sóc, mẹ chồng tôi cũng không còn tỏ thái độ khó chịu như trước, thậm chí còn chủ động trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi mỗi khi có dịp gặp gỡ.
Khoản nợ với chị Hạnh cũng được vợ chồng tôi trả dứt điểm đúng hạn, nhờ sự tính toán chi tiêu hợp lý và tinh thần minh bạch tài chính mà tôi và Duy đã thống nhất áp dụng từ sau biến cố lần đó. Quan hệ giữa Duy và chị Hạnh, dù còn đôi chút gượng gạo, nhưng dần dần cũng được hàn gắn, sau khi chị Hạnh chân thành xin lỗi và cam kết không bao giờ lặp lại chuyện tương tự.
Một buổi chiều cuối tuần, cả gia đình quây quần bên mâm cơm — có mẹ chồng, có mẹ ruột tôi, có vợ chồng tôi và bé con gái nhỏ đang bi bô tập nói. Nhìn cảnh tượng ấm áp ấy, tôi thầm nghĩ, có lẽ chính những sóng gió, hiểu lầm mà gia đình mình vừa trải qua, lại là cơ hội để mọi người thấu hiểu nhau hơn, để tình cảm gia đình được xây dựng trên nền tảng chân thành và minh bạch, thay vì những nghi kỵ, trách móc vô căn cứ như trước đây.
Duy nhìn tôi, khẽ nắm lấy tay tôi dưới bàn ăn, ánh mắt anh chứa đầy sự biết ơn và yêu thương:
“Cảm ơn em, vì đã luôn kiên nhẫn, thẳng thắn, giúp anh và cả gia đình mình vượt qua giai đoạn khó khăn vừa rồi.”
Tôi mỉm cười, nhìn quanh mâm cơm đầy đủ người thân, lòng tràn ngập một cảm giác bình yên và hạnh phúc, hiểu rằng, chỉ cần gia đình biết lắng nghe, thấu hiểu và minh bạch với nhau, mọi sóng gió rồi cũng sẽ qua đi, để lại phía sau một mái ấm vững chắc hơn bao giờ hết.
-HẾT-
