Chap 10
Bên đầu dây cũng đang truyền đến tiếng khóc vỡ oà của bà Liễu:
“ Vân,… mẹ biết con rất đau, mẹ biết mà,… con đang ở đâu, mẹ muốn gặp con một chút, mẹ gặp được con rồi nói một vài câu thôi cũng được, con gặp mẹ nhé Vân? ”
“ Con đang chuẩn bị đi công tác tầm vài tuần mới về, mẹ,… mẹ cho con tí thời gian được không? Con sẽ về gặp mẹ, nhưng mà,… nhưng mà chân của mẹ sao lại bị bong gân? Mẹ có làm sao không? Khánh Ngân có ở đó với mẹ không? ”
“ Nó thuê người ở đây nấu nướng và dọn dẹp chăm sóc cho mẹ, lúc nãy nó,… nó và,… ”
Nghe bà Liễu ngập ngừng như vậy Khánh Vân cũng đủ hiểu lúc sáng này Khánh Ngân đã đưa Hoàng Phi về nhà để thăm bà Liễu. Họ thật trơ trẽn và nhẫn tâm. Mặc dù rất muốn chăm sóc cho bà Liễu nhưng ngay lúc này cô không thể về nhà được. Vội nói với bà Liễu cô phải vào gặp chủ tịch vì đang có việc gấp.
Cuộc gọi kết thúc, Khánh Vân thở phào nhẹ nhõm rồi xoay người bước vào bên trong phòng khách, khi nãy không thấy Khả Vy đâu hết nhưng giờ đây khi vào lại phòng khách thì Khả Vy đang ngồi cạnh Minh Đăng ăn trái cây.
Vừa nhìn thấy Khánh Vân, Khả Vy liền nói:
– May quá, có cô ở đây, cô giúp tôi đem cái vali màu bạc ở ngay cầu thang lầu ba xuống đây nhé.
Khi nãy cô đã làm cho Khả Vy không được vui còn hiện tại cô ta chỉ nhờ cô kéo vali xuống phòng khách điều này rất dễ dàng. Khánh Vân liền gật đầu rồi đi đến thang máy để lên tầng ba.
– Ờ mà nè, cô đi thang máy sao? Vậy sách cái vali tôi lên nhé, đừng kéo bằng bánh xe, dễ trầy xước lắm, cái vali của tôi mua tận hai nghìn đô đấy, nếu có bị gì thì cô không đủ tiền đền cho tôi đâu.
– Khánh Vân, mau lại đây ngồi xuống làm công việc của cô đi.
Cũng may lúc này có Minh Đăng ở đây, Khả Vy thật quá đáng khi khinh thường cô như thế, sao cô ta biết cô không có tiền đền nổi cái vali đó, gần hai năm làm việc cho Minh Đăng, tiền thưởng cô điều cất giữ để dành xây nhà cho bà Liễu, tuy vẫn chưa được nhiều nhưng có thể mua được hai cái vali mà Khả Vy vừa nói.
Bước nhanh nhất có thể đến ghế sofa, cô ngồi xuống sau đó cầm lấy ly trà hoa cúc nhâm nhi, trà ấm uống vào một ngụm khiến tinh thần và tâm trạng cũng tốt hơn phần nào.
Khả Vy tức đến hai mắt đỏ rực, bỏ mạnh đĩa trái cây đang cầm trên tay xuống sau đó đứng lên chỉ thẳng mặt Khánh Vân:
– Cô dám? Chức vụ cô lớn lắm sao? tôi là em của chủ tịch cô đấy, cô còn muốn làm việc nữa không?
Khả Vy học rất cao nhưng tính nết vô cùng bướng và còn rất khinh thường người khác, chỉ mới gặp một lúc thôi mà Khánh Vân đã không có thiện cảm với cô ta rồi.
– Thôi đủ rồi đó Khả Vy, em mau lên đó tự lấy vali xuống đây đi, sẵn thay đồ luôn, anh hai cho người đưa em ra sân bay trước, anh vừa nhận được tin người ta bỏ hai vé hạng thương gia lúc tám giờ ba mươi, em đi trước đi.
Sau khi nghe Minh Đăng nói như thế ngay lập tức cô ta ngồi xuống sát bên cạnh Minh Đăng, kéo lấy cánh tay nũng nịu nói:
– Vậy anh cũng lên thay đồ rồi đi cùng em nhé, hiện tại có tận hai vé lận, anh chờ chi đến mười một giờ ạ. Đi mà,… đi mà,… em không muốn đi một mình đâu.
Minh Đăng giật cánh tay phải lại sau đó với lấy xấp tài liệu rồi chăm chú đọc, ba mươi giây trôi qua trong sự im lặng cuối cùng Minh Đăng cũng đã cất lời:
– Anh còn rất nhiều công việc, em làm anh nhức đầu quá, anh không muốn nói nhiều đâu nhé.
Vẻ mặt của Minh Đăng như đang rất cáu gắt, cổ hiểu được cảm giác của anh ta hiện tại, cộng với việc Minh Đăng không thích nhìn thấy con gái nhõng nhẽo hay nũng nịu, thường những cô gái như thế anh ta né còn hơn né tà.
Không dám nói thêm lời nào nữa, Khả Vy liền đứng dậy sau đó đi thẳng đến thang máy lên trên phòng, hơn năm phút sau, cô đi rót cho anh ta một cốc nước, mở túi xách Vân lấy ra một viên thuốc nén nhỏ dẹp có màu trắng.
– Chủ tịch, đây là thuốc nhức đầu, tôi luôn mang sẵn trong ví, tôi nói thật đây là thuốc nhức đầu đó, không phải thuốc độc đâu.
– Tôi có nói gì đâu, cô nói như thế tôi mới nghĩ đây là thuốc độc đó, mà cô quan tâm tôi sao?
– Ơ,… không có, tôi,… tôi quan tâm anh làm gì? Tại,… tại tôi sợ lên máy bay anh có chuyện gì thì tôi bị bế lên phường rồi sao? Anh là chủ tịch của cả vạn nhân sự đấy.
Nói rồi Khánh Vân lúng túng đưa tay còn lại kéo tay của anh ta sau đó đặt viên thuốc vào trong lòng bàn tay, cô đã làm việc cho Minh Đăng gần hai năm nên những nội quy trong căn biệt thự này dường như cô học thuộc được gần hết, là khi vào dép phải để đúng nơi, vào bên trong cũng phải mang dép bông vào nhà.
Minh Đăng tỉ mỹ từng tí như thế để cho các dì các chú và cả các anh chị đang làm việc ở đây đỡ được ít việc. Mới mở đầu cho một cuộc đời mới vậy mà Khánh Vân đã cảm thấy không hề suôn sẻ tí nào rồi. Ngay giây phút này, cô đã trượt chân té nhào vào người của Minh Đăng, bề mặt cả hai áp sát vào nhau, cô cảm nhận được cả người Minh Đăng nóng dần lên, hơi thở trầm ấm, nhịp tim bắt đầu tăng dần.
Minh Đăng bất ngờ quay qua, hành động của cô lúc này cũng vậy, Bờ môi anh ta đã bị hành động của cô nên lướt nhẹ qua rất nhanh, cô giật mình đứng bật dậy, ngồi xuống ghế sofa, đưa tay lên bịt khuôn mặt lại.
Thật sự Khánh Vân rất muốn đào một cái hố chui xuống dưới đó chứ làm sao cô có thể đối mặt với Minh Đăng ngay lúc này được, trong đầu bây giờ đặt ra cả trăm câu hỏi, không biết anh ta có nghĩ cô cố tình hay không, rồi lỡ như anh ta đang nghĩ sai về cô, lúc đó Khánh Vân vẫn chưa ra được phải trả lời hay nói gì với anh ta được nữa.
Từ từ bỏ tay xuống, ngước mặt lên nhìn Minh Đăng, anh ta cũng đang nhìn thẳng vào cô:
– Chủ tịch,… tôi,… tôi không cố ý đâu ạ,… tôi xin lỗi chủ tịch,… tại,… tại,… do sàn nhà hôm nay trơn quá, tôi,… tôi xin lỗi chủ tịch,…
Minh Đăng không nói gì cả mà cầm lấy viên thuốc bỏ vô miệng sau đó uống hết cả cốc nước, khi Minh Đăng vừa uống xong cũng là lúc Khả Vy bước từ trong thang máy ra, cô thở phào nhẹ nhõm, cũng mừng thầm vì cảnh tượng khi nãy không lọt vào mắt của cô ta, chứ không cô sẽ rất khó sống ở chuyến công tác lần này.
Khả Vy tiến đến gần Minh Đăng rồi thở dài với điệu bộ bực tức.
– Em về bên đó trước, khi nào qua đến anh cứ báo em hay, em sẽ ra đón anh về nhà em. Tận ba tuần ở bển, anh ở nhà em thích hợp hơn đấy.
Minh Đăng gật đầu chứ không trả lời lại câu nói của Khả Vy, khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh ta như thế Khả Vy đành kéo nhanh cái vali đi ra bên ngoài xe để xài xế đưa đến sân bay và bay về bên Mỹ.
Đợi xe đã đi được vài phút Minh Đăng mới đứng lên rồi đi thẳng vào thang máy, cô thở phào một cái thật nhẹ nhõm, chắp tay trước mặt cô cầu xin ông trời hãy xóa sạch trí nhớ của Minh Đăng khi nãy, để anh ta đừng ám ảnh chuyện vừa rồi nữa, thật xấu hổ quá đi mất.
Bỗng lúc này thang máy được mở cửa hai bên ra, ngồi ngay ngắn lại và làm ra bộ mặt như cô đang tập trung xem tài liệu, vì Khánh Vân chắc chắn người bước ra chính là Minh Đăng, một phút, hai phút, ba phút trôi qua, cô cảm nhận có gì đó rất kỳ lạ, ngẩng đầu lên thì muốn giật mình ném luôn hết tất cả tài liệu đang cầm trên tay.
– Chủ tịch,… ơ,… sao chủ tịch lại đứng ở đây?
Minh Đăng đang đứng như trời trồng trước mặt của Khánh Vân, sau câu hỏi đó thì ngay lập tức anh ta đưa một vỉ thuốc về hướng của cô rồi mới cất lời nói:
– Bỏ vỉ thuốc nhức đầu kia đi, loại này tốt hơn, ít gây tác dụng phụ nhưng cũng đừng nên lạm dụng thuốc nhiều quá, tôi có quen vài bác sĩ nổi tiếng ở Mỹ, có gì qua đó tôi bảo họ đến khám xem sức khoẻ cô thế nào.
Một vỉ thuốc thường sẽ có mười hai viên, chắc do khi nãy cô tách thuốc cho Minh Đăng, anh ta đã nhìn thấy chỉ còn vài viên nên mới biết cô Khánh Vân uống thuốc nhức đầu rất nhiều.
– Định để tôi cầm đến khi nào vậy?
– Dạ, tôi cảm ơn chủ tịch đã có lòng, nhưng mà chủ tịch đừng nên quan tâm tôi như thế nữa, từ ngày hôm nay cuộc đời tôi đã bước qua một trang mới, nếu như chủ tịch cứ giúp tôi thế này quài thì tôi sẽ mang nợ chủ tịch. Hiện tại tôi không có gì để đền đáp đâu ạ.
Minh Đăng đặt vỉ thuốc xuống bàn rồi bước qua ghế sofa đối diện ngồi xuống.
– Tôi không cần ai phải trả nợ hay trả ơn, cô làm việc cho tôi gần hai năm rồi đúng không?
Cô nghe Minh Đăng hỏi xong thì liền gật đầu đợi xem anh ta sẽ nói gì tiếp tục:
– Vậy cô làm bạn với em trai của tôi bao lâu rồi? Cô nhớ không?
– Thưa chủ tịch đã năm năm rồi.
Minh Đăng gật đầu sau đó lại im lặng một lúc rất lâu, cái giọng điệu với những câu hỏi khá quen này làm cho Khánh Vân cảm thấy hơi lo sợ, nó y hệt như ông chủ đang tâm sự với nhân viên vài câu cuối ôn lại kỷ niệm sau đó sẽ tống ra khỏi chỗ làm, bỗng tay chân cô hơi run, giờ phút này mà mất việc là cũng đủ hiểu Khánh Vân xui xẻo đến nhường nào.
– Uống trà đi, hình như ngoài thích ăn mì quảng cô rất thích uống trà hoa cúc phải không Khánh Vân?
Cô gật đầu lia lịa, tim đập mạnh hơn nữa, cô tự nói với trong lòng rằng chẳng lẽ chỉ mới trượt chân té nhào vào chủ tịch thôi mà bây giờ đang trong tình hình sắp bị sa thải, nhưng không thể đoán được suy nghĩ của Minh Đăng, anh ta ngày thường rất ít nói, đa số chỉ nói chuyện của công việc. Chỉ có khoản thời gian gần đây Minh Đăng mới nói chuyện với cô nhiều đến như vậy. Can đảm lên đối mặt với tất cả là câu nói anh ta đã dạy cho cô, cô lấy hết dũng khí rồi hỏi:
– Chủ tịch,… anh muốn sa thải tôi saTên Truyện: Ánh Sáng Đời Em.